1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Thử nghiệm thì rơi là bình thường, quan trọng là bọn Nga rút ra được kinh nghiệm gì và giải pháp khắc phục lỗi này ra sao
    Cái khó nhất của bọn Nga lúc này là kinh phí để đầu tư nghiên cứu, thử nghiệm
    Khả năng tàu khựa sẽ sớm có Su-57 vì bọn Nga đang đuối tiền
    bloodheartvn thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bản thử nghiệm, rớt cũng là đáng tiếc, nhưng trong quá trình thử nghiệm phải có thất bại mới hoàn thiện được sản phẩm.
    Nhưng có vẻ tụi Nga hết tiền, mà ko có tiền thì đắp chiếu hoặc nghiên cứu và sản xuất cầm chừng.
    Nhìn cái ngân sách của bọn Mỹ hơn 700 tỷ mà choáng.
    bloodheartvn thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.566
    Đã được thích:
    18.352
    Có phải cứ muốn hoàn thiện là phải có thất bại đâu. Lí thuyết vớ vẩn.

    Đấy, như T 14 đấy. Ko cần thất bại vẫn thành công rực rỡ nhá :))
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Tính ra chiếc này thua J-16 với JF-17 nhẩy. Ngâm kiú sản xuất và sản xuất hàng loạt trang bị, bán ầm ầm tới nay chưa rơi chiếc nào :-D
  5. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    JF17 rụng 1 chiếc rồi nhưng bù lại bắn hạ được mig 21 và mirage 2k
    --- Gộp bài viết: 25/12/2019, Bài cũ từ: 25/12/2019 ---
    Vẫn hơn thằng nhật lùn F3 mãi có 1 mẩu thử, muốn làm gen 5 như tq nhưng chịu chết hoho
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bản thử nghiệm T-50 nó chỉ là dạng concept, rớt cũng đáng tiếc rồi, nhưng chưa phải là chuyện cực lớn.
    Mà cái con Su-57 khi nào sản xuất hàng loạt rớt mới to chuyện.
    Cái chính là nó nhồi 2 cái động cơ mới lên bay thử, giờ rớt một phát, cháy rụi cụ nó hết. Nếu may mắn tìm được hộp đen còn moi ra ngâm cứu, chứ hộp đen cũng cháy nốt thì chả biết sao lại rớt.
    Bọn Nga giờ chỉ cần xong cái động cơ là sản xuất hàng loạt được.
    Mà hàng loạt của nó cũng chỉ là hơn chục chiếc cho quân đội, chứ tiền méo đâu mà chế cả trăm chiếc được.
    Thế nên Nga nó chưa dùng Su-57 mà nó đã đi chào bán tùm lum để kiếm tiền trước đã.
    bloodheartvn thích bài này.
  7. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Các đơn vị truyền thông của China nhân cơ hội hoạt động mạnh ghê,các báo Nga còm còn chưa có thông tin về chiếc T50 bị rơi mà Shohu, và các đơn vị trên khắp thế giới đã kết luận là 5001 ,Su57 ra khỏi truyền đầu tiên rồi.>:P=))<:-P
  8. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    F35 2 chiếc rơi chết Pilot đều mới sản xuất, T50 rơi thì cũng như YF22 rơi thôi
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tiêm kích tàng hình Su-57 rơi trong lúc bay thử động cơ mới. Phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn, không bị thương và được trực thăng Mi-8 đón về nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur Gagarin. Một nguồn tin cho biết chiến đấu cơ bị rơi nằm trong lô Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên, dự kiến bàn giao cho quân đội Nga ngày 27/12.

    Hai hộp đen của phi cơ trong tình trạng nguyên vẹn đã được tìm thấy ở khu vực máy bay rơi, cách sân bay Dzyomgi khoảng 120 km. Giới chuyên gia cho rằng chiếc Su-57 có thể bị rơi khi bay thử ở tốc độ cao nhất để kiểm tra động cơ.
    bloodheartvn thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    nghe hơi vô lý vì nếu test cái động cơ mới (sản phẩm 30) thì nghĩa là chiếc này là chiếc đang thử nghiệm động cơ cho su 57 giai đoạn 2, còn nếu là su 57 nằm trong lô sản xuất đầu tiên cho quân đội Nga thì nó trang bị động cơ loại dành cho su 35 là AL-41F vốn là loại đã sản xuất hàng loạt từ lâu.
    --- Gộp bài viết: 25/12/2019, Bài cũ từ: 25/12/2019 ---
    E nhận thấy bọn Nga test động cơ mới rất lâu, điển hình như 1 sản phẩm hoàn toàn mới tính từ thời LX bên cạnh Izdeliye 30 là động cơ Pd 14 bọn nó test ròng rã cả 5 - 6 năm kể từ mẫu ban đầu mới bắt đầu sản xuất nhiều hơn
    bloodheartvn thích bài này.

Chia sẻ trang này