1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983

    mời anh em xem góc quay khá là lạ
    ruacon123 thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Lần gần nhất mình gặp các bạn nhọ là năm nào đội nào nhỉ?
    https://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-len-lich-da-giao-huu-voi-nigeria-post955508.html
    Tuyển Việt Nam lên lịch đá giao hữu với Nigeria
    • Lãnh đạo VFF xác nhận sẽ lên kế hoạch tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Nigeria trong thời gian tới.

    Chiều 10/6, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nigeria tại Việt Nam Francis Efeduma.

    Trong cuộc gặp gỡ, Đại sứ Francis Efeduma cho biết ấn tượng với những tiến bộ của bóng đá Việt Nam, đồng thời đề nghị đôi bên tổ chức trận giao hữu giữa Việt Nam và Nigeria trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Đại sứ Francis Efeduma gặp gỡ Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải hôm 10/6. Ảnh: VFF.
    Chủ tịch Lê Khánh Hải khẳng định sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành nghiên cứu lịch hoạt động của các đội tuyển, lịch thi đấu các giải trong nước để có thể sớm đề xuất thời điểm thích hợp tổ chức sự kiện giao hữu bóng đá giữa Nigerira và Việt Nam.

    Nigeria là nền bóng đá hùng mạnh không chỉ ở châu Phi mà còn của thế giới. “Đại bàng xanh” đã 6 lần dự World Cup, 3 lần vô địch châu Phi, từng xếp hạng 5 thế giới vào năm 1994.

    Nhiều danh thủ Nigeria đã và đang thi đấu tại châu Âu. Không ít người trong số họ quen mặt với khán giả Việt Nam qua giải Ngoại hạng Anh, Serie A như John Obi Mikel, Nwankwo Kanu hay Jay-Jay Okocha.

    Ở cấp độ U23, Olympic Nigeria cũng rất mạnh khi từng vô địch Thế vận hội 1996, giành HCĐ Thế vận hội 2016 tại Brazil. Đẳng cấp của bóng đá Nigeria từ lâu thuộc về World Cup, sánh ngang nhiều đội tuyển châu Âu.

    [​IMG]
    Nigeria là nền bóng đá hùng mạnh của châu Phi và thế giới. Ảnh: Getty Images.
    Về kế hoạch tổ chức trận giao hữu bóng đá, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết sẽ thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Lê Khánh Hải, giao nhiệm vụ cho các bộ phận chức năng phối hợp triển khai thực hiện, sắp xếp thời điểm thích hợp nhất, trong đó ưu tiên kết hợp phục vụ công tác chuyên môn cho đội tuyển quốc gia và U23, hướng tới các mục tiêu trọng điểm như vòng loại World Cup, VCK U23 châu Á, hướng tới Olympic Tokyo 2020.
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Trên sân nhà thì em nhớ có một trận U23 VN gặp U23 Zimbabwe ở Agribank Cup cách đây hơn chục năm:



    Sau đó có gặp U23 Cameroon và một đội châu Phi gì đó em không nhớ tên, cả 2 trận đều trên sân Thống Nhất.
    Malogs, muaxuanbackinhhalosun thích bài này.
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Lần cuối (có khi là duy nhất) VN gặp một đội châu Phi ở cấp quốc gia là gặp Zimbabwe trong Dunhill Cup ở Malaysia năm 1997. Lúc đó VN thua Zimbabwe 6-0. Khi đó VN cùng bảng với cả Bosnia (thua 0-4) và Indo (thua 0-1 do Widodo ghi). Cả 3 trận đều trực tiếp trên tv, thua thảm.
    nhnglhn, sexmovie, Malogs1 người khác thích bài này.
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    sẽ là màn tra tấn thể lực kinh hoàng, tôi không nghĩ sẽ học hỏi được từ những đội bóng quá tầm như thế này
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Thì Curacao vừa rồi cũng đen trùi trũi còn gì? Vịt sẽ ko đua sức, mà dùng sức bền. Chỉ sợ bọn Nigeria nó nhanh gấp đôi bọn kia Vịt lạch bạch theo ko kịp thôi :D
    nhnglhn thích bài này.
  7. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Chắc gì nó đã cử đội A mà các bác đã lo. Đội B thì cũng ngon lắm rồi. Mà có khi nó lại gọi Oseni, Samson, Hoàng Max vào đội hình ấy chứ. :D
    nhnglhn thích bài này.
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    1.327
    Tôi cũng nhớ giải này. Lúc đó Nguyễn Hồng Sơn đang bị chấn thương từ Tiger Cup 96. Còn Huỳnh Đức, Hiền Vinh bị cấm thi đấu đến hết năm 96 do sự cố hành hung trọng tài (Chu Văn Mùi thì bị cấm vĩnh viễn). Đến Dunhill Cup mặc dù đã sang năm 97 nhưng Huỳnh Đức cũng ko được gọi. Nên đội VN lúc đó ko có chân sút nào đáng kể, và ko ghi được bàn nào. Và lúc đó ông Weigang cũng mới nghỉ, Trần Duy Long dẫn dắt thay

    Trận thua 0-6 trước Zimbabwe là trận thua đậm nhất của ĐT VN trước 1 ĐTQG khác. Trong 6 bàn thua đó thì có 1 bàn là thủ môn VN bị tiền đạo đối phương cướp bóng, cũng gần giống như tiền đạo Croatia cướp bóng của thủ môn Pháp ở chung kết World Cup vừa rồi :))
  9. giomua10190

    giomua10190 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    67
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    1.327
    Jordan vừa thắng Indo 4-1, được cộng thêm 3 điểm nữa thành 1229.3 điểm. Nếu đêm nay Palestine (đang 1224 điểm) mà thắng được Kyrgyztan trên sân khách thì có thể vượt Jordan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này