1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT: Hạm đội 5 Mỹ nhận tín hiệu khẩn nguy của 2 tàu dàu bị tấn công - Cái cớ để đánh Iran đã xuất hi

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Rugivnb, 13/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    NÓNG: Hạm đội 5 Mỹ nhận tín hiệu khẩn nguy của 2 tàu dàu bị tấn công - Cái cớ để đánh Iran đã xuất hiện?
    Ảnh: Sputnik
    [​IMG]
    Hai tàu dầu bị tấn công bất ngờ trên vịnh Oman và phát tín hiệu cấp cứu tới Hạm đội 5 Mỹ. Vị trí bị tấn công là ở gần eo Hormuz.
    Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

    15h46: Chưa có báo cáo về thủ phạm tấn công các tàu dầu này là ai, tuy nhiên thông tin mới cập nhật cho thấy tàu Front Altair, một tàu chở dầu thô sở hữu bởi Công ty Frontline của Nauy và mang cờ Quần đảo Marshall.

    Theo tờ báo vận tải biển Tradewinds, tàu dầu của hãng Frontline đã bị tấn công bằng ngư lôi ở ngoài khơi khu vực Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Hãng năng lượng CPC (Đài Loan) cho biết tàu Front Altair đang chở 75,000 tấn naphtha (nguyên liệu thô) thì bị bắn trúng bởi một vật thể không rõ chủng loại.


    Tàu chở dầu Front Altair.
    [​IMG]
    15h35: Sputnik đưa tin liên tiếp có báo cáo về việc tàu dầu bị tấn công và cháy dữ dội trên vinh Oman. Vụ việc mới nhất và đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra chỉ 1 tháng sau khi có 4 tàu dầu bị tấn công ngoài khơi UAE mà các nhà điều tra cáo buộc là hành động "cấp nhà nước".

    Hạm đội 5 Mỹ cũng đã nhận được thông báo khẩn thiết đề nghị cấp cứu của 2 con tàu này sau khi chúng bị tấn công ở gần eo Hormuz.


    Vị trí các tàu dầu bị tấn công.
    [​IMG]
    http://soha.vn/nong-ham-doi-5-my-nh...-danh-iran-da-xuat-hien-20190613153547296.htm
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    tàu kia là tàu dầu Kokuka Courageous của Nhựt bửn trong khi AB đang ở thăm chính thức Iran, không còn nghi ngờ j nữa Mỹ sẽ gây áp lực tối đa lên Iran nhằm ép Iran quì gối xưng thần với Mỹ, bằng không Mỹ sẽ tạo ra cớ để tiêu diệt Iran
    --- Gộp bài viết: 13/06/2019, Bài cũ từ: 13/06/2019 ---
    nhưng mà cái này merge chung với pic trung đông cũng đc mà :D
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  4. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Sao có tt cách bờ biển iran 1000km cơ mà sao nhìn gần vậy nhỉ
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    NÓNG: Hoa Kỳ vừa "phát hiện" thủ phạm tấn công 2 siêu tàu dầu - Hạm đội 5 Mỹ nhận tín hiệu khẩn nguy
    N. Tuấn Sơn | 13/06/2019 03:36 PM

    82
    [​IMG]


    Ảnh: Sputnik


    Hai tàu dầu bị tấn công bất ngờ trên vịnh Oman và phát tín hiệu cấp cứu tới Hạm đội 5 Mỹ. Vị trí bị tấn công là ở gần eo Hormuz.



    Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

    22h00: Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với thông tín viên đặc trách an ninh quốc gia cao cấp David Martin của Hãng truyền thông CBS News (Mỹ) rằng thủ phạm các vụ tấn công 2 tàu chở dầu hôm nay "dường như khả năng cao là Iran".

    Quan chức này cũng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng họ đã cứu toàn bộ thủy thủ đoàn của cả 2 tàu này trên Vịnh Oman và xác nhận tàu USS Bainbridge đã cứu được 21 thủy thủ.

    21h53: Video từ hiện trường cho thấy các tàu chở dầu bị tấn công đã cháy dữ dội.








    Hàng chục thuyền viên trên 2 tàu dầu bị tấn công đã được cứu thoát


    00:00:30


    Hàng chục thuyền viên trên 2 tàu dầu bị tấn công đã được cứu thoát








    Hải quân Mỹ cấp tốc tới ứng cứu tàu dầu bị tấn công trên Vịnh Oman.


    00:02:47


    Hải quân Mỹ cấp tốc tới ứng cứu tàu dầu bị tấn công trên Vịnh Oman.

    21h38: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo phương Tây không được gây áp lực với Iran sau sự cố 2 tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman:

    "Tôi cảnh báo về những kết luận vội vã nhằm đổ lỗi cho đối tượng mà họ cố ý nhắm tới. Chúng ta đang chứng kiến một chiến dịch gây áp lực về chính trị, tâm lý và quân sự đối với Iran".

    [​IMG]
    Một tỏng 2 tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Iran vào sáng nay.

    Chính phủ Iran cho rằng các sự cố này là rất "khả nghi" và nước này sẵn sàng hợp tác để bảo vệ các hải trình chiến lược.

    TIN LIÊN QUAN
    Vụ việc trên xảy ra một tháng sau một sự cố tương tự cũng tại vùng biển này. Điều tra cho thấy mìn gài dưới đáy tàu đã gây hư hại cho 4 tàu thương mại. Saudi Arabia và Mỹ đổ lỗi cho Iran thực hiện vụ tấn công này, cáo buộc mà Tehran bác bỏ.

    21h32: Nơi xảy ra 2 vụ tấn công tàu dầu liên tiếp hôm nay ở gần eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải biển cực kỳ quan trọn vốn là tâm điểm của căng thẳng khu vực trong nhiều thập kỷ qua.

    Ước tính có khoảng 30 % dầu thô trên toàn thế giới đi bằng đường biển qua điểm nút chiến lược này và vị thế nó tự nhiên trở trở thành điểm nóng cho sự mâu thuẫn chính trị và kinh tế.

    Eo biển Hormuz nối Vịnh Oman và Vịnh Ba tư, ngăn cách Oman với hàng xóm phía Đông của nó là Iran với chiều ngang tại nơi hẹp nhất chỉ có chừng 21 dặm (34km) nhưng lai có độ sâu lớn để các siêu tàu chở dầu lớn nhất thế giới có thể qua lại dễ dàng.

    Cơ quan Thông tin năng lượng Hoa Kỳ miêu tả nó như ''điểm nghẽn quan trọng nhất trên thế giới' khi có tới khoảng 80% của lượng dầu thô đáp ứng nhu cầu thị trường châu Á buộc phải đi qua khu vực này.

    Trước đây Iran đã từng nhiều lần đe dọa sẽ đóng cửa và khóa chặt tuyến đường biển chiến lược này nhưng họ chưa một lần thực sự ra tay.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Vị trí và địa thế chiến lược của eo Hormuz.

    20h31: Người phát ngôn Đại sứ quan Nga ở Iran cho biết, toàn bộ thủy thủ người Nga trên 2 tàu dầu đã được cứu thoát an toàn: "11 người Nga, gồm 10 nam giới và 1 phụ nữ đã an toàn. Không có ai bị thương".

    20h26: Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi "kiềm chế tối đa" sau khi có thông tin về sự cố có thể là "tấn công" nhằm vào hai tàu dầu tại Vịnh Oman, gần bờ biển Iran.

    18h43: Ngoại trưởng Iran Javad Zarif kêu gọi đối thoại khu vực nhằm tránh căng thẳng. Ông cho rằng sự cố này là rất "khả nghi", đồng thời nhấn mạnh "Diễn đàn Đối thoại khu vực mà Iran đề xuất là rất cần thiết".

    17h55: Tàu Front Altair treo cờ Quần đảo Marshall, đang trên đường từ Qatar đi Đài Loan (Trung Quốc) và gặp sự cố ở cách cảng Jask của Iran khoảng 25 dặm. 33 thủy thủ đã buộc phải rời tàu sau khi xảy ra cháy. Tàu cứu hộ của Iran đã đưa họ về cảng Jask.

    Cơ quan Hàng hải Na Uy (NMA) cho biết tàu đã "bị tấn công", đã có 3 tiếng nổ, song rất may không ai bị thương.

    Theo NMA, một vụ tấn công khác xảy ra cũng ở khu vực này nhằm vào tàu Kokuka Courageous, treo cờ Panama, do Công ty Kokuka Sangyo có trụ sở tại Tokyo, vận hành.

    Khi đó, tàu này trên đường từ một cảng của Saudi Arabia đến Singapore, và đang ở cách cảng Jask khoảng 28 dặm. 21 thủy thủ đã buộc phải rời tàu và được các lực lượng tìm kiếm cứu hộ Iran cứu. Một số thủy thủ đang được chăm sóc y tế tại Jask.

    17h40: Hải quân Mỹ đã chỉ thị tàu của Hạm đội 5 đến hiện trường để hỗ trợ, trong khi Hải quân Anh đang phối hợp với các đối tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Sự cố trên xảy ra chỉ một tháng sau một sự việc tương tự khi 4 tàu thương mại bị tấn công bằng mìn gắn dưới đáy tàu, cũng tại khu vực Fujairah của UAE, nằm ngay bên ngoài eo biển Hormuz.

    Eo biển Hormuz án ngữ trên tuyến đường vận chuyển dầu và khí gas quan trọng của thế giới, chia tách các nước vùng Vịnh và Iran.Nơi đây đã trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Washington tăng cường trừng phạt Tehran và điều động thêm các lực lượng quân sự đến khu vực.

    17h29: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chỉ trích rằng các vụ tấn công nhằm vào 2 tàu dầu có liên quan tới Nhật Bản ngay trên Vịnh Oman giữa lúc Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe đang gặp gỡ Giáo chủ Ayatollah Khamenei là có chủ ý.

    16h47: Theo kênh RT (Nga), chi tiết về các vụ tấn công tàu dầu hiện vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên các tàu đã gửi tín hiệu cấp cứu. Các đội tìm kiếm cứu nạn của Iran là những đơn vị tiếp cận 2 tàu này đầu tiên. Thuyền trưởng tàu Kokura cho biết con tàu này bị hư hỏng nặng ở phần thân và có 1 thủy thủ bị thương nhẹ.

    Kênh truyền hình Al-Alam (Iran) cho biết đã ghi nhận được 2 tiếng nổ lớn trên vịnh Oman.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả 2 tàu dầu đều đang cháy lớn và thậm chí có tin 1 trong 2 tàu đã bị chìm.

    16h40: Theo các báo trước đó cho biết tàu dầu Front Altair thuộc sở hữu của Công ty Frontline (Nauy) đã bị chìm ở Vịnh Oman sau khi trúng ngư lôi.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty này phủ nhận việc con tàu này đã bị chìm và chỉ cho biết tàu vẫn đang nổi nhưng bốc cháy dữ dội. Trong khi đó, cả Thông tấn Nhà nước Iran và kênh truyền thông Al-Mayadeen của Li-băng đều đưa tin tàu đã chìm xuống nước trên vùng Vịnh này.

    16h22: Thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết các lực lượng cứu hộ của họ đã cứu được 44 thủy thủ trên cả 2 con tàu này và đưa họ về tới cảng Jask của Iran.

    [​IMG]
    [​IMG]
    16h17: Kênh truyền thông Al-Mayadeen của Li-băng vừa cho biết tàu dầu thô Front Altair với 75.000 tấn naphtha trong các khoang hàng vừa bị chìm sau khi trúng ngư lôi.

    16h06: Được biết trên 2 tàu dầu này có tổng cộng 44 thủy thủ khi bị tấn công ở vịnh Oman, ngoài khơi UAE. Theo Thông tấn nhà nước Iran (IRNA), một trong 2 tàu dầu nói trên bị tấn công bởi ngư lôi.

    [​IMG]
    Hình ảnh về 1 trong 2 tàu dầu đang bốc cháy dữ dội sau khi bị tấn công ở vịnh Oman.

    15h59: Chiếc tàu dầu thứ 2 cũng bị tấn công và đang hư hỏng nặng là tàu Kokuka Courageous mang cờ Panama, Công ty Vận tải biển Bernhard Schulte cho biết. Tàu Kokuka đang trên đường vận chuyển methanol từ Saudi Arabia đi Singapore.

    [​IMG]
    Tàu Kokuka Courageous của công ty vận tải biển Bernhard Schulte.

    15h46: Chưa có báo cáo về thủ phạm tấn công các tàu dầu này là ai, tuy nhiên thông tin mới cập nhật cho thấy tàu Front Altair, một tàu chở dầu thô sở hữu bởi Công ty Frontline của Nauy và mang cờ Quần đảo Marshall.

    Theo tờ báo vận tải biển Tradewinds, tàu dầu của hãng Frontline đã bị tấn công bằng ngư lôi ở ngoài khơi khu vực Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Hãng năng lượng CPC (Đài Loan) cho biết tàu Front Altair đang chở 75,000 tấn naphtha (nguyên liệu thô) thì bị bắn trúng bởi một vật thể không rõ chủng loại.

    [​IMG]
    Tàu chở dầu Front Altair.

    15h35: Sputnik đưa tin liên tiếp có báo cáo về việc tàu dầu bị tấn công và cháy dữ dội trên vinh Oman. Vụ việc mới nhất và đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra chỉ 1 tháng sau khi có 4 tàu dầu bị tấn công ngoài khơi UAE mà các nhà điều tra cáo buộc là hành động "cấp nhà nước".

    Hạm đội 5 Mỹ cũng đã nhận được thông báo khẩn thiết đề nghị cấp cứu của 2 con tàu này sau khi chúng bị tấn công ở gần eo Hormuz.

    [​IMG]
    Vị trí các tàu dầu bị tấn công.

    http://soha.vn/nong-ham-doi-5-my-nh...-danh-iran-da-xuat-hien-20190613153547296.htm
  6. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cái cớ để bọn mất dạy đưa Cầy hoang vào thế có thể bắn phá Y Lăng bất thình lình bằng ám khí như mọi lần.

    Bây giờ là lúc người Y Lăng cần chính thức thử một thiết bị gì đó hoặc công bố tin tức trọng đại về việc sắp thử một thiết bị năng lượng mới nào đó để hắt chậu nước lạnh vào những cái đầu đang nóng của đám Cầy hoang và chư hầu.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Iran không có nuke lên chả doạ đc Mẽo đâu cụ :D, giờ chỉ có thử tên lửa đạn đạo tần bắn tới Do Thái mang đầu đạn khủng để bọn Do Thái nó tự biết cách điều chỉnh lại chính sách của Mẽo thôi
    --- Gộp bài viết: 14/06/2019, Bài cũ từ: 14/06/2019 ---
    những trò cờ giả kinh tởm bẩn thỉu này, bao nhiêu năm nay bọn dog Mỹ vẫn nhơn nhơn làm nhỉ :))

    https://e***ion.cnn.com/2019/06/13/politics/us-images-iranian-boat-removing-mine/index.html
    convitbuoc thích bài này.
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Giải mật: 2 tàu dầu bị tấn công ở Vịnh Oman, Mỹ nhẹ nhàng đút túi 350 tỷ USD - Siêu lợi?
    DK | 14/06/2019 19:46

    21

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump và một khẩu súng trường tấn công M16/AR15.
    Một cuộc chiến tranh với Iran là điều khó xảy ra, TT Trump luôn cân nhắc để tránh "sa lầy" trong một cuộc chiến hao người tốn của, vậy người Mỹ sẽ được gì?
    Từ những quả bom "Made in Arab Saudi"

    Ngày 7/6 tờ Newyork Times đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp (liên quan tới Iran) vào tháng 5 và xúc tiến việc bán thêm 8,1 tỷ USD vũ khí của Mỹ cho Arab Saudi.

    Ủy quyền của Chính phủ Mỹ trong tình trạng khẩn cấp cho phép Raytheon, công ty vũ khí hàng đầu của Mỹ, hợp tác với Saudi để chế tạo các bộ phận bom công nghệ cao ở nước này.

    Raytheon và Saudi sẽ bắt đầu lắp ráp các hệ thống điều khiển, thiết bị điện tử dẫn đường và bảng mạch rất cần thiết để hoàn thiện bom thông minh Paveway của công ty.

    Việc lắp ráp 120.000 quả bom Paveway là một phần của đơn hàng vũ khí lớn hơn đã bị Lưỡng viện Hoa Kỳ đóng băng bao gồm bao gồm súng cối, tên lửa chống tăng và súng trường bắn tỉa cỡ nòng .50.

    [​IMG]
    Bom thông minh Paveway sẽ được lắp ráp và sản xuất tại Arab Saudi.

    Đơn hàng sẽ bổ sung vào kho vũ khí lên tới hàng chục nghìn quả bom mà Arab Saudi và UAE đã dự trữ, và chắc chắn sẽ dùng để tăng cường hoạt động quân sự ở Yemen trong tương lai.

    Các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền của ông Trump và các nhân vật từ một số đơn vị đã "len lỏi" vào các vị trí cao cấp.

    Gần đây nhất là cựu phó chủ tịch của Raytheon về quan hệ chính phủ, Mark T. Esper, đã được trở thành thư ký quốc phòng năm 2017.

    Các nhà thầu này cũng đã xây dựng mối quan hệ với chính phủ Saudi. Trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Saudi vào tháng 5/2017, Raytheon đã ký một thỏa thuận hợp tác chặt chẽ hơn với Công ty Công nghiệp Quân sự Arab Saudi.

    [​IMG]
    Lực lượng Houthi ở Yemen với một khẩu M82A1 "chiến lợi phẩm" bắn đạn cỡ .50 của Arab Saudi.

    Mục tiêu 350 tỷ USD vũ khí bán cho Arab Saudi của ông Trump

    Chính quyền của Tổng thống Obama đã bán cho Arab Saudi 112 tỷ USD vũ khí trong suốt 8 năm nhiệm kỳ, hầu hết trong số đó nằm trong một thỏa thuận lớn năm 2012 được đàm phán bởi Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Bob Gates.

    Tuy nhiên với việc giá dầu thế giới lao dốc, Arab Saudi đã phải vật lộn để xử lý các khoản thanh toán sau đó.

    [​IMG]
    Ông Trump đang cố gắng bán càng nhiều vũ khí cho Saudi càng tốt.

    Vào tháng 5/2017, TT Trump đã đến thăm Arab Saudi tuyên bố rằng ông và nhà vua Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud đã ký kết một loạt các thỏa thuận cung cấp ngay lập tức số vũ khí trị giá 110 tỷ USD và tiếp đó là 350 tỷ USD trong vòng 10 năm.

    Bằng sự kiện nói trên, TT Trump đã không ngần ngại khẳng định việc bán vũ khí tương đương hoặc nhiều hơn người tiền nhiệm là một phần trong chiến lược "Nước Mỹ vĩ đại lần nữa" của ông.

    Trên thực tế cho tới nay Arab Saudi là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, ngoài Hoa Kỳ thì các đối thủ cạnh tranh là Nga và Trung Quốc cũng đang triển khai thương mại vũ khí cho quốc gia giàu tài nguyên này.

    Tuy nhiên khi Lưỡng viện Hoa Kỳ đã ra mặt cản trở các thương mại vũ khí nói trên, ông Trump cần "một lý do", và đó là "con ngáo ộp" Iran. Các động thái gây căng thẳng của Mỹ và các cáo buộc tấn công tàu chở dầu nhằm vào Iran không nằm ngoài việc thổi phồng "con ngáo ộp" này.

    [​IMG]
    Tàu chở dầu bị tấn công tại Vịnh Oman hôm 13/6.

    "Gói hàng" 350 tỷ USD gồm những gì để đối đầu với "con ngáo ộp" Iran?

    Iran đang tuyên bố nước này có thể bất kỳ lúc nào "khóa" eo biển chiến lược Hormuz nếu áp lực của Hoa Kỳ gia tăng. Đây là tuyến đường biển chiến lược nằm giữa Vịnh Oman phía đông nam và Vịnh Ba Tư ở tây nam với bờ biển phía bắc là Iran và bờ biển phía nam là UAE và Oman.

    Tàu chở hàng đi qua đây chủ yếu là dầu thô xuất khẩu, có đến 40% lượng dầu mỏ của thế giới được chuyên chở qua con đường này, do đó nó là một vị trí kiểm soát quan trọng và nếu eo Hormuz bị "khóa", kẻ thiệt thòi nhất là Arab Saudi.

    Chính quyền của Tổng thống Trump khó có khả năng trực tiếp tham gia một cuộc đối đầu quân sự với Iran, vì người Mỹ sẽ không thu lại được lợi ích gì cụ thể trong cuộc "phiêu lưu" này.

    Tuy nhiên, nếu "trang bị tận răng" cho các đồng minh Vùng Vịnh, đặc biệt là Arab Saudi thì người Mỹ sẽ có mối lợi khổng lồ và lâu dài dựa trên thế đối đầu của Arab Saudi và Iran.

    [​IMG]
    Tàu chiến đấu đa nhiệm vụ (MMSC) lớp Freedom, Saudi được cho là đã đặt hàng 4 chiếc này từ năm 2015.

    Hải quân Arab Saudi đang cần những tàu chiến lớn, các loại tên lửa chống hạm mới và hàng loạt trang thiết bị quân sự tối tân để lấp đầy khoảng trống số lượng và khả năng với Hải quân Iran nếu họ muốn can thiệp vào eo biển Hormuz.

    Hải quân nước này có 3 khinh hạm lớp Al-Riyadh và 4 khinh hạm lớp Al-Madinah, 4 tàu hộ tống lớp Badr và 8 tàu tuần tiễu lớp Al-Sadiq.

    Đối thủ Iran có 3 khinh hạm lớp Alvand, 2 khinh hạm lớp Moudge, 1 khinh hạm lớp Sahand nhưng lại có ưu thế vượt trội bằng 3 tàu ngầm lớp Kilo, từ 35-40 tàu ngầm do Iran sản xuất, 32 tàu tên lửa, và 97 tàu tuần tiễu các loại.

    Ngoài ra Iran sẽ đóng mới ít nhất là 6 Khu trục hạm tên lửa lớp Khalije Fars.

    Vào tháng 10/2015, Arab Saudi đã yêu cầu Hoa Kỳ bán 4 tàu chiến gần bờ lớp Freedom (được coi là Khinh hạm) để bổ sung cho hạm đội phía đông trong một thỏa thuận tiềm năng 11,25 tỷ USD.

    Tuy nhiên thỏa thuận này chìm vào quên lãng sau nhiệm kỳ của ông Obama cho tới tháng 3/2018 khi Arab Saudi yêu cầu Lockheed Martin nâng cấp.

    Để Hải quân Arab Saudi có thể cân bằng với Iran, nước này cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến các Khu trục hạm tên lửa lớp Arleigh Burke của Mỹ với giá thành 1,84 tỷ USD cho mỗi chiếc (thời giá 2011/2012).

    Ứớc tính Saudi sẽ phải trang bị thêm ít nhất là 8 tới 10 chiếc Khu trục hạm để có thể gây áp lực với Iran ở eo biển Hormuz.

    Tuy nhiên với khả năng chi tiền "mạnh tay" của Arab Saudi, có thể những chiếc này sẽ là các Khu trục hạm "tàng hình" lớp Zumwalt đang trong thời gian thử nghiệm với giá thành 4,24 tỷ USD mỗi chiếc (thời giá 2016).

    [​IMG]
    Một tàu ngầm của Iran.

    Ngoài ra, để cân bằng với số lượng tàu ngầm của Iran, Saudi đã có kế hoạch mua của Đức ít nhất là 5 tàu ngầm với giá 2,5 tỷ euro (3,4 tỷ USD) và khoảng 20 chiếc nữa trong tương lai.

    Đây có vẻ là "điểm yếu xuất khẩu" của Mỹ, trong giai đoạn từ giữa Thế chiến II và những năm 1980, Hoa Kỳ đã sản xuất 1/4 số tàu ngầm của thế giới. Nhưng hiện nay họ không có mẫu tàu ngầm diesel-điện nào để đem bán cho các đồng minh.

    Việc khởi động lại sản xuất tàu ngầm động cơ diesel-điện của Mỹ sẽ mất nhiều năm và hàng tỷ USD. Nhưng nếu có sự hỗ trợ tài chính khổng lồ từ quốc gia vùng Vịnh, tương tự như dự án máy bay tàng hình đa nhiệm F-35, nó sẽ là "bước nhảy vọt" đối với thương mại vũ khí của Hoa Kỳ.

    Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển hai lớp tàu ngầm mới, theo phân tích của Lưỡng viện về kế hoạch đóng tàu trong năm 2019.

    Thiết kế và chế tạo 5 trong số các tàu ngầm tên lửa trọng tải lớn và 30 tàu ngầm tấn công SSN(X) mới có thể tiêu tốn 200 tỷ USD vào năm 2048. Mỗi chiếc SSN(X) sẽ có giá khoảng 7,7 tỷ USD (thời giá dự toán năm 2030).

    Và ông Trump có lẽ đang hướng Arab Saudi tới "thương vụ bạc tỷ" này. Tuy nhiên có lẽ điều đau đầu nhất với người Mỹ là làm sao để phiên bản xuất khẩu sử dụng động cơ diesel chứ không phải là động cơ hạt nhân.

    http://soha.vn/giai-mat-2-tau-dau-b...tui-350-ty-usd-sieu-loi-20190614164645375.htm
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Iran phóng tên lửa tấn công máy bay Mỹ: Diễn biến mới cực kỳ nghiêm trọng!

    Một quan chức Mỹ tiết lộ trên CNN rằng, Iran đã phóng tên lửa tấn công một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper chỉ vài giờ trước khi 2 tàu chở dầu trên Vịnh Oman phát nổ.

    Hãng tin tin CNN chiều ngày 14/6 dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, thủy thủ đoàn trên một con tàu của Iran đã phóng tên lửa tấn công một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ trước khi Iran bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu trên Vịnh Oman.

    Cụ thể, tên lửa hải đối không đã được phía Iran phóng lên để bắn hạ một chiếc UAV MQ-9 Reaper nhưng đã trượt mục tiêu. Theo vị quan chức Mỹ, trước khi bị các thủy thủ Iran khai hỏa tấn công, chiếc máy bay không người lái đã phát hiện thấy tàu Iran đang ở gần hai chiếc tàu chở dầu.

    Hiện chưa rõ mức độ xác thực của thông tin trên đến đâu, tuy nhiên cáo buộc này cho thấy Mỹ đang liên tục tung ra những bằng chứng củng cố cho cho cáo buộc của mình về việc các lực lượng Iran có liên quan tới vụ tấn công các tàu dầu trên Vịnh Oman hôm 13/6.

    [​IMG]
    Hình ảnh một tàu chở dầu sau khi bị tấn công trên Vịnh Oman. Ảnh: Reuters


    "Theo đánh giá của Chính phủ Mỹ, Iran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công ngày hôm nay trên Vịnh Oman", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Năm.

    "Các cuộc tấn công này là hành động đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế, một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do hàng hải và là một động thái leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được do Iran gây ra".

    Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó công bố hình ảnh về một thiết bị bị nghi ngờ là thủy lôi chưa phát nổ gắn vào thân một trong hai con tàu chở dầu bị tấn công.

    CENTCOM cũng tiết lộ một video ghi lại cảnh thủy thủ trên một tàu tuần tra của Iran lợi dụng đêm tối bơi ra và tháo quả thủy lôi.

    Tháng trước, Mỹ đã cáo buộc Iran tấn công 4 tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Kết quả điều tra về vụ việc sau đó kết luận rằng có rất nhiều khả năng thủy lôi gắn vào thân tàu đã được sử dụng để tấn công 4 tàu chở dầu đó.

    Về phần mình, Tehran liên tục phủ nhận tất cả các cáo buộc trên.

    Trong tháng 5/2019, Mỹ đã bắt đầu triển khai thêm lực lượng tới khu vực tác chiến của Bộ tư lệnh Trung tâm nhằm đối phó với cái gọi là "các mối đe dọa từ Iran".

    "Rõ ràng chúng ta cần phải chuẩn bị cho các kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp tình hình diễn biến xấu đi", Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tuyên bố hôm 14/6.
    http://soha.vn/iran-phong-ten-lua-t...moi-cuc-ky-nghiem-trong-20190615071247703.htm

  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Lọ bột màu trắng không dùng được trên vịnh Oman
    (Bình luận quân sự) - Tuy nhiên, đến 11 giờ sáng, phiên bản thủ phạm đã thay đổi thành ít rõ ràng hơn, nhưng đến trưa, thì “dẹp loa”.
    Còn nhớ, tại HĐBALHQ, khi Ngoại trưởng Mỹ trưng ra một lọ bột màu trắng cáo buộc Iraq sản xuất vũ khí hóa học và thế là cuộc tấn công vào Iraq mở màn…Thế giới cấm cãi vì Mỹ đang bá chủ thế giới, Mỹ luôn đúng.

    Hôm nay, sau vụ 2 tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh Oman, các phương tiện truyền thông lập tức phán ngay rằng 2 tàu đã bị tấn công bằng ngư lôi và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tuyên bố: “Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công ngày nay vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Ô-man”. Theo ông, tại Washington, họ đã đi đến kết luận này trên cơ sở dữ liệu tình báo, vũ khí được sử dụng, mức độ đào tạo, cũng như trên cơ sở các cuộc tấn công tương tự gần đây.

    Nói thật, nếu Mỹ thấy cần ra tay ngay với Iran như đã từng với Iraq thì quyết ngay và luôn đi, dù không muốn, nhưng vị thế, uy lực của siêu cường Mỹ, trong mắt dư luận thế giới mới xứng đáng sợ, còn sử dụng lại chiêu “lọ bột màu trắng” là coi thường nhân loại, mà trong tình thế đa cực như này là hành động thiếu khôn ngoan.

    Bị tấn công bằng ngư lôi hay vấp thủy lôi?

    Nếu như thực sự 2 tàu chở dầu bị ngư lôi hoặc vấp phải thủy lôi thì thế giới đã có xuất hiện loại ngư lôi và thủy lôi “max ngu”. Nói là ngu cực đại vì lẽ ra thay vì tấn công vào phần chìm của tàu để gây sát thương lớn nhất thì lại ngoi lên mặt nước 2-3m để lao vào mạn khô của tàu.

    Tất cả các hình ảnh từ tàu Front Altair cho thấy vụ nổ xảy ra trên mạn khô tức trên vạch mớm nước từ 2-3m (Ảnh 1).

    [​IMG]
    Ảnh 1
    Đặc biệt tại tàu Kokuka, người Nhật Bản chỉ trưng ra một bức ảnh cho thấy một vết hư hại cách mớm nước 2-3m và một vị trí được cho là có mìn mà Iran gỡ ra cũng các vạch mn 2-3m (Ảnh 2)

    [​IMG]
    Ảnh 2
    “Cuộc tấn công ngư lôi” lần đầu tiên được tuyên bố bởi trụ sở của công ty tàu Frontline, công ty sở hữu đội tàu gắn cờ Quần đảo Marshall và được một công ty hàng hóa của Na Uy thuê để chuyển đến Đài Loan, trong đó là tàu chở dầu Front Altair.

    Tuy nhiên, đến 11 giờ sáng, phiên bản thủ phạm đã thay đổi thành ít rõ ràng hơn, nhưng đến trưa, thì “dẹp loa”. Bởi vì thật đáng tiếc, chưa có quốc gia nào “đủ thông minh” để sản xuất ra một loại ngư lôi hay thủy lôi “Max ngu” như vậy.

    Cơ sở nào Hoa Kỳ cáo buộc là do Iran?

    Cơ sở dữ liệu tình báo mà mà Mỹ trưng ra là một video từ trên cao ghi lại cảnh tàu nhỏ của Iran áp sát tàu Kokuka gỡ mìn tại vị trí gần đuôi tàu ở Ảnh 2. Mỹ cho rằng chính Iran là thủ phạm khi gỡ mìn chưa nổ khỏi tàu. (Ở trên video cho thấy tàu Iran tiếp cận ở vị trí sau hư hại lôi ra một quả mìn từ đó bị tình báo trên không của Mỹ phát hiện).

    Từ dữ liệu đó, Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu và gửi tàu khu trục USS Mason tới khu vực vùng Vịnh.

    Phán đoán khách quan

    Rõ ràng là 2 tàu chở dầu tại vịnh Oman bị tấn công nhưng không phải bằng ngư lôi hay vấp phải thủy lôi cũ để lại. Đây là điều chắc chắn không bàn luận nhiều vì các trung tâm tung tin đã “dẹp loa” vì sự chứng minh không thể cãi.

    Vậy, để phán đoán đúng chúng ta cần giải quyết câu hỏi này: Tại sao thủy thủ của 2 tàu gồm 23 của tàu Front Altair và 21 của Kokuka Courageous đều nhất loạt rời tàu để vào cảng Jask trên tàu tuần tra Naji của Iran?


    Tôi không là thuyền trưởng 2 tàu chở dầu hiện đại kia, nhưng với tàu quân sự việc chế tạo các khoang, vách chống cháy để hạn chế thiệt hại tối đa khi một trong các khoang gặp nạn mà tôi từng biết rất hiện đại thì cũng không hiện đại hơn các tàu chở dầu chuyên dụng.

    Với tàu chở dầu Kouka thì không nói vì nó “mất tích” sau sự cố, nhưng tàu Front Altair thì khác, chúng ta thấy ngọn lửa bốc cháy bên mạn tàu với rất nhiều ảnh, video. Đơn giản là con tàu chỉ cháy một ô, một khoang nào đó trong khi toàn bộ hệ thống chỉ huy, máy móc của con tàu không hề ảnh hưởng. Do đó, với khả năng tự cứu hộ, ngọn lửa bị dập tắt là không khó trong tầm khả năng của con tàu. Dự đoán không không quá 1 tiếng.

    Vậy điều gì khiến họ bỏ tàu không cứu – một điều không thể chấp nhận được với các thủy thủ nói chung?

    Việc một con tàu Iran tiếp cận tàu Kokuka “lôi ra” một quả mìn, bị tình báo Mỹ nhanh mắt chộp được, chứng tỏ trên 2 con tàu này, trước khi rời bến đã được ai đó đặt mìn và nó ở đâu, số lượng bao nhiêu thì không biết.

    Tàu bị tấn công bởi vũ khí gì, hơn ai hết chỉ có chỉ huy tàu biết rõ và nếu bạn là thuyền trưởng bạn có dám để cho toàn bộ thủy thủ mình ngồi lên một bồn xăng dầu mà có thể bùng lên bất cứ lúc nào bởi những quả mìn cài sẵn? Không! Vậy thì tốt nhất rời tàu để kiểm tra khi chưa biết con tàu trở thành một biển lửa lúc nào mà khi biết thì đã muộn.

    Điều ngạc nhiên là cho đến nay chưa có thông tin nào chính thức việc 2 con tàu này có ở đâu, chìm hay nổi, đặc biệt là tàu của Na Uy. Nhưng dù sao, chúng ta hy vọng nó đang được kiểm tra mìn ở cảng Iran.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...trang-khong-dung-duoc-tren-vinh-oman-3381981/

Chia sẻ trang này