1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Báo Trung Quốc cảnh báo: Cấm Huawei là Việt Nam đang chọn Mỹ
    https://trithucvn.net/the-gioi/bao-trung-quoc-canh-bao-cam-huawei-la-viet-nam-dang-chon-my.html

    Thằng tàu khựa láo quá , VN tất nhiên luôn coi Mỹ là bạn rồi .



    [​IMG]
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Hong Kong: Súng lại nổ, cảnh sát giả trang trà trộn biểu tình

    https://plo.vn/quoc-te/su-kien/hong...-sat-gia-trang-tra-tron-bieu-tinh-855576.html


    [​IMG]
    [​IMG]


    Mấy thằng cảnh sát HK còn giả trang người biểu tình , nhân dân HK anh dũng quyết ko sợ bọn tay sai giả mạo . Bắt được thằng cảnh sát HK nào giả mạo là đập cho 1 trận







    Dân HK giờ họ rất căm thù bọn tàu khựa , bọn cảnh sát HK đánh người rất dã man





    Người dân HK giơ cờ Mỹ , ước mơ của HK cũng như Đài Lan muốn làm 1 bang của Mỹ



    [​IMG]
  3. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Chó sủa người cứ đi

    Tin vui: Audi cũng phải tìm đến Trung Quốc mua pin cho xe chạy điện

    Audi được cho là đang đàm phán với tập đoàn BYD của Trung Quốc để tháo gỡ tình trạng thiếu nguồn cung pin, làm chậm quá trình sản xuất mẫu SUV chạy điện của hãng.
    [​IMG]

    Mẫu E-Tron SUV đang phải sản xuất cầm chừng do thiếu nguồn cung cấp pin.

    Dẫn các nguồn thạo tin, hãng Bloomberg cho biết các cuộc đàm phán giữa Audi với BYD đang tiến triển tốt. Hai bên đang xem xét các khả năng hợp tác sâu hơn, có thể bao gồm việc thành lập một liên doanh mới, hoặc Audi sẽ mua cổ phần bộ phận sản xuất pin của BYD.

    Nguồn tin này của Bloomberg cũng cho biết BYD cũng đang đàm phán với các nhà sản xuất ô tô khác về việc cung cấp pin và chưa có gì đảm bảo rằng Audi và BYD sẽ đặt bút kí vào thỏa thuận hợp tác.

    Nếu hai bên bắt tay nhau, BYD có thể sẽ cung cấp pin cho các mẫu xe chạy điện sử dụng cơ sở gầm bệ PPE (Premium Platform Electric) của Tập đoàn Volkswagen, như mẫu Porsche Taycan và phiên bản sản xuất thực tế của mẫu Audi E-Tron GT.

    Tập đoàn Volkswagen được cho là đang phải giải quyết các rắc rối liên quan đến nguồn cung pin với Samsung SDI ở châu Âu, sau khi nguồn cung cam kết giảm từ hơn 20 GWh xuống dưới 5 GWh. Do đó, Audi phải thay đổi kế hoạch đối với mẫu E-Tron SUV, cắt giảm sản lượng tại nhà máy Brussels do thiếu pin.

    Thương vụ hợp tác này, nếu thành công, cũng sẽ có lợi cho BYD vì nó giúp doanh nghiệp Trung Quốc này tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ lớn hơn - CATL, công ty hiện đang cung cấp pin cho Audi để sản xuất mẫu SUV chạy điện cỡ nhỏ Q2L e-tron dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

    BYD là nhà sản xuất xe xanh hàng đầu của Trung Quốc, hiện là đối tác liên doanh của Daimler, với thương hiệu Denza EV dành riêng cho xe chạy điện.

    Theo Dân Trí

    https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/a...ua-pin-cho-xe-chay-dien-20190831231120096.htm
    Lieuninh thích bài này.
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Sự thật: Mỹ ko bán F16 cho Đài Loan mà chỉ ngầm nâng cấp lên chuẩn F16V

    Tuần qua người đứng đầu Đài Loan (Trung Quốc), bà Thái Anh Văn đã có chuyến công du tới cơ sở kỹ thuật của không quân hòn đảo này. Tại đây dây chuyền hiện đại hóa tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon lên chuẩn F-16V Viper đã được hé lộ.

    F-16V Viper là phiên bản nâng cấp theo các công nghệ của tiêm kích thế hệ 5 được Tập đoàn phát triển công nghiệp hàng không Đài Loan (AIDC) thực hiện trên những chiếc F-16A/B mà Mỹ bán cho vùng lãnh thổ này.

    Hiện tại Đài Loan đã nhận được tổng cộng 4 tiêm kích F-16V Viper và dự kiến trong tương lai đến năm 2022, họ sẽ tiến hành nâng cấp toàn bộ phi đội 139 tiêm kích F-16 của mình theo chuẩn này, kết hợp cùng 66 chiếc F-16 Block 70 tính năng tương đương sẽ tạo ra năng lực tác chiến trên không cực mạnh.



    [​IMG]
    Bà Thái Anh Văn tới thăm dây chuyền nâng cấp tiêm kích F-16V Viper của Đài Loan
    Điểm nhấn trên chiếc tiêm kích F-16V Viper đó là máy bay được trang bị radar mảng pha quét chủ động (AESA) AN/APG-83 thế hệ mới nhất với tính năng cực kỳ ưu việt.

    Đi kèm theo đó là gói nâng cấp về buồng lái với giao thức điều khiển được số hóa tuyệt đối với các màn hình hiển thị đa năng thay cho dãy đồng hồ cơ học kiểu cũ.

    So với radar AN/APG-66 (V3) thế hệ cũ thì radar AN/APG-83 có tầm phát hiện mục tiêu tăng thêm 30%, khả năng nhận biết tổng thể chiến trường tăng 220% cùng với mức độ tự bảo vệ tăng lên 180%.

    Các hệ thống điện tử hàng không áp dụng công nghệ mới nhất cùng với tổ hợp thiết bị thông tin liên lạc, điều khiển bay, hỗ trợ hạ cánh trên F-16V Viper giúp chiếc tiêm kích này có năng lực chiến đấu tiệm cận F-35 Lightning II.

    [​IMG]
    Nhân viên kỹ thuật của Đài Loan được sự trợ giúp từ các chuyên gia Mỹ trong quá trình nâng cấp tiêm kích F-16
    Truyền thông Trung Quốc tỏ ý cực kỳ quan tâm tới F-16V Viper của Đài Loan, bởi so sánh với Su-35SK thì tiêm kích chủ lực của Bắc Kinh vẫn dùng radar mảng pha quét thụ động N035 Irbis-E tính năng kém hơn.

    Ngoài ra do là tiêm kích hạng nặng nên diện tích phản xạ radar của Su-35SK cao hơn F-16V Viper rất nhiều. Điều này dẫn tới thực tế rằng trong các cuộc đối đầu trên không, Su-35SK rất dễ bị F-16V Viper phát hiện ra trước để đưa ra góc và hướng tiếp cận phù hợp nhằm chiếm ưu thế.

    Để đối phó F-16V Viper của Đài Loan, dự kiến các tổ hợp công nghiệp hàng không Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh việc sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 cùng với các biến thể nâng cấp trang bị radar AESA của J-11/16.
    https://baodatviet.vn/quoc-phong/vu...ang-cap-tiem-kich-f-16v-cua-dai-loan-3386732/

    Mỹ ko dám leo thang căng thẳng, chỉ giả vờ nâng cấp cho thằng Đài lên chuẩn F16V, nhưng nếu là người hiểu biết KTQS thì mẫu F16A/B cũ của ĐL ko thể nào nâng cấp lên F16V, vì khác khí động học, tuổi thọ khung thân vật lý, RCS, bán kính chiến đấu dù có lắp radar và động cơ mới cũng ko thể nào đạt được hiệu quả tối ưu như cấu hình F16V mới sản xuất

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 02/09/2019
  5. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    [​IMG]
    DF-17 sẽ có đầu đạn siêu thanh, cuộc đua tên lửa Mỹ-Trung đã có kẻ chiến thắng?
    Trà Khánh - Theo Trí Thức Trẻ, 02/09/2019 20:47
    [​IMG]
    Theo truyền thông Trung Quốc mô tả, tên lửa đạn đạo DF-17 mà quân đội nước này đang thử nghiệm sẽ là mẫu tên lửa đầu tiên trên thế giới được trang bị đầu đạn siêu thanh.
    Sputnik dẫn các nguồn tin truyền thông Trung Quốc cho biết, khi được đưa vào biên chế chính thức tên lửa đạn đạo DF-17 sẽ được trang bị đồng thời hai mẫu đầu đạn gồm đầu đạt nhân và đầu đạn siêu thanh.

    Khi được Sputnik hỏi về năng lực tấn công của mẫu tên lửa đạn đạo mới nhất của Quân đội Trung Quốc, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin cho biết, điểm khiến đầu đạn siêu thanh trở thành loại vũ khí của tương lai chính là việc nó có thể thay đổi mục tiêu trong suốt hành trình bay, tức là nó có thể lựa chọn một mục tiêu khác để tấn công thay cho mục tiêu ban đầu.

    Theo một bài viết được đăng trên tờ South China Morning Post cho biết, tên lửa DF-17 được tích hợp một hệ thống dẫn đường phức tạp, cho phép điều chỉnh quỹ dạo bay theo lệnh từ trung tâm điều khiển. Có nghĩa tên lửa có thể có khả năng tấn công các mục tiêu đang di chuyển, chẳng hạn một con tàu lớn như tàu sân bay.

    [​IMG]
    Theo như truyền thông Trung Quốc mô tả, tên lửa DF-17 của nước này với đầu đạn siêu thanh hoàn toàn có thể được sử dụng tấn công các biên đội tàu sân bay của Mỹ. Ảnh: National Interest.

    Truyền thông Trung Quốc cũng mô tả rằng, khi được đưa vào biên chế trong năm 2020, DF-17 sẽ mẫu tên lửa đầu tiên trên thế giới được trang bị đầu đạn siêu thanh có năng lực tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau. Bên cạnh đó họ cũng khẳng định với tên lửa DF-17 cán cân quân sự giữa Bắc Kinh và Washington chắc chắn sẽ thay đổi.

    Trái ngược với tuyên bố của South China Morning Post, chuyên gia quân sự Vasily Kashin lại cho rằng DF-17 không phải là tên lửa đầu tiên được trang bị đầu đạn siêu thanh, khi mà trước đó tổ hợp tên lửa siêu thanh "Avangard" của Nga đã hoàn tất thử nghiệm và sẵn sàng đưa vào trang bị trong cuối năm nay.

    Tuy nhiên, tổ hợp vũ khí "Avangard" lại là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa siêu thanh - vũ khí chiến lược sử dụng ở phạm vi liên lục địa với đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó tên lửa DF-17 của Trung Quốc chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu thanh.

    Cũng cần lưu ý là Mỹ cũng đang có một dự án phát triển tên lửa đạn đạo tương tự như DF-17 của Trung Quốc mang tên là hệ thống vũ khí siêu âm tầm xa (LRHW), và phải đến năm 2023 đơn vị đầu tiên mới chính thức đi vào trực chiến.

    Từ điều này có thể cho thấy cuộc chạy đua tên lửa siêu thanh ở châu Á giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ sẽ không có quá nhiều khác biệt về thời gian thử nghiệm cũng như việc đưa chúng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Trong khi đó hai yếu tố chính tác động đến cuộc đua này sẽ là ngân sách đầu tư và năng lực sản xuất của mỗi quốc gia.

    Ở đây, Trung Quốc có một lợi thế không thể phủ nhận là họ năng lực sản xuất tên lửa tầm trung và tầm ngắn khá tốt. Trong khi đó Mỹ dù là siêu cường quân sự nhưng từ lâu đã bỏ qua việc phát triển các dòng tên lửa này và họ phải xuất phát lại từ con số không

    Do đó ở thời điểm hiện tại Mỹ đang là kẻ thua cuộc trong cuộc đua tên lửa siêu thanh lẫn tên lửa chiến thuật tầm trung với Nga và Trung Quốc, và họ buộc phải lấy sức mạnh của vũ khí hạt nhân để bù đắp khoảng trống này trong thời gian tới.
    Rugivnb thích bài này.
  6. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    thế giới nầy không hợp tác với Trung Quoc có mà tự bóp dái chết.
    Rugivnb thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Biểu tình Hong Kong: 10.000 HS-SV bãi khóa ngày đầu năm học
    https://plo.vn/quoc-te/su-kien/bieu-tinh-hong-kong-10000-hssv-bai-khoa-ngay-dau-nam-hoc-855741.html

    Học sinh sinh viên HK ko đi học quyết biểu tình chống bọn tàu khựa .
    Người dân HK đốt cả cờ tàu khựa chứ ko vứt xuống biển nữa






    Người biểu tình còn chế cờ tàu khựa thành Chinazi , so sánh bọn tàu khựa với phát xít Đức



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 03/09/2019
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc cảnh báo 'giới hạn đỏ' với biểu tình Hong Kong
    https://vnexpress.net/the-gioi/trung-quoc-canh-bao-gioi-han-do-voi-bieu-tinh-hong-kong-3976193.html

    Thằng tàu khựa chỉ được to mồm giỏi vác xe tăng vào HK xem nào . Dân HK đốt trụi mấy con tăng Type-96 ghẻ ngay

Chia sẻ trang này