1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt tập đoàn Huawei
    https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-hoi-thuc-my-do-bo-trung-phat-tap-doan-huawei/579184.vnp

    Tàu khựa đói kém đang phải năn nỉ Mỹ hoho
  2. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Khả năng cao ku tập bị về vườn bán bánh bò, bánh tiêu, giò cháo quẩy.

    Chi tiền cho các dự án tìm hiểu về nước Mỹ
    https://ttvnol.com.vn/2019/06/trung-quoc-cat-luc-tim-cach-de-doi-pho-voi-my-775-687601.htm
    Không hiểu về nước Mỹ thì làm sao chái nà đối đầu, nhất là khi được dẫn dắt bởi ngài Trump, người được xem là tổng thống Mỹ vĩ đại nhất trong lịch sử.
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2019
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tiêm kích Trung Quốc lượn sát tàu chiến Canada trên biển Hoa Đông

    Quân đội Canada cho biết vụ tiêm kích Su-30 Trung Quốc bay gần nhóm chiến hạm nước này diễn ra một cách "chuyên nghiệp và thân thiện".

    [​IMG]
    Tiêm kích Su-30 Trung Quốc bay huấn luyện năm 2014. Ảnh: Airliners.

    "Hai tiêm kích Su-30 Trung Quốc đã lượn cách hộ vệ hạm HMCS Regina và tàu hậu cần Asteris khoảng 300 m và ở độ cao 30 m vào chiều 24/6, khi tàu chiến Canada di chuyển trong vùng biển quốc tế thuộc biển Hoa Đông", Bộ Quốc phòng Canada hôm qua ra thông cáo cho hay.

    Hải quân Canada cho biết vụ áp sát tàu chiến diễn ra một cách "chuyên nghiệp và thân thiện", khẳng định hành động này không gây nguy hiểm và được dự báo từ trước. Tàu chiến Canada trước đó bị một số chiến hạm và máy bay Trung Quốc bám đuôi. Một trực thăng hải quân Canada cũng bị tàu cá gần đó chiếu laser nhưng không có ai bị thương.

    Truyền thông Đài Loan hồi đầu tuần đưa tin tàu hộ vệ Canada đã đi qua eo biển Đài Loan để tiến ra biển Hoa Đông tham gia sứ mệnh giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ HMCS Regina của Canada. Ảnh: Wikipedia.

    Động thái của Canada diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng gia tăng liên quan đến vấn đề Đài Loan, chiến tranh thương mại, các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Mỹ gần đây kêu gọi các đồng minh tham gia tích cực hơn nữa trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc.

    Theo giới quan sát, việc tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan là dấu hiệu cho thấy các đồng minh của Mỹ đang tăng cường thực hiện quyền tự do hàng hải tại những vùng biển quốc tế gần Trung Quốc. Hồi cuối tháng 4, một tàu hộ vệ Pháp cũng đi qua eo biển này, khiến Bắc Kinh phải điều lực lượng giám sá
    https://vnexpress.net/the-gioi/tiem...-chien-canada-tren-bien-hoa-dong-3944739.html

    Sông núi nước Hoa vua Hoa ở
    Rành rành định phận tại sách trời
    Cớ sao chúng bây dám xâm phạm
    Chúng bây ắt bị đánh tơi bời
  4. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Mổ bụng P30 Pro để xem Huawei phụ thuộc vào nguồn linh kiện Mỹ đến đâu?
    https://viettimes.vn/mo-bung-p30-pr...oc-vao-nguon-linh-kien-my-den-dau-359185.html

    Made in China 2025 của Tàu khựa ko bao giờ thành hiện thực khi con đt P30 Pro của Huawei thì Mỹ vẫn chiếm 15 bộ phận quan trọng mà ko thể thay thế được

  6. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    vũ khí Mỹ từ súng M4 cho tới máy bay F35 đều có công nghệ TQ thì việc TQ dùng 1 ít đồ Mỹ có gì là lạ nhĩ ? mà đây lại là những công cụ dân sự, vốn ko gây nguy hiểm gì đến an ninh, thế giới hiện nay là toàn cầu hóa, ko có quốc gia nào tự làm 1 sản phẩm 100%

    Quân đội Mỹ sử dụng Drone DJI made by china để trinh sát, hiện Mỹ ko có loại Drone nào tương đương (Nhật Bản, Ấn Độ cũng sử dụng loại DJI này)

  7. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Ôi hàng Tàu ghê quá, bãi nào cũng thấy nó day máu ăn phần vào đớp chiến công, khỏi cần chính phủ nào công nhận hết, chỉ có mùi Tàu ở đó là đớp được rồi, thậm chí không cần có mặt cũng đớp được, Tàu đúng là siêu nhân gì chứ chả phải thuộc loài người nữa rồi, người đâu có kiểu bãi nào cũng ăn được như siêu nhân ngáo Tàu đâu :-D
    --- Gộp bài viết: 29/06/2019, Bài cũ từ: 29/06/2019 ---
    Khoe hàng Trung Quốc mà thành phần Trung Quốc trong đó chỉ có 1/3 và gấp đôi được hàng Mỹ trong cơ thể Tàu thôi á :oops:
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    3/ biết gì mà bi bô ;-) ngon phản biện xem ? chửi đổng thôi

    Nguồn quốc tế trung lập, xác nhận Iran học hỏi theo công nghệ LY-80/HQ-16, trishul-trident là 1 trang tin phân tích quân sự nổi tiếng của Ấn Độ

    In Iran, this system became known as ‘Ra’ad’(Thunder) while the missile was called ‘Ta’er-2’. CPMIEC’s solution was the LY-80 family of vertically-launched MR-SAMs. Following competitive evaluations, Iran selected CPMIEC’s solution and thus was born the ‘Sayyad-2’ MR-SAM for ground-based air-defence, and the LY-80N naval variant, known in Iran as ‘Mehrab’.

    CPMIEC has in the previous decade also supplied 24 S-band target detection radars (the same used by China’s LY-60 SHORADS) for replacing the Oerlikon Contraves-supplied Skyguard/Super Fledermaus fire-control systems. This is known in Iran as the ‘Kashef-1’ radar.
    http://trishul-trident.blogspot.com/2017/06/islamic-republic-of-irans-rma-analysed-2.html

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2019
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Báo Mỹ: Huawei quá lớn, không thể sụp đổ :cool:

    Huawei quan trọng trong hệ thống viễn thông của nhiều quốc gia và lệnh cấm của chính quyền Trump có thể khiến chính các công ty Mỹ thiệt hại.


    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) tại G20. Ảnh: Reuters.

    Tháng trước, chính quyền Mỹ đã ban hành lệnh cấm với Huawei cùng 68 thực thể khác không được mua và sử dụng công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, tại cuộc gặp mặt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cho phép các công ty Mỹ bán thiết bị cho Huawei, với điều kiện thỏa thuận sẽ được giải quyết trong giai đoạn cuối của cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung khi nối lại.

    Các chuyên gia cho rằng, động thái nhượng bộ từ phía Trump phản ánh tầm quan trọng của Huawei đối với các nhà khai thác viễn thông toàn cầu, cũng như các nhà cung cấp Mỹ. "Đây là một công ty có giá trị 110 tỷ USD. Huawei thực sự quá lớn, không thể bị 'giết chết' bằng một cách nào đó bởi nó liên kết rất chặt chẽ với các chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn công nghệ, cũng như hiện diện ở nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn thế giới", Paul Triolo, Giám đốc Chính sách công nghệ toàn cầu của Công ty tư vấn Eurasia Group, đánh giá.

    Cơ sở hạ tầng 5G

    Huawei là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Trong những năm qua, hãng đã đầu tư hơn 2 tỷ USD để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm 5G. Số liệu công bố gần đây cũng cho thấy, công ty Trung Quốc đã ý hợp đồng thương mại 5G với 50 đối tác từ 30 quốc gia.

    Chính phủ Mỹ muốn đẩy Huawei ra khỏi các hợp đồng viễn thông trong nước với lý do tình báo Trung Quốc dùng doanh nghiệp này để do thám, cũng như kêu gọi đồng minh làm điều tương tự. Tuy vậy, để thực hiện điều đó không hề dễ dàng.

    [​IMG]
    Huawei đang đẩy mạnh mạng 5G tốc độ cao. Ảnh: Huawei Central.

    Thiết bị viễn thông của Huawei có mặt trong rất nhiều cơ sở hạ tầng mạng 4G của các nhà mạng lớn ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Khi tiến lên mạng 5G, việc chuyển đổi cũng sẽ dễ hơn rất nhiều dựa trên nền tảng có sẵn.

    Chỉ riêng châu Âu, nhóm vận động hành lang di động GSMA ước tính các nhà mạng tại khu vực này có thể tốn thêm tới 62 tỷ USD nếu chuyển qua sử dụng công nghệ 5G từ các nhà cung cấp khác, đồng thời tiến độ thực hiện cũng chậm khoảng 18 tháng.

    "Sự vắng mặt của Huawei tại châu Âu sẽ để lại khoảng trống rất lớn mà đối thủ của họ chưa đủ khả năng để lấp đầy lập tức", Triolo nhận định. "Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là (châu Âu) không thể dùng 5G sớm do chi phí".

    Trong khi đó tại Mỹ, sản phẩm của doanh nghiệp Trung Quốc cũng có mặt trong hệ thống của một số nhà mạng nhỏ, được chính quyền liên bang trợ cấp, chủ yếu ở nông thôn. Thực tế, những thiết này có giá rẻ hơn tới 40% so với linh kiện tương tự của công ty khác và việc chuyển đổi có thể tiêu tốn khoảng 1 tỷ USD.

    Có hại cho các công ty Mỹ

    Không ít doanh nghiệp Mỹ luôn tin tưởng vào Huawei. Thực tế, công ty Trung Quốc này đã mua tới 11 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong năm 2018, trong đó có chip từ Intel, Micron hay phần mềm từ Google.

    Trước lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ, Huawei là khách hàng số một của Micron với 13% doanh thu trong nửa đầu năm tài chính 2019. Tuy nhiên, động thái từ chính quyền Trump khiến công ty phải hạ dự báo thu nhập trong những tháng tiếp theo. Giám đốc điều hành Micron Sanjay Mehrotra được cho là đang tìm cách nối lại việc kinh doanh với Huawei, trong đó khởi động lại các đơn hàng không nằm trong danh mục bị cấm.

    [​IMG]
    Micron là một trong những nhà cung cấp chip cho Huawei. Ảnh: Reuters.

    Ngoài Micron, nhà cung cấp vi xử lý lớn nhất thế giới cho máy tính, Intel cũng được cho đã nối lại việc kinh doanh và giao hàng trở lại một số loại linh kiện không nằm trong danh mục cấm với Huawei, theo NYTimes. Tuy nhiên, Intel từ chối bình luận và xác nhận về điều này.

    Chuyên gia cũng lo ngại lệnh cấm khiến doanh nghiệp Trung Quốc tự chủ về mặt công nghệ. "Bất kỳ công ty Trung Quốc nào thiết kế vi mạch dựa trên công nghệ Mỹ đều phải suy nghĩ lại về kế hoạch dài hơi, trong vòng 5 đến 10 năm tới. Việc ngừng sử dụng chip Mỹ trong thiết kế của họ và chuyển sang tự nghiên cứu là điều hoàn toàn có thể xảy ra", Triolo nói thêm.

    Bảo Lâm (theo CNN)
    https://vnexpress.net/so-hoa/bao-my-huawei-qua-lon-khong-the-sup-do-3945502.html

    Hahah cú tát vào mồm rồ Mỹ
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    TQ 10 - Mỹ 0 Thương Chiến Kết thúc Mỹ thua đậm

    Ông Trump xác nhận không tăng thuế với TQ, gỡ cấm vận Huawei


    Thứ Bảy, ngày 29/6/2019 - 14:57


    [​IMG]


    (PLO)- "Chúng tôi đã biết nhau kể từ khi tôi làm tổng thống", Tổng thống Donald Trump mô tả mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình.


    Hãng tin CNN cho hay, phát biểu ở buổi họp báo kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có "một cuộc gặp tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    [​IMG]
    Phóng viên các hãng truyền thông từ khắp thế giới tập hợp tại Trung Tâm Truyền Thông Quốc Tế tại Osaka, Nhật Bản chuẩn bị cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

    "Chúng tôi sẽ không áp thêm thuế mới lên Trung Quốc ở thời điểm hiện tại", ông nói và xác nhận đàm phán giữa hai nước sẽ được tiếp tục.

    "Chúng tôi sẽ không áp thêm vào 350 tỉ USD (hàng Trung Quốc) còn lại. Chúng tôi sẽ không làm điều đó, chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc về những thứ còn dang dở để xem liệu chúng tôi có thể đi tới một thỏa thuận hay không. Trung Quốc sẽ tham khảo ý kiến của chúng tôi và chi tiền ngay cả lúc hai bên đàm phán, cho những nông dân tuyệt vời của chúng tôi ở khu vực Trung Tây và những người yêu nước tuyệt vời. Trung Quốc sẽ bắt đầu sớm và gần như ngay lập tức mua một lượng lớn thực phẩm và nông sản", Tổng thống Trump cho biết thêm và nói sẽ trao cho Bắc Kinh một danh sách các thứ mà ông muốn họ phải mua.




    Ngoài ra, theo CNN, ông Trump cũng đã có dấu hiệu mềm mỏng hơn với Trung Quốc về vấn đề Huawei và nhận định nhiều khả năng vị Tổng thống sẽ có thể cho phép tập đoàn này tiếp tục mua bán công nghệ của Mỹ.

    Phát biểu với báo giới, ông Trump nói rằng nước ông đã bán một "lượng sản phẩm khổng lồ" cho Huawei và cho biết các công ty của Mỹ đã chính thức được cho phép làm ăn lại với Huawei.



    "Không sao, chúng tôi sẽ tiếp tục bán sản phẩm đó. Các công ty (Mỹ) sẽkhông thực sự hài lòng rằng họ không được bán. [..] Các công ty Mỹ có thể bán thiết bị của họ cho Huawei...không có vấn đề khẩn cấp nào về an ninh quốc gia", ông Trump nói.

    Hồi tháng 5-2019, Bộ Thương mại Mỹ chính thức bổ sung Huawei vào danh sách các công ty làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của nước này. Với hành động này, các công ty khác giờ đây nếu muốn làm ăn với Huawei phải được chính quyền Washington cấp giấy phép xuất khẩu.

    Ông Trump nói thêm rằng trong khi thảo luận về Huawei, ông cũng đề cập đến Giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, người đang bị giam giữ tại Canada để chuẩn bị dẫn độ sang Mỹ.

    "Chúng tôi đã thảo luận về Huawei nhưng không thảo luận về tình hình của bà ấy", ông Trump chia sẻ.

    Đề cập Triều Tiên, Tổng thống Trump nói ông rất mong đợi được gặp trực tiếp Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thăm đến Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên (DMZ) sắp tới. Sáng cùng ngày, trên trang Twitter chính thức, ông Trump cũng đã bất ngờ đưa ra lời mời ông Kim đến DMZ để "bắt tay và nói xin chào".

    Khi được hỏi liệu ông có thấy thoải mái khi đặt chân đến Triều Tiên không, ông Trump bày tỏ sẽ cảm thấy rất vui về việc đó.

    "Chưa từng có đời Tổng thống nào làm việc đó cả", ông Trump cho biết.

    https://plo.vn/quoc-te/su-kien/ong-...ang-thue-voi-tq-go-cam-van-huawei-843123.html

    Bảng tỉ số chiến tranh thương mại Mỹ Trung, TQ thắng đậm

    http://soha.vn/chien-tranh-cong-nghe-my-trung-ai-se-la-nguoi-chien-thang-20190621102509625.htm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/06/2019

Chia sẻ trang này