1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    HLV hay là HLV biết sử dụng chiến thuật hợp với nhân sự mình có. Và chiến thuật nó được cụ thể hóa ở trận đấu chứ chả phải là ý tưởng gì cả. Dẫn chứng rõ nhất là cũng những con người đó, nhưng vào tay cụ Park là khác hẳn. Đó chẳng phải là dấu ấn của chiến thuật thì là gì?
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.807
    Giờ cho cụ Park nắm tuyển Lào mà vô địch ĐNA thì tôi tin chiến thuật nó quyết định và tin cụ Park có phép thuật như báo chí Hàn quốc hay rêu rao.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Em chắc chắn một điều là nếu cụ Park nắm đội tuyển Lào với điều kiện tương tự như ở Việt Nam thì tuyển Lào sẽ tốt hơn chính họ bây giờ.
    nhnglhn thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.807
    Cái này thì chính xác ko cãi đc. Chém thêm với cụ là nếu quan sát những đội từng vô địch các giải đấu trên thế giới và ngay cả ở ĐNA thì họ từng chơi với nhiều chiến thuật khác nhau. Điều này tựa như đến với thành công có nhiều con đường chứ ko nhất thiết phải là độc đạo.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Vấn đề là chiến thuật đó hợp lý với nhân sự họ có trong tay, vậy thôi. Em đã từng phân tích việc ông Nishino áp dụng chiến thuật sai cho người Thái và kết quả bây giờ cụ thấy rồi đó, ông ta đang nói về việc thay đổi chiến thuật. Thực ra trận gặp Việt Nam tại Mỹ Đình ông ấy đã thay đổi phần nào như em nhận định rồi. Trận đó ông ấy cho Theerathon đá bó vào trong.
    =====

    Như vậy, Thái Lan đã nhận 3 bàn thua với cùng một phong cách nên ta hoàn toàn có thể nhận định được rằng, 2 tiền vệ trung tâm chính là điểm yếu chết người của đội tuyển Thái Lan bây giờ.

    Để tiện theo dõi, em xin gạch đầu dòng một số những điểm yếu của đội tuyển Thái Lan bây giờ với sơ đồ 4-2-3-1. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của em, và không có tính chất dìm hàng đội Thái.

    01. Điểm yếu nặng nề nhất đó là 2 tiền vệ trung tâm quá chậm chạp và thiếu sức sáng tạo, do vậy, công chẳng được mà thủ cũng chẳng xong. Hai tiền vệ trung tâm này thường có xu hướng đứng cạnh nhau thành một hàng ngang, do vậy, chỉ cần một cú xỉa bóng vào khe giữa là có thể loại hai chú này một cách nhanh chóng. Khi bóng xuống biên, hay ở trung lộ thì hai chú này cũng rất ít khi biết cách bắt người hay hỗ trợ bọc lót cho hậu vệ biên hoặc trung lộ. Những pha nào hai chú này làm tốt nhiệm vụ thì khung thành Thái Lan được an toàn tuyệt đối, nhưng chỉ cần đuối một chút là thủng lưới ngay. Nhìn sang đội Malaysia, đội cũng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ hoạt động năng nổ hơn cả. Do đó, khi tấn công, hay phòng thủ họ luôn đủ ít nhất là 6 người, trong đi đó, đối với Thái Lan thường là 4 và 4. Hai chú giữa coi như phế.

    02. Điểm yếu thứ 2 đó là 3 chú tấn công bên trên không quen phòng thủ nên gần như không giúp ích gì cho đội Thái trong công việc phòng thủ cả. Trong 3 chú thì em đánh giá chú Chốc là ngon nhất trong việc công thủ toàn diện. Chú Ekanit trẻ người non dạ, nửa hiệp đầu còn xông xáo lên công về thủ, nhưng về sau với việc chạy lên chạy xuống không thông minh khiến chú bị đứt hơi, và hậu quả là trở thành vô hại. Chú Thíp nếu tham gia thủ nhiều quá thì lại không công được, mà tham gia công nhiều quá thì lại không thủ được. Mà thực chất cũng không có bóng, vì hai chú tiền vệ trung tâm hoạt động quá kém.

    Như vậy, với đội hình 4-2-3-1 thì hai chú tiền vệ trung tâm là tối quan trọng, tuy nhiên, Thái Lan hiện nay chưa có nhân sự để đá vị trí này. Việc ông Nishino vẫn cứ cố áp đặt sơ đồ này cho người Thái khiến cho Thái Lan đá bế tắc, và chắc chắn nhận thất bại nặng nề khi thi đấu với đội tuyển có tuyến giữa vượt trội.

    Với nhân sự của Thái Lan bây giờ, em nghĩ Thái Lan đá hợp với sơ đồ 4-3-3 hẹp. Với việc có thêm một tiền vệ ở tuyến giữa để lót cho hai ông tiền vệ ngáo đá, lười chạy chỗ, tranh chấp như trận gặp Mã thì đội hình của Thái Lan sẽ cân bằng hơn, và khó bị đối phương cắt nát đội hình.
    soccer, nhnglhn, hung3032 người khác thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Vụ u23 Vịt lết vào tới trận CK A chấu thì đúng là với con mắt của các ông lớn thì nó giống như Lào vô địch SG thật :D Thế nên báo Hàn rêu rao cụ Park có phép thuật cũng chẳng sai :-D
    nhnglhn thích bài này.
  7. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Post trước tôi đã bảo rồi mà. Hai cái "bài" và "nhân sự" phải bổ trợ cho nhau và nâng nhau lên, một cái không làm nên chuyện lớn được! Chuyện nhỏ thì có thể.

    Nêú "bài" quyết định thì việc gì phải gọi cả lô lốc cầu thủ lên rồi gạn đục khơi trong. Chỉ việc lắp thằng nào vào cũng được mà, cần gì phải chọn lọc.

    Nếu cá nhân quyết định, thì Messi đã có cup rồi, vì cá nhân còn ai giỏi hơn Messi nữa.
    atlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Vâng ạ. Điều này là đương nhiên. Chắc em đọc mà chưa hiểu hết ý cụ nói. :D
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    UAE - đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam
    UAE trong năm 2019 đã đá tổng cộng 19 trận, trong đó thắng 10 trận, hòa 6, thua 3. Đây là một con số khá ấn tượng, tuy nhiên, một con số thống kê khác mới là đáng ngại, đó là UAE có tới 16 trận bị thủng lưới. Em có lọ mọ đi tìm các bàn thua của UAE trên mạng nhưng tuyệt nhiên không hề có. Hình như họ giấu hết đi rồi thì phải. Đây cũng là một động thái cho thấy họ rất cẩn thận, và đặc biệt có quyết tâm cho giải đấu này.

    Tuy nhiên, căn cứ vào trận giao hữu với U23 Việt Nam và bàn thua Uzbekistan thì em có thể tạm kết luận là hàng thủ UAE, đặc biệt là thủ môn cực kì thiếu chuyên nghiệp. Ví dụ như bàn thua Việt Nam thì mấy ông hậu vệ để Đức Chinh chạy lông nha lông nhông, bóng bay qua đầu, thủ môn không đón được điểm rơi và thế là Chinh ta cứ nhẹ nhàng húc bóng vào lưới. Còn pha thua Uzbekistan thì bị ăn một quả sút xa, thủ môn đáng lẽ phải đẩy bóng ra biên thì lại đẩy lên, và hậu vệ lại để một ông Uzb chạy lông nhông xuống hất bóng vào lưới.

    Về đội hình của UAE thì có vẻ như giống với đội hình của Thái Lan khi trung vệ và tiền đạo cao to, tiền vệ thì thấp lè tè.

    Về nhân sự chủ chốt thì em nghĩ có tay tiền đạo Abdulla Anwar Abdulla Naser Alameri năm nay đã đá 12 trận/547p/10 bàn, ngoài ra có hai tay tiền vệ công khá là nhanh nhẹn nữa. Ở phía dưới thì có tay Majid Rashid Sultan Alkhabeel Almehrzi chuyền xa và sút xa khá tốt. Tạm thời thế đã vì em không thể nào tìm được thêm thông tin nữa.

    Bây giờ thử tưởng tượng ta là BHL UAE thì sẽ tính toán ra sao?
    01. Tiêu chí đầu tiên chính là đá chắc. Thứ nhất là do Việt Nam đang là đương kim Á quân. Thứ hai là do mới trận đầu nên không nên thua và tốn sức. Thứ ba là do UAE đã áp dụng bài này ở Asiad với Việt Nam và thành công.

    02. Nghiên cứu kĩ U23 Việt Nam, đặc biệt là các trận ở Seagames. Rút ra kết luận gì? Đừng để cho Việt Nam sút phạt gần vòng cấm và phạt góc. Không để Việt Nam sút xa. => Giải pháp: bố trí thêm tiền vệ ở giữa để tăng cường phòng thủ và sẵn sàng phạm lỗi từ xa. Với phương án này thì có lẽ UAE sẽ đá với sơ đồ 4-5-1 thậm chí 4-6-0. Vì phương án của UAE sẽ là dắt tay Việt Nam vào tứ kết và dành sức để ăn trận quyết định là trận gặp Triều Tiên sau đó. Việt Nam sẽ gặp Jordan được nhận định là khó xơi hơn Triều Tiên. Jordan gặp Triều Tiên trận đầu khả năng ăn là cao, do vậy trận tới cũng chỉ cần hòa, trong khi Việt Nam cần phải thắng để chắc ăn. Như vậy sau trận gặp Việt Nam thì Jordan cũng trầy da tróc vẩy, do vậy UAE hoàn toàn có thể tự quyết định được số phận của mình ở trận cuối cùng gặp Jordan.

    03. UAE sẽ tấn công ra sao? Qua nghiên cứu nắm thông tin thì UAE hoàn toàn có thể biết việc hai cầu thủ chạy cánh của Việt Nam bị khuyết. Thủ môn của Việt Nam có vấn đề vì các bàn thua toàn bị toang do lỗi của gôn. Vậy theo em hình dung thì UAE sẽ tập trung vào hai miếng đánh: thứ nhất là sút xa, thứ hai là phất dài cho tiền đạo cao 1m85 làm tường bật sang hai cánh dứt điểm hoặc lại chuyền lại để dứt điểm.

    Việt Nam sẽ tấn công ra sao?
    Với những yếu điểm và lối đá của UAE như em vừa phân tích thì U23 Việt Nam chắc sẽ chọn phương án rót bổng vào khu 16m50 để thứ nhất là loại được tuyến giữa dày đặc của UAE, thứ hai là để tận dụng sự ngớ ngẩn trong phối hợp giữa thủ môn và hậu vệ của UAE, thứ ba là để phá bẫy việt vị và cuối cùng là để tận dụng sự tinh tế của Tiến Linh để kết liễu đối phương. Phương án thứ hai là dùng Đức Chinh khoan dũi cho toác hẳn một cánh, vì cầu thủ UAE tranh chấp khá yếu, sau đó Quang Hải hoặc Hoàng Đức sẽ tùy cơ ứng biến mà đan bóng để làm hàng thủ UAE rối loạn để lộ lỗ hổng nếu không dám phạm lỗi hoặc buộc phải phạm lỗi. Nếu được đá phạt góc hay đá phạt thì kịch bản tương tự ở Seagames thôi.

    Việt Nam sẽ phòng thủ ra sao?
    Ba cầu thủ tiền vệ và Đức Chinh hoặc Tiến Linh sẽ có trách nhiệm bịt hai cánh và trung lộ ở tầm xa. Đặc biệt là Đức Chinh và Tiến Linh sẽ không được phép để ông hậu vệ có cú phất bóng tốt có đủ không gian để phất bóng. Hai cầu thủ chạy cánh sẽ dâng lên cao một chút để lót và bắt luôn hai cánh của UAE tránh miếng tiền đạo cắm làm tường hất bóng ra hoặc các cầu thủ tấn công của UAE có không gian chuyền bóng, đặc biệt là ông tiền vệ công lệch phải có kĩ thuật rất tốt, còn ông tiền vệ công lệch trái thì trâu bò.

    Tiểu tiết:
    Do UAE có đội hình khá là thấp bé nhẹ cân cho nên khả năng cao Việt Nam sẽ dùng lối đá húc nhau để bào mòn thể lực của đội bạn. Nếu đá như vậy thì tới phút 75 là UAE đi bộ hết, thậm chí với việc khí hậu của ĐNA nóng ẩm sẽ khiến các cầu thủ ở vùng nóng khô nhanh mất sức hơn. Lúc đó thì Việt Nam tha hồ mà làm mưa làm gió.

    Gia cát dự:
    • Phút thứ 35 Việt Nam mở tỉ số.
    • Phút thứ 75 Việt Nam nâng tỉ số lên 2 - 0.
    hung303, hungdb, fancom3 người khác thích bài này.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Viết dài quá, đọc mỗi khoản dự, xin phản biện phát:

    Phút thứ 5 VN mở tỉ số
    Phút 60 nâng tỉ số 3 - 0
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này