1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    để kiếm cơm thôi,
    nếu ghi danh làm thủy thủ tàu Made in USA được, thì số đăng ký có mà gấp trăm lần số đk làm thủy thủ tàu TQ.

    Thủy thủ trên biển sẽ thích mua đồ tươi, rau quả để xơi vì trên biển hầu như phải xơi đồ đóng hộp.

    Nhưng mua sữa bột thì đúng là chỉ có thủy thủ TQ mua ( làm quà hay làm gì đó ), vì "méo tin được sữa bột Made in China, con thì chỉ 1 đứa, nhất quyết ko thể giao tính mạng cho nhà sx sữa thực phẩm TQ được.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    kiếm cơm thì nhiều nghề khác có thu nhập cao hơn bộ đội, làm cho Alibaba còn nhàn và giàu hơn , quan trọng là họ ái quốc ko như lính Mỹ sợ chết, đánh nhau vì tiền

    vừa rồi người hùng giết Binladen mới giết đồng đội đó chú biết chưa, thủy thủ Mỹ thì toàn nhăm nhe hiếp dâm nữ đồng đội, 1 đạo quân bệnh hoạn gọi là quân đội Mỹ

    Hàng TQ nè

    công nghệ quân sự xuất khẩu của TQ top 3 thế giới, hơn cả Nhật Ấn EU + lại

    [​IMG]

    Công nghệ UAV chỉ có Mỹ và TQ cạnh tranh nhau. EU Ấn Hàn Nhật giỏi lắm sao ko tự làm UAV cạnh tranh mà phải đi mua của Mỹ vậy

    [​IMG]
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Tài liệu chất lượng vũ khí TQ: Đệ Mỹ khen UAV TQ

    Iraq bị Mỹ chiếm đóng nhưng vẫn hết lời ca ngợi vũ khí hiện đại của TQ
    Lần cập nhật cuối: 09/06/2019
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Tình báo Mỹ: Trung Quốc giúp Saudi Arabia phát triển tên lửa đạn đạo

    Thông tin tình báo Chính phủ Mỹ thu thập gần đây cho thấy Saudi Arabia đang đẩy mạnh chương trình tên lửa đạn đạo một cách đáng kể với sự trợ giúp từ Trung Quốc.

    Hãng tin CNN trích dẫn 3 nguồn tin từng tiếp cận với báo cáo mật cho biết Saudi Arabia đang tiến hành mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như công nghệ tên lửa sau khi mua các thiết bị của Trung Quốc.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump không hề công bố thông tin này trong loạt báo cáo gần đây. Giới nghị sĩ Quốc hội lo ngại động thái trên của chính phủ là một phần trong “thỏa thuận ngầm” với Saudi Arabia trong bối cảnh Mỹ tìm cách kìm hãm Iran.

    Trước đó, ngày 24/5, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều động 1.500 binh sĩ và hơn chục máy bay ném bom tới Trung Đông, cũng như có kế hoạch bán vũ khí trị giá 8,1 tỷ USD cho Saudi Arabia, Jordan và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.

    Tehran nghi ngờ với quyết định này, Mỹ âm mưu tìm cách phụ thuộc vào năng lực quân sự của các quốc gia đồng minh Arab để ngăn chặn Iran trong khu vực hết mức có thể.

    Đề cập đến khả năng triển khai hành động quân sự nhằm vào Iran, trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump khẳng định khả năng đó luôn tồn tại, song nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nhấn mạnh Washington luôn ưu tiên đối thoại với Tehran.

    Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, có tên gọi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) ký năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

    Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn từ đầu tháng 5 năm nay, khi Washington tăng cường trừng phạt và điều động tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu sân bay tới Vịnh Ba Tư để gửi “thông điệp rõ ràng và chính xác tới chế độ Iran”.

    Về phần mình, Iran ngày 8/5 thông báo sẽ ngừng tuân thủ một vài điều kiện có trong thỏa thuận hạt nhân 2015.

    Chỉ vài ngày sau đó, Saudi Arabia cáo buộc Tehran tấn công tàu chở dầu nước này ở ngoài khơi Fujairah và cho một máy bay không người lái tấn công đường ống dẫn dầu. Iran bác bỏ mọi liên quan trong hai sự cố, và cho rằng những cáo buộc này là cái cớ Mỹ dùng để kích động chiến tranh.

    https://baotintuc.vn/quan-su/tinh-b...t-trien-ten-lua-dan-dao-20190606111950874.htm

    Phải giỏi mới giúp được công nghệ tên lửa đạn đạo, sao Saudi ko nhờ Israel hoặc Nhật bản giúp kìa ? sao lại tin tưởng công nghệ TQ vậy ta ? mà Saudi nó giàu lắm à nha ko phải nghèo như bọn ĐNA đâu
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hồ sơ
    Vũ khí Trung Quốc xuyên thủng tàu chiến Mỹ, NATO

    Tên lửa Trung Quốc liên tiếp bắn hạ chiến hạm UAE




    --- Gộp bài viết: 09/06/2019, Bài cũ từ: 09/06/2019 ---
    Hiện tại C-802 là dòng Ashm thực chiến hiệu quả nhất tại Trung Đông và trên thế giới, các loại Ashm của NATO đều chưa thực chiến bao giờ, tàu chiến saudi, ai cập, uae, israel đều đã bị tên lửa C802 thịt, sản xuất bởi TQ bán cho Iran, Iran viện trợ lại cho các tổ chức chống các nước chư hầu Mỹ
    --- Gộp bài viết: 09/06/2019 ---
    VĐV 16 tuổi từ chối Mỹ để thi đấu cho Trung Quốc tại Olympic mùa đông

    https://news.zing.vn/vdv-16-tuoi-tu...ung-quoc-tai-olympic-mua-dong-post954878.html

    Người Hoa toàn ái quốc, dù được nuôi dạy từ nhỏ ở tư bản phương tây
    --- Gộp bài viết: 09/06/2019 ---
    TQ ra đòn đâu có bô bô mồm trên mạng như Mỹ đâu, google bắt đầu xuống thang với TQ

    [​IMG][​IMG]
  6. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    VDV 16 tuổi trẻ trâu có mẹ là người vịt bắc kinh và bố nó là người Mỹ thì cũng gọi là người hoa à.
    Sao bé này không chuyền hẳn về tàu sống cho đỡ chật đất. Nước Mỹ công nhận 2 quốc tịch thì quá sướng rồi còn gì. Mục đích của bé này vì tiền và cạnh tranh không lại chứ ái quốc con mịa gì.

    Người tàu nghe hơi Mỹ là xúm lại hít thôi, có gì lạ.
    --- Gộp bài viết: 09/06/2019, Bài cũ từ: 09/06/2019 ---
    http://m.baodatviet.vn/the-thao/ben...-cao-thu-tham-bai-truoc-tu-hieu-dong-3381601/

    Về võ thuật cao thủ tq có cú đấm 160kg, còn võ sĩ Mỹ bèo bèo ăn uống còn không đủ Mike Tyson lực đấm có hơn nữa tấn. Hèn chi ngài Trump mới tát nhẹ thì tập đại đế té lên té xuống phải nhờ tổng thống Putin đỡ lên.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lầu Năm Góc dùng từ 'quốc gia' để chỉ Đài Loan, khiêu khích Trung Quốc
    https://news.zing.vn/lau-nam-goc-du...i-loan-khieu-khich-trung-quoc-post954243.html

    Đài Loan vốn là 1 quốc gia độc lập , người dân ĐL muốn làm 1 bang thứ 51 của Mỹ .
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Đâu nguồn gốc tiếng Anh do bọn lầu 5 góc công bố đâu ? có ghi được chữ Taiwan nation bố sẵn sàng gọi con bằng thầy luôn, còn nếu ko có thì con vẫn chỉ là thằng chém gió láo toét dựa trên báo lá cải phương tây và đl

    nguồn gốc tin này từ báo lá cái ĐL

    https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3715885

    Nguồn của KQ Mỹ chỉ nói học viên đến từ Đài Loan, ko hề nói Taiwan nation nào cả, bởi ĐL chỉ là tên 1 hòn đảo, còn chính quyền trên hòn đảo này là Trung Hoa Dân Quốc Republic of China (ROC), Taiwan tương đương 1 đảo quốc gọi là Gaban ở Châu Phi

    The 10 international cadets are from Kazakhstan; Philippines; Romania; Rwanda; Singapore; South Korea; Sri Lanka; Taiwan; Thailand; and Tunisia. Last year’s 13 international cadets were from Kazakhstan; Gaban; Malaysia; Moldovia; Pakistan; The Republic of Korea; Romania; Sri Lanka; Taiwan; Thailand; and the United Arab Emirates.

    https://www.usafa.af.mil/News/Artic...tats-on-the-air-force-academys-class-of-2019/
    Lần cập nhật cuối: 10/06/2019
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Huawei nhận hàng chục đơn hàng 5G dù bị Mỹ cấm vận

    Bất chấp bị giới hạn do lệnh cấm của Mỹ, Huawei vẫn nhận được đơn hàng xây dựng hệ thống mạng 5G từ nhiều quốc gia.

    Theo India Times, Huawei đã nhận được 46 hợp đồng xây dựng mạng 5G từ 30 quốc gia trên thế giới cùng một trạm 5G khác. Đây được xem là một trong số ít những thông tin tích cực cho công ty Trung Quốc trong bối cảnh bị phía Mỹ đưa vào danh sách đen và bị nhiều doanh nghiệp ngừng hợp tác.

    [​IMG]
    Huawei vẫn được nhiều nước tin tưởng về 5G. Ảnh: Press24.

    Một số chuyên gia đánh giá, việc vẫn nhận được hàng chục đơn hàng từ nhiều quốc gia cho thấy sự tin tưởng dành cho Huawei về 5G chưa giảm sút. Bên cạnh đó, nó cũng thể hiện quyết tâm của công ty Trung Quốc trong việc đi đầu về mạng 5G tốc độ cao.

    Hãng điện tử có trụ sở tại Thâm Quyến chịu áp lực lớn sau khi Mỹ cáo buộc bị chính quyền Trung Quốc đứng đằng sau thao túng để do thám các quốc gia khác và đưa vào danh sách "nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia". Huawei liên tục phủ nhận.

    Trước đó, Huawei đã bị một số quốc gia như Australia, New Zealand từ chối cho phép xây dựng mạng 5G. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn nhận được sự tin tưởng từ đối tác lớn. Ngày 6/6, Huawei đã bắt tay hãng viễn thông MTS để triển khai 5G tại Nga. Theo CNN, hợp đồng này mang ý nghĩa không chỉ với công ty Trung Quốc trước lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Donald Trump, mà còn là tín hiệu cho thấy sắp có một liên minh Internet Nga - Trung nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ, thậm chí vượt Mỹ trong tương lai.

    Trung Quốc đang bước vào trận chiến thương mại căng thẳng với Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn quyết tâm tiên phong về 5G. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc hôm 6/6 đã cấp phép xây dựng mạng 5G thương mại cho các công ty viễn thông hàng đầu, gồm China Broadcasting Network, China Telecom, China Mobile và China Unicom.

    5G là mạng di động thế hệ mới nhất, thay thế công nghệ 4G hiện tại bằng việc cải tiến tốc độ, vùng phủ sóng và mức độ tin cậy. Với tốc độ kết nối cao gấp 257 lần so với mạng 4G, nó được kỳ vọng giúp hàng loạt lĩnh vực khác hưởng lợi như xe tự lái, máy bay không người lái, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường... Theo CNet, mạng 5G sẽ xuất hiện từ năm 2019 và phổ biến vào 2020.

    https://vnexpress.net/so-hoa/huawei-nhan-hang-chuc-don-hang-5g-du-bi-my-cam-van-3936104.html

    Mỹ chẳng làm gì được TQ
  10. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng

    Chênh lệch lớn về thương mại là một trong những lý do khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên hàng Trung Quốc

    Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm nay cho biết thặng dư thương mại tháng 5 của nước này đạt 41,65 tỷ USD trong tháng 5, cao hơn nhiều dự báo trước đó của Reuters (20,5 tỷ USD). Xuất khẩu tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm 8,5%.

    Thặng dư của Trung Quốc với Mỹ tăng lên 26,89 tỷ USD trong tháng 5. Con số này tháng 4 chỉ là 21 tỷ USD.

    Chênh lệch lớn về thương mại là một trong những lý do khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên hàng Trung Quốc. Các cuộc đàm phán giữa hai nước đã chững lại từ đầu tháng trước, sau khi ông Trump nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này phá vỡ các cam kết trong thỏa thuận.

    [​IMG]
    Container tại một cảng biển ở Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

    Trung Quốc hiện không phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu như trước đây. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn đóng góp gần 20% GDP cho nước này. Trong khi đó, nhập khẩu tháng 5 giảm cho thấy nhu cầu nội địa yếu, khiến Bắc Kinh có thể phải tung thêm nhiều biện pháp kích thích.

    Hồi tháng 4, thặng dư thương mại của Trung Quốc chỉ là 13,8 tỷ USD, kém xa dự báo. Nguyên nhân là nhập khẩu bất ngờ tăng 4%, còn xuất khẩu giảm 2,7%.

    Nhiều nhà kinh tế học dự báo Trung Quốc sẽ trải qua cú sốc kinh tế lớn từ cuộc chiến thương mại hiện tại. Các số liệu gần đây đều cho thấy hoạt động kinh tế giảm đi. Dù vậy, tình hình tại Mỹ cũng không khá hơn. Báo cáo việc làm gần đây nhất cho thấy số việc làm mới tại nước này đang giảm dần.

    "Từ góc độ kinh tế, cả hai nước sẽ hưởng lợi rất nhiều nếu đạt được một thỏa thuận. Nhưng từ góc độ chính trị, việc này có vẻ ngày càng khó", Johanna Chua - Giám đốc Phân tích thị trường và Các nền kinh tế châu Á tại Citi cho biết.


    https://vnexpress.net/kinh-doanh/thang-du-thuong-mai-cua-trung-quoc-voi-my-tang-3936077.html

    TQ càng đánh càng thắng

Chia sẻ trang này