1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 23 châu Á 2020 : VIỆT NAM RA VỀ TAY TRẮNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 10/12/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.784
    Mấy bác quên vòng bảng euro 2004 rồi à. Tỉ số 2-2 mà thụy điển với đan mạch nó còn dàn xếp đó, đừng nói là 1-1. Châu âu còn thế đừng nói châu á. Vn bị loại chắc rồi. Dự VN ghi bàn sớm hiệp 1, phút cuối Tiến Linh ghi bàn dẫn 2-0. Ăn mừng chưa đc 2 phút thì biết tin Jordan gỡ 1-1, lăn ra khóc như mưa y hệt Antonio Cassano 16 năm về trước.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đẹp nhất là Việt thắng Bắc Sâm 4-0, hai bọn kia hòa 1-1 về ăn Tết sớm, nghỉ ngơi sớm mà ko bị chửi nhiều quá (nhất là nếu Thái mai thua), 2 năm sau vẫn nằm trong pot 2 hoặc pot 3 :D
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nếu mặt bằng chung cầu thủ đào tạo ra đều có thể lực tốt (sức mạnh và stamina) để chơi được tốc độ cao mà không bị xử lý lỗi thì không cần phải chờ những nhân tố đặc biệt như QH, CP, Văn Đức mới có thể thắng ở châu lục. Còn như lứa này được như vậy cũng là tốt rồi.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Theo mấy ông kia giải thích thì 3 thằng 5 điểm sẽ so xem ai ghi nhiều hơn khi gặp nhau, nên bất kể tỉ số của mình với BTT nếu UAE và Jordan hòa từ 1-1 trở lên. Chỉ khi nào tụi nó hòa nhau 0-0 thì trận với BTT của tất cả mới tính.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2020, Bài cũ từ: 14/01/2020 ---
    Ý mà còn bị loại vòng bản EURO thì VN bị loại vòng bảng châu Á là bình thường. Mình phải chịu khó giao hữu với Tây Á Nhật Hàn nhiều vào thì mấy ông cao to mới dẻo, tiền đạo mới bén và các cầu thủ mới hiểu nhau và tiêu hóa được những gì Park dạy và tự tin ra châu Á.

    Thế quái gì tiền đạo mình ra châu Á chột hết nhỉ nên dựa vào QH nhiều quá nên nó quá tải. Thôi cố về với thành tích bất bại và ko lủng lưới. HCV SEA Games tiền đạo top DNA còn gì.

    Dù vào sâu nữa cũng phải hang 3 trở lên. Olympic xem như U23 World Cup còn gì và u23 afc năm nay ngang vòng loại châu á.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2020
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tôi hiểu mà bác, ý của tôi là Việt Nam bị loại bằng cách thắng Bắc Hàn 4-0, nghỉ ngơi sớm mà ít bị chửi (lỗi tại 2 thằng kia bắt tay nhau), chứ kiểu này khó vào Olympic lắm
    loyallance thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.342
    Đã được thích:
    18.711
    Vịt bây giờ ở vị thế khác hẳn ngày xưa nhỉ? Nếu trước đây sau 2 trận hòa này Vịt sẽ được ca ngợi lên mây xanh thì bây giờ bị kêu là liên tiếp gây thất vọng :D

    [​IMG]
    loyallance thích bài này.
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Trận này là trận hiếm hoi gặp đội mạnh hơn mà mình buộc phải bỏ phòng ngự phản công còn nó đá sở trường phản công. Sở đoản mình đụng sở trường.

    Giải năm nay chất lượng hơn, các đội chuẩn bị kỹ lưỡng hơn còn mình thì cầu thủ yếu hơn mà còn háo Seagames và chuẩn bị chất lượng giao hữu không bằng.

    Tuyển lớn giao hữu còn sợ tụt hạng FIFA chứ U23 mà giao hữu đội mạnh hơn thua sợ gì. Cho bơi từ sông ra biển cho bớt run. Với thua giao hữu cũng là bớt kì vọng người hâm mộ.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2020
    Blood_Buddha thích bài này.
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Lời thầy Park:
    Hòa khó trước Jordan, Thầy Park buồn bã:”Xin lỗi toàn thể người hâm mộ Việt Nam, chúng tôi đã không còn là chính mình”
    LÊ THÀNH VŨ - 15:56 - 13/01/2020
    Sau trận hòa với U23 Jordan, HLV Park Hang Seo bước vào phòng họp báo với tâm trạng khá buồn bã.

    Trận tới ông sẽ bố trí nhân sự thế nào?

    Trận với Triều Tiên chúng tôi phải thắng nên sẽ chơi tấn công hơn. Tuy nhiên, tôi phải kiểm tra tình trạng cầu thủ trước, xem có ai chấn thương hay quá tải không, rồi mới đưa ra quyết định nhân sự.

    Tại sao ông tiếp tục sử dụng Việt Anh?

    Tấn Tài bị treo giò không đá trận trước nên Việt Anh vào thi đấu vị trí đó. Nay Tấn Tài trở lại nên Việt Anh được chơi ở vị trí sở trường. Trận này tôi dùng sơ đồ 3-4-2-1. Tôi để Quang Hải chơi tự do, nhận bóng và kiến tạo.


    [​IMG]

    Vì sao Việt Nam thường tấn công tốt hơn ở cuối trận?

    Trong đội chúng tôi có những cầu thủ mới, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu chúng tôi thủng lưới sớm, tinh thần của họ sẽ gặp khó khăn. Vì vậy chúng tôi cố gắng không để thua trước trong hiệp một. Sau phút 60, đối thủ mệt, chúng tôi mạnh mẽ tấn công hơn.

    Việt Nam đã hai trận không ghi bàn. Theo ông hàng công đang có vấn đề gì?

    Kiểm soát bóng và hệ thống tấn công tốt. Nhưng chúng tôi không gi bàn. Vấn đề là ở giây cuối, cầu thủ lăn tăn sút hay không. Điều đó tôi không thể can thiệp. Chúng tôi trải qua những điều tốt và xấu cùng nhau.



    [​IMG]

    Ông nghĩ sao về khả năng UAE và Jordan hòa có tỷ số ở trận cuối để cùng nhau đi tiếp?

    Luật được đưa ra bởi AFC, chúng ta không tạo ra nó. Chúng ta phải chấp nhận. Việt Nam chỉ biết tập trung hết sức cho trận đấu với Triều Tiên.

    Ông đánh giá thế nào về trận đấu này?

    Trước trận đấu này, UAE thắng Triều Tiên nên chúng tôi cũng cần phải thắng. Chúng tôi cũng có cơ hội nhưng cuối cùng chỉ có một điểm. Một điểm là chấp nhận được. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng.

    – Tôi xin lỗi toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chúng tôi đã không còn là chính mình ở 2 trận vừa rồi, quyền tự quyết đã không còn. Nguy cơ bị loại hiện rõ, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng./

    Nguồn: 24h.com.vn
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.493
    Hai năm trước thì thừa kỹ thuật thiếu sức mạnh, còn giờ thì thừa sức mạnh thiếu kỹ thuật, trong khi đối thủ của chúng ta ko thiếu gì cả, được thế này là tốt lắm rồi. Trình như này kể ra đi ô cũng hơi nhếch nhác, thôi về quê ăn tết.
    loyallance thích bài này.
  10. giomua10190

    giomua10190 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    67
    Trình cầu thủ mình đến thế thôi. Hum qua có mình Hoàng Đức là giữ bóng đi bóng thui. Kể cả Quang Hải cũng vừa đến chân là chăm chăm chuyền về
    --- Gộp bài viết: 14/01/2020, Bài cũ từ: 14/01/2020 ---
    Nói thật hum qua nhìn hai hậu vệ cánh đá mà nản.hậu k dk công k xong.bỏ vị trí không theo được người .Thể lực các cầu thủ giải này có vấn đề
    traodoi888 thích bài này.

Chia sẻ trang này