1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Nhà nghèo khổ thật đấy!....

    ---------------------

    Việt Nam nâng cấp Su-22M thành sát thủ đánh biển

    (Quốc phòng Việt Nam) - Dù được sản xuất dưới thời Liên xô nhưng sau khi trải qua quá trình nâng cấp, Su-22M của Không quân Việt Nam sở hữu những đòn đánh cực đáng sợ.
    beta22, Connuocviethoanghoa00 thích bài này.
  2. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Nga chuẩn bị bán bom thông minh cho VN ....
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    NGA, ẤN ĐỘ BẮT ĐẦU CHUYỂN GIAO TÊN LỬA BRAHMOS CHO ĐỐI TÁC THÂN THIẾT
    AUGUST 28, 2019

    Tên lửa siêu thanh BrahMos do liên doanh Nga và Ấn Độ sản xuất bắt đầu được chuyển giao cho khách hàng thân thiết.


    Phát biểu bên lề triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS 2019 đang diễn ra tại Nga, Kumar Mishra, Giám đốc điều hành BrahMos Aerospace, liên doanh giữa Nga và Ấn Độ, cho biết họ có thể ký hợp đồng chuyển giao tên lửa cho nước thứ 3 vào cuối năm hoặc đầu năm tới.

    “Một số quốc gia đã nộp đơn cho chúng tôi với yêu cầu giao tên lửa BrahMos. Chúng tôi đã thông báo cho Bộ Quốc phòng Nga và Ấn Độ và đang chờ đợi sự cho phép để ký hợp đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ ký được hợp đồng vào cuối năm hoặc đầu năm tới”, ông Mishra nói với hãng tin TASS.

    Khi được hỏi về quốc gia thứ 3 mà tên lửa BrahMos sẽ được chuyển giao, ông Mishra nói đó là quốc gia thân thiết với Nga và Ấn Độ. Ông Mishra cho biết thêm tên lửa BrahMos có thể mở rộng tầm bắn lên 800 km.

    Hiện tại, các phiên bản BrahMos phóng trên đất liền, trên biển và trên không có tầm bắn 290 km. “Chúng tôi đã thử nghiệm thành công tên lửa ở tầm bắn 400 km, về mặt kỹ thuật, tên lửa có thể mở rộng tầm bắn tới 800 km và đây là nhiệm vụ mà chúng tôi phải đối mặt”, ông Mishra nói.
    kojiro_sasaki thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Connuocvietiloveubaby thích bài này.
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Coi phán quyết của tòa án quốc tê không có giá trị gì . Tội nghiệp Đụ - Tê - tê quá .
  6. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Bramod up to 800km vậy có khi nào KCT up to 2600km ko các a e?=))=))=))
    nhnglhn thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Tội gì, Duterte đã từng tuyên bố biển của Philippine nhưng Tập muốn vào bơi thì ai cản được !!!! Còn bảo là đã thành công 'to nhớn' khi năn nỉ được bọn TQ 'cho phép' ngư đân Philippines được tiếp tục đánh cá trong vùng 200 hải lí hải phận của Phi. Nói chung lão ấy chỉ dũng cảm khi đối mặt với dân Phi. Gặp tướng cướp có học cỡ như bọn TQ thì chỉ có cụp đuôi, nhũn như con chi chi.

    https://www.apnews.com/841e38011f084772be1bb74199f9235e



    “When Xi says ‘I will fish,’ who can prevent him?”
    beta22, kimdungmk2iloveubaby thích bài này.
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Đối trọng cho chiến hạm Trung Quốc
    TS Satoru Nagao (Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ)

    Nga và Ấn Độ đang xem xét quyết định cung cấp tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm Brahmos cho bên thứ ba.

    Từ năm 2017, một quốc gia ở Đông Nam Á, và đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc, đã được Ấn Độ đồng ý bán Brahmos. Tuy nhiên, loại hỏa tiễn này là kết quả hợp tác giữa Nga và Ấn Độ nên việc một bên thứ ba muốn sở hữu thì cần phải có sự đồng ý của cả Moscow lẫn New Delhi.

    Với tầm bắn 290 km và nhanh hơn 3 lần so với vận tốc âm thanh nên Brahmos được xem là “sát thủ” đối với các loại tàu chiến nổi. Chính vì thế, khi quốc gia Đông Nam Á nói trên chính thức sở hữu tên lửa này thì cán cân quân sự trong khu vực sẽ thay đổi đáng kể, lực lượng tàu chiến của Trung Quốc không còn dễ dàng diễu võ giương oai. Thậm chí, các tàu chiến Trung Quốc đồn trú ở đảo Hải Nam hay phía bắc Biển Đông đều có thể rơi vào tầm ngắm.

    Vấn đề đặt ra khi sở hữu Brahmos có thể chỉ là khiến Mỹ không hài lòng, bởi Washington gần đây thường xuyên phản ứng khi các đối tác tăng cường trang bị vũ khí của Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì có lẽ không quá căng thẳng, bởi Ấn Độ cùng Mỹ và quốc gia đang tiến hành mua Brahmos có thể chia sẻ với nhau bởi cả ba đang cùng đối mặt một thách thức chung.

    https://thanhnien.vn/the-gioi/doi-trong-cho-chien-ham-trung-quoc-1120836.html
  9. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    cũng may là hắn chưa giao cả lãnh thổ Phi cho khựa :-w giờ bị vả vào mặt choáng váng rồi
    beta22 thích bài này.
  10. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    Vả cái mốc xì gì đâu vẫn sang thiên triều cầu kiến đó thôi,đợt vừa rồi cứng mồm bảo sẽ nói về phán quyết tòa trọng tài gì gì ấy,sang tới nơi phải xin lỗi rồi mới dám nhắc sơ qua,bố đu tê tê bán phil cho tàu khựa rồi,giờ chỉ sợ nó lén giấu tên lửa và khí tài của tàu khựa,đánh nhau thật nó đâm sau lưng VN thì bỏ mịa

Chia sẻ trang này