1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    T 90 nào sử dụng công nghệ T14? ,Công nghệ gì ?

    T90M chủ yếu cải thiện khả năng bảo vệ,tăng khả năng sống sót trong giao tranh đường phố,dựa vào kinh nghiệm hoạt động ở sirya.


    T14 bị cho vào viện bảo tàng rồi! Người Pháp và Đức hợp tác cùng phát triển tăng mới,pháo mới 130mm để đối trọng T72B3,pháo 120mm bất lực với giáp trước T72 rồi!:-D
    https://topwar.ru/165447-tanki-buduschego-kakim-stanet-naslednik-nemeckogo-leoparda.html
  2. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Nga Ngố thì đừng trông nó hiện đại, đẹp đẽ, thời trang đâu các thày ợ. Cái đáng sợ là năng lực sản xuất kinh khủng tởm và cái tính cách dân tộc bốc giời mạo hiểm của nó, cho nên nó không hơn ai nhưng đụng đến nó thì thằng nào cũng toè mỏ hết.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Rybinsk vào năm 2020 sẽ sản xuất 280000 lưỡi tuabin và tới 2024 sẽ sản xuất 800000 lưỡi tuabin mỗi năm đủ để chế tạo 2000 động cơ cả ở Nga và nước khác.

    Các lưỡi tuabin chịu nhiệt độ bền cao sẽ được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là đúc đơn tinh thể trong khuôn gốm.

    Như đã biết nhiều nước đã sản xuất được động cơ tuabin, nhưng chỉ có 6 nước là chế tạo được lưỡi tuabin cho máy nén HP, chúng chỉ chiếm hơn 10 % số linh kiện trong động cơ nhưng chiếm tới 45% giá trị động cơ( Nga,Mỹ,Canada,Anh,Pháp,Đức.)

    https://topwar.ru/165546-v-rybinske-otkryli-novoe-proizvodstvo-lopatok-gazoturbinnyh-dvigatelej.html

    800000 lưỡi tuabin thì đủ cho hàng không quân sự Nga dùng 10 năm.cấm vận bây giờ không còn nhiều ý nghĩa thực tế, bây giờ Âu-Mỹ không còn độc quyền nữa mà cạnh tranh với Nga trong cả hàng không dân sự.
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2019
  6. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    http://in24.org/technology/37998

    Mig đang phát triển một UAV tốc độ cao với nhiệm vụ song kiếm hợp bích với Mig 35 giống như cặp đôi Su57 và S70.

    Quân đội Mỹ đang tập luyện đối phó với hình thức tác chiến mới mẻ này của Nga.

    Những chiếc F22,F16,F15 đã tập luyện đối đầu với những chiếc F117 có kích thước tương tự S70 .tốc độ bay cũng xêm xêm 1000km/h.

    https://topwar.ru/165571-v-ssha-rasskazali-ob-uchebnom-vozdushnoe-boe-f-117-protiv-f-22.html

    Nga thực sự đã vươn lên trở thành nước có lực lượng UAV số 2 thế giới! Quá nhanh!
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Vươn lên thứ 2 thế giới về số lượng thì chắc được. Chứ chất lượng thì e còn thua xa thằng Israel và Tàu. Chưa nói bọn Mỹ.
    Nga nó chưa có con UAV chiến đấu nào thực sự ngon, có nó đã mang sang Syria bay vòng vòng tấn công lâu rồi.
    Còn UAV trinh sát thì vẫn dùng mấy con cũ kỹ, khả năng trinh sát và chất lượng hình ảnh vẫn lởm lắm.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    18.325
    Đẹp mặt anh Tin hói quá :-D

    Russia handed four-year-ban by WADA over doping scandal
    https://www.nytimes.com/2019/12/09/sports/russia-doping-ban.html

    Cơ quan chống doping thế giới tuyên bố cấm Nga tham gia các cuộc thi đấu thể thao quốc tế trong vòng 4 năm vì ko tuân thủ chống doping.

    Để em tổng hợp lại thông tin cho các bác nhé. Trong vòng hàng chục năm, nhà nước Nga (mà tổng thống Putin là người đứng đầu) đã bảo trợ cho một chương trình doping quy mô lớn cho thể thao thành tích cao. Khi vụ việc bị khám phá, dẫn đến việc điền kinh Nga bị cấm thi đấu ở Olympic Rio 2016, VĐV Nga bị cấm ở Pieongchang 2018 thì Putin tuyên bố đó là âm mưu của các thế lực thù địch. Chứng cứ cụ thể anh ko có trong khi chứng cứ buộc tội Nga thì quá đầy đủ, công bố bởi nhiều ủy ban được lãnh đạo bởi các nhân vật có tên tuổi, uy tín trong lĩnh vực thể thao.

    Giữa năm 2018, Cơ quan chống doping Nga (RUSADA) được cơ quan chống doping thế giới (WADA) chấp nhận cho hoạt động trở lại với điều kiện phải tuân thủ luật lệ chung. Một trong những điều kiện đó là WADA phải được quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của RUSADA để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu xét nghiệm nước tiểu, máu của tất cả các VĐV Nga từ trước đến giờ. Ngay lập tức, điều kiện này bị chính phủ Nga bác bỏ. Và nếu thế, WADA tuyên bố sẽ ko thể dỡ bỏ lệnh cấm cho thể thao Nga. Hạn cuối là ngày 31/12/2018.

    https://thethao.thanhnien.vn/toan-c...-the-thao-nga-de-tranh-an-phat-moi-97092.html

    Cuối cùng, Nga phải chấp nhận điều kiện của WADA. Nhưng rất nhanh chóng, WADA phát hiện ra dữ liệu RUSADA cung cấp là dữ liệu giả. Và đó chính là nguyên nhân của lệnh cấm hôm nay, ngày 12/9/2019. Thể thao Nga sẽ bị cấm tham gia các cuộc thi và tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế trong vòng 4 năm. Tức là Olympic Tokyo 2020 tới sẽ ko có sự tham gia của Nga.

    Một câu hỏi đặt ra là tại sao Nga phải làm giả dữ liệu để gửi cho WADA. Rất đơn giản, bê bối doping mà thế giới phát hiện ở Nga mới chỉ là bề nổi của tảng băng ngầm. Nếu WADA có đầy đủ dữ liệu trong tay, họ sẽ khám phá ra toàn bộ quá trình gian lận kể từ thời điểm nó mới bắt đầu. Và như thế, số lượng VĐV Nga bị tước kết quả, bị thu hồi huy chương sẽ còn lớn hơn hiện tại rất nhiều.

    Cái ngày Tin hói đại đế rời ngai vàng rồi cũng phải đến, sớm thôi. Nhưng di họa của ảnh để lại cho nước Nga thì còn lâu lắm.

    https://e***ion.cnn.com/2019/12/09/sport/wada-ban-russia-decision-rusada-doping-spt-intl/index.html?utm_medium=social&utm_source=fbCNN&utm_content=2019-12-09T10:45:30&utm_term=link&fbclid=IwAR38yqKrUtHAQOSa8Ksxt631U9vC3Bumqj377fmMEy73uAguAAbtYK2fOMo&fbclid=IwAR0KwjD7wETmlOMOhY53RtTR8d_v7LFW3S-DZSGk3FvXYwPXkrxz3iO6yk0

    Bonus cho các bác tấm ảnh em Nadezhda Sergeeva. Năm 2016, khi điền kinh Nga bị cấm tham dự Olympic Rio, Putin tham gia vào chiến dịch truyền thông tố cáo sự thù địch của phương Tây, ẻm có chụp tấm hình này. Hai năm sau, ẻm bị tước quyền thi đấu ở Pyeongchang 2018 vì dính doping.

    [​IMG]

    Đúng là thần dân của Tin hói. Dối trá ko ngượng mồm.
    Lần cập nhật cuối: 09/12/2019
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Cách đây không lâu có nghe 1 thằng Nga lè nhè rằng hiện tính năng và hiệu quả của UAV trinh sát của Nga đã tăng vọt nhờ mua camera tàu với lại học công nghệ truyền tín hiệu 5G của Hoa Vệ. Nó bảo 5G lợi hại lắm, mở ra cả một chân trời mới cho 'nền kỹ thuật QS hiện đại' của nước Nga !!
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]

Chia sẻ trang này