1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mỹ trả giá cho sự khinh thường vũ khí vô danh

    3rd Khoradad aka HQ-16/LY-80 tởm thật bắn đâu trúng đó, hạ gục hết máy bay Ấn Độ tới Mỹ, nguyên do vì sao MQ-4C được trang bị hệ thống gây nhiễu tối tân, trần bay cực cao và RCS thấp, chuẩn NATO nhưng vẫn bị bắn hạ rất dể hiểu


    Trước khi bắt đầu chiến dịch, Mỹ rất chủ quan khi nghĩ rằng 3rd Khordad là phiên bản nhái của Buk M2 vốn Mỹ đã quen thuộc vì có thằng Ukraine sẵn sàng bán bí mật quân sự Lx cũ cho Mỹ, nhưng Iran rất khôn thừa hiểu điều đó, họ đã sử dụng mô hình tên lửa giả để đánh lừa Mỹ, Mỹ chỉ biết về công nghệ Lx cũ thông qua Ukraine (vd như tham số radar, tần số hoạt động, công suất, với điểm mù ở đoạn nào, trần bay, tốc độ nào hoặc khó bám mục tiêu có rcs thấp ở phạm vi bao nhiêu), còn nếu là công nghệ Nga và TQ mới thì Mỹ bó tay vì đâu có đâu mà học lỏm được, các loại Jammer, ECM, vật liệu + sơn tàng hình của NATO chỉ phù hợp để gây nhiễu, đánh lừa vũ khí Lx, Tq đời cũ trước năm 1980 mà thôi

    [​IMG]

    Survivability

    For increased survivability the mission is planned for threat avoidance using available theatre assets such as AWACS, combat air patrol and JSTARS. The aircraft flies high at a loiter altitude 65,000ft which minimises exposure *****rface-to-air missiles. The aircraft’s modular self-defence system includes an AN/ALR 89 radar warning receiver, an on-board jamming system and an ALE 50 towed decoy system.

    https://www.airforce-technology.com/projects/rq4-global-hawk-uav/

    Buk M2 Ukraine, Mỹ thừa khả năng để đánh lừa các hệ thống Lx cũ này, bởi chúng được thiết kể tư duy cổ điển, hoàn toàn ko thể nào phát hiện được mục tiêu như RQ/MQ4C để bắn hạ được, điều đơn giản nhất là RQ4 chỉ cần bay cao, bay xa hơn tầm radar, tên lửa của BUk M2 gốc là đủ rồi

    [​IMG]

    Tên lửa giả loại 9M317 của Buk M2 Iran gọi là Taer-2, công bố năm 2012

    [​IMG]

    Tên lửa thật của 3rd khordad (sao chép LY-80 của TQ), tên gọi Taer-2B rò rỉ cuối năm 2012

    [​IMG]

    Tên lửa thật phiên bản cải tiến Taer-2C công bố năm 2018, cũng chính là loại bắn rụng MQ4C tối tân, Mỹ dù có tình báo rải đầy trong Iran cũng ko thể biết rõ tính năng vũ khí, chỉ đoán mò rằng đây là bản nhái kém tính năng của Buk có thể do Nga hoặc Ukraine tuồn cho Iran từ lâu, nhưng nào ngờ đây lại là phiên bản HQ16 của TQ, Iran có thừa yếu tố bất ngờ công nghệ so với Mỹ

    [​IMG]

    Tên lửa gốc LY-80 của TQ, Mỹ mù hoàn toàn về công nghệ dẫn đường, bám bắt của SAM TQ hoặc Iran, mọi con đường ăn cắp công nghệ từ Ukraine, Ba Lan hoặc các nước Lx cũ đã ko còn tác dụng vì công nghệ Iran, TQ và Nga đã khác xưa cũng như phân nhánh rõ rệt, nguyên nhân khiến Trump ko dám tấn công Iran là vì vậy, vì biết đâu những món đồ nhìn thô kệch, vô danh này lại bắn rụng cả F22, B2 thì sao (tương tự với hệ thống 15th Khordad mà Mỹ đang cười nhạo cho rằng nó nhái SM1 và Patriot)

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2019
    Massu thích bài này.
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Theo báo cáo ban đầu (còn nhầm lẫn giữa RQ4N và MQ4C) được trang tin chuyên về quân sự, chính trị uy tín của Mỹ là nationalinterest (lợi ích quốc gia Mỹ) công khai, thì hệ thống cảnh báo sớm lẫn gây nhiễu trên MQ4 hoàn toàn tắt điện ngay khi bị ngắm bắn (MQ4 khi đó đang bay chế độ tàng hình, nhưng vẫn bị 3rd khordad tóm sống) :eek:

    At 4:30 AM, as the drone doubled back to the northwest, one of the battery’s three Sayyad-2C missiles rocketed up into the night sky, causing dust to billow around the launcher as the radar-guided weapon accelerated to up to four times the speed of sound. You can see Iranian media footage of the launch here.

    The RQ-4’s integrated AN/ALR-89 defensive suite includes a Radar Warning Receiver that likely alerted the drone’s operators of the incoming threat. Unable to outrun the incoming missiles, the operators likely activated the ALR-89’s radar-jamming self-defense system.

    Whatever measures were taken did not prove adequate. The Sayyad-2C missile’s fragmentation warhead caught the lumpy drones with its blast, bringing the more than $100 million surveillance system crashing into the Straits of Hormuz. You can see the trail of smoke from the plummeting RQ-4N in this video.

    Later, Iran claimed to have recovered wreckage of the highly advanced spy drone at sea. This will be closely studied and likely shared with interested parties in Russia or China.

    This account of events is based on the non-conflicting details of the incident shared by U.S. and Iranian sources.

    However, one key aspect remains hotly disputed. Iran claims the drone was in “stealth mode”—ie. not emitting signals—and was violating Iranian airspace near Koh-e-Mobarak, fifty-five miles south of Ghoruk when fired upon.
    https://nationalinterest.org/blog/b...n-shot-down-us-rq-4n-surveillance-drone-63717

    Công nghệ tối tân nhất của Mỹ còn thua xa công nghệ nhái bản xuất khẩu (3rd Khordad là bản nhái LY80 vốn chỉ là bản xuất khẩu của HQ16)
    ngotuanMassu thích bài này.
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Công nghệ Mỹ, nên vũ khí dõm của Mỹ quất vô lảnh sự quán tàu mà tàu không dám ho.
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Ả Rập Saudi tung bằng chứng Iran có tên lửa hành trình 700km: Mỹ lùi bước giờ là phải

    Đồng minh thân cận của Mỹ xác nhận rằng thực sự Iran chế tạo thành công tên lửa hành trình có tầm bắn 700km, đồng nghĩa với việc có khả năng rất cao các tên lửa 2.000km là có thật.

    Thật vậy, mới đây tạp chí Jane's dẫn lời người phát ngôn của liên minh do Ả Rập Saudi đứng đầu tuyên bố, tên lửa hành trình Ya Ali do Iran sản xuất đã được sử dụng trong cuộc tấn công sân bay quốc tế Abha ở phía Tây Nam Ả Rập Saudi.

    Tên lửa đã đánh trúng vào nhà ga của sân bay nhưng rất may chỉ gây thiệt hại tương đối nhỏ. Nhóm phiến quân Yemen Ansar Allah đã nhận trách nhiệm và cho hay, cuộc tấn công này và cuộc không kích khác vào nhà máy điện Al-Shuqaiq một tuần sau đó cũng được thực hiện bằng tên lửa hành trình.



    Tên lửa hành trình Iran đủ tin cậy, rất nguy hiểm!

    Cũng trong cuộc họp báo, Đại tá Maliki - phát ngôn viên liên minh quân sự đối phó Houthi ở Yemen cho hay, những hình ảnh phần còn lại của tên lửa hành trình tấn công sân bay Abha minh chứng rằng Iran đang cung cấp vũ khí cho Ansar Allah.

    Đặc biệt, vị này cũng tiết lộ rằng dường như động cơ của tên lửa hành trình Ya Ali là mẫu TJ-100 do công ty PBS Group của Czech sản xuất.

    Trước đó, hồi tháng 5, PBS Group thông báo rằng họ đã bán được 900 động cơ phản lực mini TJ-100 từ năm 2004, nhiều chiếc được sử dụng cho việc chế tạo các bia bay làm mục tiêu bắn tập.

    Dẫu vậy, trả lời Jane's, PBS Group nói rằng họ không thể loại trừ khả năng động cơ mà Đại tá Maliki tiết lộ là bản sao của TJ-100 hoặc là loại khác.

    "Chúng tôi chưa bao giờ giao động cơ của mình cho Iran hoặc bất kỳ quốc gia đồng minh (của Iran) nào khác, kể cả trong quá khứ", Giám đốc phát triển kinh doanh PBS - ông Tomas Koutsky nói thêm.

    Cũng theo vị này, PBS Group hoàn toàn tuân thủ các quy định xuất khẩu vũ khí của Czech và đây là trường hợp rắc rối đầu tiên xảy ra.

    "Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ để làm rõ nguồn gốc của động cơ đã sử dụng (trên tên lửa của Iran", ông Tomas nói.

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình Ya Ali (Màu đỏ).


    Ya Ali lần đầu tiên được tiết lộ trong cuộc triển lãm của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) hồi tháng 5/2014. Khi đó loại tên lửa này được "quảng cáo" là có tầm bắn tới 700km, mang đầu đạn nặng 200kg.

    Như thường lệ, mọi thông tin vũ khí Iran thường không có kiểm chứng rõ ràng nên thời điểm đó không nhiều người tin tưởng vào lời tuyên bố của giới chức Iran về Ya Ali.

    Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng Ya Ali không phải "tên lửa mô hình". Đó là vũ khí nguy hiểm thật sự của IRGC!

    Soumar, Hoveyzeh bắn xa 1.000-2.000km là sự thật, Mỹ chùn bước là phải!

    Không chỉ Ya Ali, việc Ả Rập Saudi xác nhận rằng họ đã bị tên lửa hành trình "made in Iran" tấn công cũng cho thấy có khả năng rất cao các loại tên lửa hành trình mà Iran công bố trước đây với tầm bắn 2.000km là có thật.

    Ví dụ như hồi tháng 9/2012, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran khi đó tuyên bố nước này đã chế tạo thành công tên lửa hành trình tầm trung mang tên Meshkat có tầm phóng đến 2.000km.

    Tuy nhiên, sau đó không có hình ảnh nào được tung ra rõ ràng về tên lửa mới. Mà phải tới tận năm 2015, Iran mới chính thức giới thiệu tên lửa hành trình Soumar được tuyên bố có tầm bắn 2.000-3.000km.

    Đáng chú ý, theo tờ Haaretz, Soumar là bản sao của loại tên lửa hành trình Kh-55 do Liên Xô sản xuất. Iran có lẽ có được Kh-55 qua ngả của Ukraine.

    Cụ thể, năm 2005 quan chức cấp cao của Kiev xác nhận năm 2001 Ukraine đã bán vài chục quả Kh-55 do Liên Xô sản xuất cho iran.

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình Hoveyzeh có tầm bắn 1.350km với khả năng bay cực thấp.


    [​IMG]
    Tên lửa hành trình Soumar.


    Dựa trên mẫu này, Iran đã cố gắng thiết kế sao chép Kh-55 và tạo ra phiên bản nội địa Soumar. Nó có động cơ khởi tốc cho phép phóng từ mặt biển hoặc mặt đất. Bản gốc của Nga không cần động cơ tăng cường vì nó được bắn từ máy bay ném bom.

    4 năm sau khi Soumar ra đời, tháng 2/2019, kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran, nước này tiếp tục giới thiệu tên lửa hành trình mang tên Hoveyzeh.

    Iran chưa tiết lộ mọi thứ về Hoveyzeh, chỉ biết rằng nó có khả năng bay ở độ cao rất thấp với tầm bắn 1.350km, tầm bay cực đại chưa được công bố.

    Bình luận về sự kiện này, mạng DEBKAfile của Israel cho hay: "Iran đã thực sự thành công trong việc chế tạo tên lửa hành trình bay thấp tới mục tiêu dưới tầm radar.

    Điều này cho phép tên lửa bay bám địa hình đồi núi, thung lũng giảm thiểu khả năng bị phát hiện và đánh chặn".

    "Không có lực lượng quân sự nào trên thế giới cho đến nay tìm thấy một phương tiện đánh chặn tên lửa hành trình hiệu quả. Hoveyzeh có khả năng bay cực thấp khiến mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trở nên lỗi thời", DEBKAfile bình luận.

    Rõ ràng là có nhiều cơ sở khẳng định là Iran đang có trong tay không chỉ tên lửa đạn đạo mà cả tên lửa hành trình. Với tư cách là đồng minh Ả Rập Saudi và Israel, Mỹ chắc hẳn nắm rõ những thông tin này trước khi nó được công bố trên truyền thông.

    Việc cho tới giờ Washington vẫn chưa dám "trả đũa" Iran trong vụ bắn rơi siêu UAV RQ-4A Global Hawk có lẽ cũng từ việc e ngại vũ khí tầm xa, chính xác cao và bí mật của Iran bên cạnh các yếu tố khác về chính trị.
    http://soha.vn/a-rap-saudi-tung-ban...my-lui-buoc-gio-la-phai-20190627180932156.htm

    Mỹ cũng biết sợ đó chớ hehe :-D
    ngotuanMassu thích bài này.
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Thông điệp của Iran gửi TT Trump: Chỉ có dùng "vũ khí cấm" mới hủy diệt được Tehran

    Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, việc Mỹ đe dọa hủy diệt một quốc gia trên thế giới là bất hợp pháp theo luật quốc tế, và rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không nghĩ sâu về những hậu quả của phát ngôn do mình đưa ra.


    “Chúng ta đang có một hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó nói rằng mọi hành vi đe dọa gây chiến đều bất hợp pháp”, ông Zarif trả lời hãng tin CNN. Ngoại trưởng Iran đang nói về Điều 2.4 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, một ngày sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ “hủy diệt” Iran nếu nước này khiến “mọi nguồn tài nguyên của Mỹ” bị tổn hại.

    “Có thể thấy rằng ý đồ của Mỹ là bất hợp pháp. Lúc này Mỹ không có khả năng hủy diệt Iran, họ không thể làm vậy mà không dùng đến vũ khí cấm”, ông Zarif nói thêm.

    Mặc dù Ngoại trưởng Iran không nói rõ vũ khí cấm ở đây là gì, song gần đây ông đã từng đề cập đến việc Mỹ là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân, và rằng Iran sẵn sàng tự bảo vệ mình trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Mỹ.

    Căng thẳng Mỹ - Iran đang có nguy cơ cao trở thành một cuộc xung đột quân sự sau khi Iran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ đang bay ở vùng lãnh hải Iran.


    • [​IMG]

    Mỹ đã có ý định đáp trả bằng việc tấn công xuống nhiều mục tiêu ở Iran, song quyết định này đã bị ông Trump hủy bỏ vào phút chót khi nhận được thông tin rằng sẽ có khoảng 150 người thiệt mạng nếu cuộc tập kích này xảy ra.

    Mặc dù cả hai nước đều khẳng định không muốn chiến tranh, song Iran coi những tuyên bố, những động thái quân sự và gây sức ép kinh tế của Mỹ là “mang tính gây hấn”.

    Ông Zarif cảnh báo Tổng thống Mỹ rằng “chúng ta không phải đang sống ở thế kỷ thứ 18”, và tin rằng những cố vấn hiện tại của ông Trump đang mang lại “những thông tin, phân tích sai lầm, và bản thân Tổng thống Trump đang lâm vào tình trạng rất khó khăn mà ông ta rất muốn thoát ra”.

    Trước đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố rõ ràng rằng Tehran sẽ không đàm phán với Washington chừng nào họ từ bỏ chiến lược “gây sức ép tối đa” đối với Iran cũng như những yêu sách mà Mỹ muốn Iran thực hiện để giải quyết căng thẳng hiện tại.

    http://soha.vn/thong-diep-cua-iran-...moi-huy-diet-duoc-tehran-2019062722041675.htm

    Như tôi đã nói từ trước, nếu chiến tranh thông thường, 1 chọi 1 Mỹ ko có cửa đọ lại Triều Tiên hoặc Iran, thứ duy nhất họ sợ Mỹ là vũ khí hạt nhân, nhưng ko phải muốn dùng là được, Mỹ dùng thì Nga cũng dùng được với Checnia, Gruzia và Ukraina, TQ cũng dùng được với Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, Ấn Độ cũng dùng được với Kashmir dẹp đi mầm mống phản loạn
    ngotuanMassu thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Vừa Check IP xong , nick tintint của cưng đây hả . Anh bảo rồi ngoan thì anh ko tố cáo nick cưng làm gì còn láo nháo là lại KIA đấy ;-)
    Đến trang Tiêm lực quân sự TQ hơn chục nghìn like của cưng anh còn cho khóa vĩnh viễn nữa là phát hiện nick voz của cưng =))

    https://forums.voz.vn/member.php?u=1419891
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2019
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    cứ việc vang nick đi chứ anh đâu có trong đó đâu mà lo hahaha, sợ bố tới mức nhìn đâu cũng thấy bố hả =)) nick anh là nick này nè đố cháu ban

    https://forums.voz.vn/member.php?u=1619549

    Trang đó của thằng China Daily chứ liên quan gì thầy, thầy có trang nào đâu, con cũng bay hàng chục fb giả rồi đó, rồ Mỹ mà sao bị bố Mỹ khóa mỏm vậy đau nhất là cái nick Tuan Dao gốc bị bay màu, bộ nick namtuoc bên voz cũng bị khóa mỏm hết rồi cơ mà, phải đi mua cái nick rác xin cạc đó

    ah haha rồ mẽo gì vẫn bị bọn mót tâm thần bên đó khóa mỏ như thường, đi xin lậy lục nó mở nick cho mà nó có thèm mở đâu :-D

    Lần cập nhật cuối: 29/06/2019
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    "Vén màn" sức mạnh thực sự của trừng phạt mới Mỹ dành cho Iran

    Liệu lệnh trừng phạt mới công bố của Washington nhằm vào Nhà lãnh đạo tối cao Iran có làm thay đổi cục diện hiện tại trong căng thẳng giữa hai nước?

    Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh áp dụng lệnh trừng phạt mới nhằm vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei. Cùng lúc, người đứng đầu nước Mỹ cũng kêu gọi giới lãnh đạo Iran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới nhằm thay thế cho thỏa thuận 2015 mà Washington đã đơn phương rời bỏ vào năm ngoái.

    Lệnh trừng phạt được đưa ra vài ngày sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Hải quân Mỹ tại Vịnh Ba Tư. Tối thứ Năm (20/6), ông Trump phát động, nhưng rồi lại bất ngờ hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa trả đũa lại Iran.

    Tờ Los Angeles Times nhận định, lệnh trừng phạt mới của Washington vào ông Khamenei chỉ mang ý nghĩa biểu tượng hơn là thực tiễn. Ngoài ra, nó cũng cho thấy Mỹ muốn sử dụng áp lực kinh tế hơn là quân sự.

    "Sự lựa chọn vũ khí của Trump là kinh tế", Christopher R. Hill, một cựu đại sứ Mỹ từng làm việc tại bốn nước phân tích. "Đó là cách ông ấy muốn tỏ ra cứng rắn và nó khá phù hợp với phong cách của ông ấy. Ông Trump không hề mong muốn chiến tranh [quân sự] mà chỉ quan tâm tới chiến tranh kinh tế".

    Phát biểu trước báo giới Tổng thống Mỹ cho hay, mục đích của lệnh trừng phạt là hạn chế nhà lãnh đạo tối cao Iran "tiếp cận với các nguồn lực và hỗ trợ tài chính chủ chốt". Ông cũng cáo buộc ông Khamenei phải "chịu trách nhiệm" cho thái độ thù địch của Iran.

    Giới chuyên gia đánh giá, lệnh trừng phạt mới gần như chắc chắn không đem lại một ảnh hưởng đáng kể nào.

    Chính quyền Mỹ và Liên Hợp Quốc đã triển khai nhiều biện pháp trừng phạt nhằm "bóp nghẹt" nền kinh tế Iran, trong đó bao gồm các hạn chế lên ngành sản xuất và xuất khẩu dầu của Tehran và nỗ lực ngăn cản các nước khác mua dầu thô từ Iran.

    "Đó là một cú đánh biểu tượng" mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Jamal Abdi, Chủ tịch Hội đồng Mỹ-Iran nói.

    Thông thường, lệnh trừng phạt sẽ cắt đứt tiếp cận của một người với những tài sản ở Mỹ, nhưng ông Khamenei được cho là hiện không sở hữu tài sản nào như vậy. Chính phủ Iran vận hành hầu hết bên lề các hệ thống tài chính toàn cầu phổ biến mà Mỹ có thể kiểm soát.

    "Nhà lãnh đạo Khamenei không đi du lịch nước ngoài và không có tài khoản ngân hàng mang tên mình", Farshad Qourbanpour, một nhà phân tích tại Tehran chỉ ra. "Đây chỉ là đòn tâm lý mà thôi".

    Theo Qourbanpour, nếu có điều gì phải chịu tác động thì đó là các khoản tài trợ từ cộng đồng người Shiite ở nước ngoài dành cho văn phòng ông Khamenei.

    Giới phân tích cũng lưu ý, cho tới này, các lệnh trừng phạt của Mỹ dường như mới chỉ đang "chọc tức" chính phủ Cộng hòa Hồi giáo. Bên cạnh vụ bắn hạ máy bay không người lái, Washington còn cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, Tehran kiên quyết phủ nhận.

    Trong một cuộc họp báo khác tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Steven T. Mnuchin cho hay, lệnh trừng phạt cũng nhằm vào 5 tướng lĩnh hải quân Iran, được cho là đã tiến hành vụ tấn công máy bay không người lái. Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng bị đưa vào danh sách đen.

    Theo ông Mnuchin, lệnh trừng phạt mới sẽ "khóa chặt hàng tỷ USD" tài sản của Iran.

    Los Angeles Times nhận định, trong khi Tổng thống Trump đề cập tới mong muốn nói chuyện với giới lãnh đạo Iran, việc ông Zarif xuất hiện trong danh sách đen của Washington – đem tới các thông điệp đối lập

    "Những người ủng hộ động thái này có mục tiêu rõ ràng: khiến ngoại giao giữa Washinton và Tehran trở nên bất khả thi", Ellie Geranmayeh, một học giả cấp cao tại Hội đồng đối ngoại châu Âu nhấn mạnh. "Đề nghị thương lượng của ông Trump trở nên không thành thật nếu quan chức ngoại giao hàng đầu Iran bị trừng phạt".

    Đáp trả lại, hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Zarif viết trên Twitter rằng, một vài quan chức trong chính quyền Trump đang "khát chiến tranh".

    Căng thẳng giữa Washington và Tehran bắt đầu leo thang sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 bất chấp Iran khẳng định mình vẫn tuân theo các điều khoản của thỏa thuận.

    Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Michael R. Pompeo đã có chuyến công du tới khu vực để tìm kiếm sự ủng hộ cho chiến dịch của Washington chống lại Iran.

    Hôm thứ Hai (24/6), ông Pompeo đã gặp gỡ các Vua Salman và Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman của Arab Saudi. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo, hai bên đã đồng ý "đối phó với mối đe dọa Iran trong khu vực và bắt chính quyền Iran phải chịu trách cho hành vi thâm hiểm của mình".

    Phát biểu trước báo giới trước khi ông Pompeo rời Riyadh tới Abu Dhabi, một quan chức cấp cao Mỹ đã vạch ra các bước để mở rộng an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư.

    Theo ông, Mỹ không có kế hoạch giương cờ Mỹ trên các tàu phương Tây tại Vùng Vịnh – điều có thể giúp các tàu này nằm trong sự bảo hộ của hải quân Mỹ.

    Thay vào đó, Mỹ và các đồng minh sẽ mở rộng hoạt động tình báo và giám sát trong khu vực.

    Quan chức này nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là "xây dựng một liên minh để ngăn ngừa những gì người Iran đang làm ở Vùng Vịnh khiến tự do thương mại và di chuyển bị phá hoại".

    "Những gì mà người Iran đang làm như bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ, bắn hạ các máy bay khác thậm chí là không hoạt động tại Vùng Vịnh…, là nhằm ngăn cản chúng tôi [Mỹ] theo dõi họ", quan chức Mỹ kết luận.
    http://soha.vn/ven-man-suc-manh-thuc-su-cua-trung-phat-moi-my-danh-cho-iran-20190627140728125.htm
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Chiến tranh với Iran sẽ là thảm họa lịch sử và những giải pháp để Mỹ "hóa giải"

    Một cuộc chiến Mỹ - Iran sẽ là kịch bản tồi tệ nhất của mọi cuộc xung đột ở Trung Đông, vì thế nước Mỹ cần làm gì để hóa giải căng thẳng và bế tắc với Tehran.

    16 năm trước, Chính quyền Tổng thống George W. Bush đã ngụy tạo thông tin tình báo để "hù doạ" công chúng Mỹ khiến họ ủng hộ một cuộc chiến chống Iraq. Những đám mây hình nấm mà Cố vấn An ninh quốc gia Condoleezza Rice khi đó cảnh báo đã không xảy ra, nhưng cuộc xâm lược mà phe diều hâu và bảo thủ chờ đợi từ lâu đã được tiến hành.

    Nhưng sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, những người Iraq "được giải phóng" đã từ chối các kế hoạch của Mỹ về thành lập một nhà nước bù nhìn của Washington bên bờ sông Euphrates và hậu quả là đã dẫn đến một thảm họa địa chính trị và nhân đạo, tiếp tục gây chấn động Trung Đông.

    Hàng ngàn người Mỹ tử vong, hàng trăm ngàn người Iraq thiệt mạng và hàng triệu dân thường phải di dời. Đã xảy ra những cuộc xung đột giáo phái, phá hủy cộng đồng Kitô giáo lịch sử, dẫn đến sự ra đời của khủng bố Al Qaeda ở Iraq, rồi sự hình thành nhóm Nhà nước Hồi giáo cực kỳ nguy hiểm.

    Chiến thuật áp lực tối đa

    Lúc này chính quyền Trump dường như cũng đang đứng trước con đường mòn đó. Tổng thống đã Trump đã "xé bỏ" thỏa thuận hạt nhân với Tehran và tuyên bố chiến tranh kinh tế đối với nước này cũng như bất cứ ai giao dịch với Iran. Ông đang thúc đẩy nước Mỹ tiến tới chiến tranh ngay cả khi khăng khăng rằng muốn hòa bình.

    Đương nhiên, chính quyền Mỹ đổ lỗi cho Iran vì đã không chấp nhận lời đề nghị đàm phán được cho là hào phóng của họ. Tuy nhiên, về phần mình Tehran không có lý do để tin rằng Washington nghiêm túc.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không Khordad 3 của Iran. Ảnh: AP


    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây đã đề xuất các cuộc đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết, ngoài việc Iran cần phải hành xử như một "quốc gia bình thường" và chấp nhận nhiều yêu cầu bất khả thi của Washington trước khi ngồi vào bàn đàm phán.

    Nói cách khác, Iran cần đầu hàng trước, Mỹ sẽ không đàm phán trong những trường hợp khác. Nhưng tại sao Iran sẽ phải làm như vậy?

    Năm ngoái, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân 2015 và tuyên bố chiến tranh kinh tế. Sau đó, ông tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một tổ chức quân sự tinh nhuệ của Iran, là tổ chức khủng bố.

    Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông muốn đàm phán: "Chúng tôi không tìm kiếm sự thay đổi chế độ. Chúng tôi đang tìm kiếm không có vũ khí hạt nhân". Nhưng chính sách của ông Trump lại đang thực sự thúc đẩy Tehran mở rộng chương trình hạt nhân.

    Washington cho rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ buộc Iran phải đầu hàng tại bàn đàm phán hoặc sụp đổ giữa xung đột chính trị - xã hội.

    Nhưng thay vì "nổ tung", Iran dường như đang lặp lại chính sách của mình vào những năm 2000. KHi đó, sau khi chính quyền Tổng thống Bush từ chối đàm phán, Tehran đã tăng đòn bẩy bằng cách lắp thêm máy ly tâm và mở rộng kho dự trữ uranium đã làm giàu.

    Thông báo gần đây của Teheran rằng họ sẽ dần dần ngừng tuân thủ Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) cho thấy họ dường như bắt đầu một quy trình tương tự.



    [​IMG]
    Iran công bố xác máy bay Mỹ bị bắn hạ. Ảnh: AFP/TTXVN




    Cuộc chiến thua – thua

    Để phát động chiến tranh, Chính quyền Mỹ phải có sự chấp thuận của quốc hội, theo đạo luật Ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự mà Quốc hội đã thông qua sau loạt vụ khủng bố 11/9/2001.

    Quan trọng hơn, Washington cũng không muốn gây chiến với Iran, quốc gia lớn hơn Iraq, có dân số gấp ba lần và là một cường quốc khu vực. Tehran sở hữu vũ khí, tên lửa và các đồng minh có thể gây hỗn loạn khắp khu vực. Các lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq sẽ dễ bị tổn thương, trong khi sự ổn định của Baghdad có thể gặp nguy hiểm.

    Iran cũng không mong muốn chiến tranh, cuộc chiến mà họ có nguy cơ cao sẽ thua. Tuy nhiên, chính sách kinh tế và quân sự mạnh mẽ của Washington đã tạo ra áp lực buộc Tehran phải đáp trả.

    Đặc biệt, các lệnh trừng phạt được thiết kế để phá vỡ nền kinh tế, các động thái quân sự chuẩn bị cho chiến tranh của Mỹ gần như chắc chắn đã khiến những người theo phe cứng rắn, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, càng được ủng hộ ở Tehran.

    Washington nên làm gì?

    Theo tờ National Interest, thay vì tiếp tục một vòng xoáy quân sự, Washington nên xoa dịu căng thẳng Vùng Vịnh. Chính quyền Mỹ đã khiến Trung Đông sôi sục, họ có thể làm nguội nó.

    Washington nên từ bỏ lựa chọn quân sự, đề nghị tổ chức các cuộc thảo luận đa phương với các quốc gia tiêu thụ dầu, các công ty năng lượng và các nhà khai thác tàu chở dầu để thiết lập an ninh hải quân chung ở các tuyến đường thủy nhạy cảm, bao gồm cả ở Trung Đông.


    • [​IMG]

    Do nước Mỹ sản xuất năng lượng ở trong nước ngày càng tăng, vấn đề an ninh cho các tuyến vận tải dầu mỏ không còn được coi là trách nhiệm của Washington. Các quốc gia công nghiệp giàu có khác cũng nên làm những gì cần thiết cho an ninh kinh tế của họ.

    Chính quyền cũng cần đưa ra một đề nghị nghiêm túc cho các cuộc đàm phán. Sẽ không dễ dàng bởi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố đàm phán không có lợi ích gì và còn gây hại. Ông lập luận rằng các cuộc đàm phán là một chiến thuật áp lực của Mỹ.

    Nếu Tổng thống Trump mong muốn các cuộc đàm phán nghiêm túc với Tehran, thì ông nên chứng minh rằng ông không yêu cầu Iran phải "đầu hàng" trước. Chính quyền nên tạm dừng chiến dịch áp lực tối đa và đề xuất các cuộc đàm phán đa phương về việc thắt chặt thỏa thuận hạt nhân để đổi lấy các nhượng bộ bổ sung của Mỹ và đồng minh.

    Song song với đó, Washington nên đề xuất các cuộc đàm phán để giảm căng thẳng trong các vấn đề khác. Nhưng thực sự không nên có điều kiện tiên quyết, do đó Tổng thống nên ném danh sách điều kiện của ông Pompeo vào lò sưởi Nhà Trắng.

    Để đáp lại việc Iran sẵn sàng từ bỏ hành vi đối đầu trong khu vực, Mỹ cần đề nghị có hành động đối ứng, chẳng hạn sẵn sàng cắt giảm bán vũ khí cho Saudis và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, chấm dứt hỗ trợ cho cuộc chiến Yemen và rút lực lượng Mỹ khỏi Syria và Iraq.

    Tehran có mối quan tâm lớn hơn nhiều đối với an ninh khu vực so với Mỹ, điều mà Washington phải tôn trọng nếu muốn tìm cách giải giáp Iran một cách hiệu quả. Chính quyền nên mời người châu Âu tham gia một sáng kiến như vậy, vì họ có lý do thậm chí còn lớn hơn để lo lắng về tên lửa của Iran.

    [​IMG]
    Máy bay do thám MQ-4C cùng loại mà Mỹ tuyên bố bị Iran bắn hạ trong khi Tehran thông báo chiếc máy bay đó là RQ-4A. Ảnh: AP


    Trong chính sách đối ngoại với các nước thù địch, Chính quyền Tổng thống Trump về cơ bản đã áp dụng bộ tiêu chuẩn là áp lực kinh tế lớn và kêu gọi đầu hàng. Cách tiếp cận này đã thất bại trong mọi trường hợp.

    Washington đã gây ra khó khăn kinh tế to lớn, nhưng không có chế độ mục tiêu nào phải đầu hàng. Ở Iran, cũng như Triều Tiên, chính sách của Mỹ chỉ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột.

    Chiến tranh sẽ là một thảm họa. Thay vào đó, Chính quyền Mỹ phải kiên nhẫn khi muốn thay đổi hành động của một chính phủ mà động cơ của họ Mỹ cũng chưa hiểu rõ. Đều đó đòi hỏi Chính phủ Mỹ phải nhanh chóng xây dựng một chiến lược mới nghiêm túc, khả thi hơn đối với Tehran.
    http://soha.vn/chien-tranh-voi-iran...iai-phap-de-my-hoa-giai-20190627093452359.htm

  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Iraq thẳng thừng từ chối Mỹ mượn đất tấn công Iran

    Tổng thống Iraq mới đây tuyên bố Iraq sẽ không cho phép Mỹ dùng căn cứ tại nước này để tấn công Iran, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những lời lẽ mạnh bạo về phía Tehran.
    Trả lời hãng tin CNN, Tổng thống Iraq Barham Salih nói rằng: “Chúng tôi không muốn lãnh thổ của mình trở thành địa điểm chuẩn bị cho bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào các nước láng giềng, trong đó có Iran”.

    Ông cũng nói thêm, hiện giữa Baghdad và Washington không có bất kỳ thỏa thuận nào cho phép ông Trump có thể “mượn đất” Iraq để công kích Iran.

    Vào tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹcho biết, khoảng 5.000 binh lính Mỹ nên được yêu cầu ở lại Iraq để có thể “theo dõi chặt chẽ” Iran.


    • [​IMG]

    Mặc dù thời điểm đó ông Trump nói rằng ông sẽ không dùng Iraq làm nơi để tấn công Iran, song nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran biến thành một cuộc xung đột lớn, toàn bộ tài nguyên quân sự của Mỹ ở Trung Đông có thể sẽ được huy động.

    Mỹ từng có ý định tấn công quân sự Iran để đáp trả việc nước này bắn rơi một máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk trên vùng lãnh thổ của mình. Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy quyết định tấn công sau khi nhận được thông tin rằng cuộc tập kích này có thể sẽ khiến khoảng 150 người thiệt mạng.

    Tuy nhiên vào ngày 25/6, ông Trump đã đe dọa sẽ “tận diệt” Iran nếu nước này tấn công “bất kỳ tài nguyên nào thuộc về Hoa Kỳ”.

    Cùng lúc đó, ông nói rằng ông không có chiến lược rút lui nếu chiến tranh thực sự xảy ra. “Chúng ta không cần chiến lược rút lui. Đây không phải là điều tôi hay làm”, Tổng thống Mỹ thừa nhận.

    Trong khi đó, ông Salih nhắc lại những đớn đau khi Mỹ xâm lược và đóng quân ở Iraq và rằng chiến tranh có thể rất dễ được khơi mào mà không ai lường được hậu quả có thể xảy ra. “Rất dễ để chúng ta có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh, nhưng rất khó để có thể kết thúc được nó”, ông nói.
    http://soha.vn/iraq-thang-thung-tu-choi-my-muon-dat-tan-cong-iran-20190626151022265.htm
    ngotuanMassu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này