1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    No. 21 ngồi gần con Nhung:

    "Thông tin chung về bệnh nhân thứ 21: Bệnh nhân N. Q.T, nam, 61 tuổi, ở Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội là người ngồi gần hàng ghế với Bệnh nhân N.H.N.

    Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã dương tính với chủng virus SARS-CoV - 2".
    --- Gộp bài viết: 08/03/2020, Bài cũ từ: 08/03/2020 ---
    Ca 21 này còn căng hơn (dù sao con kia nó cũng biết trước rồi nên nó cố gắng tránh, còn ông này thì ko biết gì luôn tiếp xúc với rất nhiều người :sick: )

    "Hà Nội cách ly y tế 50 người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 21".

    Khả năng HN toang là rất cao!
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    cứ nhét từ vào mồm bà ấy.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    [​IMG]Tỉ tệ tử vong 1.1%, nhưng nên nhớ là tỉ lệ này còn có thể thấp hơn nhiều nếu dân số trên tàu không già (tỉ lệ người cao tuổi trên tàu rất cao). Ngược lại, người trên tàu là có điều kiện nên điều kiện chăm sóc sửc khoẻ tốt, ít bệnh tật hơn. Điều này có thể làm giảm tỉ lệ tử vong so với dân đại chúng.
    Dựa vào du thuyền công chúa kim cương thì tỉ lệ không biểu hiện triệu chứng rất cao! Sở dĩ có thể phát hiện tỉ lệ cao như vậy thì tàu này có số người nhỏ đủ để xét nghiệm tất cả. Nếu dựa vào tỉ lệ không có biểu hiện này thì có thể số liệu bị nhiễm ở các nước thấp hơn con số thực tế và tỉ lệ tử vong vì vậy sẽ thấp hơn con số đang được ghi nhận ở các nước nhiều.
    --- Gộp bài viết: 08/03/2020, Bài cũ từ: 08/03/2020 ---
    Lỡ ông 21 là bị dính từ ở Anh thì sao nhỉ? :D
    --- Gộp bài viết: 08/03/2020 ---
    Bác thích lan truyền sự hoang mang thế? rồi nó không toang thì sao? Tôi cho là VN là nước cuối cùng trên thế giới toang được vì VN cách ly gắt gao nhất thế giới + ngay cả miền núi phía Bắc cũng sắp nóng rồi, nhất là bây giờ TQ dần kiểm soát được dịch thì mối lo láng giềng đã giảm đi nhiều.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2020
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Ông thiếu tiền này lúc nào cũng thể hiện sự chủ quan thôi! Suốt ngày chứng minh tỉ lệ thấp như cúm thông thường, trẻ ko chết đâu, trẻ con cứ đi học khỏi phải lo, v.v... (hồi đầu ổng còn kêu cứ cho Vũ Hán nhập cảnh nữa cơ!). Ai cũng chủ quan như ông chắc Vịt toang từ lâu rồi :P
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi đưa thông tin chính xác bác lại bảo chủ quan? Mọi lập luận đề có số liệu cụ thể để làm cơ sở.
    Ngược lại bác hay nói quá lên hoặc kết luận khi chưa có dữ kiện để hù người ta. Bác hợp với kiểu cộng đồng mà thần linh và siêu nhiên chiếm hết niềm tin của con người.
    Tôi không nói 1 câu nào tỉ lệ như cúm thông thường (vì chưa có số liệu thực tế chính xác). Tôi cũng không bao giờ nói cho Vũ Hán nhập cảnh nhé! Tôi là người đính chính thông tin việc chính TQ nó shutdown các chuyến bay từ Hồ Bắc và 2 tỉnh tâm dịch khác từ khá sớm, trong khi nhiều ông bàn tán loạn lên là VN vẫn có các chuyến bay qua lại mấy tâm dịch của TQ gây hoang mang. Bác xem lại.
    Nếu bác thực sự muốn nó nguy hiểm thì đây, tôi có thể kết luận 1 điều từ bảng trên kia là con virus này rất lươn lẹo và nham hiểm. Biết ẩn mình và không gây triệu chứng ở rất nhiều người (khoẻ) nhưng gặp người có bệnh thì lại có tấn công khá mạnh.
    P/S: bảng trên lấy từ nguồn của GS Nguyễn Tuấn.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2020
    Malogs thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Trích nguyên văn lời của bác đây (bác nói tui vẫn còn nhớ mà bác ko nhớ à :D )

    "Thống kê cho thấy tỉ lệ chết của virus corona đến nay ước tính chỉ tương đương các loại cảm cúm thông thường, thậm chí có thể thấp hơn."

    (Bác còn bẩu thậm chí thấp hơn nữa cơ :-D ).
    LackOfMoney thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.319
    Đã được thích:
    6.769
    Tôi nghĩ vấn đề của sự lây nhiễm không phải chỉ là thời tiết nóng hay lạnh, mà còn là môi trường làm việc nữa. Chứ nóng như Sing mà cả ngày ngồi gần nhau trong phòng máy lạnh thì vẫn lây cho nhau vô tư. Em Nhung gì kia cũng thế thôi, những người dễ lây nhất là đám ngồi chung máy bay, ngồi chung xe điều hòa, ở chung nhà. Còn cái đám đi ngang qua ngoài đường đầy nắng gió thì rất khó

    Còn cái vụ phần trăm chết có đáng sợ không thì cho dù nó chỉ 1% cũng ngại chết bà :) cho dù 100 thằng bị chỉ 1 thằng chết nhưng ai dám chắc ko thể là mình ? Nhìn gương bên Tàu đấy, 20s, 30s, 40s, 50s, tuổi nào cũng có người chết, chứ đâu phải chỉ 60s 70s mà thôi. Nói trong 1000 thanh niên bị bịnh chỉ mình bác chết thì tỷ lệ quá nhỏ không đáng gì, nhưng nếu là bác thì còn gì nữa để nói :)

    Ông nào hôm trước dự đoán sẽ có 40-70% dân số TG bị nhiễm nữa kia. Lúc đó ngồi đếm số người chết cũng vô số
    --- Gộp bài viết: 08/03/2020, Bài cũ từ: 08/03/2020 ---
    Mà bệnh này chắc chắn không thể chết ít hơn cúm thông thường được. Hiện giờ tỷ lệ tử vong tính chung là khoảng hơn 3% một chút. Tạm cho là số ca "bị nhiễm" hiện thời đều có triệu chứng, và số người không có triệu chứng cũng đông khoảng đó nữa (theo bảng trên), thì tỷ lệ tử vong thật sẽ giảm xuống một nửa, tức là chỉ 1.6%. Nhu vậy vẫn còn cao hơn cúm thường tới mười mấy lần, vì mortality rate cho cúm thường chỉ là khoảng 0.1%
    ptsondr thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Mà có cảm giác con này còn dễ lây hơn cả cúm thường ấy nhỉ?
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    OK, lúc đó tôi nhầm (cũng hơi lâu rồi), cúm thông thường như Influenza thực tế chỉ khoảng 0.1-0.2%. Có lẽ bác cũng nhầm không ít hơn tôi đấy. Chỉ riêng số trích dẫn thông tin lá cải và chuyện kết luận ko căn cứ thôi cũng cả rổ. Thôi huề nhé :D!
    --- Gộp bài viết: 08/03/2020, Bài cũ từ: 08/03/2020 ---
    Đương nhiên rồi bác. Sing đi phương tiện công cộng nhiều, mật độ dân số cao. Tính tới khả năng lây nhiễm phải xét mọi yếu tố chứ. Nhưng dù vậy thằng Sing cũng không bị ngoài kiểm soát dù bọn này đi lại khắp nơi thế giới nhiều. Không phải tự nhiên mà vào mùa hè hiếm khi thấy dịch cúm. Nói chung tôi cũng không ý kiến gì về cách làm của các sếp nữa. Chỉ đưa lại số liệu, thông tin, và cái gì kết luận được từ số liệu thì tôi kết luận.
    ptsondr thích bài này.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    4.578
    Số liệu tỷ lệ bệnh/chết hiện tại chỉ để tham khảo, không có ý nghĩa thực tiễn nhiều vì 2 nguyên nhân:
    - số liệu đa phần từ TQ vốn có độ tin cậy không cao
    - bệnh chưa lây tràn lan toàn thế giới, tính trên diện rộng thì chỉ mới ở cộng đồng tỉnh Hồ Bắc

    Cái đáng ngại nhất của bệnh này là ở chỗ con vi rút mới khác hoàn toàn các vi rút cúm khác mà loài người đã có sức đề kháng tương đối trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên hàng chục ngàn năm. Nếu lây lan trên diện rộng thì có khả năng tỷ lệ mortality sẽ rất cao ở một số cộng đồng nhất định nào đó. Kịch bản đẹp nhất là cô lập và dập tắt được dịch trước khi lan rộng (giống như trường hợp SARS trước kia), nhưng xem tình hình hiện tại thì khó rồi.

    Trường hợp xấu nhất là phải sống chung với lũ vì đã lan ra toàn thế giới. Dần dần vài năm loài người sẽ tự có đề kháng thì tỷ lệ chết sẽ nhỏ đi, nhưng từ nay tới đó sẽ có rất nhiều người chết.
    hungxongbeng thích bài này.

Chia sẻ trang này