1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
    Hải Dương gọi là JMG Vịt nhỉ - chuyên đào tạo cầu thủ từ nhỏ nhưng chỉ để... xuất đi nơi khác :D
  2. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Lứa này của Gia lai to cao thể hình tốt nhưng lối đá mất hết bản sắc của lò jmg, nhìn lối đá lứa này giống hệt lối đá pvf nhưng ở trình độ thấp hơn
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
    Lứa này toàn bên năng khiếu. Tui nghĩ nếu kết hợp tốt giữa học viện và năng khiếu sẽ có thể trình làng được đội hình đá mềm mại như khóa 1 mà lại phòng ngự tốt hơn :)
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nhưng tôi lại nghĩ lứa này chơi vi lich có khi lại hơn lứa u19 jmg còi còi vừa rồi hạng nhì quốc gia. Hơn nữa ở khu vực trong đó Gia lai tham dự thì vòng bảng quá dễ nên không có tính cạnh tranh cao như ngoài bắc. Ngoài này đến PVF làm mưa gió bao nhiêu năm trong đấy thế mà ra ngoài này thì mấy lứa còn không được đi VCK. Cũng phải công nhận là tất cả các lò đều làm tốt công tác đào tạo trẻ hơn trước nhiều. Nhìn các trận u15 năm nay không ai nghĩ bọn nó có trình độ, thể hình thể lực ổn như thế
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    TH loại cả HN lẫn PVF thì k phải dạng vừa đâu
    các lò bây giờ đồng đều, chú trọng đào tạo trẻ. Quá nhiều sự lựa chọn, ĐTQG các lứa sẽ rất mạnh
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Bọn khoá 4 JMG đá giải u19 thường xuyên đá với bọn NK4 đang đá giải u15 với u17 này. Và chúng nó cũng thường xuyên thắng.
    Nếu có cái gì đó mà bọn JMG 4 yếu thì là vị trí trung vệ. Còn khả năng pressing và thoát pressing của NK 4 kém hơn JMG 4. Nếu chịu khó cân bằng khả năng công thủ thì tương lai bọn trẻ của HAGL nó sẽ tồn tại với V-league khoẻ hơn hồi khoá 1 nó mới lên. (Tất nhiên cần HLV tử tế 1 tí, chứ thằng nào vào tay DMN thì cũng hỏng hết thôi).
    Ít ra lứa trẻ của Giôm còn có phong cach' chơi rõ ràng, còn đội 1 thì không hiểu là chơi cái kiểu gì nữa.

    Nhân xét qua mấy đội khác giải u15:
    VIettel thấy dao này cũng nhiều thằng chuyền bóng khá, có kĩ thuật qua người được. Không cứng như hồi mấy năm trước.
    TP HCM-Lyon thì người hơi bé, nhưng nó nhỏ hơn các đội khác 1 tuổi. Có vài thằng cũng khá khéo léo, không đến nỗi không vớt được đứa nào. Để xem sang năm chúng nó đá giải này như thế nào.
    SLNA thì có gian tuổi hay không thì không biết, nhưng đá so với hồi thằng Tuấn Tài thì tôi thấy đá có kĩ thuật hơn, chịu khó ban ngắn, phối hợp hơn.
    Thanh Hoá thì lứa u15 này cũng khá, QUyết còi chắc cũng không đến nỗi không làm được cái gì cho bóng đá trẻ Thanh Hoá.

    Mặt bằng chung là các đội có tiến bộ so với hồi trước. Nhìn HAGL hạ mấy đội kiểu Khánh Hoà dễ dàng nhưng gặp mấy đội miền Bắc giải này khó khăn thì thấy những lò nào chịu bỏ tiền ra đào tạo đã có sự khác biệt.
  7. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Than với Hoa Cải không đào tạo thì thằng gôn Thành kếu 1m94 với thằng Văn Toản đá đít Dũng Shopee ở đâu ra. Chả qua tụi nó không đủ tài chánh để duy trì đội trẻ nên khi lên tầm 17-18 tuổi thì chỉ giữ lại 3-4 chú xuất sắc còn lại về làm Công Nhân hết. Tụi U15,17 của Than với Hoa Cải năm nào chả tham gia vòng loại phía bắc. Chả qua các ông không quan tâm nên không biết. Còn Quảng Nam xe độp với Sài Gòn thì tụi nó mới đào tạo trẻ gần đây, lứa lớn nhất mới U17 đang đá vòng loại đó, lứa U17 của Sài Gòn là của lứa Lyon chuyển qua đó, tụi U15 TP HCM đang đá là tụi khác nữa, một số ông còn không phân biệt được. Bọn này đa số sinh năm 2005 nên thua bọn khác đậm thì bình thường thôi.
    jesuisbanal thích bài này.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    tôi có thắc mắc, sao VCK không đá 2 trận lượt đi và về như vòng loại, thêm 1 lượt trận nữa tăng tính cọ sát cho các đội, chỉ đá 1 lượt trận thì hơi ít
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.904
    Đã được thích:
    3.977
    Tất cả các vòng chung kết giải trẻ của mình đều là 8 đội chia 2 bảng đấu lấy nhất nhì rồi BK, CK.Nhiều lý do nhưng chủ yếu là do điều kiện kinh phí hạn chế. Hi vọng 10 năm nữa sẽ đá vòng tròn các giải 21, 19, 17 như Vi lích
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thực chất giải hạng nhất của mình hiện nay chủ yếu là U21 - không ngoại binh
    giải hạng nhì u17-18-19 - không ngoại binh
    nên có vòng tròn hay k vòng cũng k quan trọng lắm
    cái chính là làm sao tổ chưc được các giải quốc tế vs các đội mạnh để mà cọ sát và nâng trình

Chia sẻ trang này