1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Không quân, pháo binh TNK tấn công vào các vị trí của SDF tại khu vực cửa khẩu Khabur /Semalka nối giữa Kurdistan và khu vực SDF chỉ vài giờ sau khi nhà trắng thông báo rút quân .

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/10/2019, Bài cũ từ: 08/10/2019 ---
    Lính thổ vào Jarablus dự sẽ tiến vào Manbji

    [​IMG]

    Chỉ huy quân đội cuốc da Syria: Chúng tôi không cho phép quân chế độ chiếm Manbji. Chúng tôi sẽ sớm tiến vào tp.
    ....
    Thổ đưa 1 số lượng lớn xe bọc thép, quân + phỉ áp sát cửa khẩu Tal Abyad, Ras Al Ayn
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đích thân bt bqp qđ cuốc da Syria dẫn phỉ đi oánh nhau với gái.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tal Abyad
    [​IMG]
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Ơ!!! thế là đồng minh nhớn Huê Cầy lại bỏ rơi đệ ruột gái Cuốc hở các cụ rồ Mẽo :)):)):))
    bloodheartvn thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Năm ngoái Trump cũng nói như vậy làm pro Nga hú hét cả tuần xong đâu lại vào đấy hoho


    Trung Quốc rút hợp đồng khí đốt 5 tỷ USD kí với Iran vì lệnh trừng phạt của Mỹ
    http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tru...ki-voi-iran-vi-lenh-trung-phat-cua-my-564652/

    Tàu khựa tưởng to mồm ai ngờ đã phải rút khỏi Iran hoho .
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Nói nhỏ cho cụ biết thôi nghe không bạn tước bạn í lại quẫy đuôi tít mù lên : Bỏ 1 phần thôi. Phần sâu 20-30 dặm thổ đòi ý.
    Dưng A chum cảnh báo bác gàn rồi: Có hấp thì hấp nhè nhẹ thôi nếu bạo lực quá anh í đau lòng -> bỏ xứ Syria đi luôn đấy :))
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/10/2019, Bài cũ từ: 08/10/2019 ---
    Lừa 1 lần ra tòa đổ thừa tại hoàn cảnh tòa thương- cảnh cáo, lừa lần 2 tòa áp cho cái tội " quân lừa đảo chuyên nghiệp " là cái chắc . :))
    --- Gộp bài viết: 08/10/2019 ---
    Gái Kurd thề chơi đám thổ tả tới cùng. Đưa nhiều đơn vị từ ở Omar oil fields đem lên phía bắc.

    [​IMG]

    Pro Kurd: SDF đã cấp tốc cử đoàn lãnh đạo cấp cao cả chính trị lẫn quân sự đến Damascus.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2019
    bloodheartvn, Massu, Racuta3 người khác thích bài này.
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Afghanistan đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Taliban
    Ăn hại Taliban lại chết phơi xác trước quân đội Afghanistan . Và vẫn như mọi lần quen thuộc quân đội Afgh lại Selfie bọn Taliban
    Taliban chưa kiểm soát nổi thành phố nào .

    https://twitter.com/moiafghanistan

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Quân bác gàn + các chiến sĩ cắt mạng FSA mua được món quá hời không quẫy đuôi mừng lại đi khoe xác mấy thằng giặc cỏ là nàm sao? :))
    bloodheartvn thích bài này.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Syria: Mỹ chỉ rút 50-100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt
    https://vov.vn/the-gioi/syria-my-chi-rut-50100-binh-si-thuoc-luc-luong-dac-biet-964482.vov

    Mỹ chỉ rút có 50 -100 lính thế mà Pro Nga đã hú hét loạn hết cả lên . Mỹ sẽ ở Syria vài chục năm nữa .
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Con tinh trùng lỗi Tướt cho ảnh hỏi: Mỹ thích ở Syria bao lâu thì ở hả ? Ai cho Mỹ ở ? Ai mời Mỹ vào Syria ? Vào chả làm được cái gì, viện trợ nhân đạo không, chỉ lập ấp chiến lược để cho bọn khủng bố trú chân, rồi bơm vũ khí cho khủng bố nữa.
    bloodheartvn thích bài này.
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Ngay từ đầu Trump đã ko muốn dây dưa với người Kurd nhưng phe các phe phái khác đều muốn Mỹ ở lại Syrie. Tuy nhiên, sự cố Iran tạo điều kiện cho Trump rút khỏi Syrie trong chừng mực nào đó.
    Mỹ nhượng bộ Thổ và tất nhiên đổi lại Mỹ phải được cái gì đó.
    Nga tạm thời để Thổ tẩn Kurd và trước mắt SAA kiểm soát hoàn toàn cao tốc M5. Sau đó mới tính tiếp.
    Ngay từ đầu Kurd chọn sai phe nên giờ gánh hậu quả thôi. Người Kurd rời khỏi nơi cư trú lâu đời, hòa nhập vào cộng đồng A rap.
  10. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Cụ Tướt nói sao chứ em thấy hú hét nhiều chính là dân Mỹ đấy ạ. Ngườ ita nói anh Trum giữ lời và xem Mỹ trên hết. Chỉ có cụ là hú hét ngược thôi ạ

    Đỗ Nam Trum:
    Nhiều năm trước, Mỹ được cho là hiện diện ở Syria 30 ngày. Chúng ta ở lại đó và ngày càng lún sâu và cuộc chiến mơ hồ. Khi tôi đắc cử ở Washington, ISIS hoạt động rầm rộ trong khu vực. Chúng tôi mau chóng đánh bại 100% nhà nước ISIS bao gồm bắt giữ hàng ngàn chiến binh ISIS, hầu hết chúng đến từ Châu Âu. Nhưng mà Châu Âu không muốn tiếp nhận chúng, họ nói nước Mỹ các anh cứ giữ lấy chúng! Tôi nói "Không, chúng tôi đã làm ơn cho các ông và giờ thì các ông muốn chúng tôi cầm giữ chúng trong các nhà tù với chi phí rất lớn. Chúng là của các anh để chịu án. Một lần nữa họ lại nói "Không", nghĩ mà xem, như thường lệ, nước Mỹ luôn là "thằng khờ" đối với NATO, trong thương mại, trong tất cả mọi thứ.

    Người Kurd chiến đấu cùng với chúng ta, nhưng họ đã được trả khoản tiền và thiết bị rất lớn để làm điều đó. Họ đối đầu với Thổ hàng thập kỷ. Tôi đã kéo dài cuộc chiến này gần 3 năm, nhưng mà giờ là thời điểm rút khỏi những cuộc chiến phi lý không có hồi kết, trong số đó là những cuộc chiến bộ tộc và mang những người lính chúng ta về nước. CHÚNG TA SẼ CHIẾN ĐẤU Ở NƠI NÀO ĐÓ VÌ LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA, VÀ CHỈ CHIẾN ĐẤU ĐỂ THẮNG. Thổ, Châu Âu, Syria, Iran, Nga và người Kurd giờ đây phải tự giải quyết vấn vấn đề với những chiến binh ISIS ở nước láng giềng của họ. Tất cả họ đề ghét ISIS, đã là kẻ thù nhau trong nhiều năm. Chúng ta ở cách xa chúng 7000 dặm và sẽ đè bẹp ISIS lần nữa nếu chúng đến đâu đó gần chúng ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này