1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Vậy thì có khả năng Su-35 với Su-57 chưa chắc đã có HUD.
  2. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    các báo tàu cũng hay xoáy vào cái HUD của Su35s như vậy,họ bảo nó dùng công nghệ cũ như của su27sk kém hiện đại.còn phi công lái su35sk thì gọi nó là vua bầu trời.

    Su35s hay các máy bay hiện đại khác của nga cũng dùng mũ bảo hiểm HMD hiển thị mọi thông số ngay trên kính mũ, .cái Hud chỉ là thiết bị dự phòng,khi mũ không may hỏng.
    F35 còn vứt luôn cái HUD đó đi.
    cái màn hình hiển thị đó không biết giá mấy đồng , nhưng chắc giá kém xa cái mũ giá 400k của F35.
    hàng giá rẻ thì đi kèm những thiết bị giá rẻ là đúng rồi.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    tàu nghiên cứu hải dương Viện sĩ Ageev vừa đc hạ thủy hôm nay

    [​IMG]

    Nhiệm vụ cụ thể và thông số kỹ thuật của tàu không đc công bố rộng rãi
    kojiro_sasaki thích bài này.
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Theo FB bé trang thì có gia tăng nồng độ hạt nhân cao bất thường ở Biển Đông .
    Nguồn từ Nga .
    //Xin nhắc lại chưa có chính quyền nào trong khu vực xác thực vụ việc trên !
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Mấy cái tàu này đa phần là lưỡng dụng để vừa làm nhiệm vụ dân sự vừa làm tàu tình báo chiến lược. Nó kiểu như Impercable năm nào ấy
    --- Gộp bài viết: 22/11/2019, Bài cũ từ: 22/11/2019 ---
    Chả có chính quyền nào đi xác thực ba cái việc ấy cả đâu. Còn đồn đoán thì ôi thôi vô kể căn cứ vào cái TSB tầu đi xuống và neo đậu ở Tam Á chuẩn bị biên chế. Lực lượng thường trực để có thể áp sát được 1 kẻ địch mạnh và duy trì áp lực thường xuyên thì bao giờ cũng là tàu ngầm hạt nhân tấn công. Cái thứ ấy nó không ngán các thứ như tên lửa đạn đạo chống hạm.
    beta22halosun thích bài này.
  8. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Nga chuẩn bị thử tên lửa Zincon vào cuối năm,tên lửa sẽ có tốc độ mach 9,có thể tấn công cả mục tiêu trong đất liền và trên biển với tầm bắn 1000km.
    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko đã công bố vào ngày 8 tháng 11 về kế hoạch triển khai Zircons trên tàu khu trục Thống chế Shaposhnikov (22350)và tàu ngầm hạt nhân đa năng 949A Irkutsk
    Trong tương lai tên lửa này có thể được trang bị cho các tàu khá lạc hậu 1800tấn như 20385.
    https://tass.ru/armiya-i-opk/7177235
    donkisot2711, beta22souri thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Một số tay đao rồ Nga trên này thường hay hình dung rằng Nga nó cho ra đời cái gì thì thứ ấy ắt là thánh khí. Cái đạn đã được mang mã trang bị 3M22 từ cách đây gần 1/4 thế kỷ ấy đối với Nga không phải là thứ gì mới cả. Nó chỉ là quả đạn kế tục đạn P800 bên cạnh đạn đa năng 3M14/3M54 và đạn cở nhỏ 3M24.

    Quả đạn 3M22 bay tận 1000km là nó dùng booster đẩy đạn lên tuốt luốt trên tầng bình lưu rồi cứ thế lượn và duy trì vận tốc với lượng tiêu hao nhiên liệu tối thiểu. Tầm 1000km là tầm bay tối đa với chế độ tiết kiệm nhiên liệu nhất chứ không phải nó dùng đánh tàu địch ở cái tầm ấy, kiểu như P800 cũng bay xa vời vợi ở tầm tối đa nhưng chẳng ai dùng đánh địch ở tầm ấy cả. Nếu đánh tàu địch kiểu ấy thì đạn 3M54 nó bay cả hơn 2000km. Bay đến nơi thì tàu địch có khi đã loại biên :-D

    Đạn ấy ra đời thay thế cho đạn 3M55 đã lạc hậu mà Nga đã bán cả bàn thờ sang cho Ấn nó thách thức khả năng đánh chặn đạn hành trình của tầu khựa. 3M22 sẽ tồn tại song song với 3M54, 3M24 để tạo thành miếng đánh hạm liên hợp của hải quân Nga trong chiến tranh phi đối xứng trên biển. Còn tàu 20385 mà lắp 3M22 thì có thể sẽ phải tháo tàu ra đóng lại có khi.
    beta22ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290

Chia sẻ trang này