1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cherry Trung Quốc ko chừng.
  2. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    EU ra nghị quyết về Hong Kong, bị Trung Quốc mắng xối xả
    TPO - Nghị viện châu Âu hôm 18/7 thông qua nghị quyết kêu gọi chính quyền Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ gây ra nhiều phản đối. Bắc Kinh ngay lập tức lên án bước đi này là “thiếu hiểu biết và định kiến”.


    Cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu nói rằng dự luật dẫn độ khiến người dân Hong Kong nổi giận do sợ có thể bị đưa về Trung Quốc đại lục vì lý do chính trị.

    Nghị quyết do 85 nghị sĩ EU trình lên kêu gọi chính quyền Hong Kong ngay lập tức thả và chấm dứt buộc tội những người biểu tình hoà bình, đồng thời lập ra một đội điều tra độc lập để làm rõ tình trạng cảnh sát bạo lực với người biểu tình.

    “Họ nhấn mạnh rằng EU chia sẻ nhiều quan ngại đối với thành phố này và người dân ở đó, đối với công dân EU và nước ngoài, cũng như niềm tin của giới kinh doanh ở Hong Kong”, tuyên bố của Nghị viện châu Âu viết.


    Khi các cuộc thảo luận của Nghị viện châu Âu đang diễn ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát đi tuyên bố lên án các chính trị gia EU đứng sau nghị quyết nói trên là “đạo đức giả”.

    “Việc làm này phớt lờ thực tế và nhầm lẫn đúng sai”, văn phòng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố.

    “Nó chứa đầy sự thiếu hiểu biết, định kiến và thói đạo đức giả tiêu chuẩn kép. Nó chỉ tay và ra lệnh cho chính quyền đặc khu và chính sách của chính phủ về Hong Kong. Sự thiếu hiểu biết và thái độ đó khiến người ta không thể thốt nên lời vì ngạc nhiên và kinh hãi”, tuyên bố viết.

    Trong khi có thông tin rằng Đức và Anh đang tính dừng bán vũ khí cho Hong Kong, nghị quyết đề xuất Nghị viện châu Âu kêu gọi EU, các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế cùng làm việc để có

    cơ chế kiểm soát xuất khẩu phù hợp nhằm ngăn Trung Quốc, đặc biệt là Hong Kong, tiếp cận những công nghệ có thể bị dùng để vi phạm các quyền cơ bản”.

    Nhưng văn phòng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Hong Kong nói rằng các chính trị gia châu Âu đã “giả mù trước những hành động bạo lực khủng khiếp” ở Hong Kong.

    “Các thành viên Nghị viện EU có phân biệt được trái phải hay không? Họ có lương tâm tối thiểu hay không? Hay họ có nắm được khái niệm cơ bản về pháp quyền hay không?” Văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trong tuyên bố.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Hong Kong là vấn đề nội bộ và bên ngoài chớ nên can thiệp.

    Dù nghị quyết của Nghị viện châu Âu không mang tính ràng buộc, các nhà quan sát cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của cả khối này.

    https://www.tienphong.vn/the-gioi/e...ng-kong-bi-trung-quoc-mang-xoi-xa-1442113.tpo
    --- Gộp bài viết: 19/07/2019, Bài cũ từ: 19/07/2019 ---
    Tuy nghị quyết của Châu Âu không có tính ràng buộc song nó củng cố nhận thức của châu Âu về một TQ độc tài, bội tín.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Mục kích xe tăng – thiết giáp Trung Quốc ùn ùn kéo vào Nga

    Các đoàn xe tăng hạng nặng, xe chiến đấu bộ binh cùng hàng trăm binh sĩ Trung Quốc liên tục tiến vào Nga trong những ngày gần đây. Chuyện gì đang xảy ra?
    [​IMG]

    Thực ra việc các vũ khí khí tài hạng nặng bao gồm xe tăng, xe thiết giáp được phép tiến vào Nga là để chuẩn bị cho các phần thi chủ chốt hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 – Olympic quân sự lớn nhất hành tinh. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    [​IMG]

    Các phương tiện hạng nặng của Quân đội Trung Quốc đều được chuyển chở tới Nga bằng tàu hỏa. Hiện cũng chỉ có Trung Quốc là “rộng tay, chi bộn” sử dụng vũ khí khí tài riêng của mình trong các kỳ thi Army Games thay vì dùng vũ khí Nga. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    [​IMG]

    Trung Quốc cũng là đội tham gia hầu hết các phần thi tại Army Games 2019, còn lại đa số các nước chỉ tham gia ở một số cuộc thi. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    [​IMG]

    Xe chiến đấu đổ bộ đường không ZBD-03 của lực lượng lính dù Trung Quốc đang được tháo gỡ khỏi khoang tàu hỏa. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    [​IMG]

    ZBD-03 nặng khoảng 8 tấn, trang bị pháo tự động 30mm và tên lửa HJ-73C. Nó sẽ được dùng cho cuộc thi Airborne Platoon. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    [​IMG]

    Như mọi năm, trong Giải đấu tăng Tank Biathlon hấp dẫn nhất Army Games 2019, Trung Quốc sẽ sử dụng các xe tăng chủ lực Type 96B. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    [​IMG]

    Đoàn Trung Quốc được chào đón nồng nhiệt tại ga tàu Nga với các món bánh truyền thống của nước Nga vốn chỉ dành cho khách quý. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    [​IMG]

    Army Games 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25/7 đến 20/8 với 32 nội dung thi được tổ chức ở 10 quốc gia. Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam cử các đoàn tham gia sự kiện này. Theo kế hoạch, các đoàn của QĐND Việt Nam sẽ tham gia thi ở các nội dung như: Xe tăng, Bếp dã chiến, Kíp xe công binh, Kíp xe trinh sát hóa học, Tiếp sức quân y, Bắn tỉa và một số nội dung ở Nga, Trung Quốc, Uzbekistan và Belarus. Nguồn ảnh: Cơ quan tuyên huấn Quân khu Tây

    https://baomoi.com/muc-kich-xe-tang-thiet-giap-trung-quoc-un-un-keo-vao-nga/c/31508994.epi

    Năm nay lại vui như hội rồi đây :-D xe tank Nhật, Hàn hình như chưa bao giờ tới khu vực Châu Âu nhể :rolleyes:
  4. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Ba cái hàng tàu ghẻ đem cho tặng còn bị đánh nữa chứ ai mà dùng.
    Nhìn đám lính tàu ghẻ trong hình giống mấy tay lái heo ghê.
    --- Gộp bài viết: 19/07/2019, Bài cũ từ: 19/07/2019 ---
    Kiếm đâu ra ở đại háng một tay tầm cở thế này nhỉ?
    Lần cập nhật cuối: 19/07/2019
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Phiên bản hai chỗ ngồi hiện đại bậc nhất của chiến đấu cơ J-11

    Những chiếc chiến đấu cơ hai chỗ ngồi mới cứng cựa phiên bản J-11BS mới đây đã được bổ sung vơi số lượng lớn vào lực lượng Không quân Trung Quốc.
    [​IMG]

    Chiến đấu cơ J-11BS là phiên bản hai chỗ ngồi được phát triển từ phiên bản J-11B - loại chiến đấu cơ nội địa của Trung Quốc được nước này thiết kế dựa trên phiên bản Su-27 do Liên Xô sản xuất trước đây. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Gần đây, một loạt các chiến đấu cơ J-11BS của Trung Quốc mới cóng cạnh đã được gia nhập biên chế của lực lượng không quân nước này. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Việc trang bị một loạt chiến đấu cơ J-11BS phiên bản hai chỗ ngồi vào lực lượng không quân cho thấy ý đồ mở rộng lực lượng này trong tương lai nên số lượng lớn J-11BS được trang bị ở thời điểm hiện tại cần dùng để phục vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    J-11BS gần như không có nhiều khác biệt so với J-11B trừ việc nó có hai chỗ ngồi. Trong khi đó J-11B lại được coi là phiên bản nội địa đầu tiên mà Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế nhái của Su-27. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Trước đó, phiên bản J-11A với số lượng 104 chiếc được Trung Quốc lắp ráp từ linh kiện của những chiếc Su-27SK do nước này mua của Nga. Sau khi nhận thấy có dấu hiệu bị sao chép, Nga đã ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Phải tới phiên bản tiêm kích J-11B, Trung Quốc mới ứng dụng được công nghệ chế tạo của quốc gia này và đây cũng là lần đầu tiên một phiên bản J-11 được trang bị động cơ WS-10A do Trung Quốc tự phát triển. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    So với phiên bản gốc, J-11B có hệ thống khung máy bay được cho là cứng cáp hơn nhưng trọng lượng không thay đổi do cách tân trong việc sử dụng vật liệu chế tạo. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Ngoài ra, J-11B cũng có kiểu dáng khí động học mới, khoang lái kính giúp tăng cường tầm nhìn cho phi công và hệ thống điều khiển cung cấp oxy dự phòng. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Hiện tại, Trung Quốc đang có trong tay tổng cộng 8 phiên bản chiến đấu cơ J-11 trong đó bao gồm bốn phiên bản được phát triển từ dòng J-11B. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Cụ thể bao gồm J-11BS, J-11BH - bản hải quân của J-11B, J-11BSH- bản hải quân của J-11BS và J-15 - phiên bản J-11B được phát triển để cất - hạ cánh từ tàu sân bay, có sử dụng một vài công nghệ của Su-33 được Trung Quốc mua từ Ukraine năm 2001. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Các phiên bản còn lại bao gồm J-16 được phát triển từ chiến đấu cơ Su-30MKK do Nga bán cho Trung Quốc hồi năm 2000 nhưng Bắc Kinh khẳng định J-16 được phát triển từ J-11BS và J-11D, một phiên bản cải tiến sâu của dòng J-11. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Tính tổng cộng mọi phiên bản, Trung Quốc hiện đang có khoảng 300 chiếc chiến đấu cơ J-11 trong biên chế của mình tính tới năm 2015. Mỗi chiếc được định giá vào khoảng 30 triệu USD nhưng Trung Quốc hiện không xuất khẩu loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Sina.

    https://baomoi.com/phien-ban-hai-cho-ngoi-hien-dai-bac-nhat-cua-chien-dau-co-j-11/c/31527682.epi
  6. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Mịa cho không còn bị quánh mà đòi 30 triệu , nhiêu đó mua được 3 chiếc F15 rồi con.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    "Trùm phim xã hội đen" Hong Kong bị thương ở bụng và ngón tay, trong chuyến công tác ở Quảng Đông, Trung Quốc ngày 20/7.

    Theo Sina, khi Nhậm Đạt Hoa phát biểu trên sân khấu, một người đàn ông cầm dao chạy tới đâm vào bụng, tay nam diễn viên, khiến anh chảy nhiều máu và được đưa vào viện điều trị. Đại diện của Nhậm Đạt Hoa nói nam diễn viên hiện tỉnh táo, vết thương đã được băng bó.

    Trên On, quản lý của Nhậm Đạt Hoa nói: "Anh ấy chưa về Hong Kong và vẫn được chăm sóc ở bệnh viện, tình trạng ổn định. Cảm ơn mọi người quan tâm, lo lắng cho anh ấy". Sự việc có thể liên quan vấn đề nợ lương của công ty tổ chức sự kiện. Một số người bất mãn với chủ công ty này và muốn trả thù, khiến Nhậm Đạt Hoa bị liên lụy.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  8. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Bãi Tư chính đang căng có khi nào Việt Nam buộc phải hấp thằng tầu ghẻ như Nhật đã làm không ta, khi đó lôi thằng tầu con thờ mao rugi ra cho ăn thật nhiều s hit .
    --- Gộp bài viết: 20/07/2019, Bài cũ từ: 20/07/2019 ---
    Không biết tầu nó có bỏ tiền ra mua kết quả vòng loại world cup 2022 không ta ?
    Tầu ghẻ vinh dự cùng bảng với Phi, Guam , Maldives toàn là cường quốc bóng đá không ha?
    Đội tuyển trong mơ tầu được đầu tư hết cở mà đá với Brasil thua 8-0, vô world cup đá 3 trận thua 9 trái không ghi nổi bàn nào.
    Tiềm lực tầu vầy đó mà đòi đánh Mỹ, hài.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc gánh khoản nợ khổng lồ vì đường sắt cao tốc
    https://news.zing.vn/trung-quoc-ganh-khoan-no-khong-lo-vi-duong-sat-cao-toc-post967107.html

    Đường sắt cao tốc TQ nợ đầm đìa . Bọn TQ toàn đi vay nợ .
  10. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Trong khi nước Mỹ kỷ niệm 50 năm ngày đặt chân lên mặt trăng thì thằng tầu đang còn lẹt đẹt bắt chước mà không cách nào cho người lên thăm chị Hằng.

Chia sẻ trang này