1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
    Tờ Thời báo Khmer vừa loan tin ông trùm Kong Kroeng bị ra tòa vì liên quan đến gỗ lậu. Bài báo đưa ra thông tin ông trùm này khai thác gỗ lậu tại Campuchia và tuồn vào Việt Nam.

    Ông trùm Kong Kroeng bị ra tòa tại tỉnh Kratie vì gỗ lậu

    Tòa án tỉnh Kratie [tỉnh tiếp giáp với Bình Phước của Việt Nam] hôm nay đang thực hiện thẩm vấn ông trùm gỗ nổi tiếng Kong Kroeng và con rể của ông này về các hoạt động nghi ngờ có dính dáng đến gỗ lậu tại tỉnh này, 2 ngày sau khi ông này và con rẻ bị Ủy ban Quốc gia Phòng chống Tội phạm Lâm nghiệp bắt giữ.

    Ông Heng Hy, Người phát ngôn của Ủy ban cho biết ôm trùm Kroeng và con rể của ông này là Math Naseat bị bị cảnh sát quân đội bắt giữ và được gửi đến Tòa án tỉnh Kratie vào chiều Thứ 7 vừa rồi vì lý do các cáo buộc liên quan đến gỗ lậu.
    Ông Thuch Santepheap, một phó công tố viên của Tòa án tỉnh hôm nay khẳng định ông Kroeng và ông Naseat bị thẩm vấn tại Tòa án tỉnh một ngày sau khi 2 ông này bị bắt giữ

    “Chúng tôi đang xử lý vụ việc” ông này nói “Chúng tôi chưa đưa ra bất cứ phán xét nào đối với họ”

    Các cơ quan chức năng bắt giữ cha con ông này vào Thứ 5, sau một cuộc điều tra về các hoạt động khai thác gỗ lậu quy mô lớn tại tỉnh Kratie.

    Ông Kroeng, chủ sở hữu của xưởng xẻ Ma Naseat tại huyện Snuol bị cáo buộc là người đứng đằng sau việc chuyển gỗ lậu sang Việt Nam.
    [​IMG]
    sao lại lúc này nhỉ.o_O có trùng hợp qua không!
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Chẳng liên quan .... đã là lậu nếu không bán qua VN thì cũng bán sang khựa .
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2019
  3. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Hình ảnh hải trình tàu chấp pháp Việt Nam (màu vàng) ngăn chặn tàu Haiyang Dizhi 8 quấy rối vùng biển Việt Nam
    [​IMG]

    Rồ Việt đồn thổi, 016 đang tuần tra khu vực do lo ngại an ninh bãi ngầm Mỹ Hải, Jubilee bank.
    Rồ Tàu đồn thổi , 2 con 056 đang quanh quẩn gần đó và bị như dân Việt "chụp hình"

    Không chính thức cũng cho biết có 5 Hải Cảnh Tàu hộ tống tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8.
    ConnuocvietHector_S thích bài này.
  4. minhhoang2017

    minhhoang2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2017
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    113
    Mình đâu có điên khi cho tàu chiến ra trong khi mình còn nhiều tàu lớn kiểm ngư, cảnh sát biển chưa sử dụng nhỉ ?
  5. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Có điều lạ là không có lớp vcg dn2k ra đó nhỉ
  6. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Tại Đức.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Cũng có thể suy diễn là nếu mang tàu chấp pháp ra thì có khả năng lại đâm húc và huề cả làng .
    Nhân dịp Cụ 016 sang Nga hữu hảo với cả khựa luôn vừa trở về nhân tiện ghé vào quan sát . Chắc là chúng chẳng dám đâm húc Cụ , mặt khác cũng dằn mặt luôn ,VN không đùa sẵn sàng chơi tới bến.
    hoalongtrang thích bài này.
  8. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Thật ra, dù có điều tàu chiến ra đó thì Việt Nam vẫn không bị coi là khiêu chiến hay leo thang gì cả.

    - Về mặt luật pháp quốc tế, Việt Nam vẫn đang cố bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình trước một Trung Quốc hung hăng xem thường luật quốc tế.

    - Về mặt ngoại giao, Việt Nam đã quá kiên nhẫn và mềm mỏng khi đưa ra các biện pháp ngoại giao yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam ngay lập tức rât nhiều lần.

    - Nếu, và không ai muốn chữ nếu này cả. Nếu xảy va chạm quân sự và Trung Quốc xua hàng loạt tàu chiến tiến vào vùng biển Việt Nam. Hành động này sẽ bị gọi là xâm lăng một nước láng giềng. Bước đi phiêu lưu này sẽ khiến các nước lớn xung quanh và trong Liên Hợp Quốc sẽ có hành động đứng về phiá Việt Nam chống lại Trung Quốc.

    - Ai biết được lúc đó Trung Quốc sẽ trở thành thế nào.

    Em tin là, giới lãnh đạo Trung Quốc tỉnh ngộ ra rằng họ đang chà đạp luật pháp quốc tế. Họ đang cố thách thức chủ quyền và phẩm giá của đất nước Việt Nam nhỏ bé có lịch sử chống ngoại xâm. Họ sẽ phải trả giá nếu để điều đó xảy ra.
    minhhoang2017CuTit2016 thích bài này.
  9. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Chúng ta vẫn làm chủ tốt tình hình chưa có gì đặc biệt đội tàu xâm phạm trái phép vẫn đang được nge radio hàng ngày và nhất cử nhất động đều được giám sát chặt chẽ , tàu chiến bọn nó đã xuất hiện nhưng không phải trong khu vực tư chính.

    Diễn biến những ngày qua có phần phức tạp hơn trứơc nên phải hết sức đề phòng vì bản thân Tq đang có những bước đi mới trên thực địa ,đồng thời tăng cường tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tranh chấp biển đảo trên truyền thông trong nước ,nhằm tạo sự ủng hộ trong dư luận dân chúng , tuỳ thuộc vào mức độ mà bọn nó có thể liều lĩnh hơn.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540

Chia sẻ trang này