1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    xong đúng như dự đoán 2 đội nhà Hiển sẽ thắng trong ngày hôm nay, mai trọng tài sẽ cho hải phòng vs khánh hòa thắng nữa cho mà xem.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Trận hay thì khen, trận dở thì chê. Chối thì bịt mắt lại đừng đọc nữa.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Cũng không chắc cầu thủ bán thô thiển thế đâu.
    Công Vinh trong tự chuyện có nói là chỉ cần nhồi thể lực nặng 2 ngày tập trước trận là Hlv định đoạt được 3 đi 3 về. Không cần phải nói với cầu thủ làm gì . Nay xem hiệp 1 thấy 4 Dũng đá lủng kinh hoàng thật, đến chuyền bóng nhiều quả còn lỗi lên xuống. Lee trên khán đài chắc chết khiếp :))
  4. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Viettel, Nam Định vẫn trong vòng nguy hiểm, đá với đội cạnh tranh trực tiếp tuổi gì dám bán, hôm nay đá hết tốc lực không thắng được phải chịu, giờ này thằng có đủ điểm để bán phải trên 30 điểm như Quảng Ninh, HCM, Hà Nội, sắp tới nếu Quảng Nam thắng tiếp thì có thể xin cho. Truyền thống làm kinh tế giỏi phải là Nghệ An nhưng trận mai gặp Khánh Hoà cũng chưa dám bán, bán trận mai thua thêm trận nữa là vẫn chưa trụ hạng được. HAGL mấy trận sau toàn gặp hội đang đá trụ hạng, toàn đá thật hết. Riêng trận cuối gặp HCM nếu HN vô địch sớm, HCM không còn cửa vô địch thì sẽ được thả lấy 3 điểm để trụ hạng.

    Năm nay xem hội trụ hạng sướng hơn ngôi đầu, HCM đá phập phù, không áp đặt trược trận đấu chưa đủ khả năng vô địch, HN có nhóm 4 AE nhưng vẫn là đội mạnh nhất, xứng đáng vô địch. Chỉ riêng HN nó áp đặt tất cả các đối thủ, vô địch C2 ĐNA trong đó có trận loại á quân Thái League, thắng Bình Dương cả 2 lượt đã thấy trình nó hơn các đội còn lại.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Xem 15 p đầu trận viettel và sài gòn thì thấy rõ trận đấu có mùi. Nói chung xem bóng đá cũng chỉ cho vui thôi chứ đừng nên quá tin và yêu 1 đội bóng nào. Thằng Hải quế lẫn Dũng lùn đá hời hợt vô trách nhiệm không xứng lên tuyển. Nên bồi dưỡng những thằng trẻ có tiềm năng và thái độ tốt như kiểu Đức Chiến thì về lâu về dài sẽ tốt hơn
    hoa_khanh thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.330
    Đã được thích:
    6.778
    Chẳng lẽ chỉ vì GATO chuyện ko được lên tuyển mà nó lại du côn như vậy? Thế thì cái phần "đức" của nó cũng hơi bị thiếu
    Còn nhìn mặt thằng này thì chỉ thấy đầu gấu chứ chẳng thấy khôn :) Thế thì cho ở nhà đúng rồi, lên tuyển thế nào chẳng sinh chuyện. Những đứa đã có máu GATO thì dù có đạt được cái gì nó cũng GATO. Ko lên thì đòi lên, lên rồi thì bảo sao ko cho vào đội hình chính, vào đội hình chính thì bảo sao ko được đá vị trí sở trường, mà có đá đúng vị trí thì cũng kêu ca đổ lỗi thế lọ thế chai.
    --- Gộp bài viết: 17/08/2019, Bài cũ từ: 17/08/2019 ---
    Bác nói đúng, trận này nhìn hàng thủ ba tuyển thủ QG (Dũng, Hải, Hoàng) của Viettel nhận không ra. Nhất là ông Dũng đeo băng đội trưởng mà luôn luôn nhìn giống như người thừa trên sân :)

    Nếu đếm tuyển thủ thì Viettel đâu có thua ai, 3 ông hàng thủ thêm Hoàng Đức và Vũ Mạnh Tuấn cựu tuyển thủ là 5 người rồi ít đâu.

    Năm nay mấy ông nhóm cuối cứ sàn sàn nhau, đứng thứ 6 chỉ hơn thứ 13 có 4 điểm. Mai Khánh Hòa thắng SLNA nữa là đẹp, một đống ông bám nhau :) ĐN hiện đang thứ sáu chứ đã thua 2 trận liên tục, thua thêm 2 trận nữa thì cũng có thể đi đấu playoff được :)
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Chúng nó có đá đâu nên chỉ khổ mấy người đã trót yêu Thể công. Thằng Hải lót tay cao nhưng từ đầu giải chưa có trận nào ra hồn. Thằng Dũng lùn thì đáng tiếc lại học theo thằng Hải. Kể cả thằng Hoàng bò nữa đc đúng 2 trận còn đâu là lởm. Tởm nhất là trận gặp Sông lam và trận Sài gòn hôm nay.
  9. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Thằng này gặp quân hagl con nhà lành đá kiểu kỹ thuật, nên nó hổ báo thế thôi. Gặp quân nhà hiển cùng phường đầu bò đầu biếu đá láo thì cũng nhũn như con chi chi
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thấy bảo thằng Văn Vũ này trước cũng đi thi HAGL JMG nhưng quá tuổi.
    Sau đấy có lúc phải đánh giầy mưu sinh với đá phủi. Đến quãng 20 tuổi thì được vào đội Đồng Nai rồi lên Bình Dương.
    Thằng Văn Vũ chính xác là cầu thủ phủi trở thành chuyên nghiệp chứ như Nghiêm Xuân Tú trước đây cũng được đào tạo cơ bản rồi bị bệnh quay sang đá phủi rồi lại đá chuyên.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2019, Bài cũ từ: 18/08/2019 ---
    Chú này đúng là chả biết gì.
    Bọn Hà Nội mấy mùa gần đây rất sợ thằng Văn Vũ , nó là thằng củ hành Văn Hậu nhiều nhất . Cứ gặp Hà Nội là nó đá như thằng động rồ. Quay hậu vệ Hà nội như dế. Ghi phải 3 ,4 bàn rồi. Toàn bàn đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này