1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Rất có cảm tình với Nam Định. 13 đội còn lại mà như Nam Định thì V-League và bóng đá Việt cất cánh, sánh ngang với J-League, K-League chỉ trong vòng vài năm tới. Khán giả, cầu thủ, HLV đều ngon và quan trọng là tử tế, đá vì cái tên đội bóng và fair play.
    ngochai181sexmovie thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.495
    TP HCM mà vô địch thì quá chán cho Vleague.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Vô địch gì? Mới thua mịe KH trên sân Thống Nhất kìa :D
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Đội Nam Định đá chưa hay, nhưng khán giả Nam Định thì quá hay.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    5.338
    Hôm nay xem trận ND HAGL nhất là hiệp 2 thấy CDV Nam Định nhiệt tình thật. Đội bóng đá cũng rất bản lĩnh, đá có đường nét chứ không hề kiểu 8-2 cho Tây như mấy đội ĐN, HP, có cảm tình. Bóng đá VN cần những đội như vậy, trận như vậy, kín sân luôn.
    HP hồi xưa cũng nổi tiếng máu bóng đá, mà cuối cùng đội bóng đá như c** trên cái sân mặt ruộng, cầu thủ thì toàn đá xấu đá láo nên mất khán giả.
    Trận hôm nay thấy bảo bán vé cũng rất rẻ chủ yếu cho NHM vào xem, nói chung ở những tỉnh lẻ thì tinh thần màu cờ sắc áo rất cao, chỉ cần làm bóng đá nghiêm chỉnh , có đào tạo cầu thủ địa phương thì không bao giờ sợ ế.

    Mà thằng MV đây là bàn bao nhiêu nó ghi bàn bằng đầu rồi nhỉ, mỗi mùa sòn sòn 2,3 bàn bằng đầu. Có lẽ hiện giờ số bàn thắng bằng đầu của nó chỉ kém TL, A Đức, là quá tốt với cái thể hình của nó.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.495
    Nam định trận này chiến thuật ko tốt, lùi sâu quá nhất là khi HAGL có 2 siêu sao Văn sơn, Đức lương.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Không xem được tí nào mới đen, chiều 2h còn đi qua sân mà việc gấp quá lên HN ngay. NĐ khá kỵ dơ với HAGL, sau trận đấu đọc thấy bác Dũng bảo HAGL rất khó chơi chứ không phải mạnh hơn T Hóa và Hà Nội FC.
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Nam Định cũng kiểu nhỏ con đá thiên về kỹ thuật , gặp bọn hagl cùng hệ nhưng khéo hơn và nhanh hơn nên khó đá hơn thôi. Gặp các đội võ lích khác thiên về sức mạnh nhiều hơn nên dễ đá hơn. Để ý nay cuối trận nam định bị phản công ko còn sức chạy về thủ,hagl cướp đc bóng quả nào chuyền lên nguy hiểm quả đấy mà ko tận dụng nổi nên bị mất điểm.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hôm qua em cũng xem trận đấu, Khánh Hòa dù đội xếp cuối bảng nhưng không quá lép vế trước chủ nhà TPHCM. Rất khó nhận ra đây là 2 đội đầu và cuối bảng xếp hạng nếu chỉ xem diễn biến trên sân.
    Nếu như Khánh Hòa cứ đá trận nào cũng thế này thì vài lượt cuối. Cuộc đua trụ hạng sẽ rất khắc nghiệt, hơn cả đua vô địch vì có nhiều đội tham gia và rất khó lường.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Nam Định có Diogo đá hay quá, vừa phòng thủ vừa kiến thiết vừa ghi bàn. Đám cầu thủ nội đỡ bao nhiêu, chạy xung quanh làm vệ tinh thôi. Không như HAGL cầu thủ nội phải gánh tất, mà gánh không nổi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này