1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    thằng gôn tây HAGL đâu nhỉ?
  2. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Thiên hạ đồn thổi là nó bị kỷ luật nội bộ cho đến hết giải.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Có thể càng chuyển nhượng nhiều thì càng ăn được phí của bọn cầu thủ nên e kíp lãnh đội HAGL sẽ sắp xếp như nào đó để HAGL thay máu ngoại binh liên tục.
    Là như thế chăng ? :))
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    VH đá lên cao thì lại càng không có cửa trong đội HAGL. Sút với chuyền chỉ thuộc dạng ok thôi.
    So với 2 năm trước thì nó đá xuống khá nhiều. Trước chơi kiểu rất đơn giản, nhặt quả bóng xong là phân phối sang ngang. Nhưng năm nay chơi không được như thế, không chịu chơi đơn giản mà như kiểu muốn chứng tỏ kiếm suất lên u23. Phòng thủ cũng không đảm bảo vị trí.
    ngochai181 thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Vấn đề của HAGL là bỏ sở trường đi theo sở đoản. CHơi chiến thuật như vừa rồi thì hoá ra Kim Bong Jin với Đức Lương là hạt nhân trung tâm của đội, lối chơi xoay quanh khả năng làm bóng của 2 thằng này.:eek:
    Tại sao trận nào thằng Văn Thanh đá giữa libero trông có vẻ không hợp lí mà thực ra lối chơi của đội rất trơn tru mà thay bằng Đức Lương hay A Hoàng thì đội đá bế tắc y như hồi đầu năm.
    Vì khả năng dẫn bóng lên thoát pressing và chuyền nhỏ của Văn Thanh cung cấp được bóng cho XT hay MV ở vị trí có thể gây nguy hiểm cho đội bạn. Chứ không phải là vì thằng Thanh nó thủ hay.
    Bây giờ cho Đức Lương hay A Hoàng đá thì bọn nó cứ ở lì ở nhà như thằng trung vệ thứ 3 hay phất dài linh tinh khiến đội mất lối chơi ngắn.
    Nếu Văn Thanh không đá được libero như mọi khi thì thằng thay thế nó phải là Hồng Duy hay TA. Thế mới đảm bảo việc lên bóng được.
    MV chơi hôm qua thì pressing vẫn đuối nhưng về mặt trận tấn công thì có vài pha qua người rất hay, đặc biệt là pha đột phá giữa sẫn rồi chuyền cho Tây hái chè nó sút không vào. Cũng pha như thế thì thằng ngoại Viettel nó sút vào.
    Văn Trường hôm qua quả ra vào cuối hiệp 1 lỗi quá to, may hv cứu được. Sietsma thì không bao giờ nó ra hỏng pha bóng bổng. Bàn thằng Trọng Đại đá vào thì khi bay người ông lại trượt chân. Bàn của Trọng Hoàng thì đứng sai vị trí, quá lệch về góc gần, kết hợp với tay ngắn.
    Nói chung không thấy đường ra cho HAGL. Phải xác định được lối chơi rõ ràng từ đấy bổ sung ngoại binh chất lượng đúng vị trí, dùng đúng cầu thủ nội. Đằng này mọi thứ nó mông lung thì có gì đảm bảo năm sau chúng nó sắm được ngoại binh tử tế hơn mùa này. Lâu lắm mới được thằng GK chất lượng như vậy thì nó quăng mẹ ra ngoài chơi chấp ngoại binh.
    Hoá ra tay Hàn cũng chả nhận ra được vấn đề, đơn giản là vớ bừa thằng Văn Thanh vào, may làm sao đội hình nó vận hành trơn tru kết quả tốt. Đến hôm nay thì loay hoay cải tiến cải lùi về đúng như đầu mùa. Khác mẹ gì DMN đâu.
    Đập mẹ cái đội này đưa cầu thủ cho CLB khác nó dùng còn tốt hơn. Rất buồn là cầu thủ cây nhà lá vườn mà clb nhà không thể tạo ra môi trường tốt mà nâng tầm cho đội ấy.
    Đức nổ đầu tư cho khoá 4 đi nước ngoài mà tương lai lên đội 1 gặp mấy thằng HLV với trưởng đoàn như thế naỳ thì cũng vứt đi thôi.
    halosun, MalogsHoangLam17 thích bài này.
  6. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    Tôi cũng đã từng nói như bác.
    Bản sắc và sở trường của CLB thì các HLV sau đều đập bỏ hết, công sức gây dựng ban đầu của Giôm bị đập bỏ.
    Như mấy bài báo gần đây có nói Tuấn Anh phải xin bóng các hậu vệ chuyền cho mình và sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu sai sót. Thời Giôm thua vì hàng hậu vệ và cầu thủ còn non, các HLV sau thì không bổ sung hàng hậu về mà đập bỏ luôn lối chơi.
    Thật sự rất thất vọng với đội ngũ điều hành CLB, họ không kiên định với định hướng ban đầu của mình.
    thansau_72 thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Quả này có đáng được pen ko nhỉ?

  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Thời Tuấn GK lối chơi tấn công có kém hơn Giôm vì ưu tiên trung vệ thủ hơn trung vệ chơi chân, nhưng lối chơi tựu chung thì vẫn chơi ngắn, lấy số đông hàng tiền vệ.
    Cái trò chơi 3 trung vệ này chắc là sáng kiến của thằng nào đó từ lúc ông Park về. Chắc nghĩ là rèn đá 3 trung vệ ở đội thì lên tuyển quen hơn chiếm được nhiều suất trên tuyển hơn. Nhưng mà nhân sự HAGL không như trên tuyển, lối lên bóng của ông Park cũng không vận hành như ở HAGL. Đá như bây giờ là làm chột đi khả năng của cầu thủ HAGL, đá ngu thì lên tuyển thế nào được.
    Ở tuyển 3 trung vệ thì thằng hưởng lợi là Đình Trọng với Q Hải. Đình Trọng nó đọc tình huống tốt thì ok, chơi thế cũng được. Nhưng ở HAGL chơi thế thì thiếu người để kiểm soát tuyến giữa. Thủ cũng không thể chắc như ở DTVN để nhường bóng cho đội bạn. CHơi thế thì đuổi hết mẹ cầu thủ cây nhà lá vườn đi rồi nhặt đội khác mà đá.
    Nói chung là lại ước bao giờ cho đến ngày xưa. Giôm mà có trung vệ với GK tốt thì vẫn là lối chơi rất đáng xem.
    Giờ có trung vệ và GK tốt thì lối chơi ấy còn đâu.
    --- Gộp bài viết: 10/08/2019, Bài cũ từ: 10/08/2019 ---
    Không rõ góc lắm nhưng tôi nghĩ là thổi pen được. Thằng nào xoạc trong vòng cấm quả ấy là không thông minh.
    HAGL cũng bị bỏ qua kha khá quả pen, hay bị thổi mấy quả pen không rõ ràng.
    Nhưng mà cái chính là ở lối chơi, cách dùng, tuyển chọn nhân sự chứ không phải vài 3 tình huống như thế.
    Lối chơi loay hoay có đâu nên kết quả nó trồi sụt như chơi xổ số. Đến sân eo' biết hôm nay chúng nó trình diễn như thế nào thắng hay thua. Chơi chấp ngoại binh, tuyển người vớ vẩn thì bọn HLV với thằng Tấn Anh có nghĩ đến cảm giác của cdv đến sân không? Trước còn có lối chơi mà bấu víu, giờ thì đ'eo có gì.
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.299
    Đã được thích:
    996
    Quả của Toàn các bác phải xem ở góc quay chậm cuối cùng, chứ mấy góc quay ban đầu thì nghĩ nó sẽ là pen. Quả đó anh tài đứng ở góc quan sát rất thuận lợi. Hậu vệ viettel xoạc không trúng bóng, nhưng cũng không trúng chân Toàn và dường như Toàn chủ đích ngã.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Thằng Toàn nó chủ động ngã, và cố tình ngoắc chân vào hậu vệ khi đã đổ người chủ động.
    Nếu như nó ngoắc chân vào hậu vệ trước rồi chủ động ngã may ra pen.

Chia sẻ trang này