1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật lúc 19h ngày 25/8/2019

    Ảnh 1: Hoạt động của tàu Haiyang Dizhi 8 trong 4 ngày vừa qua.

    Nhìn sơ đồ đường đi của con tàu thăm dò địa chất được sở hữu bởi nhà nước Trung Quốc, có thể thấy tàu đang tiến hành hoạt động thăm dò nghiên cứu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chứ không chỉ đơn thuần là đi qua vô hại.

    Hoạt động này không được sự cho phép của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và yêu cầu nhóm tàu phải lập tức rời khỏi vùng biển Việt Nam.

    Ảnh 2: Vị trí của tàu Haiyang Dizhi 8 so với bờ biển Phan Thiết vào lúc 19h. So với buổi trưa, tàu đã tiến sâu vào thêm 30 hải lý và cách bờ biển khoảng 131 hải lý.

    Ảnh 3: Sự phân bố nhóm tàu Haiyang Dizhi 8 lúc 19h. Bên phía Việt Nam có thể quan sát được ít nhất ba tàu đang bám theo nhóm tàu Trung Quốc.

    (Nguồn ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic).

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Nga - chổ dựa còn lại của khựa cũng đã lên tiếng phản đối hành vì của khựa tại BĐ.
    Rồi thì khựa chỉ có đâm đầu vào tường .
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Mỹ cho biết Trung Quốc đang ngăn chặn 2,5 nghìn tỷ đô la dầu khí Biển Đông

    Bởi Steve MollmanNgày 25 tháng 8 năm 2019

    https://qz.com/1694322/south-china-seas-oil-and-natural-gas-pretty-important-after-all/


    Căng thẳng xung quanh Biển Đông luôn chủ yếu liên quan đến dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Nhưng người ta thường lập luận rằng các tuyến vận chuyển dầu khí chiến lược từ Trung Đông đến Đông Á mới là vấn đề thực sự quan trọng, trong khi tài nguyên năng lượng của biển tương đối khiêm tốn và chưa được chứng minh.


    Lập luận đó đã trở nên khó đứng vững hơn một chút. Tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã sử dụng ngôn ngữ thẳng thắn liên quan đến các hành động bất ổn của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ), bao gồm các cuộc điều tra địa chấn đang diễn ra bởi một tàu Trung Quốc được bảo vệ bởi các tàu hộ tống vũ trang. Theo thông lệ quốc tế của Liên Hợp Quốc , tài nguyên trong vùng thuộc về Việt Nam, nhưng “ Đường chữ U ” của Trung Quốc mơ hồ, vạch ranh giới không khả tín mà Bắc Kinh sử dụng để tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển chồng lấn với đường này. Nó cũng chống lần lên các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác, bao gồm cả Philippines và Malaysia.


    Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa các quốc gia Đông Nam Á và các công ty nước ngoài mà họ đã hợp tác từ các thỏa thuận năng lượng chung trong các khu vực chồng lấn. Việc này nhằm mục đích đảm bảo độc quyền tiếp cận các thỏa thuận như vậy cho các đại gia dầu mỏ của riêng mình. Một ngoại lệ được phép hiện nay là các dự án khoan dầu hiện tại của Việt Nam với các công ty dầu khí của Nga , bao gồm Rosneft và Gazprom, vì Bắc Kinh không muốn đối đầu với Moscow, một đồng minh ngày càng hữu dụng trên sân khấu địa chính trị.


    Bản thông báo của Bộ Ngoại giao tuần này nhấn mạnh giá trị của trữ lượng dầu khí chủ yếu chưa được khai thác trên biển và mối quan tâm của Hoa Kỳ trong việc có các công ty dầu khí riêng tham gia vào các dự án chung với các quốc gia Đông Nam Á. Một phần trong tuyên bố ngày 21 tháng 8 từ người phát ngôn Morgan Ortagus nói rằng:


    Các hành động của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực [và] áp đặt chi phí kinh tế cho các quốc gia Đông Nam Á bằng cách ngăn chặn sự tiếp cận của họ vào nguồn tài nguyên dầu khí chưa được khai thác trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la. Các công ty Mỹ là công ty hàng đầu thế giới trong việc thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí, kể cả ngoài khơi và trong Biển Đông. Do đó, Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa hoặc ép buộc các nước đối tác từ chối hợp tác với các công ty không phải là người Trung Quốc, hoặc nói cách khác là quấy rối các hoạt động hợp tác của họ.


    Đầu tháng tới, Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận hàng hải kết hợp lần đầu tiên với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên, nhằm mục đích “xây dựng an ninh hàng hải” và tham gia việc phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động phi pháp trên biển.


    Về phần mình, Trung Quốc có khả năng hỗ trợ và tiếp tế tốt hơn cho các lần xuất kích đáng sợ trên biển nhờ các hòn đảo được quân sự hóa mà họ gây tranh cãi khi xây dựng trên các rạn san hô trong những năm gần đây.
  4. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    1.576
    Núi sông nước Nam thì vua Nam ở
    Cương giới đã ghi rành rành ở trong sách trời.
    Cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xâm phạm ?
    Chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong.

    Bài thơ được anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt sáng tác khi lập phòng tuyến tại sông Như Nguyệt để chặn hơn 30 vạn quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược Đại Việt kết cục chúng đã bị đánh cho tơi bời. Phải chăng phải có một trận điện biên phủ trên biển ,một phòng tuyến trên biển đông để dập tắt mọi mưu đồ sấu xa của PLA Navy.
    igansanzenin thích bài này.
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật lúc 19h ngày 26/8/2019

    Tàu hải cảnh 37111 sau mấy ngày "nghỉ mát" ở Đá Chữ Thập, giờ đã quay trở lại đoàn hộ tống tàu Haiyang Dizhi 8, nâng số tàu hải cảnh hộ tống lên ít nhất 5 tàu.

    Tàu Haiyang Dizhi 8 lại vừa hoàn thành một vòng khảo sát mới sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thời điểm sâu nhất cách đảo Phú Quý khoảng 52 hải lý và cách bờ biển chính của Việt Nam khoảng 102 hải lý. Đáng chú ý là thời điểm tàu Trung Quốc vào sâu nhất là lúc 1h26' sáng ngày 26/8, tức sau nửa đêm.

    Ảnh 1: Sự phân bố nhóm tàu Haiyang Dizhi 8 với sự xuất hiện trở lại của tàu hải cảnh 37111.

    Ảnh 2: Từ 19h tối ngày 25 đến 19h tối ngày 26, Trung Quốc đã hoàn thành một vòng khảo sát mới.

    Ảnh 3 và 4: Khoảng cách từ tàu Haiyang Dizhi 8 tới đảo Phú Quý và bờ biển Việt Nam ở thời điểm tàu vào sâu nhất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  6. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Chẳng ai gọi Vietnam là cái dân tộc anh hùng nếu không đã từng hiển hách với khựa 1000 năm và Pháp, Mỹ gần đây. Nói như vậy không có nghĩa là coi war như là chuyện nhỏ. Quốc gia đẳng cấp là có lực và dùng lực đó chiến với những kẻ phi nghĩa nếu phải chiến để bảo vệ chủ quyền, chính nghĩa, và ra lệnh chiến 1 cách không chần chừ khiến đối phương khiếp vía. Dĩ nhiên là phải chuẩn bị kỹ về ngoại giao, QP. Nói chung kiên quyêt phản đối như hiện nay là ok. Nếu không giảm thì...chơi luôn:D:>:-L
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.732
    Đã được thích:
    8.588
    Video Ngư dân Tây Phi giao lưu với Liêu Ninh khựa



    #GDQP
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Trung Quốc muốn độc chiếm nguồn dầu khí Biển Đông?

    27/08/2019

    [​IMG]

    Nhân viên của Rosneft Vietnam trên giàn khoan ở mỏ khí Lan Tây, ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam. Ảnh tư liệu chụp ngày 29/04/2018.REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

    Căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc trên Biển Đông đang gia tăng với việc tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8, với sự hộ tống của các tàu vũ trang, tiếp tục hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí đang tiến gần hơn đến bờ biển Việt Nam. Theo các dữ liệu của trang web Marine Traffic, chuyên theo dõi sự di chuyển của các tàu, tàu Hải Dương 8 từ ngày 23/08 chỉ còn cách đảo Phú Quý của Việt Nam 102 km và cách bờ biển Phan Thiết 185 km.

    Thứ Năm tuần trước, 22/08/2019, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã bày tỏ «quan ngại sâu sắc» về việc các tàu Trung Quốc tiếp tục gây cản trở các hoạt động dầu khí của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đối với bộ Ngoại Giao Mỹ, hành động của của Bắc Kinh là một sự «leo thang» trong nỗ lực nhằm hù dọa những nước khác cũng đang giành quyền phát triển các nguồn tài nguyên trên Biển Đông.

    Vậy thì nhìn từ khía cạnh dầu khí, căng thẳng Biển Đông hiện nay nên được hiểu như thế nào? Oilprice (oilprice.com), trang mạng chuyên thông tin về năng lượng, ngày 24/08 đã có một bài viết về khía cạnh này.

    Oilprice nhắc lại rằng, theo ước lượng của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trữ lượng của Biển Đông là khoảng 28 tỉ thùng dầu. Từ đó đến nay, cùng với những cải tiến công nghệ, ước lượng về trữ lượng dầu khí ở Biển Đông lẻ ra phải tăng thêm. Cho dù giá dầu cao hay thấp, dĩ nhiên là nước nào cũng muốn giành phần và Trung Quốc thì đòi phần lớn nhất.

    Mỹ: Trung Quốc ngăn cản tiếp cận nguồn dầu khí
    Theo cái nhìn của Mỹ, những hành động của Trung Quốc trong vùng đã ngăn cản các nước láng giềng tiếp cận nguồn tài nguyên dầu khí được ước lượng trị giá 2,5 ngàn tỉ đôla. Tuyên bố của bộ Ngoại Giao của Hoa Kỳ hàm ý rằng những hành động đó của Bắc Kinh cũng đã ngăn cản các công ty Mỹ tham gia vào việc khai thác trữ lượng dầu khí Biển Đông.

    http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190826-trung-quoc-muon-doc-chiem-nguon-dau-khi-bien-dong
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Cập nhật tin Biển Đông:

    Vào lúc 5h23’ sáng 27/8 (giờ Việt Nam), nhóm tàu Haiyang Dizhi 8 đổi hướng hành trình, tiến sâu xuống phía nam, đi qua Bãi Phúc Tần, gần hơn về phía Bãi Tư Chính. Vận tốc tàu Haiyang Dizhi 8 vẫn không đổi, tầm 4-5 knots. Đây là vận tốc của tàu trong suốt thời gian tàu thăm dò khảo sát ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    (Nguồn: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic)

    [​IMG]
    [​IMG]
    Connuocviet thích bài này.
  10. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480

Chia sẻ trang này