1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.301
    Đã được thích:
    998
    Thêm cả Quảng Ninh vào nữa, khán giả Quảng Ninh cổ vũ rất văn minh, đội thì đá hay đá đẹp.
    --- Gộp bài viết: 05/08/2019, Bài cũ từ: 05/08/2019 ---
    Trận Nam định và Gia Lai hôm qua tôi có xem, phải nói là tư duy chơi bóng của Gia lai chán quá.

    Dẫn bàn, chỉ còn 5p cuối, có ít nhất 2 cơ hội ăn bàn mà xử lí tình huống quá kém.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Vê lích ngày càng cạnh tranh vãi :)):)), như ngoại hạng Anh luôn
    cần cải thiện thêm đào tạo trẻ + ngoại binh tốt thì WC không còn là giấc mơ nữa. Ngoại binh hiện nay vẫn lởm quá. Nhưng công nhận là trình độ cầu thủ VN hiện nay tiến bộ vượt bậc, ngoại binh da đen da trắng không còn kiểu muốn đá ntn thì đá, thích ghi bao nhiêu bàn thì ghi. Các cầu thủ ngoại k còn áp đảo như 5-10 năm trước chứng tỏ mặt bằng cầu thủ nội đã đạt trình độ cao.
    Nhìn sang Thai League, danh sách ghi bàn 25 cái tên đầu tiên toàn ngoại binh:)), chất lượng và tốc độ thụt lùi so với Vleage. Hiện nay nếu Vleague được 8 thì Thai league chỉ được khoảng 6
    https://www.fctables.com/thailand/premier-league/top-scorers/
    --- Gộp bài viết: 05/08/2019, Bài cũ từ: 05/08/2019 ---
    Mà hôm trước tôi có bảo các đội Vê lích ngang cơ nhau thôi, k có đội nào vượt trội, kể cả Hà Nội, Quảng Nam, Sông Lam hay Gia Lai, nhưng bác nào bảo vleague có đội nào vượt trội thì vào đây phản biện giúp tôi với :)):))
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Hà nội là vượt trội so với tất cả các đội còn lại. Nếu như k phải căng ra 3 mặt trận và cầu thủ phải đá tuyển quá tải thì chả ai cản nổi hà nội cả.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Hà Nội mất Oseni nên lối chơi vận hành thiếu mượt mà đi, HN đúng là lối chơi gần đây trở nên đẹp mắt đáng xem hơn rất nhiều nhưng công tâm mà nói thì họ vẫn bị lệ thuộc phần nào vào Oseni ở khoản kết thúc tình huống, trc khi nó què thì đã ghi tới 16 bàn cho HN trên các mặt trận, chưa kể đóng góp vào lối chơi như khoan phá hàng thủ đối phương tạo đk cho nội binh toả sáng.

    Còn chú ngoại binh mới tới giờ hình như chưa ghi đc bàn nào, và có vẻ cũng không hợp lối chơi của HN bi giờ cho dù profile thì rứt là hoành tráng :D
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    HN hòa khánh hòa, gia lai, thua nam định, thanh hóa...thì đâu có trội hơn
    vứt kết quả đối đầu của 5 anh em đi thì HN cũng không trội hơn đâu
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Nói thế thì chịu rồi, chả có đội bóng nào thắng đc mọi đối thủ. Nhưng việc hà nội có lối chơi đẹp và luôn áp đặt mọi đối thủ thì ai cũng biết. Nó mà k căng sức đá châu á và cầu thủ k bị vắt sức ở tuyển thì nó đã bỏ xa TP Hcm lâu rồi
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.856
    Đã được thích:
    1.932
    Có Hà Nội vượt trội các đội còn lại. Nó thua chỉ là tai nạn, mà nó thắng là thực lực.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nói như bác cũng không đúng, vì lối chơi áp đặt nó cũng là một phần thôi, kết quả nó sẽ phản ánh đội bóng đó có trội hay không
    gia lai hồi 2015 mới xuống núi cũng có lối chơi đẹp và áp đặt mọi đối thủ nhưng có ai bảo là gia lai mạnh đâu?
    Vấn đề khiến Vleague không có đội nào vượt trội là chính do nó chưa thật sự chuyên nghiệp, tức là vấn đề liên quan đến chuyển nhượng. Rất ít CLB của Vleague tạo bom tấn chuyển nhượng cầu thủ nội, làm mình mạnh lên và làm đôi thủ suy yếu đi kiểu như Juve hay Bayern vẫn làm. Các đội Vleague chủ yếu dùng cây nhà trồng được là chính
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Hôm qua tôi xem thì không phải là bọn nội gánh tất đâu, mà là không muốn Tây gánh cùng.
    Nên tách mấy cái thằng Toàn Trường Vương Sơn các thứ ra, chúng nó đá toàn rình chuyền cho nhau nên lối chơi không mượt mà hợp lý như đáng lẽ phải như thế.
    Tây thì gần như bị cô lập, quả nào ngon chúng nó tự đá với nhau, quả nào xương quá mới quẳng sang cho tranh chấp toàn 5 ăn 5 thua mới nhìn tưởng đá kém nhưng xem kỹ thì không phải.
    Nói chung là cứ phải xem trực tiếp mới thấy được, báo chí thời buổi bố láo toàn viết kiểu định hướng, không xem mà cứ tin báo chí là hỏng ngay.
    Kilogamx8x thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.297
    Đã được thích:
    18.691
    HN chỉ có mùa trước là vượt trội thôi, còn năm nay tuy vẫn mạnh hơn nhưng ko quá vượt trội.

    Công nhận các đội sàn sàn nhau phết! Đội đầu bảng sân nhà mà thua cả đội chót bảng là biết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này