1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

u 18 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á 2019:CHẬT VẬT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 18/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    Việt Hoàng đá hay mà. Hoàng có huấn luyện ở Viettel ngày nào đâu ? Quang Hà cũng chả dây mơ rễ má gì với cầu thủ trẻ Viettel thì phải. Lại cả ông Nguyên Chương của PVF nữa.

    Mà ông này nhảm vl . Ferguson, Mourinho, Wenger, Kloop ... đá bóng có ra kẹc gì đâu ?
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2019
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.952
    Đã được thích:
    1.784
    Bọn cam ko biết có đòi bê ngay u18 lên tuyển quốc gia ko nhỉ :))))
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    Cái chuyện "đem trình lúc làm cầu thủ ra so khả năng huấn luyện" mới là vấn đề của bóng đá VN này.

    Thứ nhất bọn kia, dù có đá cho đội làng nhàng hạng nhất hạng hai, tư duy bóng đá của nó cũng đã ở mức cao, giống anh học đại học. Trong khi mình dù có là ngôi sao thế hệ vàng thì triết lý vẫn là anh đi học cấp 2.

    Thứ hai CĐV VN vẫn giữ tư duy "trình đá bóng = trình huấn luyện", anh đá bóng hay chừng nào thì anh huấn luyện hay chừng ấy. Thế giới ko thiếu gì anh, lúc đá thì ngôi sao chứ lúc làm HLV thì đì đẹt, kiểu Maradona hay Platini.

    Nước ngoài thì khác, thành tích lúc đá bóng thì là chuyện hoàn toàn khác, ko thể dùng để đánh giá năng lực. Mà năng lực được đánh giá từ thành tích cầm quân những đội trước đó nhỏ hơn. Ai cũng khởi đầu từ đội nhỏ hoặc đội trẻ rồi đi lên. Những HLV giỏi thường là những người có triết lý bóng đá rõ ràng, họ nhắm đến 1 lối đá, 1 đội hình, 1 phong cách nào đấy, rồi cứ thế mà làm, sai thì sửa, nhưng không sai thì chưa sửa cho dù kết quả có bết bát. Kể từ hồi Cruyff Hiddink Arrigo Sacchi cho tới bây giờ Pochettino Klopp Sari đều như vậy

    Chừng nào người hâm mộ VN biết đánh giá HLV bằng lối đá và tư duy chơi bóng thay vì "ngày xưa đá hay/đá kém" thì mới khá được.
  4. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Danh sách tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 quốc tế 2019:
    Thủ môn:

    • Nguyễn Ngọc Thi (2001 - 1m85 - SHB ĐN)

    • Quan Văn Chuẩn (2001 - 1m76 - Hà Nội)

    Hậu vệ:

    • Trần Quốc Thành (2001 - 1m63 - SLNA)

    • Vũ Tiến Long (2002 - 1m75 - Hà Nội)

    • Nguyễn Văn Tài (2001 - 1m76 - Hà Nội)


    • Võ Hữu Việt Hoàng (2002 - 1m71 - HAGL)

    • Phan Du Học (2001 - 1m63 - HAGL)

    • Nguyễn Nhật Minh (2003 - 1m70 - HAGL)

    Tiền vệ:

    • Võ Minh Đan (2002 - 1m76 - SHB ĐN)

    • Đặng Quang Tú (2001 - 1m71 - SLNA)

    • Trần Mạnh Quỳnh (2001 - 1m66 - SLNA)

    • Nguyễn Xuân Bình (2001 - 1m73 - SLNA)

    • Nguyễn Nam Trường (2001 - 1m61 - Hà Nội)

    • Ngô Đức Hoàng (2002 - 1m75 - Hà Nội)

    • Nguyễn Thanh Khôi (2001 - 1m64 - HAGL)

    • Hoàng Vĩnh Nguyên (2002 - 1m67 - HAGL)

    • Nguyễn Nhĩ Khang (2001 - 1m67 - HAGL)

    • Cao Hoàng Tú (2001 - 1m69 - HAGL)

    Tiền đạo:

    • Kha Tấn Tài (2001 - 1m69 - An Giang)

    • Phạm Xuân Tạo (2001 - 1m61- SHB ĐN)

    • Nguyễn Duy Tâm (2002 - 1m61 - HAGL)

    • Nguyễn Văn Tùng (2001 - 1m73 - Hà Nội)

    • Bùi Long Nhật (2001 - 1m65 - Hà Nội)
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    Chẳng hiểu có phải bọn nó bị tù đi không.
    Mới hồi tháng 3 Giôm nắm đội "U19 tuyển chọn" thắng U19 Miến, Khựa, thắng luôn cả U19 Thái. Mà bây giờ thua triền miên. Giải này có mỗi trận thắng Sing là thực sự trên chân nó, còn lại toàn trong thế chống đỡ, nếu ko thua chỉ nhờ may mắn.

    Đội "U19 tuyển chọn" lúc đó còn bị coi là "đội hình B" vì chưa hội đủ các "anh tài", chỉ lấy quân từ các đội có thứ hạng cao ở vòng CK báo Thanh niên. Bây giờ thì quân toàn là "đỉnh của đỉnh" lại thua bẹt mặt. CHứng tỏ khâu tuyển quân có vấn đề & chỉ đạo cũng tệ nữa.

    HAT chịu từ chức thì cũng khí khái, biết là ông ấy cũng tính rồi, ko từ chức sẽ ăn chửi nhưng mà ở VN văn hóa từ chức nó chưa nhiều nên thêm ông nào hay ông đấy.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    So sánh với đội hình dự giải U18 ĐNÁ, thì thấy rõ nhất là số cầu thủ HAGL giảm nhiều, mặc dù vẫn đủ tuổi tham dự. Hà Nội cũng giảm, nhưng nghe giải thích là vì HN muốn chuẩn bị cho giải hạng nhì nên không nhả quân (?) Võ Minh Đan của ĐN và cả 2 thủ môn đều bị loại.
    Thay vào đó là quân của hai lò Viettel và PVF:

    Thủ môn: Y Eli Nie (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Bá (SLNA).

    Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Vương Văn Huy (SLNA), Hồ Khắc Lương (SLNA), Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Trần Hoàng Phúc (PVF), Trịnh Quang Trường (PVF), Nguyễn Đình Huyên (Thanh Hóa)..

    Tiền vệ: Đặng Quang Tú (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Xuân Bình (SLNA), Võ Minh Trọng (An Giang), Phạm Văn Hữu (SHB ĐN), Huỳnh Công Đến (PVF), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Tú (Viettel), Nguyễn Hữu Nam (Viettel).

    Tiền đạo: Bùi Tiến Sinh (Viettel), Phạm Xuân Tạo (Đà Nẵng), Võ Nguyên Hoàng (PVF), Nguyễn Kim Nhật (Viettel), Nguyễn Hữu Tiệp (Viettel)
    --- Gộp bài viết: 16/08/2019, Bài cũ từ: 16/08/2019 ---
    Danh sách dự U18 có ngày sinh:

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/08/2019 ---
    Nói ko phải gì chứ hai lò kỹ thuật nhất VN (HA, HN) đều không có thì phần còn lại toàn chân gỗ cũng ko có gì lạ :) Vớt lại được 2-3 đứa là coi như đạt chỉ tiêu rồi. Chờ giải sang năm thôi.

    HA & HN cũng là hai đội vào chung kết giải U19 quốc gia. ĐN và SLNA thua ở bán kết nhưng ít nhất cũng trong top 4, trong khi Viettel không qua được vòng bảng (nhưng đóng góp 6 thằng)
    Còn PVF thì không thấy đâu, hình như ko qua được vòng loại. Vậy mà cũng vào tuyển QG 4 thằng. Kể nếu có 1-2 thằng nó đặc biệt đá hay thì không nói, đằng này trừ thằng Nguyên Hoàng ra, đám còn lại có gì đâu. PVF chỉ được 1 cái là thầy bọn nó cũng là HLV trưởng U19 QG (HAT) luôn :)
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2019
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Tui thấy bác đưa Ferguson, Mourinho, Wenger, Kloop ... vào so sánh hơi khập khiễng vì đào tạo trẻ nó khác - đòi hỏi bản thân anh phải biết đá bóng và đá giỏi thì anh mới đào tạo được trẻ con chứ?
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.776
    Đội Cam này về nước chắc phải được tung hô lên mây :)
    Đối với bọn Cam thì thắng Mã thắng ỉn thắng Sing ko thể ngon bằng thắng Thái & Vịt. Bao năm bị hai thằng đế quốc nó chèn ép, giờ đùng một cái hạ cả hai thằng, oanh liệt đến thế là cùng.

    Không biết bọn này đến từ 1 lò hay nhiều lò. Nếu 1 lò thì mong là nó đem luôn cả đám đá giải quốc gia, xong bê nguyên vào tuyển lớn Cam càng sớm càng tốt :)
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    3.493
    Tự vì một số ông ko phân biệt đc 1 thằng trưởng phòng và 1 thằng CEO hay Chairman. Riêng ở VN, huấn luyện cầu thủ đội lớn vẫn cần những ông kiểu như "trưởng phòng" vì lúc trẻ đc đào tạo lởm quá, kiểu như u23 rồi mà Park phải nhảy ra chỉ cách đỡ bước 1.
    dau_tau thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Nói chung BĐ trẻ nó vẫn cứ gà gà bất ổn thế nào ấy nhỉ? Kam thua cả Sing mà lại ăn Thái Vịt, hài vãi :D

Chia sẻ trang này