1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    160
    VT : dự bị chiến lược . ko thể đá chính . tung vào 15 phút cuối trận
    CP: đá cánh phai dùng đến phút 60-70 ghi bàn hay không cũng cho ra
    Hông Duy: không dùng cũng được
    Nói chung trận này chiến thuật sai lầm .
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Việt Nam hiện tại hơn Thái Lan hẳn 1 trận thắng hơn Malaysia 2 điểm, 3 trận còn lại gặp đối thủ như nhau. Thế mà có đứa vẫn nghĩ cửa Việt Nam hẹp hơn mới tài, bọn này chắc phải thắng tất cả các trận nó mới vừa ý :D
    nhnglhndoiquanhnam thích bài này.
  3. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    thắng hết thì nói chuyện gì nữa. đây tính khả năng hòa 2, thắng 1 thôi :D
  4. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    160
    Đội hình đẹp
    VL
    TH DM QNH BTD VH
    TA-HD/ĐH
    CP AĐ QH
    Tôi chọn AĐ vì trận cuối chia tay+ đã ghi bàn vào lưới TL
    VT thay cp hiep 2 75
    TL thay AD hiep 2 phut 75
    ĐH thay HD hoac TA phút 80-90
  5. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Thủ chắc, và mài thằng Tèn cho đến khi nó sắc .
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    chán quá các bác nhỉ, dẹp mẹ nó cái sea game cho rồi, đầy ải người ta quanh năm rồi
    nhnglhn thích bài này.
  7. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Nick bạn mà giật mình nỗi gì.
  8. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Theo bác hàng nội địa còn cái tên mới nào gọi lên được không. Trận tới gặp Mã trong tâm thế buộc phải thắng để rộng cửa đi tiếp mà trông chờ cu Toàn với cu Phượng thì có vẻ hơi phí hoài. Cu Toàn đá trận này gần như vô hại, yếu mà rất hay thích cầm bóng đột phá qua người.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hòa 2 thắng 1 thì chắc cmn 99% rồi, vì có 16đ. UAE nó phải thắng tất cả 3 trận còn lại mới bằng điểm Việt Nam.
    Với phong độ của UAE thì điều đó rất khó xảy ra, kể cả nó thắng thật thì với 16đ vẫn gần như chắc chắn có xuất nhì bảng top 5.
    nhnglhn thích bài này.
  10. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Anh Đức mà vào từ đầu thì lấy sức già đua với sức trẻ, chừng 30 phút là văng ra luôn, làm sao bằng cho TL đua sức trẻ với HV Thái và Anh Đức vào 30 phút cuối đua với thằng trẻ đã mệt. Chém sau trận ai chém chẳng được.

    VN chưa bao giờ có thằng tiền đạo ra hồn cạnh tranh được với khu vực, nên HLV đội tuyển quốc gia phải dùng trận vòng loại World Cup để mài tiền đạo và phải đặt hi vọng vô Công Phượng chờ nó tìm lại cảm giác.

    UAE, Mã, Thái không được phép hòa. Mình đầu bảng có thể hòa 2 trận thì muốn gì mà trách HLV
    Blood_Buddha thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này