1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 27/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Phi công Pháp thích thú chụp ảnh 'tự sướng' trên Su-30, khen tiêm kích 'tuyệt vời'

    Một phi công của phương Tây đã có chuyến bay thử hiếm hoi trên tiêm kích Su-30 do Nga sản xuất và khen ngợi đây là máy bay “tuyệt vời”.


    [​IMG]

    Viên phi công của Pháp đã có chuyến bay thử trên tiêm kích Su-30 MKI và tỏ ra hào hứng. Phi công này còn chụp ảnh “tự sướng”trong lúc bay và bức ảnh sau đó được đăng lên tài khoản không chính thức của một phi đội Pháp trên Twitter với chú thích: “Máy bay tuyệt vời”.
    Su-30MKI là một trong những máy bay chủ lực của quân đội Ấn Độ. Máy bay do hãng Sukhoi của Nga phát triển và được chuyển giao sản xuất tại Ấn Độ.

    Máy bay có 2 chỗ ngồi, tốc độ tối đa 2.120 km/giờ, tầm bay 3.000 km, bán kính tác chiến 1.300 km. Máy bay chuyên dùng cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, được trang bị pháo tự động 30 mm, có 12 giá treo vũ khí và có thể mang theo nhiều loại tên lửa, bom.

    Cũng trong cuộc tập trận, một phi công của Ấn Độ cũng được bay thử trên tiêm kích hiện đại Rafale của Pháp. Hồi năm 2016, Ấn Độ ký hợp đồng mua 36 chiếc Rafale với giá 8,7 tỉ USD và các máy bay dự kiến sẽ được giao cho nước này trong năm nay.
    Cuộc tập trận Garuda VI diễn ra tại căn cứ Mont-de-Marsan ở miền tây nam Pháp trong đó phi công hai nước tăng cường trao đổi kỹ năng hợp tác thông qua các nhiệm vụ tấn công mặt đất và phòng thủ trên không giả định.
    TIN LIÊN QUAN
    Ấn Độ đưa 4 tiêm kích Su-30 MKI và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78 cùng 120 lính không quân đến tham gia. Cuộc tập trận được cho là giúp Ấn Độ đánh giá được năng lực của máy bay Su-30 MKI so với loại máy bay mà nước này sắp sở hữu.


    https://thanhnien.vn/the-gioi/phi-c...n-su-30-khen-tiem-kich-tuyet-voi-1100471.html
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Vì sao Ấn Độ thua xa TQ và Pakistan trong việc phát triển nhân lực

    Báo vợ bị cưỡng hiếp, người đàn ông liền bị cảnh sát đánh

    (NLĐO) – Ba cảnh sát Ấn Độ bị đình chỉ công tác vì tội tấn công và giam giữ người khi nạn nhân này đến trình báo vợ ông ta bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể.


    Nạn nhân là một người đàn ông 41 tuổi thuộc tầng lớp Dalit, tầng lớp bị cho là ở đáy xã hội Ấn Độ và thường bị phủ nhận quyền được giáo dục và làm việc.
    Người này đang lái xe máy chở vợ 38 tuổi ở vùng ngoại ô TP Mainpuri, bang Uttar Pradesh thì bị 3 người đàn ông tấn công.

    Những người này lái xe hơi chặn hai vợ chồng lại sau đó phun ớt bột vào mắt người chồng, rồi đâm vào chiếc xe máy trước khi bắt người vợ bỏ đi, theo cảnh sát Shiv Singh Chauhan.

    "Người đàn ông đẩy chiếc xe máy khoảng 4 km đến khu vực Bichhwan ở quận Mainpuri. Nhờ sự giúp đỡ của người đi đường, ông đã gọi điện đến trình báo cảnh sát" – ông Chauhan nói.

    Nhưng sau khi người đàn ông dẫn cảnh sát đến hiện trường và mô tả lại sự việc, đồng thời cho rằng vợ có nguy cơ bị cưỡng hiếp, đội cảnh sát thay vì cho là có sự nhầm lẫn và trở về để thẩm vấn thêm thì lại tấn công người đàn ông.
    Ông Ajai Shankar Rai, cảnh sát quận Mainpuri, cho biết: "Những cảnh sát này đã tấn công trong suốt quá trình chất vấn. Kết quả kiểm tra cho thấy nạn nhân bị thương ở lưng và chân".

    Vợ của nạn nhân cũng đã xuất hiện tại sở cảnh sát khoảng 5 giờ sau khi bị bắt cóc và báo rằng những kẻ tấn công đã thả cô xuống đường, cô trở về nhà và được gia đình cho biết chồng mình bị bắt giữ.

    [​IMG]
    Hành vi phân biệt giai cấp bị cho là phạm tội nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều vụ tấn công xảy ra ở Ấn Độ. Ảnh: AP


    Theo ông V A Ramesh Nathan, tổng thư ký tổ chức Hành động Công bằng vì Tầng lớp Dalit Toàn quốc (NDMJ), trường hợp này cho thấy chính quyền và những tầng lớp cao hơn trong xã hội Ấn Độ vẫn đang phân biệt đối xử với người Dalit.

    Dù khái niệm "không đáng đụng tới" đã bị cấm trong Hiến pháp Ấn Độ năm 1949 nhưng đến nay có đến 40.000 vụ phạm tội chống lại người Dalit đang chờ điều tra.

    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...g-lien-bi-canh-sat-danh-20190709181523231.htm

    Điểm yếu chí tử của Ấn Độ, xã hội bất công phân chia giai cấp tôn giáo nặng nè, do đó thua xa Pakistan và TQ là vì vậy, bóp chặt tài năng nhân tài, thành ra Ấn độ chảy máu chất xám rất nhiều do tầng lớp tri thức bị đánh giá thấp kém hơn so với bọn tà đạo bà la môn tương tự tăng li phật tử, sự mê tín dị đoan hủ bại đó + thêm chế độ tư bản tư do quái đản của phương tây du nhập vào khiến Ấn Độ ko bao giờ ngóc đầu dậy được dù nhân lực ko thua kém các quốc gia xung quanh
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Người Ấn kẹt chính phủ tà quyền khó ngóc đàu lên là đúng nhưng về mặt tố chất con người thì ngon lành hơn bọn tàu rất nhiều.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    "Cầm vàng lại để vàng rơi": CNQP Israel để tuột khỏi tay con cá lớn nửa tỷ USD

    Ấn Độ đã từ bỏ thương vụ với Israel để tập trung vào thử nghiệm và trang bị hệ thống ATGM có khả năng vượt trội hơn tự sản xuất.

    Ấn Độ hủy đơn hàng nửa tỷ USD với Israel mặc dù đã mua một phần?

    Ngày 12/7 tờ Defense World đưa tin Quân đội Ấn Độ đã ra thông báo về kết quả một thỏa thuận mua sắm tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) trị giá 500 triệu USD với công ty Rafael của Israel.

    Thông tin được đưa ra cho thấy các tên lửa không thể vượt qua các thử nghiệm do quân đội Ấn Độ tiến hành năm ngoái tại Pokhran, bang Rajasthan. Cụ thể là các cảm biến của ATGM Spike không thể xác định mục tiêu khi khai hỏa.

    "Các vụ thử tên lửa vào mùa hè (năm 2018) đã thất bại. Các cảm biến đã không phát hiện được mục tiêu trong các thử nghiệm được thực hiện ở Pokhran".

    [​IMG]
    Hệ thống ATGM Spike


    Ấn Độ trước đó đã có ý định mua 21 bệ phóng, 8356 tên lửa và 15 hệ thống mô phỏng từ Rafael. Vào tháng 4/2019, sau các cuộc giao tranh biên giới với Pakistan, Ấn Độ đã mua khẩn cấp 240 tên lửa Spike-MR và 12 bệ phóng để đáp ứng yêu cầu hoạt động quân sự ngay lập tức.

    Spike-MR (được cho là phiên bản được thử nghiệm) là ATGM tầm trung. Trọng lượng của tên lửa là 14 kg, tầm bắn tối thiểu của nó là 200 m, trong khi tầm bắn tối đa của nó là 2.500 m. Spike-MR thường được sử dụng bởi bộ binh và lực lượng đặc biệt.

    Ấn Độ tiết lộ lý do quay lưng với ATGM Spike, sản phẩm nội địa liệu có tốt hơn?

    New Delhi tuyên bố rằng thỏa thuận này đã bị hủy bỏ nhằm ủng hộ chương trình nghiên cứu phát triển ATGM “Nag”, được phát triển bởi Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

    Vào tháng 2/2018, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố rằng "Không cần thiết chuyển giao công nghệ với hệ thống ATGM do khả năng tự phát triển ATGM thế hệ thứ ba tại bản địa".

    [​IMG]
    Cùng với Konkurs-M, Milan-2T và INVAR, Nag sẽ là loại tên lửa chống tăng (ATGM) thứ tư được DRDO Ấn Độ tự sản xuất trong một triển lãm


    DRDO đã nghiên cứu hệ thống ATGM "bắn và quên" Nag từ năm 2009 và đã chi khoảng 47 triệu USD cho chương trình này.



    Nag được cho là có khả năng khóa mục tiêu trong phạm vi 4km trước khi phóng, khiến nó trở thành loại tên lửa "bắn và quên" có tầm hiệu quả lớn nhất thế giới.

    Tên lửa gần đây đã bước vào một loạt các thử nghiệm cuối cùng trước khi được đưa vào trang bị trong quân đội.

    Nag là tên lửa thế hệ thứ ba được phát triển để hỗ trợ cả lực lượng bộ binh cơ giới và không quân của Quân đội Ấn Độ. Nag có thể được phóng từ các bệ phóng trên mặt đất và trên máy bay.

    Tên lửa dự kiến sẽ được triển khai trên Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 (IFV) với biến thể được sửa đổi đặc biệt gọi là "NAMICA".

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh NAMICA khai hỏa ATGM Nag, một xe có khả năng mang theo 8 ống phóng tên lửa và một cơ cấu điều khiển


    Khác với các loại ATGM thế hệ thứ hai, sau khi đã khóa mục tiêu và khai hỏa, Nag không cần phải điều khiển, nó có thể tự động theo đuổi và tiêu diệt mục tiêu.

    Tên lửa có thể sử dụng khả năng dẫn hướng tự động để bắn trúng xe tăng đang di chuyển với tốc độ nhanh.

    Nó sử dụng đầu dò quang học tự sản xuất và gần như rất khó bị chế áp bởi các hệ thống phòng ngự chủ động, một điểm yếu của đầu dò hồng ngoại của tên lửa Javelin và Spike.
    http://soha.vn/cam-vang-lai-de-vang...-usd-20190713153739312rf20190713153739312.htm

    Xung đột giữa Ấn và Pakistan đã cho thấy vũ khí Israel và phương tây thua xa vũ khí TQ , vì phần lớn vũ khí do Ấn sử dụng đều mua từ Do Thái và Phương Tây, đối đầu với vũ khí Pakistan gần như 90% là công nghệ TQ

    Loại Spike được quảng cáo là vũ khí tốt hơn cả Javelin, cũng có cơ chế bắn dột nóc, nhưng Ấn Độ và cả Hàn Quốc đều chê nó, chứng tỏ vũ khí Israel chỉ tốt trên giấy
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    F-16 Pakistan tấn công, Su-30 Ấn Độ tháo chạy: Nỗi thất vọng ê chề với tên lửa Nga!
    https://soha.vn/f-16-pakistan-tan-c...ong-e-che-voi-ten-lua-nga-201907171024205.htm

    F-16 quá đỉnh liên tục lập công từ Syria cho đến Pakistan bắn tan xác Su-24 , Mig-21 trong 1 nốt nhạc . Lâu lắm mới thấy soha viết bài chất lượng đến vậy chỉ có F-16 mới hạ gục Mig-21 trong 1 nốt nhạc chứ ko phải JF-17 bọn tàu đểu

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mỹ ở Pak để kiểm soát F16 còn chẳng nói Pak dùng F16, chẳng có 1 video nào Pak dùng F16, toàn bốc phét từ thằng Ấn ngu =)) thằng Ấn ngu nhờ Mỹ điều tra ra sao rồi 3/ ?

    Bằng chứng từ nguồn wikileaks nổi tiếng tiết lộ, F16 Pak luôn đặt dưới sự giám sát của Mỹ, Mỹ ko muốn 1 tổ chức nước ngoài nào, ở đây ngầm hiểu là TQ tiếp cận (dĩ nhiên Pak vẫn có thể chuyển giao bản vẽ, hình ảnh thiết kế, các giấy tờ liên quan đến đào tạo cho TQ, nhưng phần cứng trực tiếp thì khó, dù là có thể 1 số phiên bản cũ block 15-20). Nên việc F16 tấn công Ấn Độ hoàn toàn ko thể xảy ra vì Mỹ ko cho phép cũng như giám sát liên tục, làm thế nào mà Pak có thể huy động tới 12 F16 tấn công lãnh thổ Ấn như 1 số media Ấn, VN, anti TQ nói ?


    According to the cable, “The security notes also mandate a five-year, 24/7 US technology security presence for the F-16s. SAF/IA has determined that when fully in place, the US security presence should consist of 45 US personnel – 40 at Shahbaz (five US military and 35 contractors), and five in Islamabad (two US military, one US Government civilian, two contractors). The estimated cost of the US security presence is $30 million per year, or $150 million for the full five-year period.”

    The F-16 aircraft are subject to security restrictions that the aircraft, armaments, related equipment and technical data need to be housed at a separate air force base which does not have “non-US/non-Pakistani origin personnel and aircraft.” A January 2009 cable explained this further, stating that “there have been other US government concerns about illegal technology transfer relating to Pakistan’s co-production program with the JF-17 Chinese fighter aircraft.”

    https://tribune.com.pk/story/249874...-flew-in-with-guaranteed-us-presence-at-base/

    Bản thân Bọn Pak lập công chúng nó bảo JF-17, ở đâu ra F16 mày tìm xem ? video JF-17 xuất kích dí Su-30 đây, show video F-16 bay lên ngày đó thầy xem nào =))



    Tướng Pak tuyên bố chỉ sử dụng JF-17



    Phi công và số hiệu JF-17 lập công



    [​IMG]

    https://twitter.com/thehawksops/status/1102456918386323456
    https://defence.pk/pdf/threads/meet-the-jf-17-15-201-the-one-shot-down-indian-mig-21.605425/
    https://www.thedrive.com/the-war-zo...issiles-were-used-by-pakistan-in-aerial-brawl

    Phần hỗ trợ của vũ khí tầm xa mà JF17 sử dụng tấn công căn cứ Ấn
    [​IMG]
    [​IMG]


    Bọn Ấn nó bảo nó cũng bắn hạ F-16 đấy sao mày ko post luôn =))

    Indian Air Force reiterates MiG-21 Bison shot down Pakistani F-16 in Nowshera

    https://www.livemint.com/news/india/indian-air-force-reiterates-mig-21-
    https://indianexpress.com/article/i...gfight-iaf-rubbishes-us-media-report-5661109/
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2019
  8. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn Pak ko nói tên lửa nào bắn hạ Mig-21 trong khi hiện trường thu được là AIM-120C5. Con JF-17 có bắn được *** đâu , ngoài F16 huyền thoại ra thì làm lol gì con Jf-17 bắn được hoho .
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mày show bằng chứng Phi công, kí hiệu video f16 xuất kích xem , mỹ, pak trực tiếp quản lý f16 ko nói mày dựa vào đâu ? Cãi cùn cho đỡ nhục ah, bọn ấn cũng nói bắn rớt f16 đó cãi đi thằng công nhân trực đêm tới 4h41 mới dc ngủ kia :rolleyes:

    Video JF17 dí su 30
    Mỹ, Pak kiểm soát gắt gao hoạt động F16 lại còn ko biết F16 xuất kích khi nào, sao 3/ ngồi trong kho làm công nhân trực đêm tới gần 5h sáng như tuấngu lại biết nhĩ ? tội nghiệp 3/ công nhân ko biết tiếng anh post nhiều lần bằng chứng rồi còn ko đọc nổi :rolleyes:

    https://tribune.com.pk/story/249874...-flew-in-with-guaranteed-us-presence-at-base/
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2019
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    2 chiếc máy bay JF-17 đạt chiến tích hồi tháng 2 vừa rồi, như vậy là thành tích đuổi Su-30MKI chạy té khỏi đã được tính là 1 chiến thắng oanh liệt :-D
    [​IMG]
    PAF’s JF-17 Jet with IAF’s Mig-21 Kill mark
    [​IMG]
    PAF’s JF-17 Jet with IAF’s SU-30MKI Kill mark

Chia sẻ trang này