1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.126
    Đến người đứng đầu quốc gia còn không gương mẫu tuân thủ luật pháp, ko tuân thủ các nguyên tắc an toàn thì làm sao đòi hỏi các công dân nghiêm chỉnh chấp hành được. Bảo sao dân Nga người chết ngạt dưới tàu ngầm, kẻ chết cháy do nổ động cơ tên lửa, người banh xác cạnh kho đạn pháo. Haizzzzzz!

    Tổng thống Nga đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lái xe tải không cài dây an toàn. Dân nộp đơn kiện.

    https://www.themoscowtimes.com/2019...-helmet-free-motorcycle-ride-in-crimea-a66820

    Anh phóng mô tô không cần bảo vệ hộp sọ.
    [​IMG]

    Anh lái xe tải đế.ch cần seat belt

    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Sao bằng Tổng Thống Mỹ được, toàn những kẻ bệnh hoạn

    Diễn viên khiêu dâm vác đơn kiện ông Trump

    [​IMG]

    https://tuoitre.vn/dien-vien-khieu-dam-vac-don-kien-ong-trump-20180307150824733.htm

    Phim về bê bối ******** của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton lên sóng

    [​IMG]

    https://news.zing.vn/phim-ve-be-boi...hong-my-bill-clinton-len-song-post975850.html
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.126
    Thì thế, dân Mĩ chết vì s.ex, vào tù vì hấp diêm nhiều chớ có mấy ai chết vì tàu ngầm, vì động cơ tên lửa, vì vodka như dân Nga đâu.

    Mà 70 tuổi vẫn còn have se.x thì người ta gọi đấy là phi thường chứ bệnh hoạn cái đ.ếch =))
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    1 đội quân bệnh hoạn 1 xã hội bệnh hoạn mà còn nâng bi =)) mầy có gia đình thử đi đá 4 rồi về khoe với vợ xem có ăn chảo vào mặt ko to mồm, tổng thống toàn thằng vô đạo đức vậy mà còn rồ cho được

    dân Mỹ chết vì tự dưng có thằng nó xả AK vào người nhiều thôi, dân thường Nga nào chết vì tàu ngầm hay động cơ tên lửa đem được 10 ví dụ ra coi ? óc bò mà cứ bi bô làm như khôn lắm

    Chơi với Nga bị cấm vận còn có chủ quyền, chơi với Mỹ vừa mất chủ quyền vừa phải mở nhà thổ cho lính Mỹ chơi gái :rolleyes: chắc bọn rồ Mỹ thích như vậy lắm

    Nhà thổ cho lính Mỹ 'xả hơi' ở Nhật
    https://vnexpress.net/the-gioi/nha-tho-cho-linh-my-xa-hoi-o-nhat-2082261.html

    Lời kêu cứu của gái mại dâm Hàn Quốc từng phục vụ cho lính Mỹ
    https://laodong.vn/archived/loi-keu-cuu-cua-gai-mai-dam-han-quoc-tung-phuc-vu-cho
    --- Gộp bài viết: 15/08/2019, Bài cũ từ: 15/08/2019 ---
    nó ko cãi lại bác thì nó chửi đổng bác chấp gì nó
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2019
  5. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    594
    Trước mình có đọc được ở đâu đó viết rằng hiện nay nga không còn sản xuất động cơ d-30 mà lấy từ kho của liên xô ra dùng và bán dần cho trung quốc. Họ bán hết hàng dự trữ để thay thế bằng động cơ cải tiến ps-90 tiết kiệm và bền hơn.
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Nga g điên rồi ......
    Vụ nổ động cơ tên lửa và vụ tàu ngầm xóa xổ những cán bộ nguồn hải quân Nga.
    Hồi g lão chuối chửi thế tưởng lão rồ quá ai ngờ thật .....

    PS 90 thì gg chán chê chả mấy thông tin mới.
    1> ps-90 xx nào đó dùng quân sự nâng cấp IL lên .... Nghèo rồi - chẳng đáng nên dùng D 30Kp là phiên tối ưu nhất .
    2> Đạp đầu mấy tay lãnh đạo quản lí quan liêu đi + thích chơi nổi thì bơm tiền mua PS 90 nâng cấp máy bay.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cán bộ nguồn không đơn giản bị xoá sổ ntn đc :D, Nga có nền khoa học kỹ thuật phát triển cao nên việc tiếp tục công trình khi xảy ra sự cố không phải là vấn đề gì quá lớn.

    trc đây Liên Xô cũng bị tai nạn trong khi thử tên lửa đạn đạo, hậu quả là Nguyên soái Mitrofan Nedelin, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Liên Xô thiệt mạng cùng rất nhiều sĩ quan kỹ thuật cao cấp khác, nhưng không vì thế mà nhiệm vụ phát triển tên lửa đạn đạo của Liên Xô bị sụp đổ :D
    bloodheartvn thích bài này.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    Tưởng gì mới, BQP Nga post clip về S-57, chỉ dài hơn clip trước tí chút. có cảnh Su bay kèm
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2019
    bloodheartvn thích bài này.
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Chuyên gia quân sự Nga liên tiếp vạch trần sự ngu dốt của lãnh đạo quốc phòng Mỹ

    Đạn pháo Nga bay nhanh hơn vũ khí điện từ Mỹ


    (Vũ khí) - Dù vận tốc viên đạn từ pháo điện từ Mỹ có thể đạt Mach 5 nhưng thành tích này không đáng kể so với ngay cả đạn thông thường Nga.

    Thông tin về loại đạn pháo mới của Nga được Tổng biên tập Tạp chí Vũ khí Bảo vệ Tổ quốc, Viktor Murahosky cho biết, công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang phát triển thế hệ đạn mới dành cho lực lượng tăng thiết giáp.

    Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, thế hệ đạn mới phải có tầm diệt mục tiêu xa hơn, độ ổn định cao và phải có tốc độ khi tấn công mục tiêu từ Mach 6 trở lên. Hiện một số cuộc thử nghiệm đã được thực hiện với kết quả rất khả quan.

    [​IMG]
    Xe tăng Nga khai hỏa.
    Với tốc độ đạt được, xe tăng Nga cũng có thể bắn những viên đạn bay nhanh hơn cả đạn từ pháo điện từ Mỹ - loại vũ khí trong thời gian gần đây, truyền thông Mỹ đăng tải nhiều thông tin về việc quân đội nước này đang chế tạo một loại "vũ khí kỳ ảo" thế hệ mới - pháo ray điện từ.

    Vũ khí mới này không cần thuốc nổ, mà sử dụng lực điện từ. Dòng điện trong các ray sản sinh ra từ trường giữa các thanh ray, từ trường này tương tác với dòng điện trong lõi tạo ra lực đẩy rất lớn, làm cho viên đạn bay với vận tốc trên mức siêu thanh (từ Mach 5 trở lên).

    Nhưng giới quân sự Nga cho rằng, loại "vũ khí thần diệu" của Mỹ không phải là một phát minh mang tính đột phá. Vào những năm 1980, các chuyên gia Liên Xô đã từng chế tạo pháo điện từ với thiết kế khá đơn giản nhưng bao hàm đầy đủ các nguyên lý mà Mỹ hiện đang sử dụng.

    Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng do sự chênh lệch mạnh của cường độ trường điện từ, chứ không phải do áp suất được tạo ra từ vụ nổ trong nòng súng. Quả đạn phóng ra khỏi nòng pháo với vận tốc siêu thanh. Đây là lợi thế lớn nhất của nó so với pháo thông thường.

    Nhưng nhược điểm lớn của nó là để tạo ra lực đẩy điện từ đủ mạnh để phóng ra quả đạn bằng kim loại với tốc độ siêu thanh cần nguồn điện khổng lồ và kích cỡ nòng pháo siêu lớn, dẫn đến kích thước hệ thống quá cồng kềnh và nặng nề.

    Chính vì vậy, pháo điện từ được tạo ra theo các công nghệ có sẵn hiện nay chưa thể được sử dụng trong quá trình chiến đấu. Do có kích thước quá lớn, trong điều kiện hiện nay không thể lắp đặt Railgun trên xe tăng hoặc cũng không thể tạo ra một xe tự hành trang bị pháo ray.


    Pháo ray điện từ chỉ có thể được đặt trên tàu chiến cỡ lớn, ví dụ như tàu khu trục tàng hình Zumwalt có trọng tải hàng cục ngàn tấn. Ngoài ra, ở giai đoạn hiện nay, quả đạn nặng 11 kg được bắn ra khỏi miệng nòng pháo chỉ đạt tới vận tốc hơn Mach 5.

    Đây là kết quả không đáng kể so với các vũ khí thông thường của Nga. Bởi không cần loại đạn thế hệ mới, Nga vẫn có thể bắn những quả đạn bay đi với tốc độ nhanh hơn. Cụ thể, với quả đạn nặng tới 20kg, xe tăng Nga có thể dễ dàng bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu (sơ tốc) Mach 6.

    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/dan-phao-nga-bay-nhanh-hon-vu-khi-dien-tu-my-3385786/

    Mỹ tố Nga chôm công nghệ siêu thanh: Hỏi Liên Xô...

    Ngay từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước, Liên Xô đã chế tạo thành công tên lửa siêu thanh, trong khi Mỹ còn chưa biết gì về công nghệ này.


    [​IMG]
    Mỹ cáo buộc Nga đánh cắp bí mật công nghệ siêu thanh

    Các nghị sĩ Nga đã bình luận về phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton, người đã cáo buộc Moscow ăn cắp công nghệ.

    Trước đó, chính trị gia này nói rằng Nga dành các khoản tiền đáng kể cho quốc phòng, bao gồm cả việc chế tạo tên lửa siêu thanh và việc Nga sản xuất thành công loại vũ khí tối tân này được cho là sử dụng công nghệ đánh cắp của người Mỹ.

    Tuyên bố chính thức được đưa ra sau vụ việc ở ngoại ô Severodvinsk vào ngày 8 tháng 8, khi một vụ nổ xảy ra trong quá trình thử nghiệm động cơ nhiên liệu lỏng tại bãi thử quân sự.

    Các thành viên của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) coi tuyên bố này là không có cơ sở. Thượng nghị sĩ Vladimir Dzhabarov nói rằng, “nếu chúng ta có thể chung sống một cách hòa bình, chúng ta sẽ không bị buộc phải tiêu tiền và tài nguyên để đảm bảo an ninh cho đất nước”.

    Ông gọi những lời của ông Bolton về hành vi trộm cắp công nghệ là một tuyên bố từ "cõi tưởng tượng" xa rời thực thế, bởi Nga đã chế tạo thành công tên lửa siêu thanh từ lâu, còn Mỹ cho đến nay vẫn đang thử nghiệm thất bại liên tục.

    Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich cũng có cùng quan điểm trên. Ông lưu ý rằng, Moscow cũng có không ít lý do để cáo buộc Washington đã đánh cắp các công nghệ của Nga, vì chính Mỹ mới là kẻ tụt hậu so với Nga trong việc phát triển vũ khí siêu thanh mới.

    "Rõ ràng, Bolton vẫn bị ám ảnh bởi lịch sử của thập niên 40 của thế kỷ trước, khi thế độc quyền hạt nhân Mỹ đe dọa sự tồn tại của Liên Xô và nước này cáo buộc Liên Xô tham gia vào việc đánh cắp bí mật nguyên tử của Mỹ" - thượng nghị sĩ phát biểu.

    Đến lượt Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Alexander Sherin tuyên bố rằng, Washington nên giới thiệu loại tên lửa nào Nga có công nghệ sản xuất được cho là ăn cắp của Mỹ và chứng minh là Mỹ đã chế tạo thành công loại tên lửa của mình.

    [​IMG]
    Tên lửa siêu thanh X-90 GELA (Kh-90 - AS-19 Koala) của Liên Xô
    Ông Sherin nhắc lại rằng, chính Hoa Kỳ đã làm rất tốt công việc đánh cắp công nghệ Đức thời Thế chiến 2. Họ đã đưa các chuyên gia vũ khí ra khỏi nước Đức, hành động đó đã giúp Washington tạo ra bom nguyên tử, mà sau đó họ đã sử dụng để tấn công Nhật Bản" - ông nói.

    Còn nhà khoa học chính trị quân sự, trưởng phòng khoa học chính trị và xã hội học của Trường kinh tế mang tên Plekhanov, ông Andrey Koshkin đã gọi tuyên bố của ông Bolton là vô căn cứ và gây khó chịu.

    Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Mỹ chê bai Nga kém trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh nên phải ăn cắp bí mật công nghệ của nước khác hoặc phải đi tìm mua từ nhiều nguồn.

    Thực sự ai cần phải học ai?

    Hồi tháng 7 năm nay, CNBC dẫn một nguồn tin giấu tên được cho là nắm rõ về báo cáo liên quan từ tình báo Mỹ cho biết, theo thông tin tình báo Mỹ nắm được, Nga sẽ có thể sản xuất không quá 60 tên lửa siêu thanh Avangard, bởi lí do là thiếu các vật liệu chịu nhiệt siêu hạng.

    Theo nguồn tin, Nga sẽ tạo ra không quá 60 loại vũ khí siêu âm này, đơn giản vì việc phát triển chúng rất tốn kém. Do đó, từ năm ngoái Nga đã tìm kiếm nhà cung cấp sợi carbon, vì vật liệu có trong tay tại thời điểm đó không chịu được nhiệt độ cao khi bay ở tốc độ thiết kế (Mach20).

    [​IMG]
    Tên lửa siêu thanh P750 Grom/X-80 Meteorit (Kh-80/AS-X-19 Koala)
    Bình luận về “thông tin tình báo đáng tin cậy của Mỹ”, giới chuyên gia Nga đáp trả rằng, báo cáo về việc Nga thiếu hụt vật liệu tổng hợp để chế tạo Avangard là sự bịa đặt.

    Thành viên hội đồng chuyên gia của Ủy ban Công nghiệp Quân sự Liên bang Nga là ông Viktor Murakhovsky nhận định rằng, thông tin về việc thiếu vật liệu tổng hợp cho tên lửa siêu thanh Avangard là “tin vịt” do cơ quan tình báo Hoa Kỳ phát tán.

    Ngay từ thập niên 80 của thế kỷ trước, các kỹ sư Liên Xô đã chế tạo được vật liệu chịu nhiệt siêu hạng là hợp kim “unobtainium” (có gốc từ tiếng Anh un/obtain) mà các kỹ sư Mỹ thừa nhận là “không thể đạt tới”.

    Nga hiện nay được kế thừa công nghệ này và đang sử dụng để chế tạo các vũ khí siêu thanh.

    Thậm chí là ngay từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, các cơ cấu khoa học của Liên Xô đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo và đến thập niên 90 đã phát triển thành công rất nhiều loại tên lửa siêu thanh.

    Ví dụ như: Liên hiệp các nhà sản xuất khoa học công nghệ chế tạo máy NPO Mashinostroyenia (НПО Mашиностроения) chế tạo tên lửa P750 Grom/X-80 Meteorit (Kh-80/AS-X-19 Koala), sau đó lại tiếp tục chế tạo loại tên lửa siêu thanh mang mật danh 4002.

    Còn Cục thiết kế chế tạo máy Raduga (Радуга) phát triển thành công tên lửa siêu thanh X-90 GELA (Kh-90/AS-X-21).


    Ngoài ra, ngay từ đầu thập niên 70, Nga còn dựa trên cơ sở hệ thống tên lửa phòng không S-200 để chế tạo thành công tên lửa Kholod (холод). Năm 1991, tên lửa này đã thử nghiệm thành công đạt vận tốc 6000km/h, tuy nhiên dự án này đã bị hủy bỏ sau khi Liên Xô sụp đổ.

    [​IMG]
    Tên lửa Kholod (холод) được chế tạo trên cơ sở hệ thống tên lửa phòng không S-200
    Trong khi đó, cho đến tận bây giờ, Mỹ đã có hàng loạt dự án chế tạo tên lửa siêu thanh nhưng chưa có chương trình nào thành công.

    Đầu tiên là kế hoạch phát triển tên lửa siêu thanh Boeing X-51A Waverider, của Không quân Mỹ, sử dụng động cơ phản lực tĩnh siêu âm Scramjet do hãng Pratt & Whitney Rocketdyne chế tạo vẫn đang trong tình trạng lúc nổ, lúc xịt.

    Dự án thứ hai là hệ thống vũ khí siêu thanh AHW (Advanced Hypersonic Weapon), một trong 4 chương trình nghiên cứu vũ khí siêu thanh của quân đội Mỹ, được triển khai trong chương trình “Tấn công nhanh toàn cầu” (PGS) của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ.

    Thiết bị bay AHW (Advanced Hypersonic Weapon) do Bộ tư lệnh lực lượng phòng thủ tên lửa và vũ trụ (SMDC) Mỹ kết hợp với Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược (ARSTRAT) nghiên cứu, chế tạo, cho đến nay vẫn chưa cho thấy tiến triển khả quan.

    Chương trình thứ ba là chương trình nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị bay quốc tế (Hypersonic Flight International - HIFiRE) do Phòng nghiên cứu, thực nghiệm không quân Mỹ (AFRL) hợp tác với Tổ chức khoa học công nghệ Australia (DOSTO) cũng không cho thấy tính khả thi.

    Ngoài ra, Mỹ còn có chương trình phát triển thiết bị bay siêu thanh HTV-2 đầy tham vọng của hải quân Mỹ với vận tốc dự kiến là Mach20. Tuy nhiên, chương trình phát triển HTV-2 đã thất bại thảm hại. Đến nay, cơ bản là không nghe thấy thông tin gì về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch này.

    Như vậy, với những thành tựu như hợp kim unobtainium được tạo ra vào những năm 80 của thế kỷ trước và các tên lửa siêu thanh mà các công trình sư Liên Xô đã chế tạo thành công vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, nếu Liên bang Xô viết không sụp đổ thì giờ Mỹ đã không còn gì để mà đấu với Nga.

    Nga được thừa kế toàn bộ nền tảng công nghệ vũ khí siêu thanh của Liên Xô nên đã chế tạo thành công các tên lửa siêu thanh Kinzhal, Avanguard, do đó, việc Mỹ cáo buộc Nga “chôm” công ngệ siêu thanh của Mỹ thực sự là điều rất nực cười.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/bi...hom-cong-nghe-sieu-thanh-hoi-lien-xo-3385801/

    Bọn Mỹ và fan của chúng là những thằng ngu về kĩ thuật đúng nghĩa :-qbọn Mỹ còn chẳng làm được tên lửa chống hạm siêu âm mà đòi giỏi hơn Nga về công nghệ siêu âm lướt bề mặt
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    MiG-31: 1 siêu anh hùng của Soviet :cool:

    Tài liệu đài Discovery của Mỹ làm về MiG-31 thập niên 90, chuyên gia quân sự phương tây thừa nhận rằng MiG-31 là máy bay tiên tiến nhất thập kỉ 70-80 (vượt trội cả F-15/16/14/18, Tornado, Mirage 2000) trên mọi phương diện khung thân, động cơ, tốc độ (tốc độ của nó nhanh nhất trong số các máy bay chiến đấu Mach 2.83-3, 1 số nguồn tin cho rằng nó có thể đạt mach 3.2 :eek:), hệ thống điện tử của nó cũng thuộc hàng tối tân nhất ở những năm 70-80: radar mảng pha đầu tiên trên thế giới (radar pesa đầu tiên, ko phải radar xoay cơ học như F15A thậm chí F15C tới những năm thập kỉ 90 vẫn dùng radar chảo lắc cơ học chậm chạp) có phạm vi xa nhất thế giới lên tới 400km (hiện nay kể cả radar của F22/35 cũng chỉ có phạm vi dưới 250km), theo dõi đồng thời 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu (so với thời điểm 1970-80 thì ko có đối thủ), có khả năng look down shot down ko cần xoay cơ học (máy bay phương tây khi đó chưa có, mãi cho tới những năm cuối thập kỉ 90 trên mẫu F22 mới thử nghiệm), 1 truyền thuyết từng nói radar MiG-31 công suất mạnh tới nỗi nướng cả những con chuột và sóc ở gần sân bay khi nó thử nghiệm :eek:, kể cả công nghệ datalink (cho tới những năm giữa thập niên 90, phương tây mới có công nghệ datalink, nhằm trao đổi dữ liệu hiệp đồng với các máy bay khác và mũ bay tích hợp để bắn tên lửa hồng ngoại như công nghệ HMS + R-73) kết hợp với phạm vi siêu xa cho phép nó trở thành 1 mini AWACS, vô tình khai sinh ra 1 dòng máy bay vừa chiến đấu vừa làm trinh sát chỉ thị mục tiêu cho biên đội máy bay tấn công tầm xa, tiếp đó là trần bay cực cao >20km chính xác là >24km (ko 1 máy bay NATO nào hiện nay bay lên được, với phiên bản nâng cấp MiG-31BM thì trần bay đã đạt gần 30km :eek:), át chủ bài tên lửa BVR tầm bắn xa nhất thế giới cho tới hiện nay vẫn ko có đối thủ, hiện nay MiG-31BM còn có khả năng triển khai tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal 1 cú đánh thôi đủ hạ gục 1 TSB trước sự vô vọng của Aegis





    MiG-31 như 1 quái thù cổ đại Godzilla, ko 1 chiếc máy bay nào muốn làm đối thủ của nó :eek: bọn rồ Mỹ ắt sẽ oang oang mồm rằng F22/35 có tàng hình, thấy trước bắn trước, nhưng tụi nó đâu có biết tầm radar APG77/81 chỉ giới hạn bởi công suất, chỉ chưa tới 250km, trong khi từ cách xa khoảng 300km là MiG-31 đã tóm sống F22/35 và bắn hạ chúng ngay trên đầu rồi (trần bay F22/35 chỉ đạt được 15-18km), bởi F22/35 chỉ giảm RCS ở phía trước theo quảng cáo, còn ở lưng thì hoàn toàn ko ;-)
    https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/f-22-specs.htm
    https://www.airforce.gov.au/technology/f-35a-specifications

    [​IMG]

    Dĩ nhiên vũ khí nào cũng có điểm yếu, vì thiết kế của nó, MiG-31 ko thể tích hợp được IRST, độ cơ động của nó cũng chỉ dừng ở mức 5g, nhưng tất cả đã được bù trù hoàn hảo vởi với trần bay gần 30km, tốc độ có thể lên tới gần Mach 3.5 thì ko có 1 đối thủ nào có thể phát hiện theo dõi và bắn hạ, nói ko ngoa nó giống 1 xạ thủ bắn tỉa trên bầu trời ;-)
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2019

Chia sẻ trang này