1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn kia tự đi mà chứng minh chứ đưa ảnh vẽ ra lừa đảo y như mấy thằng Nga .
    Cháu thì còn post thùng dầu phụ F15 khoe bắn hạ F15 đúng là tự sướng . Lâu rồi ko post thùng dầu phụ F15 nữa nhỉ . Ngoan ở voz đi nhé , láo nháo anh bảo thuyvan tiễn đi đấy
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    cháu vẫn ảo tưởng thầy ở bên cái 4rum rác rưởi đó sao, 1 là thầy ở ttvnol 2 là ở OF và 3 và ở vozin chứ ai thèm ở bên cái 4rum toàn rồ mỹ stupid đó nữa ?

    Cháu chứng minh đi đừng nói nhiều đánh trống lảng, loại như cháu bị bọn of nó khoá mỏm liên tục tức ko :)) nick thầy post thùng dầu phụ và khoe bắn hạ F15 ở đâu ? cháu show ra đi xem ? mà nếu có thì cũng ko sai như cháu post tên lửa của Fap nói là của Mỹ toàn nói láo toét

    nói có sách mách có chứng cháu tước này chả biết gì về KTQS, chém gió tên lửa Crotale là Patriot, bị dính phốt nhục nhã ko dám nhận, còn bi đồng đội cùng phe rồ Mỹ bóc phốt chém gió

    Lần cập nhật cuối: 25/06/2019
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Núi nợ của Trung Quốc ngày một cao lên tới 248% GDP trong bối cảnh nước này tung ra các gói kích thích kinh tế

    https://viettimes.vn/nui-no-cua-tru...ung-ra-cac-goi-kich-thich-kinh-te-358178.html

    Tàu khựa nợ ngày tăng cao hơn cả Mỹ rồi .
    Thêm cả nguồn Chinadaily

    [​IMG]

    More steps needed to tackle debt problems
    http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/06/WS5cf84c58a31017657722fbdd.html



    Thằng ngâu nào trước post thùng dầu phụ khoe xác tiêm kich F15 đã hạ hơn 100 máy bay Nga TQ =))
    Đến giờ F15 là bất bại bắn nhẹ qua vẫn bay phà phà chưa có phi công nào của Saudi rơi vào tay bọn Houthi
    . Bọn Houthi kém nhỉ chả bắt nổi 1 phi công Saudi suốt 4 năm nay toàn đi lấy thùng dầu phụ với xác tên lửa khoe bắn hạ máy bay bốc phét như mấy thằng tàu khựa =))


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Campuchia buộc tội 4 người Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 nạn nhân chết

    https://news.zing.vn/campuchia-buoc-toi-4-nguoi-tq-vu-sap-nha-lam-28-nan-nhan-chet-post960010.html

    Mấy thằng tàu khựa toàn gây tai nạn chết người cần phải bắt hết .
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Bắn hạ 100 máy bay Nga TQ ? video có ko ? đếch có 1 cái video nào chứng minh F-15 bắn hạ được 10 chiếc máy bay chứ đừng nói 100 chiếc, Mỹ là trùm nói láo vd 1 lọ muối nó còn bịa ra vũ khí hủy diệt đc thì chuyện gì nó ko thể

    cháu tự biên tự diễn ra chứ có trích dẫn quote lại được bài nào của thầy nói đâu ? cùn quá rồi tự bịa ra đấy hả ? còn cái loại stupid như cháu thì ai ko biết, Patriot còn chẳng biết nó hình thù ra sao, cái bài post đó vẫn còn nguyên đây nè =)) nhục ko con

    bị bọn lều báo Saudi nó lừa, nó lấy video hệ thống Crotale bắn lên trời nói là Patriot cũng tin sái quai hàm cãi cùn cả trăm page ko dám nhận nói sai rồ Mỹ mà KTQS Mỹ còn đếch biết cái gì bày đặt rồ Mỹ chi cho nhục =))

    [​IMG][​IMG]

    Các độc giả có thể xem video rõ hơn, Patriot nào sử dụng chảo xoay cơ học vậy, lại còn tên lửa và bệ phóng trên 1 khung chung =)) rồ Mỹ mà vũ khí xịn của Mỹ còn đếch biết rồ Mỹ chi cho nhục



    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-964#post-42824794

    Patriot thật đây nè con gần 2 năm rồi biết phân biệt hệ thống tên lửa Crotale và Patriot chưa vậy ?

    Crotale

    [​IMG]

    Patriot

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2019
  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Trung Quốc bất ngờ tung vũ khí độc nhất đến vùng biển nhạy cảm

    [​IMG]
    Hôm qua (25/6), một nhóm tàu sân bay của Trung Quốc đã đi qua Eo biển Đài Loan – nơi chia cắt giữa hòn đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Đây được xem là một bước đi nhằm răn đe Đài Loan cũng như đồng minh của Đài Loan là Mỹ.


    Trong tuyên bố được phát đi trên website, Bộ Quốc phòng Vùng lãnh thổ (VLT) Đài Loan xác nhận, tàu sân bay Liêu Ninh cùng với 5 tàu hỗ trợ đã đi qua Eo biển Đài Loan khi hướng tới cảng Qingdao ở phía đông Trung Quốc, tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam đưa tin.

    “Xin hãy yên tâm rằng, quân đội có thể tiến hành hoạt động tình báo chung để năm bắt được toàn bộ hoạt động di chuyển, đi lại của nhóm tàu sân bay tấn công và xử lý bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào nhằm đảm bảo an ninh cho hòn đảo và sự ổn định trong khu vực”, Bộ Quốc phòng VLT Đài Loan đã viết như vậy trên website của họ.

    Hồi đầu tháng này, nhóm tàu sân bay tấn công của Trung Quốc cũng đã đi qua Eo biển Miyako của Nhật Bản trước khi đi vào vùng lãnh thổ thuộc đảo Guam và Philippines. Trước đó nhóm tàu sân bay của Trung Quốc còn đi qua Biển Đông.

    Trung Quốc hiện đang vận hành một tàu sân bay duy nhất có tên là Liêu Ninh. Chiếc tàu sân bay đầu tiên này được tân trang lại từ một chiếc tàu sân bay chưa được hoàn thiện của Ukraine. Nó được chính thức chuyển giao cho Hải quân Trung Quốc vào ngày 25/92012.

    Tàu Liêu Ninh có trọng tải hơn 50.000 tấn. Thiết kế ban đầu của chiếc tàu sân bay này cho phép nó mang theo 30 chiếc máy bay cánh cố định. Tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành thử nghiệm cho máy bay chiến đấu J-15 cất cánh và hạ cánh trên con tàu này. J-15 được cho sẽ là lực lượng tấn công chính trên tàu sân bay Trung Quốc.

    Mặc dù Trung Quốc rất tự hào về chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình nhưng các chuyên gia quốc phòng khẳng định, con tàu được kỳ vọng đó thiếu máy bay tấn công, vũ khí, thiết bị điện tử, các thiết bị đào tạo và cung cấp hậu cần để có thể trở thành một chiếc tàu chiến có khả năng chiến đấu thực sự.

    Trung Quốc và Vùng lãnh thổ Đài Loan đã bị chia cắt năm 1949, sau một cuộc nội chiến và kể từ đó đến nay Bắc Kinh luôn khẳng định mục tiêu kiên quyết thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc.

    Bắc Kinh công khai ý định sẵn sàng dùng vũ lực đối với VLT Đài Loan nếu khu vực này tìm cách đòi độc lập với Trung Quốc. Vì thế, Đài Loan vẫn luôn canh cánh cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” đối với hòn đảo này.
    Căng thẳng ở Eo biển Đài Loan từng trở nên dịu nhẹ dưới thời Nhà lãnh đạo Ma Ying-jeou khi ông này lên cầm quyền năm 2008 với cương lĩnh củng cố, phát triển các mối quan hệ thương mại và du lịch với Trung Quốc đại lục.

    Tuy nhiên, kể từ khi bà Tsai Ing-wen lên cầm quyền hồi năm 2016, tình hình Eo biển Đài Loan bắt đầu leo thang căng thẳng do Nhà lãnh đạo mới của Đài Loan áp dụng lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

    Bà Tsai công khai thực hiện nhiều bước đi nhằm đối phó với Trung Quốc như tăng chi tiêu quân sự, tăng cường mua sắm vũ khí và mở rộng hợp tác với các nước lớn, đặc biệt là đồng minh Mỹ. Bắc Kinh đương nhiên không thể chấp nhận một Đài Loan ngày càng thách thức khi hòn đảo này luôn luôn được Trung Quốc coi là một vùng lãnh thổ của họ.

    Bắc Kinh luôn phản đối gay gắt và quyết liệt việc bất kỳ nước nào tăng cường quan hệ với Đài Loan và đặc biệt trong quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan, bởi Bắc Kinh tin rằng điều đó vi phạm chính sách Một Trung Quốc.

    Trong những tháng gần đây, Hải quân Mỹ đã tăng cường các hoạt động ở Eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của Mỹ đối với VLT Đài Loan cũng như đối với sự tự do hàng hải trong khu vực.

    http://soha.vn/trung-quoc-bat-ngo-t...-cam-20190626081024578rf20190626081024578.htm

    ĐL nếu là thực thể độc lập tại sao ko phản đối, ko kháng nghị lên LHQ việc TQ liên tục xâm phạm cái gọi là chủ quyền của ĐL ? À quên ĐL làm gì phải là thành viên LHQ =))
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Mỹ tấn công bọn ăn hại Nga - Assad còn được bọn truyền hình Nga ra tận hiện trường xác nhận , có thể thấy Mỹ ko bao giờ khoác lác . Ai như bọn Tàu đểu toàn đưa thùng dầu với xác tên lửa rồi bốc phét bắn hạ máy bay Mỹ - Saudi trong khi phi công chả thấy đâu









    FSA ở Syria còn khoe phi công Nga liên tục còn phi công thằng Assad thì selfie như cơm bưa rồi , còn phi công Saudi chả thấy mặt đâu toàn bốc phét . Đưa xác tên lửa với thùng dầu phụ lên nổ như đúng rồi =))
    Bốn năm mà chưa Selfie thằng phi công Saudi nào đủ thấy bọn Houthi chả bắn được máy bay nào

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2019
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Pót nhầm chuồng rồi tước :)) thế này mà cháu sói kia bảo thằng tước ko xả rác cơ đấy, lần sau còn quote bài thầy mà phét lác là liệu hồn cái phốt Patriot đó nha ;-)

    Mỹ tố dân quân biển Trung Quốc gia cố thân, làm hầm đạn cho tàu cá

    Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đang tìm cách biến tàu cá dân sự thành tàu vũ trang để thực hiện hoạt động phi pháp trên Biển Đông.


    [​IMG]
    Một đội tàu cá vỏ thép cỡ lớn của Trung Quốc. Ảnh: AFP.

    Báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi đến quốc hội nước này cho biết lực lượng dân quân biển (PAFMM) của Trung Quốc đang giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động cưỡng ép trên Biển Đông nhằm giúp Bắc Kinh đạt được mục tiêu chính trị của mình mà không làm nổ ra xung đột.

    Đây được coi là một phần trong học thuyết quân sự mới của Trung Quốc, nhấn mạnh vào các hoạt động gây sức ép phi vũ trang trên biển để hiện thực hóa tham vọng chủ quyền ở Biển Đông.

    Theo báo cáo, các đơn vị PAFMM của tỉnh Hải Nam được tổ chức chuyên nghiệp nhất và thường xuyên nhận được nguồn trợ cấp lớn để mở rộng hoạt động tới khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Báo cáo chỉ ra rằng chính quyền tỉnh Hải Nam gần đây đã cho đóng 84 tàu cá cỡ lớn với thân tàu được gia cố và trang bị hầm chứa đạn. Các thành viên của PAFMM Hải Nam chủ yếu được tuyển dụng từ các binh sĩ xuất ngũ và được trả lương riêng.

    "Nhiều tàu PAFMM được huấn luyện cùng hải quân và hải cảnh Trung Quốc, được hỗ trợ thực hiện những nhiệm vụ như bảo vệ tuyên bố chủ quyền, do thám và trinh sát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ hậu cần", báo cáo có đoạn.

    Dân quân biển là lực lượng bán quân sự trực thuộc chính quyền các tỉnh ven biển Trung Quốc, ban đầu được thành lập với mục đích cứu hộ cứu nạn. Những năm gần đây, lực lượng này đã phát triển khá tinh vi và được nâng cao vai trò, chuyên thực hiện các nhiệm vụ từ vận tải đến thu thập thông tin tình báo và thực thi tuyên bố chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông.

    Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu kêu gọi chú ý đến lực lượng dân quân biển trong báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2017. Theo đó, Bắc Kinh đang sử dụng hạm đội tàu cá thương mại để xâm lấn "vùng xám", thực thi yêu sách chủ quyền và thúc đẩy lợi ích theo hướng có tính toán ở dưới ngưỡng khơi mào xung đột quân sự.

    Các hành động này không gặp trở ngại cho đến khi Washington bắt đầu gia tăng áp lực lên dân quân biển Trung Quốc trong năm nay. Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson đầu năm nay tuyên bố sẽ coi tàu hải cảnh và dân quân biển là tàu chiến, đồng thời áp dụng cách phản ứng với hành vi khiêu khích tương tự chiến hạm Trung Quốc.

    https://vnexpress.net/the-gioi/my-t...a-co-than-lam-ham-dan-cho-tau-ca-3942752.html

    Lực lượng tác chiến thứ 6 của TQ

  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thứ 46 thuộc hệ thống định vị Bắc Đẩu bằng tên lửa Trường Chinh 3B

    [​IMG]
    Rugivnb thích bài này.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ăn cắp điện từ giếng dầu để đào Bitcoin ở Trung Quốc
    Một người đàn ông Trung Quốc đã giấu dây điện dưới ao cá để ăn cắp điện cho 20 máy đào Bitcoin của mình.

    Theo TheNextWeb, người đàn ông Trung Quốc tên Li đã bị bắt sau khi nhà chức trách phát hiện người này ăn cắp điện từ một giếng dầu. Để điều tra, cảnh sát đã phải sử dụng máy bay không người lái (drone) để quan sát khu vực rộng hai km vuông từ trên cao.

    [​IMG]
    Điện từ mỏ dầu được truyền tải qua dây dẫn chạy qua các đầm nước về xưởng đào Bitcoin.

    Nhà chức trách phát hiện một nhà kho được dựng lên bằng các tấm kim loại, đặt cách giếng dầu 200 mét, bao xung quanh là cỏ dại và các đầm nước. Khi tiếp cận, cảnh sát phát hiện bên trong có 20 máy đào Bitcoin đang hoạt động và chủ của xưởng này tên Li.

    Để có điện hoạt động, Li đã kéo cáp điện có đường kính khoảng 5 cm chạy qua các đầm nước để tới giếng dầu. Ước tính, thiệt hại kinh tế mà người đàn ông này gây ra là 48.560 yuan (khoảng 164 triệu đồng).

    Máy đào Bitcoin và nhiều đồng tiền ảo khác tiêu tốn rất nhiều điện năng để khai thác. Ước tính, tiền điện chiếm khoảng 70% chi phí đào nên các xưởng thường tìm đến các khu vực có nguồn năng lượng giá rẻ, thậm chí có một số trường hợp ăn cắp điện để hoạt động.

    Tháng 10/2018, một người đàn ông Trung Quốc khác đã bị kết án tù ba năm vì tội ăn cắp điện từ hệ thống đường sắt để vận hành hệ thống 50 máy đào Bitcoin. Tháng 6/2018, điện lực Hán Vũ (Trung Quốc) phát hiện một người thuê nhà gần trạm biến áp để trộm điện cho 80 máy đào tiền ảo.

Chia sẻ trang này