1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    đọc liền câu thế mà cũng ko hiểu à ? thêm "Phi bị vả.." cho dễ hiểu đấy

    thằng Phi chờ nhận con này chắc đem....tặng luôn cho VN là vừa , nay mơi dân Phi xuống biển chắc phải sang Bejing xin giấy phép thôi

    [​IMG]
    darkkainyn thích bài này.
  2. wang_pro

    wang_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    115
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Ấn Độ tặng Mi-35 cho đồng minh sau khi nhận AH-64E Guardian?

    (Quốc phòng Việt Nam) - Không quân Ấn Độ mới đây đã công bố ý định loại biên phi đội trực thăng tấn công Mi-35 của mình sau khi nhận đủ số lượng AH-4E Guardian.

    Hiện tại Không quân Ấn Độ đang duy trì phi đội trực thăng chiến đấu Mi-35 bao gồm tổng cộng 17 chiếc, chúng được triển khai tại khu vực biên giới giáp Pakistan để sẵn sàng cho tình huống xảy ra xung đột trên quy mô lớn.

    Trực thăng tấn công Mi-35 của Ấn Độ là một phiên bản đặc biệt, chúng khác xa so với sản phẩm mà Không quân Nga đang sử dụng hay bán ra nước ngoài. New Delhi đã tích hợp nhiều thiết bị điện tử của Israel hay châu Âu lên Mi-35 của mình.

    Ưu điểm lớn nhất mà trực thăng Mi-35 Ấn Độ sở hữu đó là chúng được lắp đặt hệ thống trinh sát - ngắm bắn quang điện tối tân, tính năng theo đánh giá vượt trội sản phẩm do Nga sản xuất, đặc biệt khi tác chiến ban đêm.

    Mặc dù vẫn được coi là dòng trực thăng tấn công hàng đầu thế giới và có sức mạnh áp đảo tại khu vực Nam Á nhưng Không quân Ấn Độ vừa qua đã gây ngạc nhiên khi công bố kế hoạch loại biên toàn bộ phi đội Mi-35 của mình.

    Lý do được New Delhi đưa ra đó là họ sắp nhận đủ phi đội trực thăng vũ trang tiên tiến AH-64E Guardian do Mỹ sản xuất. Phương tiện tác chiến tối tân này theo đánh giá thì ưu việt hơn Mi-35 trên tất cả các thông số cơ bản.

    Tuy nhiên vấn đề thu hút được sự quan tâm vào thời điểm hiện tại đó là Ấn Độ sẽ làm gì với những chiếc Mi-35 sau khi loại biên, bởi ước tính chúng vẫn có thể phục vụ thêm một thời gian nữa và còn rất lâu mới lâm vào tình trạng lạc hậu.

    Phương án được nhắc đến nhiều nhất lúc này chính là Ấn Độ sẽ mang tặng một vài chiếc hoặc toàn bộ phi đội trực thăng tấn công Mi-35 của mình cho một đối tác chiến lược trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    +++++++++++++++++++++++++++

    90% là tặng cho Đông Lào rồi.....
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    suy đoán láo, nó mang niêm cất,
    nhnglhn thích bài này.
  5. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    Nhiều khả năng mang bỏ vào kho hay hoán cải mục đích chứ cái kiểu đem cho thấy không khả thi,ấn nó cũng ki bo bỏ mịa chứ chả hào phóng gì,nó còn kẹt tranh chấp với cu pakistan thì việc cho không cả phi đội hay chỉ vài chiếc khó mà xảy ra,hay có thể là một quốc gia nào đó sử dụng gói viện trợ nó cho để mua lại giá rẻ phi đội mi 35 đã qua sử dụng này,thì sẽ hợp lý hơn là cho không
    nhnglhn thích bài này.
  6. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Connuocviet, meo-u, beta221 người khác thích bài này.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Đúng là Ấn chưa có tuổi để lọai biên Mi-35 .
  8. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Trông cũng oanh oách ấy nhể

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    minhhoang2017 thích bài này.
  9. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Chương trình SX và mua sắm VK chắc VN cũng lấy kinh nghiệm từ chiến thắng ĐBP thôi .
    Đầu tiên là : cầm cự .... năm 1979 khựa phản bội lộ rõ bản chất VN bất ngờ thì lúc đó việc phòng thủ là chủ đạo .... tất cả thứ gì gậy gộc , súng ngắn , súng dài đều được huy động hết .
    Đến khỏang năm 1985 khi biên giới tạm yên thì chiến lược là " giằng co .... tìm mua về các thứ mà có thể giằng co với khựa , vì ít tiền nên ưu tiên hàng rẻ , bền ...
    Gần đây khi khả năng phòng thủ đạt độ tin tưởng nhất định , và tiền bạc rủng rỉnh hơn thì tư tưởng tiếp theo là " VK tấn công " . Ví dụ Spyder của Israel .... và cứ thế, cứ thế .
    Chúng ta đã hết thời cứ lấn cấn mua hàng cũ ....
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2019
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Các bác mang tư tưởng chiến tranh đối xứng nên rất hay sa đà vào mong ước viển vông.
    kiểu như : nó nhiều tàu 052D thậm chí 055 hay LHD ... mình toàn tàu bé, phải phòng không hạm cỡ 4000-5000 tấn, lắp đủ loại sam, chống hạm.
    hay nó nhiều máy bay trực thăng quá, mình ko thấy mua gì ... rồi Mi35 hay 24 ...
    ---
    Các bác hãy nghĩ lại, trên tư duy bất đối xứng ( vì đối xứng thì mình thua từ khâu đầu tiên rồi )
    - Nó nhiều xe đạp thì ta phải nghĩ cách làm xịt lốp xe nó
    - Nó nhiều trực thăng thì ta phải nghiên cứu cái chống nó , như tên lửa phòng không vác vai.
    - Nó nhiều tàu chiến thì ta phải nhiều chống hạm, đa dạng từ bờ, từ trên không, ngầm
    chứ ko phải nhiều tàu to tương xứng.

    --
    Thời chống Mỹ, máy bay Mig lên đó phá quấy máy bay strike của nó cho vứt hết bom trước khi đến mục tiêu, rồi té chứ có phải để 1 vs 1 nó đâu

    Chống máy bay là bằng radar, tên lửa, pháo cao xạ.

Chia sẻ trang này