1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Đường đi của bản sao Kh-55 đến Houthi

    (Vũ khí) - Ngày 21/6, Saudi Arabia đã trưng bày một số bức ảnh về dòng tên lửa hành trình giống hệt Kh-55 do lực lượng Houthi tại Yemen dùng tấn công Riyadh.

    Theo tờ Sabq của Saudi, không chỉ ngoại hình, hầu hết các đặc tính kỹ chiến thuật của loại tên lửa này giống với tên lửa hành trình Kh-55 được phát triển dưới thời Liên Xô.

    Loạt mảnh vỡ thu được của dòng tên lửa hành trình này nằm là những gì còn lại trong vụ tấn công vào hệ thống phòng không của Saudi do Houthi thực hiện hồi giữa tháng 6/2019. Vụ tấn công đã khiến 7 người thiệt mạng và 27 người bị thương với nhiều mức độ khác nhau.

    [​IMG]


    [​IMG]
    Từ những mảnh vỡ thu đươc, Saudi khẳng định đây chính là bản sao của Kh-55.
    Căn cứ vào những thông tin thu thập được, nguồn tin quân sự của Saudi cho biết, Houthi đã dùng Soumar - phiên bản được Iran phát triển từ nguyên mẫu Kh-55. Theo giới chuyên gia quân sự, loại tên lửa này đã bay một hành trình hoàn hảo dài 600km trong vụ phóng thử vào năm 2015.

    Đến ngày 3/12/2017, Soumar đã tiến hành hoạt động chiến đấu thực sự đầu tiên. Iran đã mang tên lửa sang Yemen cho Houthi phóng vào UAE với mục đích vừa hoàn thành công việc thử nghiệm tính năng tên lửa, vừa răn đe các đối thủ tiềm tàng.

    Đây là cuộc tấn công của Houthi vào nhà máy điện hạt nhân mà UAE đang xây dựng tại khu vực al-Barakah ở Abu Dhabi, ngay trong tầm mắt của giới tình báo Hoa Kỳ và Trung Đông. Kết quả của vụ phóng dù thành công hay thất bại, nhưng tiếng vang của nó cũng sẽ gây chấn động Trung Đông.

    Các nguồn tin tình báo và quân đội của DEBKAfile cho biết, loại tên lửa Soumar của Iran có phạm vi tấn công lên tới 2.500km và đạt tốc độ 860km/h; có khả năng bay với trần bay rất thấp để thoát khỏi sự phát hiện.

    Rất ít người biết về hệ thống dẫn đường của nó. Các hình ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, các phần của tên lửa Soumar/Kh-55 do Iran chế tạo đã rơi trên mặt đất tại đồn điền Al-Jawf ở phía bắc Yemen, gần biên giới với Saudi Arabia, chứng thực rằng nó đã được phóng lên từ đó.

    [​IMG]
    Tên lửa Soumar.

    Nhưng dường như quả tên lửa đã thất bại trong việc hướng tới mục tiêu của UAE và phát nổ ngay sau khi phóng lên. Nhưng trong vụ tấn công vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia đêm 12/6, Soumar đã chứng minh khả năng tấn công chính xác gần như tuyệt đối của mình.



    Điều khiến không chỉ Saudi lo lắng là ngoài bản sao của Kh-55, nhiều dòng tên lửa khác do Iran phát triển đang xuất hiện khắp Trung Đông - nơi có những lực lượng bị Mỹ, Israel, Saudi coi là phiến quân.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/duong-di-cua-ban-sao-kh-55-den-houthi-3382433/

    MassuBonmua thích bài này.
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mỹ xác định vũ khí Liên xô cổ lỗ bắn hạ MQ-4C

    (Vũ khí) - Không phải hệ thống Khordad 3 như Iran tuyên bố mà chính S-125 Neva có từ thời Liên xô đã bắn hạ chiếc UAV MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ hôm 20/6.

    Thông tin gây bất ngờ này được trang Newsweek ngày 21/6 dẫn tuyên bố của một quan chức cấp cao thuộc Lầu Năm Góc cho biết, Iran đã sử dụng một hệ thống phòng không do Liên xô sản xuất để bắn hạ máy bay MQ-4C Triton chứ không phải là vũ khí sản xuất trong nước như tuyên bố.

    [​IMG]
    Hệ thống S-125 Neva.
    Theo vị quan chức này, không phải vũ khí hiện đại nào mà chính tổ hợp S-125 Neva của Iran là thủ phạm. Hệ thống S-125 hiện vẫn đang hoạt động trong lực lượng phòng thủ của trên 30 quốc gia toàn thế giới.



    Theo quan chức này, trận địa có triển khai S-125 của Iran là một trong ba mục tiêu mà Mỹ dự định tấn công vào ngày 20/6, trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn lại.

    Phản ứng với việc quan chức Lầu Năm Góc phủ nhận Khordad 3 đã thực hiện vụ tấn công, nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho rằng, có thể đây là hành động cố ý của Mỹ nhằm đạt được mục đích "bôi nhọ" những vũ khí do Iran tự sản xuất, rằng chúng không đủ sức mạnh và tin cậy để tham gia bất kỳ cuộc chiến nào và Tehran phải dùng đến vũ khí cũ kỹ từ thời Liên xô.

    Sau khi nói thẳng mục đích của Mỹ, IRGC còn chỉ ra loạt vũ khí do nước này tự sản xuất có thể khiến Mỹ "sợ mất mật". Các tên lửa lần lượt là: Tên lửa đạn đạo tầm trung dòng Sejjil, tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij-e Fars, tàu ngầm hạng trung lớp Ghadir...

    Đặc biệt trong số này là Sejjil, tên lửa có phạm vi tấn công lên tới 2.500km. Ở phạm vi tấn công này, tên lửa Sejjil-1 có thể mang một đầu đạn nặng tới 750 kg tấn công vào lãnh thổ Israel và thậm chí cả các khu vực Đông Nam châu Âu.

    Người ta tin rằng, với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, một ngày nào đó nó có thể mang một đầu đạn hạt nhân.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo Iran tự sản xuất.
    Sejjil-2 lần đầu tiên được thử nghiệm trong năm 2009 và có khả năng vẫn đang được phát triển hoàn thiện. Theo Global Security, Sejjil-2 có khả năng tăng tầm bắn lên 2.510 km với đầu đạn 750kg hoặc giữ nguyên tầm bắn 2.000 km với một đầu đạn nặng tới 1 tấn.


    Sự tiến bộ lớn nhất của Sejjil-2 là tính chính xác, điều mà tên lửa đạn đạo Iran thường thiếu. Các quan chức quốc phòng Iran đã nói rằng, so với Sejjil-1, Sejjil-2 được trang bị một hệ thống định vị mới cũng như các cảm biến chính xác và tinh vi hơn nhiều.



    Ngoài ra, hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có tầm phóng 700-1000km của Iran cũng có thể khiến lực lượng Mỹ ở Iraq, Syria, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman… và một phần lãnh thổ Israel lâm vào tình trạng nguy hiểm.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-xac-dinh-vu-khi-lien-xo-co-lo-ban-ha-mq-4c-3382432/

    Nếu thật thì nhục cho MQ4C quá trang bị toàn công nghệ khủng mà bị tên lửa LX cũ hạ gục
    Bonmua thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Răng râu nói phét, P8 phi hành đoàn chỉ tầm chục mạng, lấy đâu ra ba mấy nhỉ?
    bloodheartvn thích bài này.
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tước mấy ngày nay đâu rồi ấy nhĩ =))

    Trump rút lệnh khai hỏa: Mỹ chưa đủ lực tấn công Iran?

    Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy lệnh tấn công Iran, giới chuyên gia cho rằng, Washington không đủ lực gây chiến với Tehran.
    Tổng thống Mỹ hủy quyết định tấn công Iran


    Hôm 20/6, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái chiến lược MQ-4C Triton của hải quân Mỹ tại khu vực Kueh Mubarak, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, khi nó đã xâm phạm vào không phận của nước này.

    IRGC cho biết, chiếc máy bay không người lái MQ-4C Triton xuất phát từ lãnh thổ Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã bị bắn hạ ở không phận tỉnh Hormozgan, ở lối vào Vịnh Ba Tư.

    Tuyên bố của IRGC nêu rõ, Iran không hề muốn chiến tranh với bất cứ nước nào, nhưng nước này sẽ làm tất cả để đáp trả mọi hành động xâm lược, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

    Ngay sau vụ việc, Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, một máy bay không người lái MQ-4C Triton của hải quân Mỹ bị bắn rơi trong một chuyến bay tuần tra thông thường ở vùng biển quốc tế, khi nó không hề xâm phạm vào không phận của Iran.



    Bình luận về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên tài khoản Twitter rằng, Iran đã phạm phải "sai lầm rất lớn". Ông chủ Nhà Trắng không hề nói thêm bất cứ lời nào. Điều trái với tính cách bình thường của ông Trump đã làm sự việc thêm khó lường.

    Sau những lời đối đáp giữa hai bên, giới chuyên gia quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ tiềm tàng nổ ra một cuộc chiến tranh nóng khốc liệt giữa 2 quốc gia này, trước hết là một kịch bản Mỹ tấn công Iran để trả đũa.

    Và dường như bóng ma chiến tranh Mỹ-Iran đã xuất hiện nhưng nó đã bị dập tắt bởi chính Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Ngày 21/6, tờ báo Mỹ New York Times, dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền Washington cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đã phê chuẩn cuộc tấn công quân sự vào Iran, nhưng sau đó đã hủy bỏ hoạt động này.

    Theo tờ báo, giới quân sự và ngoại giao ở Washington dự kiến sẽ có một cuộc đình công vào lúc 19h00 ngày thứ Năm - 20/6.

    Thjeo nguồn tin, Tổng thống Donald Trump ban đầu đã chấp thuận các cuộc tấn công vào một số mục tiêu của Iran, bao gồm cả radar và hệ thống tên lửa, nhưng chiến dịch đã bị hủy bỏ ngay lập tức, khi nó mới bắt đầu triển khai đến giai đoạn lập kế hoạch sớm.

    [​IMG]
    Sẽ rất khó khăn nếu Mỹ quyết định khai chiến, bởi Iran có thực lực quân sự mạnh nhất Trung Đông
    Theo nguồn tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ việc này là "một sai lầm rất lớn của Tehran", nhưng sau đó lại cho rằng, ông không tin là Iran cố tình bắn rơi máy bay của Mỹ và cho rằng, có ai đó trong giới chỉ huy quân sự Iran đã đưa ra quyết định này do nhầm lẫn.

    Mỹ không đủ lực gây chiến với Iran

    Bình luận về Tổng thống Mỹ Donald Trump, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Khủng hoảng và Chính sách (ANKASAM) là ông Jen Tamer cho biết, bằng tuyên bố cho rằng Iran chịu trách nhiệm về sự cố vùng Vịnh, Mỹ cũng muốn chuẩn bị dư luận cho sự can thiệp quân sự.

    "Trump rất có khả năng sử dụng căng thẳng ở Vịnh Oman để tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Trung Đông" - chuyên gia Jen Tamer lưu ý rằng, hành động của Hoa Kỳ có thể được coi là một nỗ lực nhằm "buộc Iran phải tham gia vào cuộc chiến".

    “Một tuyên bố gần đây của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan về việc họ muốn gửi thêm một ngàn binh sĩ đến Trung Đông cho thấy kịch bản các hành động của Washington có thể lặp lại. Nga cũng coi hành động gửi thêm quân như một sự khiêu khích”, chuyên gia lưu ý.


    Chuyên gia này cho biết, Hoa Kỳ trước đây đã sử dụng các chiến thuật tương tự và đã điều động nhiều tàu chiến của họ đến khu vực vùng Vịnh sau khi Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz.

    Tuy nhiên, nói về một kịch bản quân sự có thể xảy ra, chuyên gia này nhận thấy sự tương đồng với các sự kiện ở Iraq hồi năm 1991 và 2003 nhưng ông cho rằng, Hoa Kỳ không thể đủ khả năng can thiệp quân sự vào Iran, nơi có lãnh thổ rộng lớn gấp 3 lần Iraq.



    Theo ông dự tính, để thực hiện cuộc xâm lược Iran, Mỹ sẽ cần đến khoảng 2 triệu binh sĩ. Kể từ năm 2003, họ không thể đảm bảo an ninh ở Iraq với đội ngũ binh sĩ 100 nghìn người.

    Ngoài ra, trong trường hợp xâm chiếm Iran, người Mỹ sẽ phải đối mặt với lực lượng gần 1,5 triệu người sẵn sàng được huy động khẩn cấp gồm thành viên dân quân Basij của IRGC. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn hàng triệu dân quân người Shiite thân Iran nằm rải rác ở các nước Trung Đông như Syria, Iraq, Lebanon, Palestine...

    Ông Tamer kết luận, giới tướng lĩnh giàu kinh nghiệm của Lầu Năm Góc hiểu rằng, họ không có đủ nguồn lực để chống lại các đơn vị chính quy của IRGC, cùng với hàng triệu tay súng dân quân thân Iran, trong một cuộc đụng độ mở về không gian và thời gian.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...hai-hoa-my-chua-du-luc-tan-cong-iran-3382405/

    Đấy thằng rồ mỹ nào nói Mỹ đủ đạn đánh Iran ra đây xem nào ? bởi thương chiến vs TQ đã làm lượng nguyên vật liệu giảm thiểu nặng, do TQ hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong khi tất cả vũ khí của Mỹ đều phụ thuộc đất hiểm từ Úc, Nam Phi nhưng nhiều nhất là TQ.

    Tomahawk, Harpoon đều đã đóng cửa giây truyền sản xuất thì lấy đạn đâu mà đánh Iran ?

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-dung-san-xuat-tomahawk-sau-khi-tan-cong-syria-3358789/

    http://soha.vn/ten-lua-chong-ham-ha...ut-bo-khong-thuong-tiec-20180730110937428.htm
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2019
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Vậy Trump còn phét hơn :))
    ........
    Ảnh được chú thích : 160th Special Operations Aviation Regiment 160th SOAR (A) sơ tán lãnh đạo IS khi Taliban tập trung quân chuẩn bị đập.
    Phù hiệu của commando Ấp gà
    [​IMG]
    [​IMG]
    bloodheartvn, graywolf83, souri2 người khác thích bài này.
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Toàn bộ phòng không Iran sẵn sàng nhả đạn

    Theo tờ Kuwait Al-Jarida, toàn bộ hệ thống phòng không của Iran (kể cả ở Syria) đều đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Thông tin này được Tướng Farzad Esmaili thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, toàn bộ lượng phòng không của Iran kể cả ở Syria đều đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Ngoài phòng không, xe tăng, phương tiện bọc thép và thiết bị bay không người lái, máy bay chiến đấu, chiến hạm, tàu ngầm... đều đã được báo động và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết, tướng Iran tuyên bố.

    [​IMG]
    Phòng không Iran giăng thiên la địa võng.
    Nguồn tin này không tiết lộ những vũ khí cụ thể nào nhưng theo nguồn tin riêng tờ Kuwait Al-Jarida có được tiết lộ, tất cả những khẩu đội phòng không tầm cao S-300PMU2 mới được đưa đến tỉnh Bushehr, trên bờ vịnh Ba Tư và nhiều đơn vị phòng thủ khác đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với một cuộc tấn công của Mỹ vào Tehran có thể xảy ra.

    Nhưng theo Kuwait Al-Jarida, dù Mỹ dùng tiện và vũ khí nào thì việc xâm nhập không phận Iran và khai hỏa chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với bất kỳ lực lượng không quân nào, kể cả Mỹ bởi Iran không phải là Iraq, Afghanistan hay Syria.



    Hiện nay, Tehran đang vận hành lưới lửa phòng thủ cực mạnh với nòng cốt là tổ hợp S-300PMU2 đủ sức đanh bại mọi cuộc tấn công đường không từ bên ngoài. Để làm được điều đó, S-300PMU2 được trang bị 4 loại tên lửa đất đối không gồm:

    Đạn 48N6E2, 48N6E, 5V55R, 5V55K cho khả năng bắn hạ mục tiêu ở cự ly từ 3-195km, đánh chặn mọi mục tiêu ở độ cao thấp nhất 10m đến cao nhất 27km đang di chuyển với tốc độ đến 10.000km/h.

    Hệ thống được đánh giá là có khả năng không những bắn hạ được tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà còn bắn được tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm trung. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, S-300PMU2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực 30N6E2 với radar tìm kiếm mục tiêu hoạt động băng tần X.

    Hệ thống radar tự động hóa hoàn toàn trong quá trình phát hiện, bám bắt, xử lý mục tiêu. Radar được trang bị bộ vi xử lý kỹ thuật số tốc độ cao cho phép phản ứng với mục tiêu nhanh hơn, khả năng kháng nhiễu cao hơn. Đài radar 30N6E2 Tomb Stone có phạm vi phát hiện mục tiêu 300km, số mục tiêu theo dõi cùng lúc không dưới 100 mục tiêu, có thể kiểm soát tới 72 đạn tên lửa.

    Theo một số nguồn tin, tính năng đặc biệt của phiên bản S-300PMU2 Nga bán cho Iran là chúng có thể đồng bộ hóa tất cả các thành phần như radar điều khiển hỏa lực, radar tìm kiếm mục tiêu, xe phóng trong môi trường chiến thuật thống nhất.

    Nó có khả năng kiểm soát tới 12 xe phóng cùng lúc, ngoài ra còn có khả năng điều khiển hoạt động cho các hệ thống cũ hơn như S-300PMU1, S-200, S-75 và S-125. Đặc biệt, phòng thủ Iran còn được tăng cường bằng hệ thống tên lửa rất mạnh tự sản xuất - đó là Sayyad 3.

    Hệ thống Sayyad-3 được thiết kế để bảo vệ không phận Iran chống lại các mối đe dọa, có khả năng phá hủy các mục tiêu tầm xa, tầm cao và được cho là một trong những mẫu tên lửa phòng không tối tân nhất thế giới.

    Tên lửa của Sayyad-3 có thể tấn công chống lại nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm, chiến đấu cơ có khả năng tránh radar, các phương tiện không người lái, tên lửa hành trình, máy bay trực thăng cũng như một số loại máy bay hiện đại có khả năng và tốc độ cơ động cao... nằm trong phạm vi hoạt động của nó.

    Với số vũ khí như vậy, việc xâm nhập không phận Iran không kích thực sự là một thách thức không chỉ với Mỹ. Và có thể đây chính là nguyên nhân Mỹ chưa phát động tấn công vào Iran dù đã điều lực lượng hùng hậu vây quanh Iran.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/toan-bo-phong-khong-iran-san-sang-nha-dan-3382395/

    Massu thích bài này.
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Giật mình với các căn cứ Mỹ trong tầm hủy diệt của tên lửa Iran: Trạng chết, chúa băng hà

    Dù không có sức mạnh quân sự để "chơi ngang phân" với Mỹ, nhưng Iran vẫn có quân bài chiến lược và một loạt mục tiêu "dễ ăn" nằm trong tầm hủy diệt khiến Washington phải chùn bước

    Theo giới truyền thông quốc tế, sự kiện Iran bắn rơi máy bay không người lái của Quân đội Mỹ thực sự suýt nữa đã khiến chiến sự nổ ra, chứ không chỉ dừng ở "miệng hộ chiến tranh".

    Hãng thông tấn AP cho biết, ngay trong đêm 20/6, các máy bay Mỹ đã lắp sẵn bom và chỉ trực chờ lệnh từ Nhà Trắng. Tuy nhiên, rốt cuộc phút cuối Tổng thống Trump đã rút quyết định.

    Lý do thực sự vẫn nằm trong điều bí mật, có những dự đoán cho là ảnh hưởng tới tham vọng tái đắc cử nhiệm kỳ 2 của ông Trump, là vì "nhân đạo".

    Tuy vậy, không loại trừ khả năng, Washington phải tính tới trường hợp đảm bảo an nguy cho binh lính Mỹ cùng gia đình của họ đang nằm tại một loạt căn cứ quân sự "bao vây" Iran.

    Sức mạnh Mỹ phủ khắp Trung Đông

    Theo thống kê của chuyên gia quân sự - ngoại giao Matthew Wallin thuộc Dự án An ninh Mỹ, Mỹ hiện có khoảng 25-27 căn cứ, doanh trại phủ khắp một loạt hơn 10 quốc gia Trung Đông.

    Cụ thể, ở Bahrain hiện có tới 3 căn cứ quân sự lớn của Mỹ gồm: căn cứ hỗ trợ hoạt động hải quân - đặt một phần Bộ tư lệnh Hạm đội 5; căn cứ không quân Shaikh Isa (trang bị máy bay F-16, F/A-18, P-3 Orion); căn cứ không quân thuộc hải quân Muharraq (đơn vị lực lượng đặc nhiệm hàng không 53 đóng giữ).

    Tại Israel - đồng minh thân cận của Mỹ có một căn cứ radar trang bị hệ thống AN/TPY-2 có thể phát hiện tên lửa đạn đạo và một căn cứ không quân làm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa.

    Ở Kuwait, Mỹ hiện có tới một căn cứ không quân với hai đường băng cùng một không đoàn trang bị máy bay vận tải C-17, C-130 và 3 doanh trại quy mô.

    Tại Oman, Mỹ có tới 4 căn cứ không quân với nhiều đường băng dài cho máy bay cỡ lớn hạ cánh và hai hải cảng có thể hỗ trợ tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân.

    [​IMG]
    Các căn cứ không quân Mỹ phủ khắp Trung Đông, bao vây Iran cả hướng biển lẫn trên bộ.


    Đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ được cho là đã triển khai khoảng 50 quả bom hạt nhân tới căn cứ không quân Incirlik được Mỹ xây dựng từ năm 1951. Đây là một trong những căn cứ Mỹ tại Trung Đông có nhiều hoạt động nhộn nhịp trong các năm trở lại đây.

    Tại đây, Mỹ thường xuyên tổ chức các phi vụ không kích tiêu diệt khủng bố IS ở Syria và Iraq. Hiện có khoảng 2.500 lính Mỹ tại đây, nhưng có thể tăng giảm tùy từng thời điểm.

    Ngoài ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ còn một căn cứ không quân khác với hai đơn vị không quân lớn nằm ở đây.


    • [​IMG]

    Ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Mỹ có khoảng 5.000 binh sĩ triển khai tại ba căn cứ không quân và hải quân.

    Trong đó, đáng chú ý căn cứ không quân Al Dhafra là nơi đồn trú của nhiều loại máy bay hiện đại gồm cả F-22 Raptor, RQ-4 Global Hawk; KC-10, E-3 Sentry và U-2.

    Ngoài các căn cứ lớn trên, Mỹ còn vô số doanh trại và căn cứ khác nằm rải rác ở Djibouti, Ai Cập, Jordan, Qatar, Ả Rập Xê-út.

    Nhìn sơ qua địa lý thì có thể thấy các căn cứ này đều đặt ở quốc gia có đường biên giới với Iran (như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ) hay nằm trên vùng Vịnh, eo biển Hormuz (Kuwait, UAE, Qatar).

    Ngoại trừ hướng biển Caspian, tiếp giáp các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ), ở phía vùng Vịnh Iran nằm hoàn toàn trong tầm tác chiến của không quân - hải quân Mỹ.

    Đây được xem là lợi thế rất lớn của Mỹ, dù là đạo quân tới từ bên kia địa cầu nhưng họ vẫn luôn có mọi sự hỗ trợ cần thiết khi bước vào mọi chiến dịch quân sự ở Trung Đông.

    Dẫu vậy, lợi thế này thể hiện rõ rệt trước Libya, Syria hay Iraq thời Saddam, nhưng chưa chắc với Iran đó lại là điều tốt. Nhất là khi Quân đội Iran có trong tay kho tên lửa đạn đạo đáng sợ và được quốc tế thừa nhận.

    [​IMG]
    Phạm vi tác chiến 1.500-2.500km của tên lửa Iran phủ khắp Trung Đông, tới tận châu Phi.


    Khi ưu điểm thành nhược điểm, mọi thứ tan tành trong "một nốt nhạc"

    Với tiềm lực công nghiệp quốc phòng của riêng mình, trong suốt nhiều năm Iran đã đạt được trình độ kỹ thuật cao trong việc phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn tới tầm trung, đủ sức vươn tới mọi căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

    Theo giới phân tích quốc tế, với tầm bắn khoảng 2.000km, tên lửa đạn đạo Shahab-3 đặt ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Iran cũng đủ sức vươn tới hầu hết căn cứ, doanh trại Mỹ tại các nước đồng minh.

    Ngoài Shahab-3, Iran còn có một số hệ thống tên lửa khác như Sejjil (tầm bắn gần 2.500km); Emad (tầm bắn 2.000km); Ashoura (tầm bắn gần 2.500km). Các hệ thống tên lửa dưới 1.000km thì nhiều vô kể với đủ kiểu loại.

    Cứ cho là các tên lửa đạt độ chính xác và tin cậy tốt nhất thì không bắn hết tầm, nhưng với cự ly khoảng 1.500-1.800km thì cũng thừa sức

    Số lượng tên lửa đạn đạo của Iran vẫn là dấu hỏi lớn, không ai có thể nắm chính xác họ có bao nhiêu bệ phóng và đạn. Đây được xem là lợi thế riêng của Iran, bí mật hoàn toàn trước kẻ địch về trang bị sẽ khiến đối phương "hoàn toàn mơ hồ", khó chuẩn bị kế sách ứng phó.

    Lưu ý rằng, đa số các tên lửa của Iran đều đặt di động, dù không hình thành bệ phóng tự hành nhưng có thể di chuyển khắp nơi và bất thình lình tấn công đối phương.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo Shahab 3 nhìn khá giống Scud phóng to, kéo dài.


    "Niềm hi vọng" cho Washington có thể chặn đứng tên lửa rời bệ là một số kiểu đạn của Iran hiện vẫn dùng động cơ nhiên liệu lỏng. Nhược điểm của loại tên lửa này là nhiên liệu không thể giữ lâu trong thân đạn, vì có thể gây hư hỏng lớp vỏ. Thế nên, người ta thường chỉ nạp khi có lệnh chiến đấu.

    Các hệ thống trinh sát tối tân của Washington có thể "may mắn" phát hiện các bãi nạp nhiên liệu và phá hủy "từ trong trứng nước".

    Thứ nữa là hệ thống dẫn đường tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran lâu nay vẫn bị coi là nghèo nàn. Dù cho nước này từng tuyên bố phát triển phiên bản có hệ thống định vị vệ tinh nhưng không thể xác nhận rõ ràng.

    Bởi thực tế, hiện Iran không có hệ thống định vị vệ tinh riêng như GLONASS hay Bắc Đẩu. Việc sử dụng tín hiệu GPS dân sự cũng khó có khả năng khả thi vì Mỹ hoàn toàn đủ sức vô hiệu hóa hoặc "khóa cứng".


    Bên cạnh đó, tên lửa Iran cũng chưa có đầu đạn hạt nhân làm suy giảm đáng kể uy lực.

    Dù vậy, tất cả các nhược điểm trên chắc chắn Iran hiểu rõ, họ được cho là đang khắc phục các nhược điểm này.

    Ví dụ như hệ thống tên lửa Sejjil được Iran bắn thử lần đầu năm 2011 trang bị hoàn toàn động cơ nhiên liệu rắn cho khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

    Iran cũng sử dụng biện pháp ngụy trạng đơn giản nhưng hữu hiệu, khi các xe chở tên lửa hầu hết dùng xe vận tải dân sự khiến rất khó nhận biết.

    Hệ thống dẫn đường cũng như đầu đạn hạt nhân là khó khắc phục, nhưng với độ chính xác khoảng 1km thì vẫn coi là tạm chấp nhận được khi mục tiêu là các căn cứ quân sự khổng lồ.

    Một hoặc chỉ cần 2 quả đạn đánh trúng cũng đủ tạo "tiếng vang", gây khiếp sợ với chính nước sở tại cho phép Mỹ đặt căn cứ.

    Nói chung, tấn công một mục tiêu di động mới khó, còn để đánh một mục tiêu diện rộng cố định thì vẫn là quá đơn giản. Chẳng thế mà Mỹ vừa khẩn cấp rút một phần nhân viên ở các căn cứ tại Iraq.

    Tuy các động thái rút người không quá khẩn trương khi còn vô số nhân viên ở nhiều căn cứ, nhưng rõ ràng là Washington biết sợ. Thế nên, khả năng rất cao chính vì sức mạnh tên lửa Iran khiến Mỹ "lăn tăn" mãi chưa thể "dạy cho Tehran một bài học".
    http://soha.vn/giat-minh-voi-cac-ca...trang-chet-chua-bang-ha-20190622155314531.htm

    video minh họa TQ đập tan Mỹ tại TBD



    video minh họa Iran đập tan Mỹ và đồng minh

  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Nhận định sốc: Tấn công Iran, TT Trump có thể "mất cả chì lẫn chài" - Người Mỹ trắng tay

    Để đối phó chiến lược quân sự của Hoa Kỳ, giới tướng lĩnh quân sự của Iran đã phác hoạ một Học thuyết chiến tranh kiểu mới.

    Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump không muốn là "cảnh sát" để gìn giữ, tham gia giải quyết những xung đột quân sự trên thế giới. Hoa Kỳ sẽ thu mình lại, tập trung vào chiến lược "Nước Mỹ trên hết".

    Tuy nhiên, sau sự kiện tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Ba Tư, máy bay không người lái của Hoa Kỳ bị bắn hạ trong khu vực không phận quốc tế, Tổng thống Trump và giới tướng lĩnh quân sự Hoa Kỳ cần phải nghiêm túc đặt câu hỏi: Hoa Kỳ có nên can thiệp quân sự vào Iran?

    Đây là câu hỏi khó, nó là tổng hợp các bài toán cho Hoa Kỳ khi can thiệp quân sự. Từ việc " danh chính ngôn thuận" bước vào cuộc chiến, đến việc thuyết phục các đồng minh và câu hỏi cuối cùng là Hoa Kỳ làm thế nào có thể nhanh chóng chiến thắng Iran, tránh tình trạng tiếp tục sa lầy vào một cuộc chiến ở Trung Đông.


    • [​IMG]

    Hoa Kỳ có lợi thế là nước siêu cường độc, có sức mạnh quân sự mạnh nhất thế giới, lại rất thành công trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chiến tranh.

    Vì vậy, phương thức tác chiến của Hoa Kỳ là sử dụng triệt để những vũ khí có trình độ công nghệ cao, tính sát thương lớn, có tính chinh xác cao từ trên không, trên biển và ngoài vũ trụ, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến thông tin.

    Để đối phó chiến lược quân sự của Hoa Kỳ, giới tướng lĩnh quân sự của Iran đã phác hoạ một Học thuyết chiến tranh kiểu mới, vừa có tính răn đe cộng thêm chính sách phòng thủ theo chiều sâu kết hợp chiến lược phòng thủ vượt ra khỏi phạm vi quốc gia Iran.

    [​IMG]
    Quân đội Iran đã sẵn sàng nghênh chiến


    Học thuyết quân sự của Iran

    Về tổng quan, học thuyết quân sự mới của Iran là sự kết hợp giữa học thuyết quân sự dạng phòng thủ chiều sâu của Liên Xô thời Thế chiến 2, kết hợp với tư tưởng của đạo Hồi, đặc biệt là khơi dậy tình thần "tử vì Đạo" của các chiến binh Ba Tư .

    Học thuyết quân sự của Iran được tích lũy và phát triển qua chiều dài lịch sử của Nhà nước Cộng hoà Hồi giáo, từ cuộc chiến tranh giữa Iran – Iraq (1980 – 1988), trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần 1 (1991) và lần 2 (2003), cũng như cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ( 2006).

    Về bản chất, học thuyết quân sự của Iran được xây dựng về cuộc chiến tranh phi đối xứng, giữa một nước có tiềm lực quân sự hạn chế với một siêu cường về quân sự.

    Một cuộc chiến dựa trên nền tảng "chiến tranh du kích" theo chiều sâu, kết hợp với điều kiện thuận lợi của vị thế địa chiến lược và hơn hết, đây là cuộc chiến Iran chấp nhận với thương vong lớn.

    Học thuyết quân sự răn đe

    Học thuyết quốc phòng của Iran đề cao sự răn đe nhằm mục đích gây nên sự bất an và lo lắng cho đối thủ về một cuộc chiến trong tương lai với sự rủi ro và chi phí lớn, buộc đối thủ phải nghiêm túc và cẩn trọng trong việc cân nhắc phát động một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

    Nó được xây dựng để Iran tránh khỏi một cuộc chiến tranh thông thường, khi đối thủ có sức mạnh quân sự cùng với dàn vũ khí có trình độ công nghệ rất cao, mức độ sát thương lớn; huy động tổng lực sức mạnh quốc gia về nhân lực và vật lực, cộng thêm việc chấp nhận mức thương vọng lớn nhằm đánh gục ý chí, gây ra nỗi sợ hãi cho đối phương.

    Trong bối cảnh hiện đại, việc Iran liên tiếp "khoe" các tên lửa hành trình, hệ thống phòng thủ tên lửa và tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, "xóa sổ" Israel... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ ra thế giới, giá dầu mỏ sẽ tăng cao, khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra.

    Thêm vào đó, từ năm 2005, Iran bắt đầu phát triển chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân, mục đích chính là tăng cường sức mạnh cho Iran, tạo sức răn đe cho Hoa Kỳ và các đối thủ Ả Rập ở khu vực Trung Đông.

    • [​IMG]

    • [​IMG]

    • [​IMG]

    Học thuyết chiến tranh trên biển

    Iran là nước có đường bờ biển dài (hơn 1700 km) nhưng họ không được coi là cường quốc hàng hải và không có sức mạnh hải quân vào loại mạnh trong khu vực. Nguyên nhân chính là do từ năm 1979, Iran bị Hoa Kỳ trừng phạt, bao vây cấm vận nên rất khó khăn trong việc xây dựng, phát triển Hải quân.

    Yếu tố này tác động đến tư duy chiến lược hải quân của giới tướng lĩnh Iran.

    Tư duy chiến lược hải quân của Iran được hình thành trong cuộc chiến tranh giữa Iran – Iraq (1980 – 1988) và đặc biệt là khi Hoa Kỳ mở chiến dịch Cầu nguyện (1988) tấn công các tàu quân sự của Iran để trả thù việc hải quân Iran tấn công chiến hạm USS Samuel B. Roberts. Hậu quả là một nửa hạm đội của Iran bị Hải quân Hoa Kỳ xóa sổ.

    Học thuyết chiến tranh trên biển của Iran dựa trên nền tảng sức mạnh có hạn, lợi dụng đặc điểm không gian Vịnh Ba Tư nhỏ và hẹp (nơi hẹp nhất là eo biển Hormuz chỉ rộng hơn 40km), gây bất lợi trong việc phòng thủ cho tàu chiến cỡ lớn (tàu sân bay) .

    Do dó, học thuyết chiến tranh trên biển của Iran sẽ kết hợp sử dụng chiến lược chống tiếp cận/xâm nhập (A2/AD), kết hợp sử dụng sức mạnh của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển, kết hợp sức mạnh tên lửa hành trình.

    Trong cuộc chiến tranh với Hải quân Hoa Kỳ, Hải quân Iran sẽ tránh một cuộc đụng độ quân sự với quy mô lớn.

    Thay vào đó, Hải quân Iran tập trung phát triển mạnh các tàu chiến cỡ nhỏ trang bị tên lửa dẫn đường (xuồng cao tốc), kết hợp chiến tranh du kích trên biển, vừa đánh vừa rút, lợi dụng ưu thế bờ biển khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư có nhiều vịnh đá nhỏ, rất thuận lợi cho việc che giấu những tàu chiến nhỏ.

    Mục tiêu cao nhất của Hải quân Iran ngoài việc gây sát thương cao nhất, giảm ý chí chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ, phong toả eo biển Hormuz cũng là nhiệm vụ quan trọng để gây khủng hoảng kinh tế, tạo vị thế đàm phán cho Iran trong tương lai.

    Học thuyết chiến tranh trên bộ

    [​IMG]
    Thiếu tướng Mohammad Jafari – Tổng tư lệnh lực lượng Vệ binh cách mạng Iran


    Sức mạnh quân sự của Iran được dựa trên hai lực lượng chính : Một là quân đội Iran, hai là lực lượng Vệ binh cách mạng. Đây là hai lực lượng chính, có quân số thường trực trên 50 vạn người và khoảng 35 vạn người dự bị.

    Hai lực lượng này có vai trò hoàn toàn khác nhau, quân đội Iran là lực lượng chính, có nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên bộ của Iran. Lực lượng vệ binh Cách mạng có nhiệm vụ bảo vệ chế độ Hồi giáo, lực lượng tập trung ở các thành phố lớn, trung tâm kinh tế, chính trị và căn cứ quân sự quan trọng….nhiệm vụ chính là chống các thế lực chính trị gây ra các cuộc bạo loạn, lật độ .

    Ngoài ra, lực lượng Vệ binh cách mạng còn có nhiệm vụ yểm trợ cho Quân đội Iran tại các phòng tuyến. Lực lượng chính tham gia là Lực lượng quân kháng chiến Basij.

    Học thuyết chiến tranh trên bộ của Iran được Tổng tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng – Thiếu tướng Mohammad Jafari xây dựng và phát triển từ năm 2005.

    Nội dung chính của học thuyết chiến tranh trên bộ của Iran xác định cuộc chiến tranh trên bộ là cuộc chiến mang tính chất phòng thủ có chiều sâu.

    Kế hoạch tác chiến của Iran là dựa vào vị thế địa chiến lược của Iran là một " pháo dài bất khả xâm phạm" khi có ba mặt của Iran là những dãy núi lớn, bản thân Iran là nước có địa hình phần lớn là núi và sa mạc.

    Ngoài ra, dân số Iran tập trung ở khu vực phía Bắc và Tây Bắc đất nước, các thành phố lớn đều tập trung ở bên trong nội địa. Rất khó khăn trong việc phát triển kinh tế, nhưng cực kỳ thuận lợi trong việc phòng thủ, chống cuộc tấn công của đối phương.

    Học thuyết chiến tranh bất đối xứng của Iran dựa trên học thuyết phòng thủ chiều sâu của Liên Xô trong cuộc chiến tranh với Phát xít Đức. Iran sẽ lợi dụng vị thế địa hình và diện tích hơn 1,6 triệu km để kéo dãn đội hình tấn công của đối phương vào vùng nội địa.

    Khí đó sẽ đặt ra bài toàn về hậu cần và Iran sẽ có cơ hội thực hiện chiến tranh du kích, kết hợp quấy quá vùng hậu phương kẻ thù… Và kết quả là kẻ thù sẽ sa lầy vào một cuộc chiến.

    Chiến lược phòng thủ vượt ra khỏi phạm vi quốc gia

    Tham vọng của Iran là sớm vươn lên trở thành cường quốc khu vực, có vị thế và vai trò lãnh đạo thế giới Hồi giáo. Để thực hiện điều này, Iran sử dụng lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo tích cực tham gia, giúp đỡ các lực lượng chính trị của người Hồi giáo dòng Shia tại khu vực Trung Đông.



    Đó là lực lượng Hezbollah ở Liban, lực lượng Hamas tại Palestine, lực lượng Houthi ở Yemen, lực lượng quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại phiến quân và tổ chức khủng bố IS.

    Với sự ảnh hưởng rất lớn trong khu vực, trường hợp có cuộc chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ, Iran sẽ áp dụng triệt để chiến lược phòng thủ từ xa, sử dụng các lực lượng chính trị, quân sự gây bất ổn, khủng hoảng chính trị tại Yemen, Liban, Isreal, Syria...

    Mục đích là gây nên sự hỗn loạn cho toàn bộ khu vực, buộc Hoa Kỳ và đồng minh phân tán lực lượng, gây nên mặc cảm sợ hãi cho nhiều Đông mình của Hoa Kỳ khí bước vào cuộc chiến.

    Tựu chung lại, vị thế địa chính trị, tinh thần bất khuất của các chiến binh Ba Tư, cộng thêm học thuyết chiến tranh đầy rủi ro… sẽ đặt Hoa Kỳ vào một tình thế lưỡng nan.

    Không tấn công Iran thì vị thế và uy thế sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, Iran sẽ tiếp tục gây bất ổn tại Vùng Vịnh và Trung Đông. Nhưng mở một cuộc chiến tranh với nguy cơ bị sa lầy sẽ đánh gục tương lai chính trị Tổng thống Trump và nền kinh tế Mỹ.

    Nước Mỹ cần một chiến lược dài hơn, với học thuyết về quân sự và chiến lược ngoại giao hoàn toàn mới để đối phó với Iran.

    http://soha.vn/chien-tranh-voi-iran...nh-te-my-se-bi-danh-guc-20190622105307906.htm
    Massu thích bài này.
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Khiến TT Trump phải "điên đầu": Cuộc hải chiến Mỹ-Iran sẽ diễn ra theo phong cách Hollywood - lộ diện bàn tay ma thuật của Trung Quốc hậu thuẫn Iran

    Lực lượng hải quân Iran đã "học" chiến thuật từ bộ phim Mad Max của Mỹ và dùng chính nó để chuẩn bị đối đầu với Hải quân Hoa Kỳ ở Vịnh Ba Tư.

    Nhằm giúp độc giả có cái nhìn đa chiều về xung đột tiềm tàng giữa Mỹ và Iran, cũng như mối lo ngại leo thang chiến tranh ra toàn khu vực Trung Đông, chúng tôi xin được lược dịch bài viết "Iran's Mad Max Navy Might Just Drive Donald Trump Crazy in a War" của nhà phân tích Sebastien Roblin đăng trên tạp chí National Interest.

    Khuất phục Iran trên biển "không phải chuyện đùa"?

    Ngày 16/5, Mỹ đã trích dẫn các báo cáo cho thấy rằng Iran đã triển khai lắp đặt rocket trên những chiếc cano dân sự ở Vịnh Ba Tư. Đây được coi là hành động đáp trả tương xứng với việc Hoa Kỳ triển khai thêm quân đội đến Trung Đông.

    Tuy nhiên, tuyên bố này có thể gây ra bất ngờ đối với các nhà phân tích khi quân đội Iran sử dụng một số cano vũ trang hạng nặng để thực hiện cuộc tập trận bất đối xứng vào các mục tiêu trên biển.

    Nó khẳng định từ lâu nay "Chiến tranh bất đối xứng" đã là chiến lược hải quân công khai của Iran.

    Bên cạnh những chiếc cano được trang bị rocket chúng ta cũng cần lưu ý đến sự hiện diện của các loại tên lửa chống hạm và các vũ khí khác có thể được dùng trong chiến tranh trên biển.

    [​IMG]
    Tàu chiến Littoral của Hải quân Hoa Kỳ.


    Hải quân Hoa Kỳ thậm chí đã phải thiết kế lại các tàu chiến Littoral của mình trước sự đe dọa của những chiếc cano cao tốc của Iran. Rõ ràng hiện tại người Mỹ đang hối tiếc khi không thể sớm định hướng lại cuộc xung đột tiềm tàng này.

    Các tàu chở hàng dân sự và tàu vận tải quân sự di chuyển ở Vịnh Ba Tư đều dễ bị tổn thương bởi thủy lôi, tên lửa hành trình và các cuộc tấn công bằng cano cao tốc vì eo biển Hormuz hẹp buộc các tàu lớn phải đi theo các hành trình có thể dự đoán được.














    Đoạn video mô tả một đoàn cano được vũ trang bằng tên lửa đang phóng ra một loạt tên lửa trên vào một một tàu sân bay giả định của Mỹ ở Vịnh Ba Tư.


    00:02:34







    Đoạn video mô tả một đoàn cano vũ trang đang phóng ra một loạt tên lửa vào một một tàu sân bay giả định của Mỹ ở Vịnh Ba Tư.


    Iran, quốc gia có hai lực lượng hải quân

    Hải quân Iran (còn gọi là Artesh/Thông thường) tập trung vào việc vận hành các Hộ tống hạm, Khinh hạm và tàu tên lửa cỡ lớn và hàng chục tàu ngầm.

    Khu vực hoạt động của lực lượng này chủ yếu ở xa hơn ở Eo biển Hormuz, Vịnh Ô-man và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, 22 tàu ngầm hạng trung lớp Ghadir của họ rất phù hợp với "chiến tranh du kích trên biển" trong vùng nước nông của Vịnh Ba Tư.

    [​IMG]
    Một tàu ngầm lớp Ghadir được Iran hạ thủy.


    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng có Hải quân riêng (IRGCN), gồm hơn 1.500 cano cao tốc được thiết kế để tấn công nhanh trong vùng biển duyên hải nước nông của Vịnh Ba Tư.

    IRCGN có liên quan khá nhiều đến các vụ việc mang tính chất khiêu khích hơn là Hải quân Iran, ví dụ như bắt giữ một tàu tấn công nhanh của Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 1/2016.

    Về khía cạnh "cano dân sự", IRGCN đã tạo ra hàng trăm chiếc cano tốc độ cao theo mẫu của cano "Boston Whaler". Chúng thường được trang bị bệ phóng rocket không điều khiển, súng phóng lựu, tên lửa chống tăng và súng chống tăng không giật.

    Các mẫu phổ biến khác bao gồm tuần tra tốc độ cao Boghammar của Thụy Điển và những chiếc xuồng cao su bơm hơi Zodiac. Những phương tiên này có thể di chuyển và ẩn náu giữa các hòn đảo bị cô lập và các giàn khoan dầu ở Vịnh Ba Tư.

    Tuy nhiên, Iran cũng đang sản xuất cano cao tốc quân sự chuyên dụng với khả năng ấn tượng hơn. Một ví dụ là Seraj-1 , được thiết kế lại từ cano cao tốc 51 Bladerunner của Anh được Iran mua lại từ Nam Phi.





    [​IMG]
    Cano Seraj với hệ thống rocket phóng loạt.


    Cano Seraj đã được trang bị hệ thống rocket phóng loạt và súng máy phòng không hạng nặng trên mũi tàu. Seraj có thể di chuyển với tốc độ 100 đến 130 km/giờ.

    Một mẫu khác là chiếc Zolfaghar, được thiết kế trong nước có tốc độ tối đa 130 km/giờ. Nó được trang bị một radar tích hợp và hai ống phóng cho tên lửa hành trình Nasr-1 ở đuôi tàu.

    Dựa trên tên lửa C704 do Trung Quốc sản xuất, Nasr-1 có tầm bắn 35 km, và có thể dẫn đường bằng hồng ngoại, radar hoặc điều khiển trực tiếp bằng camera.

    Một số vũ khí kỳ lạ hơn bao gồm các tàu nửa chìm nửa nổi được thiết kế để tránh bị phát hiện. Các cano này dùng vào mục đích phục vụ cho lực lượng đặc biệt, gián điệp hay được trang bị như cano tự sát.

    Vũ khí lớn nhất của IRGCN là 20 tàu tấn công nhanh lớp Thondar (mỗi chiếc được trang bị 4 tên lửa chống hạm C802) và 10 tàu phóng ngư lôi Tir-II.

    [​IMG]
    Tàu tấn công nhanh lớp Thondar được trang bị tên lửa C-802.


    Chiến thuật Mad Max

    Nếu chiến thuật Mad Max (được lấy theo tên của một bộ phim về hậu tận thế) theo hướng cụm tác chiến di chuyển tốc độ tối đa với một loạt các phương tiện cơ giới trang bị vũ khí có vẻ kỳ quặc, thì nó có logic nhất định đối với Iran hiện tại.

    Những chiếc cano nhỏ và giá cả phải chăng hiển thị radar rất thấp, kết hợp với tốc độ, chúng sẽ làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của mục tiêu.


    • [​IMG]

    Quan trọng hơn, số lượng áp đảo của chúng có thể làm giảm khả năng của các hệ thống phòng thủ đắt tiền trên tàu chiến Mỹ, và nếu cần thiết - bằng cách cho chúng hết đạn.

    Ngoài ra kho vũ khí khổng lồ của Iran hơn 3 nghìn thủy lôi, loại vũ khí này có thể cản trở việc tiếp cận của bất kỳ tàu thuyền nào tới vùng Vịnh, và có thể được thả bằng nhiều loại phương tiện.

    Máy bay không người lái trong nước của Iran hoặc thủy phi cơ hiệu ứng mặt đất kỳ quái của Iran có thể theo dõi vị trí của tàu địch và truyền tọa độ nhắm mục tiêu đến tên lửa trên đất liền.

    Iran đã nhập khẩu tên lửa C802 Silkworm (con tằm) do Trung Quốc sản xuất với tầm tấn công là 193 km (phiên bản Iran sản xuất được đặt tên là Noor), và bắt đầu sản xuất tên lửa Ghadir ASCM có tầm bắn 321 km.

    Và trên thực tế là Vịnh Ba Tư có chiều rộng dao động từ 35 tới 341 km.

    [​IMG]
    Vịnh Ba Tư là một vùng nước nông và hẹp.


    Có thể kết luận rằng chiến lược hải quân của Iran là một cuộc chiến bất đối xứng với vị trí kẻ yếu đang tìm cách ngăn chặn các đối thủ mạnh hơn tiếp cận.



    Tehran mong muốn kẻ thù phải suy nghĩ rằng một cuộc chiến tranh sẽ gây thiệt hại lớn cho các tàu mang theo 1/3 lượng dầu thương mại của thế giới di chuyển qua eo Hormuz và Hải quân Hoa Kỳ phải suy nghĩ ít nhất là hai lần trước khi triển khai tàu sân bay vào Vịnh Ba Tư.

    Từ quan điểm của IRGCN, các tàu chiến mang tên lửa của Hải quân Hoa Kỳ là một "thiên thạch chết chóc" và những chiếc cano cao tốc của họ là những "chiến đấu cơ dũng mãnh" có khả năng cơ động vượt qua các tuyến phòng thủ để giáng một đòn chí mạng.

    Liệu những cano cao tốc có thể tận dụng được địa thế vùng biển hẹp của Vịnh Ba Tư và chứng minh hiệu quả so với các tàu chiến hiện đại chưa thực chiến của Hoa Kỳ? Câu trả lời có thể là không bao giờ?


    Sébastien Roblin là Thạc sĩ Giải quyết xung đột tại Đại học Georgetown và từng là giảng viên đại học cho Peace Corps ở Trung Quốc.

    Ông làm việc trong lĩnh vực giáo dục, biên tập và tham gia dự án tái định cư người tị nạn ở Pháp và Hoa Kỳ và cũng là tác giả của một số bài viết về lịch sử an ninh và quân sự cho tờ War Is Boring.

    http://soha.vn/khien-tt-trump-phai-...eo-phong-cach-hollywood-20190622155228046.htm

    Có thể thấy Iran tự tin vì với vũ khí do TQ hỗ trợ công nghệ đủ sức đấu ngang cơ với Mỹ, TQ sẽ đánh Mỹ cho tới người Iran cuối cùng
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Dồn kẻ thù vào đường cùng, Mỹ "gậy ông tự đập lưng ông"


    [​IMG]



    Iran khoe mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ bị lực lượng quân sự của Iran bắn rơi cách đây mấy ngày.

    Mỹ đã và đang gây sức ép tối đa nhất lên Iran, quyết dồn "kẻ thù không đội trời chung" vào đường cùng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, hành động của Mỹ có thể sẽ khiến chính Mỹ phải chịu hậu quả.

    Trump tung đòn trừng phạt mới, Tehran cảnh báo về cuộc tấn công của Mỹ

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (22/6) đã cam kết sẽ “đánh” vào Iran bằng những đòn trừng phạt mới mạnh tay khi Tehran cảnh báo Washington rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ phải hứng chịu hậu quả là lợi ích của Mỹ ở Trung Đông sẽ bị hủy hoại trong ngọn lửa.

    Cuộc khẩu chiến nóng bỏng giữa Mỹ và Iran leo thang từng ngày sau khi Tổng thống Trump vào giây phút cuối cùng quyết định hủy lệnh tấn công Iran. Trước đó, ông Trump đã phát lệnh tấn công Iran để đáp trả việc nước Cộng hòa Hồi giáo bắn hạ một máy bay do thám không người lái.

    Vụ việc trên diễn ra sau khi xảy ra một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu ở vùng biển chiến lược thuộc vùng Vịnh và Mỹ đổ lỗi cho Iran đã gây ra những cuộc tấn công đó.

    "Chúng tôi sẽ tung thêm các biện pháp trừng phạt mới mạnh tay nhằm vào Iran trong ngày thứ Hai (24/6). Tôi trông chờ ngày mà những biện pháp trừng phạt phát huy hiệu quả với Iran”, ông Trump cho biết. Trước đó, Nhà lãnh đạo nước Mỹ đã cho triển khai hàng loạt vũ khí thiện chiến và một đội quân đông đảo đến khu vực Trung Đông.

    Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: “Khi chính quyền Iran quyết định từ bỏ vũ lực và dùng ngoại giao đối đáp với ngoại giao, họ biết cách làm thế nào để tiếp xúc với chúng tôi. Cho đến lúc đó, chiến dịch cô lập về ngoại giao và áp lực kinh tế nhằm vào Iran sẽ tiếp tục được đẩy mạnh”.

    Ông Trump nhấn mạnh, lựa chọn quân sự nhằm đối phó với Iran vẫn “được đặt trên bàn”.

    Trong khi đó, một quan chức quân sự hàng đầu của Iran cảnh báo Washington về bất kỳ cuộc tấn công nào. "Chỉ cần bắn một viên đạn về phía Iran thì các lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực sẽ bị thiêu rụi”, phát ngôn viên của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran – Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi cảnh báo.

    "Nếu kẻ thù – đặc biệt là Mỹ và các đồng minh trong khu vực, có tính toán sai lầm về quân sự bằng cách bắn cháy thùng thuốc súng ở nơi có các lợi ích của Mỹ thì khu vực này sẽ bốc cháy”, ông Shekarchi nhấn mạnh.

    Dồn Iran vào đường cùng, Mỹ “gậy ông đập lưng ông”?

    Tổng thống Trump tuyên bố không muốn Iran có vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng của chính quyền Trump – ông Mike Pompeo yêu cầu Iran phải có sự thay đổi lớn trong các hoạt động trên khắp khu vực Trung Đông. Và Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump – ông John Bolton từ lâu đã muốn thay đổi chính quyền ở Iran.


    • [​IMG]

    Tất cả những mục tiêu nói trên dường như ngày càng vượt quá tầm với bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Trump hơn một năm qua đã thực hiện “chiến dịch gây sức ép tối đa” được đưa ra nhằm làm kiệt quệ nền kinh tế Iran và khiến các nhà lãnh đạo của Iran phải đến bàn đàm phán.

    Tuy nhiên, “rõ ràng áp lực tối đa đã khiến Iran trở nên cứng rắn hơn, hiếu chiến hơn”, ông Ali Vaez – Giám đốc dự án về Iran thuộc Nhóm Khủng hoảng – một nhóm phi đảng phái tập trung vào mục tiêu ngăn chặn xung đột, cho biết.

    Hôm 20/6, Iran không ngần ngại bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ. Cùng với đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo nước ông sẽ tăng cường hoạt động làm giàu uranium bắt đầu từ 7/7 tới nếu các nước Châu Âu không tìm ra được một con đường nhằm nới lỏng biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran.

    Giới chức Mỹ nói rằng chiến dịch gây áp lực tối đa của họ đang phát huy hiệu quả với Iran nhưng giới phân tích lại lo ngại chiến dịch này có thể đẩy hai nước Mỹ và Iran vào một cuộc chiến tranh.
    http://soha.vn/don-ke-thu-vao-duong-cung-my-gay-ong-tu-dap-lung-ong-20190623100805187.htm

    Massu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này