1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Bị thay ra ngay từ đầu H1 thì chắc là có vấn đề rồi, và cầu thủ có quái như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đảm bảo né được hết những pha thô bạo từ đối thủ. Hy vong nó đau nhẹ thật nghỉ 1 đến 2 trận rồi vào chung kết ăn hôi được cái cup là được rồi.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    3.956
    Đức phòng ngự không tốt, đá chủ yếu phía trên và hơi lệch phải bác ạ.
    romeas thích bài này.
  3. giomua10190

    giomua10190 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    67
    QH khả năng bị rách cơ đùi sau r . Có lẽ nghỉ hết seagame. Có 20 cầu thủ thì 3 thủ môn r ,lại chấn thương mất 3 nên khả năng lựa chọ của ô Park là không có nhiều .
    loyallanceBlood_Buddha thích bài này.
  4. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Xui cho U22 Vịt nếu Hải không đá được tại giải U23 châu á, Hải tuy đá dưới khả năng nhưng vẫn là thằng ổn định nhất và dễ tạo đột biến, nó cùng với Hậu là 2 thằng gần như thủ lĩnh của U22 đá giải, Hậu thì không đá, Hải thì mai có kết quả tình hình quá đáng lo ... trận tới Thái tấn công là điều ông Park muốn, cái thiếu của bọn Thái là kinh nghiệm + thủ lĩnh trên sân Việt có 2 ông Hoàng với Dũng thì dư sức chiến với Thái trong thế trận Thái chấp 1.5 trái !!!
  5. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1.773
    Theo em không nhất thiết phải thắng đậm thắng đẹp khi đối phương đổ bê tông chơi kỹ luật quyết liệt. Mà trong khó khăn vẫn thắng được mới là đẳng cấp của một đội bóng lớn trong phạm vi ao làng.
    nhnglhn, dangnam0511, nongdanHN1 người khác thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Mình đá khi cần 3 điểm là có 3 điểm, tầm như Nhật Hàn gặp đám chơi tử thủ thì cũng chỉ câu bổng đàn áp chứ trung lộ khó ăn lắm. Đã bao giờ cánh Sing Indo phải co cụm với Việt Nam đâu và cũng chưa bao giờ mình câu bóng vào mà ăn được kiểu ông lớn, thế mà hai trận gần đây trong phút sinh từ mình đè bọn này ra lấy 3 điểm thì có gì phải lăn tăn nhỉ? giờ bọn nó ngại mình vì chơi kiểu gì cũng chết, còn đánh úp mình tôi đảm bảo chưa thằng nào nghĩ ra cách đâu.
    nhnglhn, dangnam0511loyallance thích bài này.
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Nếu phải thắng thì mất QH là thiệt thòi lớn. Hòa thì không sao. Năm nay nó chạy đủ rồi.
    Nghĩ đến tâm lý của Thái Lan. Đang khấp khởi mừng thầm mong hòa để VN dâng lên thì phút 84 Sin bị lủng lưới. Nó cũng chỉ ăn được Lào 2 trái. Chưa kể nó bị thua trận đầu nên mấy trận sau cũng phải cố ghi bàn nhiều nhưng vẫn thiếu.
    https://canhco.net/hlv-nishino-va-b...jXI-Fju4M0yzvLhx8OUxuErQsCvmOoRfsxLSphokXMPcE

    HLV Nhật chỉ ra điểm yếu của U22 VN 1 cách ... không cần thiết. Đó là hàng công của U22 dở hơn hàng công của đội tuyển VN. Theo lý thường, hàng công U22 mà mạnh hơn thì Park cho đá tuyển VN cho rồi. Nhưng vì vậy có thể nó nói ngược để kích động mâu thuẫn của đội tuyển và muốn Park tiếp tục kiên nhẫn với Toàn- Phượng hơn là Park sử dụng các nhân tố mới của U23. Nghĩa là thực chất nó đánh giá rất cao hàng công của U22 khi gặp đối thủ tử thủ và tâm lý không nản chí phút cuối. Vì VN mình gặp Thái thắng thì tốt nhưng không bắt buộc, hòa vẫn okay.
    nhnglhn thích bài này.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Cũng có thể tôi mong đợi VH nhiều quá nên mới có cảm giác thất vọng. Trước trận này tôi nghĩ Việt Hưng sẽ đủ sức thay Đức Huy và cùng Hoàng Đức thay Xuân Trường sẽ là cặp trung tâm của U23 mới tại VCK năm tới. Nhưng tình hình trước một Sing đá rát đã khiến VN mất thế trận suốt hiệp 1 thì tại VCK U23 tới ông Park lại phải tìm 1 công thức khác. Thái Quý thì chắc ko dùng được rồi. Quang Hải có vẻ bị bắt bài mà cũng ko nên đá ở trung tâm.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Ừ. Đến giờ thì cặp Linh- Chinh ngon hơn cặp Toàn - Phượng rồi
    warhorsesloyallance thích bài này.
  10. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2019

Chia sẻ trang này