1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Tầm này đưa bọn Đức Huy, Đức Chiến, Đức Chinh, Tiến Linh sang khả năng thành công còn cao hơn Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn. Ít ra bọn kia còn cao to, nền tảng thể chất ngon
  2. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Rõ ràng, bọn TBN lùn một mẩu, toàn 1m50, Đức Huy, Đức Chiến, Đức Chinh sang đấy thành khổng lồ, húc ủi không thôi đã đủ khiến mấy thằng Tây khiếp sợ tè ra quần rồi. Người Việt ta thuộc nhóm cao to nhất của thế giới, đem toàn hàng tuyển sang đấy thì ai dám chơi nữa.
    Tig_united, ngochai181, halosun1 người khác thích bài này.
  3. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Mà vụ này lạ cái là trend sea games vừa lắng xuống thì Nổ ngay vụ Tuấn Anh qua liga, ko biết lều báo có câu view ko nhỉ, nổ đúng thời điểm vãi hy vọng ko phải tin vịt. Trình kỹ thuật, khả năng sáng tạo với những đường truyền xé toang hàng thủ đối phương như cơm bữa của Tuấn Anh th, nếu sang đó mà ko thành công thì tại hlv liga kém ko biết sử dụng thôi.
    --- Gộp bài viết: 14/12/2019, Bài cũ từ: 14/12/2019 ---
    Ông này là anti fan hagl à ?
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Hôm qua nói chuyện với một ông bạn trong nghề, và hôm nay thì đọc bài này. Mọi thứ khá rõ rồi: đó là chuyến đi mang nghĩa phát triển thương hiệu của Liga tại Việt Nam. Cơ hội cho Tuấn Anh gần như chỉ có trên lý thuyết.
    Vấn đề là với cơ hội kiểu ấy,nó và HAGL có muốn sang thử một chuyến không? Sang tham quan sân tập, xem một trận bóng, chén hải sản và gái Địa Trung Hải là chính.
    https://vnexpress.net/bong-da/dai-d...u-kha-nang-thi-dau-o-tay-ban-nha-4027419.html
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.330
    Đã được thích:
    6.778
    Thái thử việc cả mớ ko thấy báo nào nói nhỉ. Chắc đang say men chiến thắng nghĩ rằng mình đã ở trên đỉnh nên ko quan tâm tới láng giềng vẫn đang liên tục phát triển :)

    Tháng 1 tới này thằng Ekanit với 1 thằng tiền vệ nữa tôi ko nhớ tên sẽ sang thử việc ỏ FC Tokyo (CLB về nhì J-League).
    Ngoài ra cũng có tin Dangda sẽ sang Nhật trở lại (cái này mới là tin đồn).

    Cho đến giờ này nếu nói số cầu thủ đá nước ngoài, hoặc đá nước ngoài thành công, thì Thái vẫn hơn mình xa: 1 ở Bỉ giống CP, 3 ở Nhật khá thành công, tương lai gần thêm 1-2 nữa. Mình thì ngoài VL tạm được (nhưng cũng chỉ ở giải Thái) chỉ có CP và VH sang châu Âu dạng Kawin.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thấy nhiều bác nói là sang lúc thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa, tức là phía họ ko nghiêm túc. TA có đi thì qua lại Yokohama thì hơn. Bữa trước TA đã bắt đầu được sử dụng và thể hiện khá tốt thì lại bị gọi về (phía BLD+ông bầu của HAGL cũng rất là giục giã ko làm việc có lộ trình).
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.330
    Đã được thích:
    6.778
    Hồi trước thằng CP cũng vậy, lúc bắt đầu bén hơi và được đá nhiều hơn ở Incheon thì bị kéo sang Giang Nam, sang đó nó bắt dự bị còn hơn trước nữa
    Mấy cái vụ này ông Đức quyết hết chứ bọn nó có hó hé được đâu
    Người ta nói con cái ko chọn được cha mẹ, đây thì cầu thủ ko chọn được ông bầu. May nhờ rủi chịu thôi

    (Bóng chuyền cũng vậy, bầu của Bình Điền Long An thoáng cho nên cầu thủ mới có dịp đi đây đi đó như Ngọc Hoa, Kim Liên hay 4T. Bầu mấy đội kia khó, vài người hết đời cũng chẳng được đi đâu dù có chỗ nó từng mời).
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    TA từ Yokohama về VN rồi bị chấn thương nghỉ AFF, phải đến khoảng tháng 4 năm sau mới tập trở lại. Sau đó bị dồn trở lại sớm đá SG rồi đá không tốt. Sau đó lại chấn thương đến khi V-league trở lại. Đá được 2 trận thì bị đửt dây chằng tiếp.
    Đâu có kiểu nào mà ở tiếp Yokohama được đâu nhỉ?
    TA cố ở nốt HAGL năm nay, đá hết mùa này không sao, gạt hết bóng ma chấn thương thì trở lại thử sức J-league tôi nghĩ sẽ khác hồi trước.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Các cụ nhớ nhầm cả dồi, TA đã lấy đc niềm tin và bắt đầu đc đá chính thì nó dính chấn thương, chữa chưa dứt thì nhét vào tuyển đá phát tạch luôn. Lỗi do ô ĐỨC nôn nóng và có 1 đám trợ lý y tế ngu dốt.

    Dù sao HAGL cũng đi tiên phong trong việc điều trị thể thao chất lượng cao, sau nhiều lần va vấp thì có lẽ ô ĐỨC đã tìm đúng đội y tế người Hàn này, kết quả là sau này các cầu thủ khác gồm cả clb HN hưởng lợi rất nhiều.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Hồi từ Yokohama về nếu tôi nhớ k nhầm là chấn thương chỉ ở mức vừa phải nghiên về quá tải, nhưng do bác sĩ tiêm lung tung và lên tuyển mà thành ra nặng?

Chia sẻ trang này