1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Xe tank Nga là vô đich, xem là sướng cả người còn hơn chơi gái :-D



    [​IMG]
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.960
    Đã được thích:
    29.052
    Văng mất mẹ đao rồi, thua =)) Tại mụ kêu thèn chó hoang @Rugivnb về phe với tớ nên mới thua đấy. Thằng ấy ngu bỏ mẹ :-DKỳ này thua tớ bỏ ngang do quá bận đek có thời gian cãi cùn :-D
    --- Gộp bài viết: 18/08/2019, Bài cũ từ: 18/08/2019 ---
    Thế cụ có biết bọn Nga nó xịt S-400 vào ngay tổng công trình sư của nó làm chương trình chậm mất bao nhiêu năm không?
    beta22 thích bài này.
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Tăng Armata chứng minh xứng đáng ngôi vị số 1

    (Vũ khí) - Cùng với hỏa lực cực mạnh và hệ thống phòng vệ đỉnh cao, tăng Armata của Nga tiếp tục chứng minh khả năng chạy với tốc độ siêu nhanh.

    Khả năng đặc biệt của T-14

    Hãng TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Dmitry Lemeshko cho biết, dòng tăng thế hệ mới Armata của Nga có thể dễ dàng đạt được vận tốc trên 90km/h. Điều đặc biệt là dù đang di chuyển với tốc độ siêu nhanh như vậy, kíp lái vẫn có thể khai hỏa và đánh trúng mục tiêu.

    Trong quá khứ, dòng xe tăng T-80U với động cơ turbin khí 1.500 mã lực có thể đạt tốc độ tối đa tới 95km/h. Đối với dòng xe tăng thế hệ mới T-14 Armata, việc được trang bị khối động cơ diesel tăng áp 1.500 mã lực trên tổng khối lượng khoảng 55 tấn, thì với tỷ lệ sức kéo trên trọng lượng, T-14 hoàn toàn có khả năng đạt tốc độ cơ động từ 75 tới trên 90km/h.

    [​IMG]
    Tăng T-14 Armata.
    Nếu tăng T-72B3 với trang bị động cơ tiêu chuẩn 850 mã lực được cho là có thể cơ động với vận tốc tối đa 60km/h ở điều kiện dã chiến, đã có thể đạt tốc độ tối đa tới 82km/h, thì T-14 Armata có thể tăng tốc lên trên 90km/h với kíp lái chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm là không hề khó.



    Cùng với tốc độ siêu nhanh, vị chuyên gia này còn tiết lộ, nhờ được trang bị tên lửa chống tăng thế hệ mới bắn qua nòng pháo, tăng Arnata có thể bắn xuyên tấm thép dày gấp đôi giáp trên tăng Abrams Mỹ.

    Loại tên lửa này được phát triển dựa trên dòng tên lửa 9K119M Refleks-М và có kích thước tương đương với một quả đạn pháo nổ mảnh 125 mm thông thường. Khi tấn công mục tiêu, tên lửa được phóng đi bằng pháo nòng trơn trên T-14 Armata, sau đó sẽ lao vào mục tiêu nhờ sức đẩy của động cơ.

    Hệ thống điều khiển bắn ở chế độ tự động của tăng Armata sẽ bám bắt mục tiêu và theo dõi toàn bộ hành trình bay của tên lửa. Mặc dù vậy, pháo thủ vẫn có thể can thiệp trong trường hợp cần thiết.

    Tên lửa tấn công được dẫn bắn bằng hệ thống điều khiển mới khiến tên lửa có độ chính xác cao và đáng tin cậy hơn bởi cơ chế dẫn đường bám chùm laser khiến cho quả đạn không có nguy cơ bay chệch hành trình.

    Tên lửa cũng sẽ không bị đánh lừa trong trường hợp đối phương sử dụng màn khói hoặc các biện pháp ngụy trang khác. Theo các chuyên gia Nga, tên lửa này có thể tiêu diệt xe tăng địch đang chạy với tốc độ đến 70km/h ở cự ly hơn 5km.

    Tên lửa có khả năng xuyên phá lớp giáp đồng nhất dày tương đương 1.000mm nhờ sử dụng đầu đạn kép và động năng lớn, trong khi lớp giáp mặt trước của tăng M1 Abrams Mỹ chỉ dày tương đương 600 mm. Trong thời gian tới tên lửa sẽ được cải tiến để bắn hạ trực thăng và máy bay bay thấp.

    Nga là số 1

    Tạp chí National Interest vừa đăng tải bài viết nói về sự chênh lệch trong lực lượng tăng thiết giáp giữa Mỹ cùng đồng minh và 1 bên là Nga. Theo bài viết, hiện nay Nga có số lượng lực lượng thiết giáp lớn nhất trong khu vực.

    Trong khi các đồng minh của Mỹ như Đức, Pháp, Ý đều không có đến 300 xe tăng trong quân đội, trong khi đó Nga lại có đến hàng nghìn chiếc. Ngoài ra, Moscow còn có lợi thế chiến thuật tấn công bất ngờ, nhanh gọn.

    Không chỉ có vậy, Nga đã bắt đầu triển khai xe tăng tốt hơn nhiều so với của Mỹ. Tăng Armata có thể được trang bị các thiết bị chủ động bảo vệ và giáp phản ứng nổ để đánh chặn các trận chiến chống tăng và một radar để tăng cường khả năng xác định mục tiêu.


    Ngay cả trước khi tăng Armata xuất hiện, nhiều quan chức quân đội Mỹ đã chính thức thừa nhận rằng Nga đã tương xứng với phương Tây về năng lực tăng thiết giáp. Và đến khi Armata chính thức được trang bị, cán cân lực lượng 2 bên đã nghiêng hẳng về Nga.

    Trước thực tế này, báo Mỹ cho rằng, sự chênh lệch về khả năng thiết giáp này có thể khiến Mỹ bị đánh bại trong một cuộc chiến Đông- Tây tiềm ẩn trong thời gian tới.

    Hiện đã quá muộn để Mỹ cải thiện cán cân tăng thiết giáp với Nga bởi công việc này có thể phại cần vài thập niên triển khai. Phương án hữu hiệu nhất Mỹ cần lúc này là tăng cường sản xuất mẫu tăng Abrams hiện có và sau đó bổ sung những nâng cấp.



    Nhà thầu chính của Abrams là General Dynamics, đã đề xuất một kế hoạch hiện đại hóa tất cả xe tăng trong quân đội Mỹ trong vòng 5 năm, đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu của Tổng thống Donald Trump nhằm giảm giá thành cho mỗi sản phẩm.

    Nói cách khác, Mỹ sẽ sản xuất 22 xe tăng/tháng thay vì 5 chiếc như chính quyền Obama đề xuất và giảm ít nhất 15% chi phí cho mỗi chiếc. Công ty này cho biết họ có thể bắt đầu sản xuất trong vòng 18 tháng sau khi ký được hợp đồng. Và dù việc sản xuất xe tăng của Mỹ có thể đạt được như tuyên bố nhưng để đuổi kịp Nga cả về số lượng và sức mạnh, Mỹ cần phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tang-armata-chung-minh-xung-dang-ngoi-vi-so-1-3385866/

    1 T14 chấp 10 Leopard 2A7 + M1A2 SEP V3
  4. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Đám Nữ Oa không nhái được Mig-31 nên chú khách @Rugivnb không biết Mig-31 có cái thùng IRST to tổ đùng có thể thụt thò dưới mũi:D

    Bò lại gần chõng chị chỉ cho chú biết thêm nhé:-w

    Đài radar quang điện tử (IRST) 8TK tầm quét 50 km bán cầu trước gắn dưới cằm chiếc Mig-31
    [​IMG]

    Khi hoạt động nó thò ra như thê này
    [​IMG]
    beta22, bloodheartvn, halosun1 người khác thích bài này.
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Đã gọi là radar thì làm sao còn thêm ảnh nhiệt nữa ?
    Cái này chỉ được xem là Targeting Pod thôi cụ ag, dùng trong trinh sát, nó đâu có dẫn bắn được R33, R37, khác OLS27/30/35, dẫn bắn được tên lửa chuyên biệt R27 vốn chỉ có trên su27/30/35

    [​IMG]

    TGP của máy bay Nato như Sinper, vốn chỉ dùng để trinh sát, 1 số dẫn bắng Agm, ko dẫn bắn được Aim120

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2019
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Su-30SM cho Belarus
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/08/2019, Bài cũ từ: 19/08/2019 ---
    Su-30SM cho Belarus
    [​IMG]
    [​IMG]
    lopboppkimdungmk2 thích bài này.
  7. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Tài liệu chuyên ngành nhét gầm chõng của chị gọi nó là radar vì nó có chức năng quét và định hướng mục tiêu thụ động trong bước sóng hồng ngoại tuyến. Chú khách @Rugivnb chắc chửa biết ngoài R-33/37 thì Mig-31 vẫn đeo thêm 1 cặp tên lửa đối không tự dẫn hồng ngoại R-40TD dưới cánh. Radar quang điện tử 8TK được dùng làm kênh ngắm bắn chính cho tên lửa R-40TD và bổ trợ ngắm bắn cho radar chính, cho pháo.

    Dưới cánh Mig-31 là 2 đạn R-40TD
    [​IMG]
    halosun thích bài này.
  8. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    cụ cho thấy bằng chứng đó đi xem nào, R33/37 đều là đạn dẫn đường radar, nhận thông số từ radar zaslon, còn loại 8tk ko thuộc dòng ols (cảm biến quang học tích hợp đo laze dẫn đạn R27ET chuyên dụng) thì dẫn kiểu gì, R40td là mẫu hồng ngoại còn tôi đang nói là R33 radar active
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Chú khách @Rugivnb cứ bình tĩnh để chị giảng cho, biết đâu đem về cải tiến loại tiêm kích cơ J-8 nhà chú.

    Chú đang nói Mig-31 không có IRST nên chị mới vời chú tới gần chõng để chỉnh là Mig-31 có IRST loại 8TK. Chức năng của IRST 8TK là quét và bám mục tiêu, chuyển thông tin về máy tính xử lý và hiển thị mục tiêu trên màn hình. Nếu nó là kênh ngắm bắn chính khi sử dụng tên lửa R-40TD, mục tiêu do 8TK bắt bám sẽ được máy tính xử lý để hướng chùm quét của radar Zaslon sang đo cự ly, xác nhận địch ta và hướng đầu tự dẫn của tên lửa R-40TD vào mục tiêu khi tới cự ly bắt bám của đầu tự dẫn hồng ngoại. Khi đầu tự dẫn tên lửa R-40TD báo đã bắt bám đúng mục tiêu thì mới cho phép phi công phóng tên lửa.

    Còn khi sử dụng 8TK làm kênh bổ trợ ngắm bắn mục tiêu trên không trong trường hợp cần tiếp cận bí mật, đài 8TK sẽ được dùng để quét và bám mục tiêu trước khi chuyển phần tử ngắm sang cho radar chính Zaslon. Khi radar Zaslon đã bắt bám mục tiêu do 8TK chỉ định, radar Zaslon sẽ trở thành kênh ngắm bắn chính cho các đạn R-33/37. Máy tính sẽ cập nhật toạ độ, hướng bay, tốc độ của mục tiêu do radar Zaslon thu được cho máy tính trên đạn bay ở chế độ tự lái, đồng thời tính mẫu xung radar lái đạn bán chủ động cho mỗi đạn để nạp vào máy thu đầu tự dẫn radar bán chủ động. Khi quá trình chuẩn bị đạn hoàn tất, phi công phóng tên lửa và radar Zaslon sẽ chiếu xạ mục tiêu với mẫu xung tương ứng để lái đầu tự dẫn bán chủ động của tên lửa tới vùng diệt mục tiêu.
    lopbopphalosun thích bài này.
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Cụ viết dài nhưng 1 kiểu giả tài liệu ko có gì chứng minh như phe Huyphuc, tôi vẫn đợi cụ dẫn chứng 8tk đó dẫn bắn được R33 đây, ở ols 27 nó có máy đo laze, còn 8tk này theo tôi tìm hiểu thì ko, nói như cụ vậy tại sao công nghệ ảnh nhiệt, laze của tư bản hơn lx lại ko có đạn dẫn bắn Irst cho F4/14, các loại ols 27/30 cũng ko dẫn bắn được R77 bao giờ bởi chúng được dẫn đường bằng các phương thức khác nhau, R33/37/77 radar guide, R73/27T Ols guide gọi cho đúng là optical laser system

    The Su-27 is equipped with a Phazotron N001 Zhuk coherent pulse-Doppler radar with track-while-scan and look-down / shoot-down capability. The fighter also has an OLS-27 infrared search and track (IRST) system in the nose just forward of the ****pit with a 80–100 km range, which also incorporates a laser rangefinder. This system can be slaved to the radar, or used independently for "stealthy" attacks with infrared missiles (such as the R-73 and R-27T/ET). It also controls the cannon, providing greater accuracy than a radar sighting mode.

    https://www.airrecognition.com/inde...air-defence-industry-military-technology.html
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2019

Chia sẻ trang này