1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Xin link video đi bạn .
  2. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.169
    Đã được thích:
    8.423
    duoianhquankidonkisot2711 thích bài này.
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Mua mới T72B3 giá 3tr rồi đấy cụ ah, cty Nga bán cho BQP Nga giá đó chứ bán cho VN or mất thằng rủng rỉnh tiền nó lại chém đẹp.
    Lào mua T-72 chứ VN có mua đâu, đánh giá các kiểu nên mới quyết lựa, dây chuyền T-72 nhà nó cũng chưa cần thiết bán vì ngoài bán cho các nước khác dòng thấp, thì nó còn sd để làm nâng cấp các kiểu.Cụ thấy việc tổ chức thi Tăng cũng để quản bá cho sp này.
    Giờ ta mua T-90 rồi thì ko có lý do gì quay lại mua cả dây chuyển T-72 kia cả.
    Mà cái gói mua T-90 kèm đậu lạc gì ko thì chịu, chứ vai trò quần chúng quần hành để lựa T-72B3 đã không thực hiện.
    Ngoài ra nếu ứng viên thay thế thì phải là T-72B1MS, cụ cứ mua hàng niêm cất T-72B về rồi nâng cấp lên, giá cũng ko quá chát so với T-72B3 kia.
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2019
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Trước có hợp đồng mua 200 T72 của Bạch Nga đấy. Khéo lại bỏ vào kho rồi cũng nên. T72 BN là hàng nội địa LX chuẩn luôn. Ko phải hàng xuất khẩu như T72 Ba Lan.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình trần truồng này nhìn rõ khe hở tháp pháo nằm cao hơn các hộp đựng đồ nghề bên hông xe tăng như các cụ từng tranh luận lúc trước.
    [​IMG]
    Nguy cơ khe hở tháp pháo không được che chắn bị đạn B41 bắn trúng đã được các chuyên gia quân sự thế giới nói từ lâu. Và quân đội các nước đều che khe hở tháp pháo ngăn đạn lõm kiểu B41 bắn trúng bằng các loại giáp chuồng gà, giáp xích. Vậy mà nhà ta vẫn không che.
    [​IMG]
    Ngoài ra, giáp mềm ngăn đạn nổ lõm bắn vào khu vực dải xích cũng không được lắp. Giáp hông xe ở đó rất mỏng.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đánh giá xe tăng T54 nhà ta nâng cấp chỉ đủ để chống đạn tên lửa chống tăng bắn từ xa với giáp hộp can nước quanh tháp pháo + giáp nổ phía trước thân. Có thể tư duy chiến thuật nhà ta đã thay đổi. Xe tăng không đi trước che đạn cho bộ binh nữa mà đứng phía sau câu đạn yểm trợ cho bộ binh thôi. Như thế thì phù hợp, còn nếu vẫn chạy trước là không ổn.

    Tiếc rằng máy của tôi ko đăng nhập vào một số trang được nên không có nguồn. Đại khái Nga họ cũng đã phải thay đổi quan điểm chiến thuật. Trước đây mặc định đánh nhau trên thảo nguyên nên các xe tăng giáp dầy sẽ đi trước làm mũi đột kích, phá hủy pháo binh phòng ngự và che đạn cho bộ binh cơ giới. BMP3 không cần giáp nổ lẫn hệ thống đánh chặn chủ động ARENA. Nay sau kinh nghiệm Syria họ đã nhận ra tác chiến đô thị, đội hình đan xen, bất kỳ thiết bị cơ giới nào đều có nguy cơ ăn đạn lõm chống tăng tầm gần. Họ bắn đầu phải cải tiến giáp cho xe tăng và xe bọc thép.
    beta22, Connuocviet, kimdungmk21 người khác thích bài này.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Gửi cụ mèo
    ***g gà này nó cũng bị xuyên nữa đấy, vậy che nổi không cụ
    [​IMG]
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gói nâng cấp T55M3 của Ít xà thì có giáp che xích nhưng gói nâng cấp T54b thì không có
    T55M3:
    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Quả đạn lõm đã bị phá hủy trước khi cái phễu quả đạn đập vỡ giáp chuồng gà. Như thế là đạt yêu cầu thiết kế. Giáp chuồng gà phá hủy khả năng tạo luồng xuyên của đạn lõm.
    Vấn đề của bọn Syria là nó thiết kế giáp chuồng gà ở nơi không phù hợp. Chỗ đó là hông xe nơi có dải xích. Chỗ đó giáp cực mỏng. Các nước đều dùng giáp hộp ở đó để kích nổ từ xa chắc chắn quả đạn. Khái niệm giáp hộp chỗ đó cũng tương đối, nó thực ra là tấm thép hay cao su chắn ngang thôi.
    [​IMG]
    Vấn đề nữa là giáp chuồng gà làm thủ công của bọn Syria chất lượng quá kém. Tương tự như mấy clip bọn dân sự U cà tự làm tự đăng lúc trước. Gặp giáp chuồng gà xịn không có chuyện vỡ dễ như thế.
    congtubl thích bài này.
  8. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Tiền đâu mà cụ đòi mỗi năm làm 64 con T90 vậy cụ? Nhà nghèo mà cụ mua sắm vậy thì sang quá.
  9. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Cụ cho em hỏi, mấy con T54-55 nhà mình nâng cấp có thay động cơ mới ko hay vẫn dùng động cơ cũ vậy ạ?
  10. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Cụ không thấy em nói phải quyết tâm à ? Ấn Độ mua gần 500 chiếc giá tầm 2 tỷ USD . Đợt mua 6 con Kilo cũng quyết tâm lắm mới thành hiện thực đó thôi . Nga đang bị cấm vận . Cứ qua xin tín dụng trả dần thì Sa Hoàng cũng duyệt mua ngay vì Nga cần phải có các hợp đồng để cứu nền sản xuất xe tăng .
    Connuocviet thích bài này.

Chia sẻ trang này