1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Giải đấu Thái League thì họ nói là được mỗi cái sân cỏ đẹp để quay phim. Các cầu thủ thì chỉ nghĩ đến tiền, còn CLB thì thành doanh nghiệp kinh doanh hàng tạp hóa chỉ chăm chăm vào nghiệp vụ bán quần áo, đồ lưu niệm, v.v. Việc quan trọng nhất là đào tạo cầu thủ thì không quan tâm.

    Các động thái của báo chí Việt Nam được họ theo dõi rất sát sao, soi từng ly từng tí. CLB Hà Nội chính là hung thần của họ. :D Giải Võ Lích thì được họ quan niệm là bậc tiền bối vì lên chuyên nghiệp trước. Công tác đào tạo trẻ của Việt Nam được coi là hình mẫu mà họ phải học hỏi khi trình làng được lứa cầu thủ mà các bác hay gọi là trym vừa to lại ngoáy đít giỏi. :D Họ ngưỡng mộ đến mức mà Hội đồng HLV Online Thái Lan đã đưa ra chỉ đạo là một bản danh sách 23 tuyển thủ với tiêu chí đầu tiên là phải trym to. :D Chiều cao cân nặng của tuyển thủ Việt Nam họ còn nắm chính xác hơn Hội đồng HLV Online Việt Nam nữa. :D

    Tuy nhiên cũng có những HLV Online Thái Lan cay cú có những nhận xét kiểu như: bọn Nguyễn thì có bài vở đe'o gì. Khi ta có bóng thì hai thằng xông vào cướp, bóng văng ra cái thì thằng thứ ba bèn lấy bóng phản công luôn. Bọn Nguyễn chỉ có mỗi bài đấy chứ chẳng có cái vẹo gì cả.

    Những lập luận dư thế thì thường sẽ bị đội được cho là Người Việt nói tiếng Thái/Việt nô bẻ gẫy bằng lý lẽ kiểu như: và Thái Lan chống đỡ bằng cách đi bộ. :D
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Vãi nhỉ. Thế mấy thằng hlv đó ko coi trọng kết quả mà các CLB Thái đạt đc ở c1 châu Á hả bác?

    Mà bọn Thái ko có hệ thống giải U thì hơi bất ngờ nhỉ?
  3. Tuan_Mexico

    Tuan_Mexico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2018
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    34
    ông ni nói phét như thần rứa bây
    cho cái link dẫn chứng đi coi nạ
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Em lại tưởng Thái nó làm đào tạo trẻ bài bản hơn VN chứ. Nhất thời đang thua về thành tích thì thấy cứ_t VN cũng thấy thơm. Em google nhanh thì có vài thông tin thế này:
    1. Hệ thống giải trẻ: U13-15-17-19 với vòng loại, league vùng, và championship round. Như vậy là không khác VN lắm. Ngoài ra Thai League có tới tận League 4, mỗi league đều nhiều đội hơn nên cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ U21, U23 là không thiếu.
    2. giải cho học sinh phổ thông và ĐH.
    3. Academies cho học sinh.
    Về cơ bản, không khác VN, chỉ có qui mô lớn hơn và thường đi trước VN mà thôi.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Vãi bác. Bác nhờ vả người khác mà cứ như là sếp người ta vậy. :D Mời bác vào đây xem nha:
    https://pantip.com/tag/ฟุตบอลไทย
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Bác ơi, những thông tin em đưa trên đây là em phóng dịch từ diễn đàn pantip của Thái đó. Mấy hôm trước em cũng có đọc loáng thoáng họ cũng đang thảo luận sôi nổi về cái này, nhưng giờ tìm lại không thấy đâu nữa. Để khi nào tìm được em sẽ tiếp tục tinh dịch hầu các bác. :D

    Lưu ý: HLV Online là từ em nói đùa thôi chứ không phải là HLV thật sự đâu, mà chỉ là cư dân mạng thôi. Cũng kiểu như mình, chúng ta hay chỉ đạo phải gọi ông này lên tuyển, loại ông kia đi. Ông này phải đá dư lày, ông kia phải đá dư kia í... :D
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác ko phân biệt VLeague với VFF và bóng đá VN hả bác. Tất nhiên Việt Nam đang thành công hơn Thái ở thành tích tuyển QG và tuyển trẻ nên chắc chắn là nhiều đứa nó muốn học bđ Việt, những cái bác nói em nói ở kia rồi, đây em chỉ nói về Thái League vs. VLeague thôi (độ chuyên nghiệp, độ cạnh tranh, tổ chức, khán giả, bệ phóng cho cầu thủ và thành tích nói chung trên đấu trường quốc tế)
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Em nói rồi mà bác. Bên đó họ nói Thái League được mỗi cái sân cỏ đẹp để quay phim thôi. Bác đọc không kĩ lại còn nóng giận trách mắng em. Ngoài ra họ còn những nhận xét như sau, em xin nhắc lại: các cầu thủ đá ở Thái League chỉ nghĩ đến tiền. Các CLB thì là các cửa hàng tạp hóa chuyên tâm kinh doanh quần áo, đồ lưu niệm mà quên đi công việc chính là đào tạo cầu thủ. CLB Buriram mùa vừa rồi đã lập một kỉ lục mới về bán áo đấu. Điều này họ cũng so sánh với Việt Nam. Họ bảo CLB Hà Nội hót thế mà chẳng thèm bán chác cái gì cả, chỉ chuyên tâm vào đạo tạo, dìu dắt cầu thủ trẻ. :P

    Về bệ phóng cho cầu thủ thì theo em nhận định hiện nay mới chỉ có Muangthong là có vẻ thành công. 4 cầu thủ đang đá nước ngoài đình đám hiện nay của Thái là Chanathip, Theerathon, Thitipan, Kawin (thủ môn) đều đã từng là người của Muangthong. Còn Buriram mặc dù năm nay vừa phá kỉ lục bán áo đấu nhưng vai trò của ông bầu tương đối lớn. Em có cảm giác ông bầu của Buriram khá giống Bầu Đệ của mình khi thấy lúc nào cũng ngồi trong Cabin huấn luyện, rồi thì xoa đầu, giáo huấn cầu thủ, v.v. Không biết ông ấy có tay cầm sa bàn mồm hò hét chỉ đạo cầu thủ như Bầu Đệ hay không nữa.

    Về độ cạnh tranh thì mùa vừa rồi ông Buriram chẳng khác nào ông Hà Nội FC nhà mình. Tuy nhiên ông Buriram phút cuối xảy chân nên mất tất cả.

    Ngoài hai ông em kể thì có ông Bangkok United nữa. Ông này cũng phụ thuộc vào một Bà Bầu, đã từng là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại Seagames 2017. Dân Thái có vẻ rất thích bà này vì bà này có vẻ cống hiến cho các đội tuyển quốc gia Thái.

    Khán giả mùa vừa rồi theo AFC thống kê thì Thái League đứng thứ ba, sau Việt Nam đứng thứ 2 và Indo đứng đầu. Mấy thím HLV Online Thái Lan rất cay cú cái này, tuyên bố thẳng là: đừng tin bọn Nguyễn nó thống kê. :P

    Thành tích thì Thái Lan có suất C1 và một suất đá vòng loại C1. Tuy nhiên điều này cũng chẳng phải là nó tốt hơn mình mà là do trước đây các CLB của Việt Nam sợ đi đá C1, C2. Nếu buộc phải đi đá thì buông luôn cho đỡ tốn tiền. Do điều này nên rank của mình bị tụt chứ chẳng phải là kém hơn Thái Lan.

    Em trả lời như vậy đã hết các ý bác hỏi chưa ạ? Nếu bác muốn tìm hiểu sâu hơn thì qua bên đó đọc. https://pantip.com/tag/ฟุตบอลไทย
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chỗ bôi đậm em thấy hơi buồn cười :D. Bọn HLV online này trí tưởng tượng phong phú phết. Em thấy mấy cái đó ko phải là nguyên nhân khiến thành tích khác biệt. Thậm chí bán được áo đấu và đồ lưu niệm đã tốt. Cầu thủ có lương cao mà nghĩ đến cũng tốt chứ có gì mà xấu, chỉ sợ lương thấp lại nghĩ tới bán độ và cá độ.
    Còn đoạn sau thì rõ ràng là Thai League xuất khẩu cầu thủ thành công hơn V-League, cho đến thời điểm này.
    jesuisbanal thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Lương cao thì đá giữ chân cẳng, không cống hiến máu lứa bác ạ. Đó cũng là lý do tại sao Chanathip mới tuyên bố là các cầu thủ Việt Nam đá hay vì lương thấp đó. :D

    HLV Online bên Thái có vẻ chuyên nghiệp hơn mình bác ạ. Họ không phán kiểu bừa bãi như mình, mà sưu tầm thông tin rất công phu. Cái tin đồn Văn Lâm sang Nhật cũng được họ bê về mổ xẻ tơi bời. Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu thì khỏi phải nói. Làm bất kể cái gì họ cũng biết. Tuấn Anh cũng là một cầu thủ được họ ngưỡng mộ, đánh giá cao. Nhiều khi em toàn lên đó để đọc thông tin về cầu thủ của mình.

    Đợt Seagames 30 còn buồn cười ở chỗ họ mở hẳn một thớt ca ngợi người anh em thiện lành Lào như kiểu như: Lào và Thái Lan đồng văn đồng chủng, ngôn ngữ cũng giống nhau, môi hở răng lạnh, rồi anh em quấn túm với nhau, và kể lể trình bày những lần họ giúp Lào, hay ôn lại những kỉ niệm đẹp của hai dân tộc, v.v. Họ làm tất cả chỉ với mong muốn Lào hạ bọn Nguyễn hộ. :D Tuy nhiên, những người tỉnh táo hơn (thường được cho là người Việt nói tiếng Thái hay Việt nô) lại vào dội nước lạnh kiểu như: Lào họ theo Việt Nam từ lâu rồi. Lào và Việt Nam mới là anh em thân thiết chứ không phải Lào với Thái Lan. Thế là một số người lại vào than trách là ngày xưa tại sao Lào không tự đứng lên giải phóng dân tộc, nhờ bọn Nguyễn làm gì để bây giờ phải là anh em với bọn nó, mà không làm anh em với người Thái... Nói chung là cứ đau bụng cười. Đợt này U23 mà Thái đá không ra gì thì lại khối tin hay, em lại có cái phóng dịch hầu các bác. :P
    megaidepLackOfMoney thích bài này.

Chia sẻ trang này