1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Đó là do cụ kém hiểu biết chứ tây nó lắm tiền thế thì cũng test 1 cái core mới hàng chục năm mới cho ra 1 họ động cơ. PD-14 nó chạy cái core chung với đám AL-31FM đã sản xuất loạt từ trước dựa trên cái core SaM-146 được chuyển giao từ CFM. Bọn Nga nó giỏi lý thuyết chứ không copy như tầu; tây nó cũng đểu cáng nó chuyển cho kẻ dưới nó cái là nó biết copy nguyên xi thì không phát triển nổi cả họ sản phẩm. Nga nó chỉ học nguyên lý để xây dựng lại chu trình động lực học của riêng nó nên lâu và ra cái riêng của nó.
    shinsaberhalosun thích bài này.
  2. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    53
    Thực ra là Nga test ghế phóng , muốn test trong điều kiện thực tế thì phải cho 1 cái rơi thôi.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    bloodheartvn thích bài này.
  4. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    http://in24.org/technology/38103?utm_source=warfiles.ru
    Tàu ngầm 885M đầu tiên đã hạ thủy.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/12/2019, Bài cũ từ: 25/12/2019 ---
    Baó Nga đã nói rõ nguyên nhân là do gặp cơn lốc tuyết, máy bay mất cân bằng, và đã hạ cánh quá nhanh.
    https://tass.ru/proisshestviya/7420571
  5. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    885M là con Kazan sắp hoàn thành thử nghiệm nhà nc và sắp biên chế r chứ nhỉ?!
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cái này
    Hello cụ chuối mới qua nhà bé trang xinh đẹp - cụ biết tiếng Nga kiểm chứng dùm . Em gg tiếng Anh ko có tin xác nhận nào, như sputnik nói cuối năm vậy đúng là chưa sẵn sàng rồi ....

    https://vn.sputniknews.com/military...at-hang-loat-dau-tien-truoc-khi-ket-thuc-nam/

    Nói chung 1 số tờ báo đánh giá 1 chiếc Su 57 có giá 155 tr đô

    Đến 2028 mới có 76 chiếc đc tiếp nhận , thì mỗi năm có 9.5 chiếc ra đời

    Ke ke ke ke
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.421
    Đã được thích:
    13.505
    Bọn Nga giờ chắc phải chơivowiis Trung Quốc , vừa có tiền lại qua kênh của Trung Quốc có thể tiếp cận với đồ Phương Tây nhiều hơn. Nga mà bị cấm vận khoàng 10 năm nữa là lại quay lại như thời những năm 80 , đồ công điện điện tử , quang học lạc hậu hơn Phương tây 15 20 năm .
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822


    A really interesting video showing the Backfire and its Kuznetsov NK-25 engines at work
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Ơ hay! Cụ rồ Nga thì đi học tiếng Nga đi chứ. Xong mai này sang Nga xin chân rửa bát :-D.

    Còn mấy cái Su-57 với J-20 mà thiên hạ cứ gán cho “sản xuất loạt” ấy nó là đồ low rate ấy mà. Nó khác với các nguyên mẫu là nó đã tìm được sự thống nhất các chi tiết để đạt được 1 số tính năng kỹ thuật chung. Người ta sản xuất với số lượng ít (low rate) để đưa vào bay ứng dụng thử nghiệm để tiếp tục đánh giá nó, xây dựng bài vỡ cho nó, đưa ra các yêu cầu thêm, hiệu chỉnh ... để chuẩn bị cho bước tiếp theo là tiếp nhận máy bay đưa vào huấn luyện đại trà, rồi sau đó mới trực chiến. Giống hồi xưa quân đội Mỹ nó mua lô F-35A mấy chục chiếc đầu ấy mà. Đó không phải máy bay chiến đấu. Nó là máy bay học cụ để thử các miếng đánh mà nó định thực hiện khi thiết kế.
    lopboppshinsaber thích bài này.
  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Rồ cụ chuối thôi he he he
    Mót thêm ít thông tin ..... bớt rồ thêm !
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.

Chia sẻ trang này