1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói chính xác là sau khoá 1 thì tình hình tài chính của HAGL lụn bại rồi, tiền đâu ra mà đầu tư nữa. Nên chất lượng các khoá sau làng nhàng.

    Tôi vẫn nhớ cách đây 3 năm tôi nói, HAGL không có cái thế để phát triển lâu dài, vì ở trên cao nguyên, không phải trung tâm kinh tế lớn. Nếu bầu Đức muốn phát triển bóng đá thì phải xuống núi, mua 1 đội bóng ở sài gòn chẳng hạn. Nhưng với tình hình kinh tế hagl hiện nay, cái đấy xa vời rồi. Bên cạnh đó các trung tâm khác như VPF, Hà nội mở ra, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ hiện nay đã ngon hơn hagl khá nhiều rồi.

    Tuy nhiên vẫn cần tri ân bầu Đức là người đi đầu, chứ đừng nói ông ý nổ niếc gì. Người đi đầu có thể cuối cùng không thành công, nhưng rất rất quan trọng. Thời xưa thì như kiểu Phan bội châu, Phan Châu Trinh, thời nay thì có thể nói các mạng xã hội trước facebook.
  2. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Đúng rồi bầu Đức là người đi đầu ra đời khoá 1 thành công từ đó các lò khác học theo, mà tôi thất thành công nhất sau đó là Bầu Hiển học theo bầu Đức mới đào tạo ra bọn Hùng Dũng, Đức Huy Duy Mạnh Thành Trung Quang Hải Văn Hậu .... rồi sau đấy là PVF viettel
  3. Veo_US

    Veo_US Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    99
    *** mẹ thằng Tịt hiện nguyên hình mau, thằng Anti điên cuồng đột lốt fan HAGL
    khắm hơn *** chị *** ngửi nổi
    nhoccongsannongdanHN thích bài này.
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.929
    Đã được thích:
    1.763
    Cái khóa 1 JMG mà đổi tên đi đá giải U16 chắc ban tổ chức đâu nhận ra há. Như nhi đồng vậy:-p
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Ồ , hóa ra vẫn ngày ngày vào há mồm nghe các anh phun châu nhả ngọc à ?
    Tuyệt dzời :))
    Kilogamx8x thích bài này.
  6. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Vẹo đâu ra anh đá lưỡi cái nào
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Tôi tò mò ko biết là khóa 1 HAGL chiêu sinh năm nào?
    Chứ hiện giờ báo mạng đang bơm bầu Hiển lên về vụ Văn Hậu Quang Hải, nói là đích thân ông ấy đi chiêu mộ bọn kia từ tận 2008. Lúc đó thì đâu đã ai biết JMG đá đấm ra sao mà bắt chước. Vậy hóa ra bầu Hiển cũng ở trong nhóm "tiên phong" à?
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    JMG khoá 1 tuyển 2007. 2007-2008 thì VH mới 8-9 tuổi chắc là chưa thằng nào tuyển rồi.
    QH thì thi tuyển JMG năm 2007 nhưng nhà lựa chọn ở lại HN. Hình như sau đó tập ở bên Gia Lâm. Sau này mới chuyển qua biên chế TNT.
    hoa_khanh thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Mấy ngày nay thiên hạ đang sướng nên cứ tung hô nào là là đẳng cấp, nào là vượt trội các thứ, xong Kiatisak mới nói là "VN chưa thắng được Thái nên không thể nói Thái đã tụt hậu quá xa" thì từ lều báo nhét chữ tới fans trẻ trâu nhảy vào la lối các thứ

    Tôi nghĩ nó nói thế cũng có phần đúng. Tất nhiên giờ VN có Park, Thái chỉ có Nishino, Park rõ ràng cao tay hơn và giỏi bày binh bố trận hơn, nên thành tích cao hơn. Nhưng khi ta nói về đẳng cấp của 1 nền bóng đá, thì phải nói về chất lượng cầu thủ nói chung. Muốn so sánh 1 thông số (chất lượng cầu thủ), thì tất cả các thông số khác phải giữ nguyên không đổi (kể cả HLV). Nếu bỏ 2 ông HLV ra, cho hai HLV thường thường, trình ngang nhau dẫn quân đá với nhau, chắc gì VN đã thắng mà bảo là vượt trội với lại đẳng cấp các thứ?

    Cho nên cái tiêu chuẩn của tôi, khi muốn nói VN đã đẳng cấp hay chưa, là chỉ khi nào có 1 ông HLV nào khác ngoài ông Park nắm đội, mà vẫn thắng được Thái. Hiện giờ tất cả các đội, nếu ko có ông Park hay không có ông ấy chỉ đạo từ xa thì bị đấm vỡ mồm ngay. Nói ví dụ như mấy giải U16, U19, U22 ĐNÁ đấy. Chừng nào tuyển hay U23 VN chỉ được dẫn dắt bởi 1 HLV ất ơ nào đấy (cỡ Calisto thôi cũng được) mà vẫn thắng được Thái, lúc đấy thì tôi công nhận mình ngon thật. Chứ nhìn bọn Thái đấy, chất lượng cầu thủ nó thế nào, mà bao đời HLV tới giờ, nó vẫn đá ngon lành, trước thì vẫn đè VN như ngóe, giờ thì dù có ông Park nhưng vẫn tương đối ngang ngửa (ở tầm đội tuyển) chứ đã thua đâu. Đẳng cấp là ở đấy chứ còn gì. Nó chỉ dùng HLV trôi nổi (giống Vịt ngày xưa qua 10+ đời HLV trôi nổi) mà đã cầm hòa VN. Tưởng tượng nếu nó có 1 người như ông Park (ko phải là ông ấy, mà là 1 người "hợp rơ" với bóng đá Thái Lan như ông Park với VN) thì bọn nó còn thành công tới đâu, có khi giờ này đã đi WC rồi không chừng.

    Tóm lại bây giờ mình với nó vẫn chỉ 1 chín 1 mười thôi. Mà 1 chín 1 mười thì đâu có gì là vượt trội. Vẫn cần phải cố gắng & đào tạo nhiều lắm.
    --- Gộp bài viết: 13/12/2019, Bài cũ từ: 13/12/2019 ---
    Nguyên văn câu trả lời của Kiatisak khi được hỏi rằng có phải Thái đã tụt hậu quá xa so với VN:

    "Tôi thừa nhận rằng VN đã tiến bộ nhanh hơn tôi tưởng. Năm 2013 tôi có nói là phải 10 năm nữa VN mới thắng được Thái Lan, nhưng bây giờ chỉ mới 6-7 năm mà họ đã chiến thắng ở AFF và SEA Games. Quan trọng nhất là lứa này của họ chỉ mới 22-23 tuổi"

    "Đúng là VN đã thắng 1 số giải đấu. Nhưng chúng ta ko thể nói là Thái Lan hoàn toàn thua kém họ (về trình độ). Vì ở những trận đấu chính thức VN vẫn chưa thể thắng. Nếu họ hơn hẳn chúng ta, họ phải thắng dễ dàng chứ"

    "Nhưng ở thời điểm này họ đang tiến bộ rất nhanh. Cầu thủ của họ còn trẻ và vẫn còn cơ hội phát triển trong một thời gian dài. Thái Lan cũng có nhiều ngôi sao đang lên. Chúng ta phải nhanh chóng nỗ lực tập luyện (do the work) để tiến bộ nhanh hơn họ"
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    bọn nhà báo mình nó chẳng những thích td mà còn thích lôi kéo đám đông thủ d coi như là năng lực chuyên môn ông ạ
    xưa nay đã thế

Chia sẻ trang này