1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Nghiên cứu e như THAAD là ngon
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.279
    Đã được thích:
    26.587
    Mụ chú ý cái mã trang bị nó phân loại khí tài giùm cái mụ. 48Ya6-K1 nó có phải radar thuần tuý trang bị bên phòng không đâu
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Do ta cần loại cảnh báo tầm xa, chứ không cần loại chuyên bắt thấp để hổ trợ trong đội hình S-300, và hàng này gia truyền của nhà nó, mua về để nâng cấp S-300 lên thì mắt mỏ bỏ xứ.
    Xét về độ bảo mật trong hệ thống cấu thành thì có nó sẽ tốt hơn, đồng bộ hơn.
    Tuy nhiên các tính năng khác chưa chắc bằng 36D6.
    Chức năng radar không lưu dự phòng thì có thể để liên kết 1 phần với các cấu hình bên ngoài thôi, chứ dự bị thì chưa chắc
    Nó ko là radar thuần túy cho PK chứ là gì cụ @kuyomuko
    Thằng Nga nó thiết kế riêng theo yc để tích hợp vào hệ S-400 nhà nó sau khi thấy rủi ro từ các mục tiêu bay thấp, cực thấp.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Nó là 1 thành tố nào đó của cả 1 hệ thống tự vệ hay đối kháng điện tử hay dẫn đường tự động nào đó có từ xưa giờ mang ra mông má từng thành tố lên chứ chả có gì đâu. Nhìn nó xài cả Kasta lẫn thằng này thấy nghi. Nhìn thì nó có xài chung vài thứ với đài Gamma-S1, vốn cũng là đồ lên chứ không phải đồ mới.

    Thường đồ mang mã Ya (cụ thể ở đây là 48Ya6-K1 thì cái 48Ya6 này là mã cũ, còn K1 này là mông má lên) thì nó là chế áp điện tử, trinh sát điện tử hay tự động dẫn đường hay chỉ huy gì đó. Nói chung là thành phần của 1 thứ gì đó bên thông tin chỉ huy hay trinh sát tham mưu kiểu gì đó của bên phòng không không quân. Radar hoặc máy phát xung điện từ chế áp gây nhiễu thường là RL hoặc L

    Thằng này có vẻ như là thứ gì đó chống đạn diệt radar. Tớ thì đek tin mấy trang giới thiệu tiếng Nga lắm. Muốn tin phải có cơ sở. Tên mã GRAU thế thì chức năng không phải radar thường
    hk111333karate_hn thích bài này.
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Vậy theo bác là Nga nó sợ bọn Mỹ và Israel một ngày nào đó phang luôn cái căn cứ của nó nên nó thủ sẵn tới 2 cái đài chế áp đạn diệt radar của đối phương à ? Vậy chắc nó cũng chế áp được bọn UAV ghẻ của bọn phỉ được lái bằng P-8A chứ bác ?
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]
    nguyenhuy10000Connuocviet thích bài này.
  7. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Ươc gì không quân có các loại như b1 b52
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Tớ làm sao biết được chuyện đó. Nhưng ai cũng vậy. Đóng quân ở 1 nơi mà thế lực mạnh nhất không phải là mình thì phải có kế hoạch tự vệ trong tình huống xấu nhất chứ. Ngay cả tụi NATO phang Tomahawk vào Syria yếu nhớt thì nó cũng chất hàng lên máy bay tiêm kích bay vòng vòng phòng bọn Nga nổi điên phang lại thì huống hồ gì Nga. Còn mấy cái UAV thô kia thì theo tớ là do bọn rồ Nga vu vạ lái bằng P-8A chứ thứ ôn ấy cần quái gì phải phức tạp thế. Nó phóng lên trời xong bay theo 1 quỹ đạo lập trình sẵn bằng GPS thì Nga nó làm sai lệch GPS thì tụi nó sau này có tác dụng gì đâu. Nhưng như lúc đánh Palmyra thì tụi Nga vẫn mang theo 1L29/1L262 RTUT-B/BM vốn là thứ để vô hiệu các ngòi cận đích vô tuyến của bom chùm, đạn diệt radar... vốn tụi IS làm gì có. Nó phòng bị trường hợp tụi Mỹ nó điên lên nó ném bom vào đầu đấy thôi.
    hk111333, iloveubabykarate_hn thích bài này.
  9. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Nga nó thử vũ khi của nó chứ có gì đâu các bác dài dòng
  10. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108

Chia sẻ trang này