1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Âu mùa giải 2018-2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 10/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Trên bbc có bài viết về tương lai của MU. Trong đó có nói từ sau thời Ferguson, MU mua sắm cũng nhiều chứ đâu có ít. Cùng lắm chỉ thua Man City và có thể là Chelsea (về tổng giá trị) thôi:
    https://www.bbc.com/sport/football/48299387

    Before Ferguson's exit, United had spent more than £25m on a player four times - Juan Sebastian Veron, Rio Ferdinand, Wayne Rooney and Dimitar Berbatov. Since 2013, they have done so on 14 occasions. This is less than Manchester City (16), but more than Chelsea (13), Liverpool (11), Arsenal (six) and Tottenham (five).

    Tạm dịch: trước khi Ferguson ra đi, MU chỉ mới chi nhiều hơn 25 triệu bảng cho 1 cầu thủ đúng 4 lần (mua Veron, Rio Ferdinand, Wayne Rooney và Berbatov). Từ năm 2013, họ đã làm vậy 14 lần, thua Man City (16 lần) nhưng hơn cả Chelsea (13 lần), Liverpool (11), Arsenal (6) and Tottenham (5).
  2. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Sau thời Alex MU chi tiền kém đội nào đâu, nhưng không tạo dựng được lối chơi dù cầu thủ không tệ. Nói chung kiểu dùng tiền của mấy ông HLV sau Alex là ném tiền qua cửa sổ và toàn bị lật ghế. MU không đuổi thằng Proba thì còn phọt phẹt, chú đó có vẻ là nguyên nhân mọi rắc rối trong phòng thay đồ do tập hợp được cả mấy ông cầu thủ gốc Anh đá thì kém nhưng cần đuổi HLV để tạo uy tín ở phòng thay đồ.

    Ví dụ thằng Mata mà được đá ở CLB có lối đá giống Man xanh thì hay lắm nhưng đá kiểu MU, Cheasea nó không phát huy được. Uy tín trong phòng thay đồ của cầu thủ này cũng kém khi bọn gốc Anh nó áp đảo và đội có thằng bất ổn như Proba. Với tính thằng Proba, không bao giờ được cho nó là cầu thủ dẫn dắt đội bóng.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Vấn đề của MU là không có sự đồng bộ từ gôn lên tới tiền đạo, hai cánh ít cầm bóng lại già cỗi như Valencia với Young trong khi tiền vệ có ý dùng kỹ thuật như Pogba Mata tới tiền đạo chỉ tốc độ và đâm húc thành ra lối chơi không ra được bản sắc. Cứ trúc trặc trục trặc vì bóng tới tiền vệ cầm lại thì bọn trên chạy tít lên chờ treo bổng, mà đá nhanh giữa đâm ủi thì khác gì bọn hạng trung đâu.
    Cái này là vấn đề của ông Sơn những năm cuối mùa bị Chelsea với Barca đàn áp quá mà ông này hiểu mình không dùng được lối chơi Nam Mỹ nên mới nghĩ ra cách chơi kiểu đó để khắc chế lại. Đó là lý ông này chọn Sir Moi làm người kế vị vì cho rằng lối chơi Everton kết hợp dàn cầu thủ chất lượng và tiền của Man sẽ hiệu quả, nhưng hậu quả là Man cứ xuống dần đều mà nếu không có cuộc đại phẫu thì còn thê thảm nữa.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.722
    Ngày xưa MU vô đối vì NHA trình phọt phẹt. Tuyển Anh toàn lấy nòng cốt MU ra mà ra châu Âu với TG toàn bị loại sớm. Như Rooney ở NHA thì làm mưa làm gió mà ra TG đá như cầu thủ hạng 2. NHA bây giờ khác xa rồi nên MU giờ thành đội trung bình - kể cả còn ông Sơn đi nữa!
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tôi xin nói thêm giải Anh giờ khác xa vì chất lượng được tăng lên cực kỳ rõ rệt, như chung kết châu Âu năm nay toàn Anh là một ví dụ.
    Và trong khi MC đầu tư để thâu tóm mọi giải họ tham gia thì lớp cựu trào như MU vẫn mơ về top 4, thì còn nói chuyện ăn thua gì nữa!
  6. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Bác nói hàm hồ vãi. Tôi cũng ko ưa gì MU với NHA nhưng bác nói thời Xơ già trình NHA phọt phẹt là bác chả biết gì và xem bóng đá bằng cảm tính. NHA có giai đoạn từ 2004-2012 2013 đang là thế lực tại châu Âu, nếu ko có tài năm 2009 thì Champions League 2 năm liền có trận chung kết toàn Anh. Mỗi thời mỗi khác, thời xơ già cầm thì đám Benitez, Mourinho vẫn là những hlv cực giỏi. Liệu Liverpool + Man City hiện tại có chắc đớp được Chelsea hay Liverpool giai đoạn đó, kể cả Arsenal nữa.
    Cái tài của xơ già là ổn định phòng thay đồ, kích thích tinh thần của bọn cầu thủ. Còn bác nói thời MU làm trùm NHA đội Anh thi đấu phọt phẹt thì ko biết bác xem được mấy trận. Thời điểm đó Anh lợn thất bại vì ko biết cách dùng cặp Lampard vs Gerrard, thời đó hàng MU cũng chả được bao nhiêu thằng.
    --- Gộp bài viết: 18/05/2019, Bài cũ từ: 18/05/2019 ---
    Đây có phải lần đầu chung kết toàn Anh đâu. Thời kỳ xơ già hay benitez thì bọn Anh nó còn khủng khiếp hơn bây giờ rất nhiều . Mấy năm liền 3/4 đội ở bán kết là của Anh. Nếu không có trọng tài thì 2 năm liền C1 toàn Anh. Nên dựa vào đây mà phủ nhận giải ngày xưa kém và nâng bi giải Anh hiện tại là thiếu cơ sở.
    --- Gộp bài viết: 18/05/2019 ---
    Theo tôi thì Anh thời kỳ từ 2004-2010 mới là khủng khiếp. Lúc đó bọn nó đồng đều hơn hiện tại.
    hoa_khanh thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.722
    Khiếp gì! Tuyển Anh thời đó may lắm lết vào tứ kết. 1 đống sao hóa ra toàn sao xẹt :)) nhớ cái năm mấy clb Anh vào sâu là vì các ông lớn châu Âu khác tự dưng xuống phong độ hàng loạt, hoặc có ông thì đá hay nhưng đen. Với lại, các clb Anh cũng nhờ các ngoại binh gánh cho nhiều. MU có Rô đĩ gánh cho. Chel cũng có rất nhiều ngoại binh.

    Cầu thủ Anh giờ chất hơn nhiều! WC vừa rồi đội hình rất trẻ trung vào tới BK. Đào tạo trẻ cũng cực tốt. Các đội U của Anh đang làm mưa làm gió các WC trẻ.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.350
    Đã được thích:
    6.797
    Tôi thấy có khác thì khác ở chất lượng HLV thôi. NHA bây giờ phải nói tập trung toàn những HLV đỉnh nhất của thế giới thời điểm hiện thời, không chỉ về mặt chuyên môn mà toàn là những người có cá tính, có tầm nhìn, dám làm "cách mạng" trong bóng đá, và đều đạt kết quả tốt

    Ý của bác là cầu thủ NHA bây giờ ngon quá, cầu thủ MU không lại cho nên thành đội trung bình. Nhưng ý đó không đứng vững khi đọc thống kê của bbc ở trên. MU chi tiền mua cầu thủ không ít, cũng thuộc hàng số má ở NHA, nhưng kêt' quả không tương xứng

    Tôi cùng ý nghĩ với bác ngựa chiến, nói chung là tình hình nội bộ có vấn đế, giống kiểu "quyền lực đen" ở mình hồi trước. Bọn cầu thủ nó muốn đá ghế ai thì đá, thích thì chơi không thích thì thôi, chứ HLV không quản được. Solkjaer lên bọn nó chịu đá được 10 trận tưởng ngon, nhưng chắc sau nó thấy có gì không hợp thì nó lại phản. Chẳng làm gì được.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.722
    Bác cứ đoán bừa! NHA chứ có phải VL đâu mà thế lực đen!
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.888
    Đã được thích:
    3.968
    Grande Milan lại lỡ hẹn với C1. Chắc đường còn xa lắm

Chia sẻ trang này