1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Không những thua mà còn chả ghi nổi bàn nào vào lưới Vịt :P
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Cái này làm nhớ lại hồi World Cup 2002, tính thế nào đó mà Anh sẽ nhất quyết phải vô địch :))
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Nhớ có lần đọc bài phỏng vấn ông Lee mới thấy bộ đôi Park - Lee huấn luyện kinh thật! Toàn bộ 10 cầu thủ trên sân phải có ý thức đầu tiên là tìm mọi cách đoạt bóng trong chân đối thủ mọi lúc mọi nơi, nói sao riêng chuyện xuyên qua 2 lớp tiền đạo và tiền vệ Vịt đã ko đơn giản rồi, qua được 2 lớp này là xìu mịe rồi, tới lớp hậu vệ thì vấn đề chỉ còn đơn giản như con gián, nhàn tênh ah :))
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hình như trong mắt bọn Nhật, mấy nước ĐNA toàn là bọn man di cả. Thế nên từ Miura, đến Nishino, khi thất bại không ông nào quên đổ lỗi cho cầu thủ. Nếu không phải “yếu ớt, thiếu sức mạnh” thì cũng là “đầu đất, không thực hiện đúng chiến thuật”. VN mình cũng có HAT, LHĐ hay đổ lỗi hoặc bỏ mặc cầu thủ hứng đòn dư luận.
  5. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    SO SÁNH TÌNH HÌNH THỰC TẾ 2 LƯỢT TRẬN THÁI - VIỆT
    Trận gặp Thái lượt đi hòa 0-0 : Lúc đó 1 loạt vấn đề nên hòa được nó trận đó không hẳn do mình kém
    - Thời gian chuẩn bị 4-5 ngày, lớp cầu thủ Hà Nội căng sức đẦAFC xong chạy về đá tiếp với Thái nên thể lực lúc đó cực kém, trận đó Duy Mạnh nhiều pha chạy không nổi bọc lót cho Hoàng để Supachok nó khoét sâu vào.
    - 2 tiền vệ cánh lúc đó đều bị vấn đề chấn thương và thể lực, thằng Hoàng thì bị chấn thương nhẹ, Hậu thì bay đi bay về giữa Hà Lan và Việt 2 lần liên tiếp nên không đủ thể lực đá với Thái buộc Mr Park cho Duy Pink thế tròn vai chứ không hẳn đột biến.
    - So về cơ hội trong trận thì giữa Thái Vịt trận này gần như ngang nhau ( trận này thằng Supachok có 2-3 cơ hội thì V.Toàn cũng có số cơ hội tương đương tuy nhiên Toàn trận này có 2 tình huống rõ rệt hơn hẳn so với thằng Chok tiếc là dứt điểm kém
    - Trận đó Thái gần như lực lượng mạnh nhất + đá trên sân nhà + tâm lý hừng hựt khí thếvì được đá sân nhà

    Trận lượt về này thì tình thế ngược lại hoàn toàn
    - Tình hình lực lượng Vịt gần như đầy đủ + tinh thần đang lên sau khi thắng UAE và lại được đá sân nhà, Thái thì thể lực cũng như tinh thần đang có vấn đề+ mất thằng số 8 tiền vệ Buramathan tuy nhiên có thêm Dangda, nội bộ Thái cũng có vấn đề khi Báo Thái liên tục chỉ trích chiến thuật của Níshino và cầu thủ .
    loyallanceNamdinh80 thích bài này.
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    mải để ý UAE, Thái. mà quên mất thằng Mã. nhiều khả năng lượt tới Mã dc 9 điểm, vươn lên vị trí thứ 2. thế thì trận VN gặp nó trên Bukit Jalin không đơn giản.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Ngay trước trận đó Mã gặp UAe ở UAE còn VN ko đá. Mình ko nghĩ là khó khăn lắm đâu.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.519
    Mã trận vừa rồi mất khá nhiều sức, khả năng chỉ hoà Indo trận tới, thậm trí vớ vẩn là thua, 02 thằng này lúc nào cũng căng.
  9. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    Indo mà trận sau hòa thôi cũng là bất ngờ, HLV thì không có, cầu thủ thì chắc chẳng còn tâm trạng để thi đấu, dự là Mã có khi ăn 4-5 trái cũng nên
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Mã là đối thủ kỵ dơ của Indonesia, k có cửa để Indo hòa trận này, đừng nói là ăn
    Mã thắng Indo ít nhất 2-0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này