1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Báo chính thống đăng đầy ra đó. Cụ hỏi quá thừa.
    Cái gạn lọc chính là ở chỗ các dlvtn nói tầm bậy. Còn theo em dã xác đinh đối phương có phòng bị phương tiện và lực lượng chống trả thì phải chọn giờ bất ngờ, trang bị tận răng, bao vây đánh úp mới không kịp trở tay, giảm thương vong. Và, sẵn sàng tiêu diệt nếu các dối tượng điên cuồng chống trả bằng vũ khí có tính sát thương. Ở đó mà đi tay không với thương lượng.

    Việc ông Kình với chinh quyền ra sao em không bàn. Đúng sai thì đợi thời gian sẽ rõ thôi.
  2. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Làm cách mạng mà chưa gì đã khai tuốt hết đồng đội ra thế này thì sao khải hoàn được.

    caroslam thích bài này.
  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Tớ nghĩ thôi cái chủ đề này đi. Bắt đầu thấy kì cục rồi
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.648
    Đã được thích:
    18.540
    https://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-thong-tin-chi-tiet-ve-vu-dong-tam-883694.html

    Ông rồ Nga @T90Vladimir ngồi xó nhà mà nói phét như đúng rồi. Bịa chuyện linh tinh thế này thật ko biết xấu hổ.

    Càng biết thêm thông tin do chính quyền cung cấp em càng thấy thắc mắc. Chả hiểu sao trung đoàn phó, cấp chỉ huy, mà lại thân chinh leo mái nhà giữa đêm tối đuổi theo đối tượng có vũ khí nóng. Đấy đâu phải là công việc của chỉ huy khi đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm như thế.

    Lại nữa, ảnh chụp cái giếng trời trên mạng thấy khá bé. Thực tế cũng chả có cái giếng trời nào to cả. Làm thế nào 3 ông công an to cao lực lưỡng lại cùng rơi xuống đấy được? Nếu đi hàng dọc (nguyên tắc di chuyển khi chiến đấu) thì tối đa chỉ có một ông ngã. Để ngã cả 3 ông thì chắc chắn phải đi sát cạnh nhau, ôm eo bá vai rồi trượt ngã cùng 1 lúc. Rất phi lí.

    Còn nữa, chạy trời tối mà trượt chân ngã từ độ cao 4 m xuống thì sống làm sao được? Thế nên ra toà các bạn luật sư nên đòi biên bản pháp y, nếu phổi 3 chiến sĩ công an ko bám muội, ko có khói thì ko thể khép tội giết người được. Đấy là tai nạn do tự ngã. Cao lắm chỉ có thể khép tội huỷ hoại thi thể thôi.

    Nói chung vụ này có rất nhiều điểm cần làm rõ. Để đúng người đúng tội, khiến thủ phạm tâm phục khẩu phục, thân nhân 3 chiến sĩ công an an lòng. Đồng thời khiến sự thật sáng tỏ để những việc tương tự ko tái diễn. Cần thiết phải có một uỷ ban điều tra do quốc hội giám sát để làm rõ chân tướng mọi việc.
    convitbuoc thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.158
    Chỉ sợ lúc có biên bản pháp y thì mấy tay 'chí thức' kiểu ném đá sẽ lại đòi đào mồ mấy anh em công an lên để pháp y dâm chủ kiểm tra xem có đúng hay không. Chứ bọn pháp y công an âm mưu giết dân thì nói dối như cuội nhỉ ?

    Hành vi ném bom xăng vào những người ngã từ trên cao. Đã không có khả năng di chuyển, mất khả năng phản ứng, đó là hành vi cố ý giết người. Chẳng có gì để bào chữa.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2020
    convitbuocttanh919 thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    sinbadvking thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.648
    Đã được thích:
    18.540
    Các bác trông này.

    [​IMG]

    Cái hố như này, làm sao đến 3 người đàn ông lực lưỡng rơi xuống được. Một người thì có thể, hai người thì cũng có khả năng (dù rất nhỏ), nhưng đến ba người thì xác suất là bao nhiêu, có ngang trúng vietlott ko?

    Lại nữa, nếu đổ xăng đốt đến 3 người dưới này, tổng cộng gần 250kg tính cả trang thiết bị kèm theo thì ngọn lửa phải to khủng khiếp. Nhưng nhìn thành hố phía dưới có vẻ gì là vừa trải qua một đám cháy to ko?

    Nói chung là em lăn tăn lắm, các bác ạ.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2020, Bài cũ từ: 14/01/2020 ---
    Em đưa cái ảnh nổi tiếng làm ví dụ cho nó trực quan.

    [​IMG]

    Các bác lưu ý đây là ảnh tự thiêu bằng xăng của một nhà sư già, ăn chay cả đời, người chỉ còn xương và da. Giờ tưởng tượng 3 người thể trạng tốt hơn, cân nặng hơn, nhiều nhiên liệu cháy thứ phát hơn đặt cạnh nhau thì ngọn lửa nó phải to và cao như thế nào. Lại còn trong giếng trời là ko gian hẹp nữa chứ.
    convitbuocnd2003 thích bài này.
  8. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Trường hợp 3 người cùng bị rơi xuống hố cùng lúc đúng là hơi phi lý thật, cái sân thượng phạm vi khá hẹp nên chỉ có thể di chuyển theo hàng dọc.
    còn cái món tẩm xăng đốt thì bác ném đá thử 1 lần quẳng 2 chai xăng vô cái hố rồi châm lửa đốt thư xem, thừa sức đốt chín 1 con bò đấy, làm gì cần những 250 kg thế.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.648
    Đã được thích:
    18.540
    250 kg là em tính trọng lượng trung bình 3 chiến sĩ công an cộng thêm trang bị kèm theo. Đấy là một khối lượng lớn mà nếu bị đốt bằng xăng trong một ko gian hẹp thì ngọn lửa phải rất cao và to. Nếu thế, thành giếng ko thể bình thường như kia được.

    Đấy là điểm mâu thuẫn.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Tớ bắt đầu thấy vụ này giống vụ cả mớ cán bộ to nhỏ lao xuống biển bơi bì bỏm xong lên luộc cá ăn rồi bảo an toàn các thứ. Các dlv xông lên chửi cả dân tộc. Xong thời gian sau cũng từ chính quyền nói rằng biển nhiễm hoá chất từ phọt mô sa và cá mú chả an toàn gì cả.

Chia sẻ trang này