1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Mà hôm nay không có pha cân team của anh Tài thì thằng Sinh với Chinh về nó chửi bỏ mẹ.
    Nhất là thằng Chinh, đùa chứ cái thằng này thật sự là quá kém về năng lực, quả đấy gôn rộng thênh thang, bóng như thế thì úp mu xuống là vỡ mồm lại còn bày đặt ốp lòng má trong bay mẹ nó đi đâu. Nhìn nó đá khổ không để đâu hết, hùng hục, mà tốc độ thì chậm, độ va đập cũng kém vì người bé gặp hậu vệ Thái nó kê nhẹ phát là bay. Hi vọng trong 2, 3 năm tới có thằng nào mới nổi để cặp với Linh, hoặc nghiên cứu khả năng dùng Phượng hoặc Văn Đức kết hợp tiền đạo chứ thằng Chinh đá thế này thì mãi mãi làm kép phụ cho Linh hoặc là vào sân những trận thủ tục thôi.
  2. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.772
    Em thấy thằng Tấn Tài nó chuyên môn tốt
    E thấy quả ấy không trách được, trận với inđo Tiến Linh cũng đặt lòng hỏng một quả. Do sân cỏ nhân tạo độ nảy nó hơn cỏ tự nhiên nên bọn nó chưa quen cảm giác bóng.
    Em để ý thấy bọn Cam mặc dù yếu nhưng tụi nó do quen đá sân cỏ nhân tạo nên cảm giác tốt sút rất trúng tâm bóng.
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Éo hiểu thằng HLV thủ môn làm súc vật gì mà có 2 thủ môn thì cả 2 đều lởm như nhau ...
    loyallancetraodoi888 thích bài này.
  4. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    fancom thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    VN thua 2 quả chính là lúc đội hình dâng cao (mà lười chạy) đó.
    --- Gộp bài viết: 06/12/2019, Bài cũ từ: 06/12/2019 ---
    Từ sau trận này, Park có lẽ sẽ để 1 chú cơ bắp cạnh V Hưng. Càng cần cơ bắp hơn vì cả đội cứ 1 hiệp chạy cầm chừng thế này thì có thể hình và cân nặng sẽ đỡ mất sức khi tranh chấp. Dù sao cũng cần cho Dũng nghỉ ngơi, nên trận tới nhiều khả năng V Hưng vẫn phải đá. Đá cạnh T Dụng hoặc Chiến chắc ngon ngay thôi.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Hôm qua chỉ hơi tiếc là h2 mình ko ghi được bàn (bàn pen được trọng tài ưu ái cho đá lại nên không thuyết phục cho lắm). Còn lại mọi thứ đều đẹp. H2 thế trận mình cực kỳ ngon lành, còn ngon hơn nhiều khi tuyển lớn đá với Thái ở Mỹ Đình. Trước trận tôi sợ đội hình thiếu Quang Hải sẽ dễ mất tinh thần hơn, nhưng đám Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức cho thấy khi cần thì trách nhiệm vẫn có thể chia ra, mỗi người gánh một ít OK. Hệ thống vẫn vận hành trơn tru, người mới cho thấy khả năng thế vai người cũ (dù có thể chưa được 100%) sau những mất mát tưởng chừng ko thể thay thế (Đình Trọng, QH) là 1 trong những điểm cộng lớn nhất từ trận hôm qua

    Một điểm cộng to tổ bố nữa là khả năng đọc tình huống và thay người của ông Park. Một lần nữa ông cho thấy tài xoay chuyển tình thế như phù thủy của mình, với những pha thay người gây ngạc nhiên cho cả người hâm mộ và chuyên gia (thay hậu vệ bằng tiền đạo ngay phút 17, khi đang có lợi thế đi tiếp. Chuyên gia nào dám làm điều đó vào lúc đó?) Càng ngạc nhiên hơn khi đó đều là những màn thay người và xáo trộn đội hình cực hiệu quả. Từ trước đến nay có lẽ không ai hiểu điểm mạnh điểm yếu và khả năng của các cầu thủ VN bằng ông Park. Thầy dạy bọn nó đá bóng từ nhỏ có khi còn không hiểu bọn nó bằng ông ấy. Cứ như ông ấy đi guốc trong bụng bọn cầu thủ vậy. Nghe ông ấy nói mà mát lòng mát dạ: "Mỗi trận đấu, chúng tôi lại có một số kế hoạch khác nhau. Chúng tôi cần tính toán, thay đổi nhân sự, luân chuyển các vị trí nên hiệp một thường khó khăn. Nhưng, tôi luôn có kế hoạch dài hạn để ứng phó với mỗi kịch bản". Được 1 ông HLV có cái tầm nhìn và foresight như vậy làm HLV phải nói là cái may to lớn của bóng đá VN. Nói mãi một thứ thì thành ra nhàm, chứ ông ấy đến VN đúng là như cá gặp nước, rồng gặp mây, VN cần ông ấy, và mong là ông ấy cũng cần VN y như vậy.
    loyallance, fancom, sexmovie3 người khác thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    SMM Sport cho rằng việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cần nghiên cứu lúc này là phải tìm ra cách theo kịp Việt Nam, nếu không sẽ bị bỏ lại rất xa.
  8. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    29
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thằng Cam đòi lấy HCV Seagames :))
  10. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Thằng Dũng mắc lỗi dây chuyền từ trận vòng loại U23 gặp Indo đến giờ hầu như cứ 2-3 trận là có một lỗi nghiêm trọng, bắt ở Thanh Hoá cũng dính phốt, về Hà Nội cũng vậy, thằng này tương lại ko sáng rồi.Nếu ko cố gắng nhiều thì cũng là PML với Nguyên Mạnh phiên bản 2 thôi.

Chia sẻ trang này