1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Đừng chủ quan , nó cứ nhồi bóng dài , tranh chấp 5-5 trước khung thành thì Văn Lâm có thể thành tội đồ vì khi đó Lâm phải gánh cho hàng thủ ăn ý nhưng lùn và không mạnh cơ bắp.
    Gặp Mr Park cứ chơi bài này ,đúng ngày ko may của V. N thì ko biết chuyện gì đâu
    loyallance thích bài này.
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Thật ra chiến thuật nào cũng có ưu nhược điểm. Như chiến thuật của Park lấy sự kỷ luật và bao vây khu vực thì mấy thằng quen phối hợp gần như Malay bí lối, nhưng thằng Indo lại chuyên kick and run kiểu Anh truyền thống thì sẽ có những thằng chuyền dài chính xác và quen đảo cánh phá vây khu vực.

    Nhưng kick and run có cái lợi là phỏng thủ đông và tập trung ở phần sân nhà, ko biết sao mà Indo lại toàn bị thủng nhiều quả, có thể kiểu đó không hợp Indo nên nó dễ đuối sức cuối trận, quan trọng ko được để nó ghi bàn sớm ko thì nó tử thủ thì mình mệt hơn nó.

    Nếu các cầu thủ trình diễn bình thường ở bên ngoài và nổi bật bên Park thì rõ ràng Park đã program cho từng cầu thủ rất tốt cho sự ăn ý. Có lẽ nhờ sự ăn ý mà quen đem kiểu CLB mình đá vào tuyển mà Văn Quyết hay MHQ ko được chọn. Cầu thủ giỏi của VN cần được nâng tầm chiến lược và phối hợp đồng đội để khá hơn (như ca sĩ phải tự điều chỉnh mình khi hát các điệu nhạc khác nhau). Sau này sẽ có 1 loạt hlv vn có đầu óc chiến lược chiến thuật và kinh nghiệm chứ HLV nội và ao làng giờ thấy không có ai đủ tầm cả.
    Lần cập nhật cuối: 14/10/2019
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cả 3 điểm và cả bú tí bác ợ. Mà em khá tự tin là Việt có 3 điểm trận ngày mai.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Nhìn lại những cơn động kinh của Đình Đồng, Nguyên Mạnh 3 năm về trước
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.712
    Ông Park có anh em song sinh ah :))

    [​IMG]
  6. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Rất khó cho Indo. Thiếu thời gian, chuẩn bị không tới nơi tới chốn thì khó mà biến hoá được. Đá thông thạo được 1 bài đã là kì tích của HLV rồi. Vì vậy mà Indo đợt này đi đến đâu bị bắt bài đến đó và gần như không có phương án 2. Nếu biết mình biết người đổ bê tông thì may ra kiếm được trận hoà với Vit. Nhưng mà với tình hình này mà đổ bê tông bạc nhuợc trên sân nhà thì bọn truyền thông, fans nó đào mả lên. Chắc không còn đường nào khác ngoài việc xông lên rồi thua mà vẫn sướng. Dự là Vịt có 2 bàn cách biệt trở lên.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chắc đạo diễn hình lúc đó bị sai.
  8. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Mai VN sẽ có bàn thắng sớm và sau đó Ỉn sẽ vỡ trận, dự VN 4-0 Ỉn
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Ỉn đá tốc độ húng chó nên nhiều khả năng Park sẽ dùng Huy Hùng để thoát pressing,giảm áp lực cho tuyến tiền về từ giữa sân. Huy Hùng tuy hay ngáo ngáo chuyền ngang mất bóng nguy hiểm nhưng gặp bọn Ỉn đang rệu rã chắc sẽ ko bộc lộ sai lầm
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.325
    Đã được thích:
    6.777
    Trên này ae hay chửi mấy ông quê choa, nhiều khi thấy cũng hơi khó nghe, nhưng mà quả thực mấy ông ấy ăn cái éo gì mà thiên vị vùng miền kinh như thế. Cho dù thằng khác ko phải quê choa nhưng dù sao nó cũng là thằng VN, đá cho tuyển VN, thắng thì các ông cũng được thơm lây chứ có ai bảo quê choa ko phải là người VN đâu.

    Như hôm trước ông nào trích dẫn trên đây bài báo trong đó Nguyễn Thành Vinh chê ĐV Lâm, sau đó ko quên cài thêm câu "ông Park nên cân nhắc gọi Nguyên Mạnh". ĐKM nói mà ko biết ngượng. ĐVL dù sao cũng chỉ lỗi chọn vị trí nhỏ lúc nó ném biên thôi. Còn Mạnh trứng từ 2 năm trước khi có cái thảm họa đạp vào lưng đối thủ thì đã có màn trình diễn này (xem bàn cuối của Indo, clip năm 2014):


    Không hiểu Lâm mà có một pha như vậy thì các đ/c quê choa còn chửi nó tới đâu, có khi cắt luôn hộ chiếu lên tuyển cũng nên. Đằng này NM sau pha bóng kinh hoàng đó thì 2 năm sau vẫn được Thắng tù (một tay quê choa nữa) quên tiệt, tin tưởng cho làm người trấn giữ khung thành. Tất nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ba cái bệnh động kinh mãn tính đó thì có thuốc trời mới chữa nổi.

    Nói chung liên đoàn nên có cái luật, là ông nào xuất thân quê choa thì không bao giờ được nắm bất cứ cái ghế lãnh đạo, lãnh đội, HLV gì ở tất cả các lứa tuổi. Để HLV nơi khác nắm, mà tốt nhất là ngoại luôn đi. Họ thấy thằng nào quê choa đá được họ sẽ tự khắc gọi. Chứ cho dân Nghệ làm lãnh đội thì chỉ có dắt nhau đi xuống hố cả lũ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này