1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Đầy trên mạng
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Giả dụ cả đội mà trâu như thằng em út thì chiến mịe cả Hàn Úc luôn ấy nhỉ :D

  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Bóng đá cũng như nhiều môn thể thao khác, cũng có sự kị giơ. Các bác có theo dõi tennis, quyền Anh, cầu lông ... chắc cũng biết nhiều đối thủ rất mạnh, nhưng cứ gặp thằng kị giơ mình lại hay thua.
    VN trước đây cùng kiểu với Indo, chơi bùng nổ, tốc độ, thậm chí Indo còn có phần hoang dã, khi gặp Mã dễ ưu thế, nhưng cứ gặp Thái là toang. Trong khi như Mã, Sin thì lối chơi thường dựa vào thể hình, thể lực, bài bản, kỉ luật ... gặp Thái lại không hề e ngại. Trước khi Thái đến sân Bukat Jalil tôi đã dự đoán đi dễ khó về, kết quả Thái sấp mặt. Thời gian từ giờ đến tháng 3 năm sau còn rất dài nhưng tôi dự đoán kết quả sẽ như sau:

    VN hắng Mã, thắng Indo, khả năng cao hoà-thua UAE
    UAE thắng Mã, thắng-hoà Thái, thắng Ỉn, thắng-hoà VN.
    Thái hoà Mã, thắng Ỉn, thua UAE.
    Mã hoà Thái, thua VN, thua UAE.

    Không nên đánh giá thấp UAE, khi có thời gian để siết chặt lại đội hình cộng với ưu thế sân nhà, ngoài VN tôi ko thấy các đội khác trong bảng có thể kiếm điểm trên sân UAE. Chưa kể có sự trợ giúp của trọng tài nữa thì càng dễ nát với nó.
    Tôi đoán Mã sẽ thua UAE, và sau đó cần phải thắng 1 đối thủ mạnh hơn và kị giơ là VN, Mã sẽ thất bại.
    Thái sẽ mất điểm trước Mã, sân nhà Rajagamala chưa bao giờ là thánh địa của Thái, Mã cũng chưa bao giờ ngán ngại gì Thái. Thái cũng sẽ thua UAE.
    Rất nhiều chuyên gia cũng ko nhìn ra được điểm khác biệt của DTVN so với Thái và Mã. Thái Mã theo tôi là hai đội bóng 1 màu, có nghĩa là hiện tại họ chỉ có 1 lối đá tấn công như vậy, nếu họ không thể áp đặt được thế trận lên đối thủ, thì nhiều khả năng là họ thua. Thái khi bị Mã ép cả trận sức phản kháng yếu ớt, điều này giải thích vì sao đá 10 trận vòng loại thứ 3 đợt WC trước thì Thái hoà 2 thua 8. Khi đánh nhau với những đối thủ mạnh hơn mà anh dàn hết xe pháo ra thì chả tan tành xác pháo. VN đã chứng minh khi cần phòng ngự thì tầng tầng lớp lớp, còn lúc cần tốc váy lên thì Iraq, Jordan, Nhật cũng chả khiếp vía. Vấn đề VN là CP còn 50% phong độ, còn Văn Toàn cũng chỉ = 1/2 Văn Đức, hàng công suy giảm nghiêm trọng vậy muốn quẩy lên cũng ko đủ thuốc.
    Tôi tin rằng sau SG và giải U23 Châu Á năm sau, DTVN sẽ có sự bổ sung về chất và trở lại mạnh mẽ, và sẽ vào vòng loại thứ 3 với tư cách nhất bảng.
    nhnglhn, sole_husband, konho6 người khác thích bài này.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    1.871
    Bác phân tích rất chuẩn. Vấn đề của VN đơn giản là ở CP và VT thôi. VT phong độ ko còn cao như giai đoạn đầu của v league, tuy nhiên VT vẫn gây sức ép tốt khiến cánh đội bạn ko thể dâng cao còn CP tụt dốc thảm hại rồi. Ko biết bầu đức có động thái gì gọi CP về HAGL chưa chứ đá kiểu này lên tuyền còn ăn chửi dài dài.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Ông Park trả lời phỏng vấn, có nói là chính ông ấy muốn từ từ mới đàm phán ký hợp đồng mới. Người hâm mộ thì cứ sồn sồn lên, chưa gì mà cứ đồn đoán đủ thứ

    Đoạn này cũng đáng chú ý:

    - Kế hoạch của ông cho hai năm tới là gì?

    - Sẽ không có thay đổi về sơ đồ chiến thuật cho đến giải U23 châu Á năm 2020. Năm tới, tôi sẽ phải làm việc thêm với các trợ lý ở đội tuyển về vấn đề này. Sơ đồ hiện tại đã lộ rõ và chúng tôi phải quyết định có tiếp tục sử dụng nó hay không. Chiến thuật chắc chắn phải được bổ sung. Năm tới, những cầu thủ xuất sắc của đội U23 có thể được gọi lên đội tuyển. Vấn đề là trung phong của chúng tôi lúc này chưa có đủ kinh nghiệm. Tôi tự hỏi là điều đó có được cải thiện trong thời gian tới hay không. Nếu không, tôi có thể dùng sơ đồ hai tiền đạo.

    Nhưng tôi cũng băn khoăn về các vấn đề nếu sử dụng sơ đồ hai tiền đạo khi gặp những đối thủ mạnh. Bạn có thể cho rằng sơ đồ 5-4-1 quá thiên về phòng ngự. Nhưng tôi nghĩ bóng đá cần phải thực dụng. Gặp các đội Đông Nam Á thì không sao nhưng tôi không chắc sơ đồ hai tiền đạo có hữu dụng khi gặp đối thủ mạnh. Tôi muốn đội bóng giàu sức chiến đấu nhưng lo lắng về việc thay đổi.

    - Tâm trạng của ông có vẻ thoải mái hơn so với những ngày còn làm việc ở K-League. Tại sao như vậy?

    - Khi đến đây, tâm trí của tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi có thể tập trung cho công việc. Hồi còn ở Hàn Quốc, tôi đã trải qua nhiều nỗi đau. Có lúc cười, nhưng cũng có lúc khóc. Khi đến đây, tôi không còn nghĩ về nó nữa. Tôi có thể tập trung vào chuyên môn. Ở Hàn Quốc, tôi phải gặp nhiều người. Ở đây, tôi phải cẩn thận trong mọi hành động vì là người nước ngoài. Các cầu thủ không nói chuyện nhiều, họ không kể lể sâu xa về bản thân. Vì thế, tâm trí tôi thảnh thơi hơn. Về cơ bản, tôi là người hơi nóng tính. Các anh có thể thấy điều đó trên sân. Tôi từng thấy bị tổn thương nhưng ở đây, cảm giác đó không tồn tại.

    - Sau trận gặp Thái Lan, ông dường như đã tranh cãi với ban huấn luyện đối thủ?

    - Nishino từng chỉ dạy Hong Myung-bo và Hwang Sun-hong (hai cựu cầu thủ Hàn Quốc). Ông ấy rất hiểu bóng đá Hàn Quốc. Ông ấy lớn tuổi hơn tôi. Nhưng hôm đó, các trợ lý của ông ấy đã cười mỉa tôi. Sau đó, khi đến chào Nishino, các trợ lý của ông ta nhìn tôi và cười. Tôi không hiểu họ có ý gì nhưng việc đó không nên xảy ra. Chẳng đến mức hai bên phải đánh nhau nhưng tôi cho rằng đó là một cuộc chiến về tâm lý.

    - Có phải Việt Nam xây dựng sức mạnh dựa trên sự kỷ luật và tổ chức tốt?

    - Hàn Quốc vừa thua Brazil 0-3 (ở một trận giao hữu). Đó là vì chênh lệch về trình độ quá lớn. Nhưng ở Đông Nam Á, tôi nghĩ sự chênh lệch này có thể được loại bỏ nhờ tính kỷ luật. Bóng đá có nhiều biến số. Bạn có thể làm được nhiều điều mà không phải phụ thuộc vào kỹ thuật hay chiến thuật. Ở châu Á, một đội bóng được tổ chức tốt không dễ bị đánh bại, thậm chí có thể chiến thắng.

    Toàn văn bài phỏng vấn ở đây: https://vnexpress.net/bong-da/hlv-park-that-ngu-ngoc-neu-cu-am-anh-ve-thai-lan-4015800.html
    nhnglhn thích bài này.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Sau trận thắng UAE 1-0 Lê Thị Hải khen Việt Nam quá đẳng cấp sẽ thắng Thái 2-0 kết quả hòa 0-0 Thị Hải bảo Thái đẳng cấp hơn, Việt Nam hết bài do thầy Park sợ thua.
    Hôm nay chiên da Vũ Thị Mạnh Hải ngạc nhiên khi Park không chọn Quế Ngọc Hải mà lại chon Trọng Hoàng cho segame.
    Em thuộc loại hiểu biết kém về bóng đá em giải thích thế này.
    Đầu tiên về vị trí các trung vệ em cho rằng các trung vệ U22 + 2 có nhiều cầu thủ có chuyên môn tốt không hề kém ĐTQG, thứ hai là thể hình thể lực các em tốt hơn cả ĐTQG nữa ạ, cái thiếu chỉ là chút kinh nghiệm. Mà cấp độ U22 thì em nghĩ ao làng thì kinh nguyệt U22 Việt Nam là nhiều nhất rồi ạ.
    Còn việc chọn Trọng Hoàng thứ nhất là kinh nghiệm, thứ hai là thể lực trâu bò, thứ ba là vị trí cánh phải yếu, thứ tư là Trọng Hoàng là cầu thủ có thể chơi đa năng tiền vệ hoặc hậu vệ cánh đều tốt, thứ năm là tinh thần chiến đấu Park rất cần ở Hoàng bò ạ.
    Nếu em nói đúng thì em nghĩ các bác chiên da hay hót la làng trên báo mạng thực sự có nhận thức bóng đá thấp hơn cái loại phong trào như em nữa đó.
    Em mong các bác đừng kích động đến HLV trưởng là Park Hang Seo nữa. Nếu bác giỏi hơn thì Việt Nam đâu bỏ tiền mời hlv ngoại làm gì. Thật buồn cười ếch ngồi đái giếng chỉ dạy Đại Bàng thảo nguyên cách săn mồi.
    Em viết để mấy anh PV vào lấy tin đăng ạ. E biết là các anh hay vào đây tham khảo lấy Cm bọn em lắm cơ.
    gft469, nhnglhn, loyallance2 người khác thích bài này.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Bọn tuyển có thằng máu nhưng cũng có thằng ko máu Seagame, cả năm cày ải giờ là lúc nghỉ ngơi với vợ con. Tất nhiên ngoài mồm khi bị hỏi thì fai luôn nói sẵn sàng, trong thâm tâm như nào thì chỉ nó biết. Vì thế chọn ai đi nó có liên quan đến vấn đề này nữa.
    nhnglhn thích bài này.
  8. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Theo tôi thì nên chọn Văn Tòn và Văn Thanh cho Seagames, vì thực ra giải đấu ao làng này nên ưu tiên các cầu thủ trẻ đá đẹp, đá cống hiến, mặc dù có thua nhưng vẫn sướng thì hơn.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Trận u22 Vịt híp Thái 4-0 cánh phải Tấn Tài - Tấn Sinh quá tốt, bắt thằng Chốc chết ngắc! Chắc phong độ 2 ku này sao đó nên phải gọi Hoàng bò.
  10. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Hoàng Bò sẽ chơi tiền vệ phải ở seagame.
    --- Gộp bài viết: 23/11/2019, Bài cũ từ: 23/11/2019 ---
    Bác nói có lý, nếu là em thì em bê cả đội JMG đá segame luôn, chứ chỉ có Văn Tòn với Văn Thanh em chưa đủ sướng.
    Blood_Buddha thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này