1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi đg nói tới 1 số ko giữ cam kết nhưng chửi như đúng rồi chỉ để bao biện cho việc làm của mình. Thà biết là mình sai thì âm thầm sửa rồi hẵng quay lại chửi. Mà thành phần chửi thì nhiều ông đưa hết ng nhà qua, bán hết nhà cửa, liên hệ quái j nữa mà trả nợ. Ngta có thể tạm sai vì sự sinh tồn nhưng phải nhận thức đc là sai chứ k phải tự bao biện.
    Vốn dĩ dân Vịt dù là CS hay CH thì cũng corrupted như thường (thậm chí ở VNCH thì dân hoa kiều nó chiếm gần hết kinh tế), điều đó nói lên muốn văn minh thì ko thể cứ khoác lên cái tên mới là xong.
    Chửi ko tìm hiểu, ko nhằm vào 1 vấn đề cụ thể thì cũng đc. Nhưng chẳng thay đổi đc gì, chả ai quan tâm.
    Đúng là văn minh thường đi lên cùng kinh tế. Nhưng làm kinh tế mà nghe chửi hết thì Park Chung Hee đã ko đc ghi danh đến bây giờ. Kể cả chửi giỏi nó cg có nhiều chí hướng khác nhau ko thể thoả mãn hết đc. Bác nói nhiều vấn đề đang sai ở VN là rất đúng, thế nếu bác là lãnh đạo thì bác làm thế nào?
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Cùng lắm là giống em chứ gì
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    bác cứ lái vấn đề sang "dựa dẫm ngoại bang", cái đó là ý ai khác, chứ ý tôi không có dựa vào anh nào :) Tuy nhiên, không phải vì thế mà nói "mình ta đương đầu được". Một mình VN thì nó làm gỏi cái một.

    Bác nói vụ kiện của Phi vô ích, cái này tôi nghĩ ngược lại. Kết quả vụ kiện là điều cực kỳ hay đối với VN. Nó là giấy trắng mực đen, là legal precedence, về lý nó cho mình bao nhiêu là thứ để cãi. Mà đúng lý cho nên mình cãi 1 cái là thế giới nó tin mình đúng cái rụp. Chứ không phải chỉ nói khơi khơi không ai biết ai là ai. Nói đơn giản như bằng chứng chủ quyền, xưa giờ VN trưng ra biết bao nhiêu bản đồ, bao nhiêu văn bản từ thời Minh Mạng, nhưng thế giới có biết không, có tin không? Trong khi TQ chỉ có cái hải trình thằng đô đốc ghé thăm 1 cái mà nó đem ra nói nhây 1 hồi thì thành ra tranh chấp 50-50. Cái lợi của vụ kiện của bọn Phi là ở chỗ đó, còn bọn nó có muốn thực thi hay không là chuyện bọn nó (Duterte không làm chứ tổng thống khác muốn làm thì bản án vẫn còn đó, vẫn nguyên giá trị vĩnh cửu - cho tới khi nào có bản án mới hoặc luật biển mới được đưa ra, chứ không phải noi Duterte không làm thì bản án trở thành giấy lộn).

    Ý chính của bác, theo tôi hiểu là thế này "mỗi hành động của TQ nhắm đến VN đều nhằm trả đũa 1 hành động 'ko vâng lời' của VN" về 1 mặt nào đó, đúng không? Cái ý này tôi đã từng nghe, phần lớn là từ nguồn nội bộ (cao cấp), kiểu nửa kín nửa hở, ý rằng "đồng bào đừng lo, chúng tôi có tranh đấu, nhưng phải làm kín không để ai biết". Nghe thì tưởng có lý nhưng nhiều cái ko được thuyết phục. Thứ nhất là VN vài năm lại đây đã rất chi là "vâng lời" rồi, chẳng còn theo hay ngả theo nước nào, mọi thứ đều đã "đi đúng lề", nhưng TQ vẫn lấn tới và đều đặn leo thang. Thứ hai bác có thể so sánh quan hệ của TQ đối với Bắc Hàn và với VN thì có thể thấy sự khác biệt rõ ràng. BH luôn luôn "cứng", nếu cần cự là cự luôn, chẳng bao giờ biết sợ TQ là gì. Trong khi nước nó nhỏ, dân nó đói, TQ là nguồn cung đủ thứ thiết yếu, profile nhỏ hơn VN nhiều. Bác nghĩ TQ có dám đâm va, giết ngư dân BH như nó giết ngư dân VN không? Không đời nào.

    Nói chung, cái khó của VN bây giờ là quá nhiều các ông đã bị lũng đoạn và khống chế bởi TQ rồi. Nên chẳng có cái hướng đối xử nhất quán, cái gì cũng làm chiếu lệ. Chống cũng chỉ chống được nửa mùa, vì mới lên kế hoạch thì nó đã nắm hết nội dung để đối phó cả rồi. Mà theo thì cũng chẳng theo được 1 cách thân mật như ngày xưa thời 50s đầu 60s nữa, vì số người ko tin nhau quá nhiều ở cả hai bên.

    Một điều mà hiện giờ tôi chưa rõ, là VN đã thiết lập (nội bộ) một "lằn ranh đỏ" hay chưa. Cái này bác hoặc ai đó nhiều thông tin có thể giúp tìm hiểu. Chứ nói ví dụ như bọn Tàu thì nó có rất nhiều, ví dụ "Đài Loan ko được tuyên bố độc lập", vượt giới hạn đó thì nó sẽ làm gì làm gì. VN thì tôi nghĩ có 2 thứ có thể trở thành giới hạn ko thể cho phép, 1 là TQ thiết lập vùng cấm bay (hoặc cấm đánh bắt cá) theo đường 9 đoạn, hai là nó đem giàn khoan vào khoan trong vùng thềm lục địa VN (tức bên ngoài HS/TS). Không biết nếu hai điều đó xảy ra (tức chiến lược "im ỉm đấu tranh, cố làm hài lòng TQ" đã phá sản), VN sẽ làm gì? Vẫn tiếp tục phản đối miệng khơi khơi như hiện giờ?
    nobita_haudau_ndhoalongtrang thích bài này.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Ôi mẹ ơi, chửi chính phủ VN thì từ VNCH (mấy ông già U70), đến du học sinh, đến cả người VN ở đâu cũng chửi tham nhũng, các nguyên lão, cựu chiến binh ,cựu lãnh đạo, cựu bộ trưởng cũng chửi tham nhũng. Ông đẩy hết vào cái đám ăn học bổng nhà nước ko chịu về. Thiếu gì học sinh các nước phát triển mượn student loan luôn rồi xù, đi nước khác làm, kết quả đơn giản thôi, người ta chỉ cần ra luật đứa nào muốn quay về thì phải có kế hoạch trả nợ, cả gốc lẫn lãi, trả từ từ cũng được, không khi về có cơ hội ra tòa, hay truy thu, dẫn độ, hay tại bọn đó cũng có dây mơ rễ má nên mới ko đòi kiểu đó được. Thiếu ch. Tụi nó không về, con cháu ông khỏi phải cạnh tranh 90 triệu chia cái GDP 223 tỷ, trong hoàn cảnh 1 số người bình đẳng hơn số còn lại. Mà nó không về, nó leo cao, nó làm giàu, nó bỏ ngoại tệ về đầu tư vào VN để sinh lời thì còn lợi lớn hơn. Con cháu nó về VN du lịch, xem nơi ông già nó đẻ ra. Nó nghèo, nó tiêu thụ giúp cafe Trung Nguyen, mì Hảo Hảo, cá, trái cây VN, sản phẩm bánh kẹo VN ....

    Cả thế giới chửi quan chức tham nhũng nước nhà. Chưa chắc tham nhũng cũng bị phe đối lập chửi, kể cả quyền lực ở nước số 1 như Mỹ ông xem Trump bị chửi thế nào, có mình ông ở VN là khó chịu giùm lãnh đạo. Cái nào chửi không tìm hiểu ông tìm hiểu rồi chỉ ra xem? Hay là luật pháp vn kết án oan cho phe mình? Cả thế giới giờ chả ma nào đem quân lấn VN là nhờ chính phủ VN thì trừ vài nước chiến tranh ra, chính phủ cả thế giới đều lấy công được.

    So sánh tham quan đến độ TBT còn phải rên với LQD, Park Chung Hee mà không thấy lố bịch. Lý Quang Diệu đã khóc sau khi đàm phán cho Sin gia nhập Mã Lay không được sau khi được Anh trả độc lập, Park Chung Hee khi chết tài sản 10k usd. Độc tài mà vì nước vì dân có mấy thằng sống thọ như LQD, vừa mang oán vào người vừa ko tham của riêng, bị thịt ngay. Nhưng dưới những thằng độc tài như vậy là 1 bộ sậu thanh liêm, vì nước vì dân,làm chính trị không phải để ăn cắp của nhà nước, vì làm lính cho mấy thằng độc tài như vậy thì không chấm mút gì cho cá nhân và gia đình được cả. Giờ có 1 Park Chung Hee,Lý Quang Diệu ở VN lên thịt sạch tham nhũng, tạo nền tảng dân chủ , đưa VN đi thành cường quốc xem, bảo đảm dân VN bầu cho đảng đó cho hết đời ổng chứ chả phải sợ bị chửi quá vì thành tích tệ thì bay ghế.

    Chuyên gia nước ngoài mà trung lập thì câu nào khen thì phía sau chắc chắn là câu góp ý, cắt câu góp ý đi là tương lai sáng ngời cả. Còn mấy thằng đang muốn làm ăn ngu gì không khen mà đi chê? 1 lần nữa cả thế giới chắc chỉ Bắc Triều Tiên hay Cuba là không được đối tác làm ăn nào khen. Được khen hoài sao lại xếp hạng 131 thu nhập đầu người.

    Chính phủ cả thế giới nhờ bị chửi, sợ bay ghế mà tiến bộ, thế ở VN phải khen thì đất nước mới đi lên được à? Park Chung Hee, Lý Quang Diệu đâu phải được dân Hàn, Singapore khen hòai đâu, chửi cũng lắm đấy. Nhưng dân cả thế giới nhìn vào mà ngưỡng mộ thành quả. Đã làm lãnh đạo thì không có nhu cầu được khen, vì đưa đất nước đi lên là nhiệm vụ của bất cứ lãnh đạo nào, tùy mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ ha y vun vén cá nhân thôi.
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2019
    nobita_haudau_nd thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì Sing đã ở trong liên bang Malaya một thời gian, nhưng vì có nhiều vấn đề ko thể giải quyết (ví dụ như ko có tiếng nói đáng kể trong chính quyền vì chỉ là thiểu số, nhiều người Mã lai ko thích muốn đẩy ra, một số thế lực muốn chia rẽ và làm suy yếu Malaya, dẫn tới xung đột sắc tộc & bạo loạn etc), nên cuối cùng ông ấy phải tách

    Kết cục thì cũng vậy nhưng nói "đàm phán gia nhập Mã lai không được" là chưa chính xác.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bây giờ 10 ông chửi 10 ý. Mà tốt hay ko có làm mới biết. Chửi đi chửi lại 10 năm cũng đếch xong. Giờ nói chửi oan cũng phải làm theo tất cả các ý cùng lúc rồi so sánh thì mới biết được. Ví dụ những vụ kiểu kinh tế vs. môi trường, ko bao giờ dừng được tranh cãi những vụ như thế. Các cụ khác thì chỗ nào cũng vị trí quan trọng với an ninh VN, thực sự dải đất VN này làm gì có chỗ nào an toàn để cho TQ đầu tư, mà thử ko chơi với nó xem. Ví dụ cụ thể tôi thấy ko đồng tình với việc phản đối đặc khu, hay mấy vụ nhỏ lẻ như vườn rau lộc hưng (rõ là dân cắm dùi, lại lôi dân chủ vào).
    Về Park Chung Hee theo ông là nghe chửi suốt nhưng có làm theo ý "dân" ko?
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quốc tế thì hoan nghênh đấy nhưng chẳng ai đánh mất lợi ích với TQ mà giúp cả. Nếu kinh tế quân sự VN mà như HQ thì đã vác tàu chĩa vòi rồng vào đuổi rồi. Cơ bản vẫn là nội lực. Ko có nội lực thì tờ giấy phán quyết ko có chỗ dùng vì có bật lại đc đâu?
    Về Phi, trong thềm lục địa mà nó vẫn phải chia 40% cho TQ. Ko hiểu có đc lợi ích gì khác để bù lại cho cái cam kết kiểu làm gương cho các nước khác ko, chứ công nhận là chèn ép thật!
    Thực ra bọn tây nó khuyên này kia nhưng có khi nghe tụi tây phải cẩn thận vì trong thâm tâm tụi nó cũng muốn mượn tay mình hay mấy nước Asean để kìm hãm TQ.
    halosun thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Xét về độ nham hiểm thì VN cũng chẳng kém gì TQ, bọn phương tây nó cũng ngờ vực hai ông núi liền núi sông liền sông, đồng chí tốt, anh em tốt này lắm. Ánh mắt bọn phương tây luôn nhìn 2 cái ông cs này đang đóng kịch gì đây.
    --- Gộp bài viết: 19/10/2019, Bài cũ từ: 19/10/2019 ---
    Asean cũng sợ 02 ông này bắt tay gầm bàn với nhau.
    Malogs thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Bác nói nhiều vấn đề rộng quá mà e lại lười gõ bằng ipad
    Thôi e túm lại quan điểm e thế này
    BTT vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, tồn vong là vấn đề quan trọng nhất nên chính sách tiên quân là đúng, e ngưỡng mộ họ vì những thành tựu CN KHKT mà họ đã đạt đc dù bị o ép khắp hướng, giờ họ đã chính thức bc vào clb các cường quốc vũ khí hạt nhân, giờ cả Tàu Mỹ đều khg thể ép chết họ đc nữa vì ép quá sẽ là tình trạng "trạng chết chúa cũng băng hà"

    Về VN la hét ỏm tỏi như bây giờ là đúng rồi nhưng nên tỉnh táo mà nhận thấy là nó éo có tác dụng j đâu, đối thủ của ta là Tàu chứ éo phải Kam. Phi là minh chứng rõ nét khi có phán quyết có lợi (lợi cho Phi bất lợi cho VN) có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ và bây giờ đã mất bãi cạn, éo thấy đại ca ra tay bảo kê j hết.

    Còn về Tàu, bác vẽ ra cái kb nó vào Tư chính khoan, nhưng nó muốn làm vậy nó phải phân tích thiệt hơn. Nó khoan thì nó sẽ biến VN thành tiền đồn chống nó, bãi Tư chính bé tí nó có ngu j làm hay nó sẽ muốn giữ cả VN trong tầm ks. Cá nhân e nghĩ cả vụ HD981 lúc trc hay bây giờ là đđộn thái của Tàu để tác động vào ctac nhân sự cao cấp của VN khi giờ ngày càng nhiều ng bị Mỹ công khai lôi kéo.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nham hiểm thì Asean như Thái, Sing chẳng phải dạng vừa. Trong khi VN đánh nhau thì thằng Thái ung dung làm lợi từ chiến tranh ở VN + giữ được ổn định để phát triển.
    Thật ra BTT như ông Chí phèo, chả ai muốn dây vào thôi. Cường quốc chỉ ép được bọn có của vì bọn ý có nhiều thứ để mất. Công nghệ BTT thì chẳng biết thế nào, nhưng e là kiểu làm được nhưng thương mại thì bán ko ai mua, có khi ko = đi mua.
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2019

Chia sẻ trang này