1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    10/10 mới gặp Mã.
    V League vòng cuối là 4/10.
    Hà Nội đá lượt về với Triều vào 2/10.
    Không biết VFF định đổi lịch ntn ?

    Tình hình này Hà Nội nên sớm vô địch V League còn HAGL nên sớm trụ hạng :))
    Chứ căng cờ đến vòng cuối thì tốn thể lực lắm.
    LackOfMoney thích bài này.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Có cảm giác Huỳnh Tấn Sinh đang có phong độ ngon hơn Duy Mạnh. Gọi nó lên tăng cường cho tuyển cũng ok. Hồi đầu năm nó bắt chết thằng Chok
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Kịch bản xấu nhất của V league là đến vòng cuối Hà Nội chưa vô địch và Hagl chưa trụ hạng. Lúc này HAgl sẽ gặp Tphcm tranh đua vô địch đánh nhau phù mỏ. Dù vậy HAgl cùng các đội V leauge khác chỉ còn phải đá 3 trận, cũng không quá vấn đề cho phân phối thể lực.

    Hà Nội trong 20 ngày tới sẽ phải đá 6 trận bắt đầu bằng trận đấu bù ngay ngày mai với Nam Định.
    Có lẽ Vff nên kéo giãn V league, đẩy hẳn vòng cuối ra sau 2 trận vòng loại WC. Như thế mới ngon lành mọi nhẽ.
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2019
    Malogs thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Ấn độ ngon nhỉ, cầm cự với đương kim VĐ châu Á Qatar tới phút 55 rồi vẫn 0-0, ngay trên sân Qatar
    --- Gộp bài viết: 11/09/2019, Bài cũ từ: 11/09/2019 ---
    Hôm nay là ngày đãi khách, hầu hết các đội đá sân khách đều thắng

    Ngoại lệ là Singapore thắng Palestine 2-1. Không khéo bảng này Singapore đi tiếp với tư cách nhì bảng tốt nhất :) Nhưng hơi khó vì còn hai ông kẹ Uzbek và Ả rập Saudi. Nhìn bảng này mới đúng là tử thần, bảng "ASEAN thu nhỏ" của VN vẫn còn ngon chán.
    --- Gộp bài viết: 11/09/2019 ---
    Bác nào mất ngủ vào xem Qatar-Ấn cho vui

    --- Gộp bài viết: 11/09/2019 ---
    Nhìn đội Qatar này vẫn toàn những nhân vật đó. Nhiều lúc nghĩ không hiểu sao nó lại thua được mình :)
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.930
    Đã được thích:
    1.764
    Yemen hòa 6 đỉ 2-2 hài vãi.
    AE yên tâm Park là chuyên gia bắt bài đối thủ, kiểu như thằng UAE Vịt biết cách kết liễu, không non như thằng Mã đâu, nhưng dưới thời Park đừng mong có những trận thắng đậm đối thủ nào, Park chỉ muốn vừa thắng vừa hạn chế chấn thương hay lộ nhiều bài có thể, nên dưới thời Park bất cứ thằng nào muốn xơi Việt Nam cũng không dễ, mặc dù từ lúc á quân u23 Châu Á đến nay lối chơi Việt Nam không thay đổi nhiều, nhưng cách dùng người, đọc trận đấu, biến tấu trong chiến thuật là cao chiêu của Park, mỗi đối thủ Park có cách nhập cuộc khác nhau. Nên dễ nhận ra dù thủ hay công thì Việt Nam luôn là người chủ động, chứ không bị động cuống lên như các thế hệ trước, nên chưa bao giờ có những trận thua khó hiểu, hay bị đối phương đè đầu cởi cổ như xưa.
    Thấy thằng Thái ,Mã Ỉn, UAE vậy chứ về Mỹ Đình Vịt cũng múc nó như thường, Việt Nam hiện nay là đội bóng cấp độ trung bình khá ở Châu Á nhưng lối chơi thì thuộc loại thực dụng lì lợm khó chịu nhất.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Hòa rồi. Trận này nếu loại trực tiếp thì sẽ đá luân lưu, khi đó thì 50-50, Ấn thắng thì thành kỳ tích giống VN :)

    Bọn Qatar trận này có vẻ cầu toàn, vài lần tôi thấy nó có bóng trống ngay vòng cung 16m50 nhưng không dám sút, cứ chuyền qua chuyền lại, chắc định chuyền vào tới sát gôn luôn cho chắc ăn :) Ấn độ nó để cả 11 thằng ở nhà, người không là người thì lấy đâu ra chỗ mà chuyền.

    Ấn phản công cũng đưỜng nét chứ không chỉ co cụm, chỉ có điều thể lực yếu quá nên chạy không nổi, toàn chậm hơn bọn kia, tiền đạo cũng ko sắc nét cho lắm
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    1.781
    Ấn phàn công tiền đạo 1vs1 với hậu vệ qatar chẳng qua nổi phát nào. Hậu vệ qatar thủ chắc phết
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.631
    Đã được thích:
    2.313
    Quả tạ đội hình đá WC 2022 nên không gà được đâu, Ấn độ mà khoan được nó dễ thì vào WC chắc thua mỗi trận 5 quả.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bàn thua đầu tiên thủ môn của Mã lởm quá, đặc điểm của thủ môn lùn
    quả đấy mà Đặng Văn Lâm vs Phillip Nguyễn thì k bao giờ vào được
    nhnglhn thích bài này.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Tình hình thực tiễn cách mạnh cho thấy ngoại trừ bảng A, các đội nhì bảng còn lại sẽ không có điểm số cao chung cuộc. Vì thế VN cứ bình tĩnh mà đá, tránh ép mình rơi vào tình thế buộc phải thắng.
    nhnglhnLackOfMoney thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này