1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U16 Việt Nam năm 2019: mất vé dự giải Châu Á 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vanhleg, 29/06/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    614
    FAM không phải mới bắt đầu học theo kiểu dạy gà nòi mà họ đã làm vậy từ sẽ năm 2007, lập ra các đội trẻ U22-23 quốc gia gọi là Harimau Muda A B C đá các giải quốc gia Malaysia và Singapore. Mô hình này đã bị giải thể năm 2015 để chuyển giao việc đào tạo trẻ cho các địa phương chứ ko tập trung về 1 mối nhà nước nữa.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.391
    Đã được thích:
    3.527
    Nếu chỉ bằng vài cái lò đào tạo trẻ mà làm trùm đc thì bóng đá quá đơn giản.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    một lò hay nhiều lò gì k cần biết, gà nòi hay gà trống cũng là 1 hình thức thôi, quan trọng là nhìn chúng nó đá có tương lai.Về mặt này lứa trẻ Mã hơn chúng ta
    nhìn lứa nào đá có tương lai biết liền: kỹ thuật cơ bản ổn, đạt yêu cầu, đỡ bước 1 tốt, chuyền bóng tốt, di chuyển không bóng tốt, đá sáng nước. Còn kết quả giải trẻ nó không quan trọng, thắng cũng đc mà thua cũng đc
    Còn giải trẻ mà đỡ quả bóng không xong, khống chế quả bóng như đánh vật, chuyền sai tùm lum, di chuyển tối, đá dùng nhiều tiểu xảo....những lứa trẻ kiểu đó dù có thắng ở một vài giải trẻ thì lớn lên cũng hỏng hết
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.391
    Đã được thích:
    3.527
    Nhớ ngày trước DTQG VN đá giao hữu với U16 Nga.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
    Cũng chưa biết được! Nhớ cách đây 2-3 năm gì đấy bọn u17 hay 18 gì đấy của Ỉn hổ báo lắm, đá ban bật tanh tách như u19 Vịt 2014 luôn mà mấy năm sau cũng mất hút cmn lươn!
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    HLV Nga nói từ hôm trước đội này nhiều U14. Đã thế lại còn jetlag, thời tiết khác biệt.
  7. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    614
    Đội Olympic Nga ạ.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    chưa bao h tôi đánh gia cao bọn Indog, bọn này toàn dùng sức, lối đá thì tự phát thiên về ngoái đít, 11 thằng thì đến 7-8 thằng thích ngoái đít, rồi tất cả đều về cái máng lợn
    nhưng xem lứa U15 và U18 của Mã đợt rồi nó đã rất bài bản, có 2 yếu tố quyết định đến sự phát triển của cầu thủ trong tương lai, đó là; kỹ thuật cơ bản và tư duy chơi bóng, 2 cái này là tiềm năng để đánh giá thành bại của lứa trẻ
    còn phối hợp ngoái đít nhiều thì cũng chua nói lên đc điều j
    tất nhiên để cầu thủ phát triển còn phụ thuộc vào giải VĐQG, hiện nay thì VN mình đang làm cực tốt, tức là ưu tiên dùng cầu thủ nội, Tây xịn thì cho đá, Tây vớ vẩn thi thẳng tay cho ngồi ngoài, cho câu thủ trẻ vào đá. Đa số các đội Vleague đều làm điều này, giống như 1 trào lưu đua nhau, rất tốt cho bóng đá VN
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Tầm 22 tuổi rồi tư duy kỹ thuật hoàn thiện thế nào được nữa, chỉ có thể lực là có thể phát triển do phụ thuộc rèn luyện thôi.
    Thằng nào hay dở 22 tuổi biết hết cả rồi. Cháu nào sai kĩ thuật cơ bản từ trước + tiếp thu kém thì cùng lắm chỉ ngoi ngóp VL chứ không ra tầm ao làng hay châu Á nổi chứ đừng nói thế giới. Có sửa thì hạn chế được chứ làm sao bằng bọn học hành nghiêm chỉnh từ bé.
    Cũng giống như âm nhạc thôi, có thằng nào cao thủ mà đến 20 tuổi mới bắt đầu chơi đàn đâu, tầm 15 tuổi học đã là muộn rồi, giỏi thì đi đánh quán bar với tán gái chứ làm sao so với những đứa học từ 5-6 tuổi nhà nòi. Mà đấy là âm nhạc còn ko cần chú trọng thể hình thể lực, ít cái ràng buộc hơn thể thao.

Chia sẻ trang này