1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Cuộc sống phải biết giá trị của mình, điểm yếu của địch để đừng quá tự ti.

    Một quốc gia càng lớn thì càng cần có một nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa rõ ràng để đoàn kết được nhiều người. Một quốc gia vài triệu người thì anh thích theo chế độ phong kiến cũng được. Nhưng 1 nước hàng trăm triệu người, trên 1 tỉ người thì không thể duy trì sự thống nhất mà thiếu cái đó. Đây là điều TQ không có, rất dễ vỡ là ở chỗ đó. Đây là cái mà TQ đang lo sợ nhất.

    Xưa, Mông Cổ mạnh vậy nhưng xụp đổ bởi không có mô hình chọn lãnh đạo tốt, sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời thì bản thân họ tự chia rẽ làm suy giảm sức mạnh, tạo điều kiện cho dân các nơi nổi dậy. Liên Xô lúc non trẻ bị các đế quốc quây đánh hội đồng thì không chết, năm 90 xụp phát tan tành.
    Lần cập nhật cuối: 26/10/2019
  2. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    Thằng nào quanh Biển Đông cũng có phần
  3. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    Câu hỏi được đặt ra ở đây là,nếu nó quay lại,chúng ta sẽ làm gì,giặc được đằng chân sẽ lân đằng đầu,dự kiến đợt sau sẽ còn nghiêm trọng hơn lần này,mấy ông tham mưu thử bàn xem,ngu kiến của mình,lần sau sẽ là tàu thăm dò cộng dàn khoan có bảo kê
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Biển Đông: Trung Quốc bẽ mặt khi rút quân khỏi Việt Nam trong lúc Philippines tăng cường phòng thủ


    Trung Quốc đã bị bẽ mặt sau khi việc chiếm đoạt các vùng biển và tranh cãi dai dẳng với các nước láng giềng châu Á chỉ dẫn đến việc rút khỏi vùng biển Việt Nam, và vị thế của họ là con chó đầu đàn có thể bị thách thức hơn nữa khi Philippines tìm cách củng cố bảo vệ vùng biển của họ trong bối cảnh căng thẳng leo thang..

    Tác giả Charlie Bradley

    XUẤT BẢN: 13:40, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019

    https://www.express.co.uk/news/worl...nam-withdrawal-philippines-boosts-defence-spt

    Dữ liệu hàng hải cho thấy: Một tàu khảo sát dầu của Trung Quốc. bị lôi kéo vào tình trạng đối đầu với các tàu Việt Nam ở Biển Đông, đã rời khỏi vùng biển do Việt Nam kiểm soát hôm thứ Năm sau hơn ba tháng. Haiyang Dizhi 8, đã tăng tốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đi về phía Trung Quốc hôm thứ Năm dưới sự hộ tống của ít nhất hai tàu Trung Quốc, theo dữ liệu từ Marine Traffic, một trang web theo dõi tàu bè. Điều này thể hiện một thất bại đáng xấu hổ đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi giám sát các vụ chiếm đoạt các vùng biển táo bạo và hung hăng trong những năm gần đây dẫn đến những cuộc tranh cãi ngày càng tăng với nhiều nước láng giềng châu Á của Bắc Kinh.

    Nếu Tập nổi giận với việc tàu Trung Quốc bị khuất phục, ông ta sẽ nội điên khi phát hiện ra rằng mình cũng có thể bị mất mát ở một khu vực quan tâm khác, vì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bắt đầu tăng cường khả năng phòng thủ của Manila trong bối cảnh các việc khác đang diễn ra với Trung Quốc.

    Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Duterte, Hermogenes Esperon, cho biết: “Bất cứ điều gì chúng ta chi cho quốc phòng đều phải củng cố vị trí của chúng ta trong việc phát triển lãnh thổ hàng hải của chúng ta, đặc biệt là Biển Tây Philippines thành cái mà chúng ta gọi là nền kinh tế xanh”.

    Tận dụng nền kinh tế được gọi là nền kinh tế xanh, như sử dụng các đại dương để tạo ra năng lượng, hoặc khai thác tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản, có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Philippines, nơi một phần năm trong số 107 triệu người vẫn sống trong dưới mức nghèo đói theo chuẩn quốc gia.

    Lệnh cấm nghiên cứu khoa học nước ngoài năm ngoái tập trung vào một khu vực được gọi là Benham Rise, mà Liên Hợp Quốc năm 2012 tuyên bố là một phần của thềm lục địa của Philippines.

    Năm 2016, Philippines đã thắng kiện tại Tòa án Trọng tài Thường trực, vô hiệu hóa các yêu sách của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ vùng biển. Trung Quốc không công nhận phán quyết này.

    Tòa án ở The Hague thấy rằng Trung Quốc đã vi phạm các quyền của Philippines có chủ quyền theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

    Ông Duterte cho biết ông đã được ông Tập Cận Bình đề nghị cùng khai thác trong một thỏa thuận năng lượng chung để đổi lấy việc bỏ qua trọng tài quốc tế có lợi cho Manila.

    Chính phủ Trung Quốc có lịch sử với Philippines trong khu vực. Năm 1994, Trung Quốc đã có một cuộc đối đầu tương tự bằng cách khẳng định quyền sở hữu của mình đối với Mischief Reef (đá Vành Khăn), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

    Tuy nhiên, Trung Quốc được cho là có nhiều hành lý hơn khi “trao đổi” với Việt Nam, với những cuộc giao tranh bạo lực và đáng sợ đã xảy ra lẻ tẻ, thậm chí dẫn đến chiến tranh.

    Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, hàng trăm ngàn lính Trung Quốc đã vượt qua biên giới phía bắc của Việt Nam để xâm chiếm đất nước, tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu dọc biên giới dài 370 dặm mà hai quốc gia cùng chia sẻ.

    Kết quả là như đã biết là rất chết chóc. Một đội quân Việt Nam ít ỏi đã bị chia cắt bởi các làn sóng xâm lược của Trung Quốc.

    Xu hướng

    Trung Quốc tràn ngập các thành phố quan trọng và các khu vực miền núi nơi xung đột lẻ tẻ sẽ tồn tại trong thập kỷ tới.

    Năm 1988, 64 binh sĩ Việt Nam đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở rạn san hô Johnson South (Gạc Ma) ở Biển Đông.

    Vào năm 2014, đã có một cuộc đối đầu giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam, khi một giàn khoan dầu của Trung Quốc tiến vào vùng biển tranh chấp, nơi Việt Nam cũng đã tranh giành quyền sở hữu.

    Dường như các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực đang có lập trường rõ hơn khi tham vọng Biển Đông của Tập Cận Bình bắt đầu sáng tỏ.
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Buồn quá! Mà không biết post lên đâu, post tạm đây vậy....

    ==========================

    Cái chết trong xe tải ở Anh: Làm thế nào mà Việt Nam vẫn còn là một nơi buôn bán người

    Ba năm sau khi Al Jazeera phát hiện ra các hoạt động buôn người của người Việt sang Anh, việc kinh doanh vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.


    David Harrison

    28 tháng 10 năm 2019 11:40 GMT


    https://www.aljazeera.com/blogs/eur...otbed-people-traffickers-191028074312098.html


    Đó là một cách đáng sợ để chết. Phát hiện nghiệt ngã về 39 người bị đông lạnh đến chết bên trong một container ở phía sau xe tải ở miền nam nước Anh hồi đầu tháng này là một lời nhắc nhở nghiêm túc về những rủi ro mà mọi người sẽ gặp phải khi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.


    Cảnh sát ban đầu tin rằng tất cả những người chết là công dân Trung Quốc, nhưng hơn 20 gia đình Việt Nam, hầu hết đều ở cùng khu vực, đã bày tỏ lo ngại rằng người thân của họ nằm trong số nạn nhân. Một số người nói gần như tất cả 39 nạn nhân là người Việt Nam.


    Cảnh sát Anh đã buộc tội tài xế 25 tuổi của chiếc xe tải với 39 tội ngộ sát.


    Việc buôn lậu người thường xuyên và cực kỳ nguy hiểm từ Việt Nam sang Vương quốc Anh đã được tiết lộ trong một bộ phim tài liệu năm 2016 của Al Jazeera.


    Báo cáo về buôn bán nô lệ hiện đại của Anh tiết lộ rằng tỉnh Nghệ An - nơi các gia đình tổ chức một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân xe tải vào tuần trước - là một điểm nóng của những kẻ buôn người.


    Tại một trong những khu vực nghèo nhất của Việt Nam, các băng đảng tội phạm thường khai thác những người trẻ tuổi đang khát khao đến Tây Âu và gửi tiền về cho gia đình.


    Các cộng tác viên bí mật của chúng tôi ở Việt Nam, đóng giả là một cặp vợ chồng trẻ muốn làm việc ở Anh, đã gặp một kẻ buôn người ở thành phố Vinh. Cô ta bình tĩnh trấn an họ rằng cô có thể sắp xếp cho cặp đôi tới Anh với giá 32.000 USD.


    Kẻ buôn người ở thành phố Vinh nói với các phóng viên bí mật của chúng tôi rằng các liên lạc viên của cô sẽ sắp xếp cho cặp đôi bay từ Hà Nội đến Nga, nơi họ sẽ giả làm sinh viên nước ngoài hoặc tham gia một nhóm du lịch.


    Sau đó từ Nga, họ sẽ được đưa tới châu Âu và sang Anh.


    "Tôi sẽ sắp xếp cho bạn để đến Nga, sau đó đi ô tô đến Ba Lan, Đức và sau đó là Pháp. Khi bạn đã ở Pháp, tôi sẽ đón bạn để đến Anh. Tôi đảm bảo với bạn, việc này thực sự an toàn", kẻ buôn người nói.


    Cô ta bình tĩnh trấn an họ rằng cuộc hành trình sẽ dễ dàng và toàn bộ quá trình có thể chỉ mất vài tuần.


    Nhưng thực tế là cuộc hành trình kéo dài hàng nhiều tuần đầy nguy hiểm. Lạm dụng thể chất và ******** là phổ biến. Một số trường hợp an toàn đến Anh, tìm việc làm và có thể gửi tiền về nhà. Nhưng nhiều người khác bị buộc phải làm nô lệ thời hiện đại khi họ đến Vương quốc Anh.


    Kẻ buôn người nói rằng cô có một liên lạc viên ở đó, người có thể đề nghị nữ phóng viên bí mật của chúng tôi làm việc trong một tiệm làm móng.


    Cuộc điều tra cho thấy nhiều phụ nữ Việt Nam nhập lậu vào Vương quốc Anh để tìm việc làm trong các tiệm làm móng nhưng một số người được làm việc nhiều giờ liền với ít tiền hoặc không được trả lương - và bị ép làm gái mại dâm vào buổi tối.


    Là một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi, một phóng viên người Việt bí mật khác bắt đầu làm việc mà không được trả tiền trong một tiệm làm móng ở Romford, phía đông London.


    Tẩm xăng


    Một công nhân khác tại tiệm làm móng nói với cô rằng cô bị đưa vào Anh bằng xe tải.


    Cô nói rằng "hành khách" xe tải đã bị tẩm xăng để gây nhầm lẫn cho những con chó đánh hơi ở cảng Channel, và họ được bảo mặc bỉm cỡ người lớn vì không có giờ nghỉ trong suốt hành trình.


    Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng nhiều quán bar làm móng được điều hành bởi các băng đảng tội phạm cũng điều hành các trang trại cần sa tạo ra hàng triệu bảng mỗi năm. Đàn ông Việt Nam thường được đưa vào làm việc tại các trang trại cần sa này, không biết về những điều kiện khủng khiếp mà họ sẽ phải đối mặt.


    Phóng viên của chúng tôi bày tỏ sự thích thú khi làm việc tại một trang trại cần sa và được liên lạc với một thiếu niên Việt Nam mới 17 tuổi và chăm sóc một "trang trại" ở Ilford, phía đông London.


    Cuối cùng, phóng viên đã thuyết phục được "người làm vườn" cần sa cho cô thấy nơi làm việc của mình. "Nông trại" trên thực tế là một ngôi nhà bậc thang ở ngoại ô trông bình thường. Bên trong, gần như mỗi inch vuông đều được phủ bằng cây cần sa.


    "Người làm vườn" trẻ tuổi đã giải thích cách cắt dây cáp để bọn tội phạm có thể ăn cắp lượng điện khổng lồ cần thiết để trồng cây.


    Anh ta cũng giải thích tại sao anh ta không thể rời khỏi nhà, không nói tiếng Anh, bị tịch thu hộ chiếu, ngủ trên nệm dưới cầu thang và được một thành viên của băng đảng mang thức ăn vào đêm khuya. Anh nói anh phải chịu nỗi cô đơn và trầm cảm.


    "Ở trong nhà mọi lúc cũng giống như ở trong tù", anh nói.


    Ước mơ của anh là một ngày nào đó anh sẽ kiếm đủ tiền để rời khỏi "trang trại" cần sa và gửi tiền về nhà cho gia đình nhưng anh thừa nhận số tiền anh đã hứa không thành hiện thực.


    39 cái chết trong chiếc xe tải cung cấp bằng chứng lạnh giá cho thấy nạn buôn người từ Việt Nam và các nước châu Á khác vẫn tiếp diễn.


    David Harrison là một nhà báo người Anh từng giành nhiều giải thưởng có trụ sở tại London.
  6. CheburashkaVN

    CheburashkaVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    44
    Đối với nhà cháu, loại người này chết không tiếc.
    Vượt biên, làm giả hộ chiếu TQ. Than nghèo đói nhưng bỏ cả tỉ bạc sang Anh trồng cần. Sống ở quê nhà thì bố láo ăn cắp, chết rồi còn mang tiếng nhục về cho Tổ quốc.
    Connuocvietdoc_hanh_dai_dao thích bài này.
  7. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Em nghĩ bài này lại viết kiểu “đâm bị thóc, chọc bị gạo”. Có khi, giờ này TQ đang hả hê vì đã quậy phá vùng đặc quyền kinh tế của VN mà VN khó có thể phản ứng mạnh được, ngoài việc phản đối ngoại giao. Đấy cũng có thể là cái giá phải trả của “ một đất nước không chịu phát triển”.
    hoalongtrang thích bài này.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Nhục cái cc. Bản thân người mất đáng thương hơn là trách.Với tôi họ ra nước ngoài kiếm ngoại tệ gửi về cho gia đình họ đáng được trân trọng. Tôi thấy trong số họ cũng có người từng là quân nhân. cầu mong cho họ sớm được siêu thoát. Trách là bọn lợi dụng họ, chết rồi bọn cẩu tặc còn lôi ra chống phá.
    --- Gộp bài viết: 29/10/2019, Bài cũ từ: 29/10/2019 ---
    Biết là họ đi trái phép, nguy hiểm, không được quyền bảo hộ công dân. Nhưng họ cũng không đến nỗi khốn nạn. Nhật bản, hàn quốc, bọn ăn cướp thuộc địa .... Singapo bọn nào là ko nợ máu với dân Việt Nam, bây giờ bọn đó là thượng đẳng cả đó.
    kuyomukotoho thích bài này.
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Cứ như 9 anh chị đi ké máy bay của ctich QH sang Hàn là an toàn !
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Haha... Nói nhỏ thôi. Việt Nam xuất khẩu Điệp viên đi bằng mọi con đường nhỷ.:-p:-p:-p:-p

Chia sẻ trang này