1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    tin cuối cùng là ở nhà hết , tập trung mùa giải mới đăt mục tiêu có thứ hạng cao hơn năm sau
  2. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Các bác cứ lo cỡ siêu sao như Tuấn Anh phải chơi cho barca mới phải, tôi thấy kỹ thuật, khả năng sáng tạo, kiến tạo của Tuấn Anh còn nhỉnh hơn đa phần cầu thủ chơi ở Liga ấy chứ.
  3. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    TA sang Nhật rồi có được dùng đâu mà còn sang Liga . Xuân Trường cũng phải bằng 7 phần của TA mà Thái nó cũng ko dùng. Ko có lý do nào TA lại đá ở Liga được. Chuyện này quá hoang đường
  4. Veo_US

    Veo_US Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    99
    *** mẹ thằng Tịt, hàng ngày mày chỉ ăn phân để sống à
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đừng tưởng tượng sự nghiệp 1 cầu thủ là thất bại 1 lần rồi sẽ không bao giờ làm lại được. Đầy người thất bại nhiều lần rồi cuối cùng họ vẫn trở thành huyền thoại.

    Miroslav Klose của tuyển Đức 20 tuổi còn đá giải xã. Suốt ngày bị chửi là chỉ biết đánh đầu, y như Chinh đen nhà ta, cuối cùng thành huyền thoại ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Đức, ghi nhiều bàn ở WC nhất, là cầu thủ duy nhất dự 4 vòng bán kết WC.

    Cacau 20 tuổi vẫn đá bán chuyên ở Brazil, thế mà sau này vào tuyển Đức.

    Đấy chỉ là 2 trong hàng tỉ ví dụ tôi tạm thời nhớ được.

    Thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, nỗ lực của 1 con người. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc dạng như Công Phượng là cực kì đáng quí.

    Đáng tiếc nhiều anh cổ động viên thiếu kiến thức bóng đá thế giới, đọc vài tờ báo thể thao tưởng mình hay, rồi lập tức đi sỉ nhục cầu thủ họ không thích hoac họ gán cho 1 cầu thủ mác thất bại, vì cuộc đời anh cổ động viên đó vốn chưa bao giờ nỗ lực vì cái gì.
    PhieuLinh, fancom, hungdb8 người khác thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đi sang đó thử việc thấy bọn nó chạy hùng hục ko lại thì tự động về khỏi chờ chúng nó nịnh. Coi như đi vài tuần cho mở mang tầm mắt.
    Lần cập nhật cuối: 13/12/2019
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Đi làm gì. ở nhà xem trực tiếp giải U22 Bỉ với U22 Hoà Lan có phải hay không. Sang phát tờ rơi ở TBN làm gì có mấy kênh ấy mà xem.

    Nói đùa vậy, nếu thực sự có lời mời thì cứ sang làm 1 chuyến thử việc + du lịch. (Nghiêm Xuân Tú trước cũng từng được sang Mönchengladbach chơi rồi mà). Nếu có được mời thì tôi nghĩ trình độ cầu thủ mình khó mà có được vị trí lắm. Nhưng đi thì sẽ có nhiều thứ để học hỏi. nên đi.

    Nhưng tôi nghĩ lại là tin vịt của lều báo hoặc trò mèo như hồi đầu mùa 2019 của clb này thôi (i.e. Mời Quang Hải sang thử việc)
    thansau_72 thích bài này.
  8. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    97
    Nếu không nói đến chấn thương thì tôi nghĩ TA, cùng với Văn Hậu, có khả năng thành công ở giải tier 1 nhất vì tố chất và vị trí trên sân của nó. Tố chất của TA thì khỏi bàn. Về vị trí, nó đá tiền vệ trụ thì ít bị áp lực hơn tiền đạo hay tiền vệ công. Nhu CP cho vài cơ hội không ghi được bàn là loại ngay. Quang Hải cũng vậy, có sang cũng sẽ khó thành công vì đóng góp được đánh giá dựa trên số assist hoặc bàn thắng. Vị trí của TA thì chỉ cần đánh giá là giữ được bóng, cầm nhịp được lối chơi là ổn, mà những cái này nó có thừa. Lo là chỉ lo sức khoẻ không đủ để đá trụ được 90', nhưng vai trò dự bị đá 20-30' là có cơ sở.
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hình như Teerasil Dangda của Thái cũng từng được chính bọn Alaves này mời sang cách đây vài năm đúng không nhỉ. Dangda cũng sang cả Nhật cùng đợt với 2 thằng Thíp và Thòn. 2 thằng kia còn trụ lại đến tận hôm nay, thậm chí còn có thể nói là thể hiện xuất sắc. Riêng Dangda thì bị trả về như CP hồi trước.

    Giờ thì tôi thấy bọn mấy thương vụ có cái từ khoá Alaves này bắt đầu có mùi rồi
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Dangda là Almeria thì phải. Mấy cái tin Liga này toàn từ cái thằng đại diện La Liga ở DNA thì phải. Gạ từ QH tới giờ. Thử việc hay thế nào thì cũng phải mời nghiêm túc. Toàn đánh tiếng trên báo kiểu này thì cũng chả ra gì. Thử việc vào tháng 2 thì làm ăn gì.
    ngochai181 thích bài này.

Chia sẻ trang này