1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Chắc viết nhầm là 4-7m thôi cụ ợ
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    https://anninhthudo.vn/quan-su/anh-...m-kich-su30sm-du-cho-35-chiec-f35/834667.antd

    https://defence-blog.com/news/russian-su-30-fighter-jets-criticized-by-belarus-they-want-f-16.html

    Lục lọi gg nên tạm xác định đây nguồn cơn của tin (bằng tiếng Anh) máy bay Su 30SM bán cho Bạch Nga là quá đắt đc ví như tiền bảo kê cắt cổ chứ không phải là đồng minh tương trợ. Trình google kém nên ko rõ anh Andrey này có viết bằng tiếng Anh ko hay tiếng Bạch Nga.

    Qua tay các anh an ninh thủ đô thì tôi chưa rõ Phệ đâu ra
    trang Avia của Nga là trang nào google đc cái trang này ko tin nào liên quan cả https://www.avianews.com/
    Nội dung của tay nhà báo Anninhthudo viết rằng Nga đe doạ Bạch Nga phải mua bằng đc Su 30SM và yêu cầu tiếp mua tiếp các vũ khí khác với giá cắt cổ .

    Ko biết anh Tước có vui lòng cho xin tin gốc từ trang avia của Nga là sao ko vậy --- trình gg kém nói thiên vị cho Nga hoá ra lại rồ mất rồi .
  3. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Uralvagonzavod nói nhà máy sản xuất động cơ ở Chelyabinsk nợ ko thể trả nổi nhưng dù sức ép từ các chủ nợ nhưng Ural vẫn ko muốn nhà máy phá sản.
    Tin chính thống rồi.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Vấn đề lớn nhất của bọn Nga là năng lực thiết kế quá kém cừ ngồi lôi mấy đồ cũ ra mông má lại chờ bú sữa BQP thì chỉ có chết. Thị trường xe tải Nga rất lớn giờ bọn Hổ Vồ, King Long nó chiếm hết mẹ rồi.
  5. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    meo-u thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    meo-u thích bài này.
  7. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128

    PD 14 thử nghiệm bộ đảo ngược lực đẩy với IL76LL.
    Loại động cơ này mà không sử dụng hộp số như các loại cùng phân khúc chứng tỏ máy nén HP của nó hoạt động ở áp xuất và nhiệt độ rất lớn, các hãng vận hành lại tiết kiệm được đống tiền bảo dưỡng,bảo trì,xăng dầu...
    Racutasouri thích bài này.
  8. kientrunganh

    kientrunganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    73
    Cái này k thấy răng cưa ở vỏ nhỉ. Cái thử đầu tiên có răng cưa mà bác
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cụ chuối cho hỏi mấy cái gai gớm chết này có nhiệm vụ gì thế ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Nó là mấy cái đầu dò của bộ cảm biến phi thuỷ âm. Tức là nó dò tàu ngầm người ta từ các loại phát xạ có thể có khác mà không căn cứ vào bộc lộ thuỷ âm của nó.

    SOKS = Система Обнаружения Кильватерного Следа = СОКС

    Có từ khoá rồi cụ copy gúc xợt đi. Tớ lười
    convitbuocRacuta thích bài này.

Chia sẻ trang này