1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Hạ thuỷ tàu hộ tống đề án 20380 «Ретивый» dùng động cơ nội địa Koloma

    [​IMG]
    Racutahalosun thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Khi bọn Iraq đánh tiếng mua S-400 của Nga nhợn.
    Ngay lập tức căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng tên lửa. 2 lính Mẽo oẳng, 1 lính pet Anh oẳng theo. 12 chú bị thương.
    Mỹ ngay lập tức điều tên lửa phòng không Patriot đến Iraq.
    Tất diên bọn Iraq lại cong mông lên đào dầu trả tiền cho Mỹ. Chứ Mỹ nó có cho không cái mứt ấy.
    Chỉ có Mỹ bảo vệ bầu trời Iraq. Ho ho. Mỹ giờ xua quân đi đánh thuê khắp nơi, đánh thuê cả cho chính phủ Iraq.
    Và cái thỏa thuận mua S-400 của Iraq-Nga ném ngay vào sọt rác.
    Mỹ đấy, vài mạng lính Mỹ chả là cái đinh gì so với lợi nhuận của thương vụ tên lửa Patriot. Các anh oẳng để phục vụ bọn buôn vũ khí ngồi tận thủ đô Washington và phục vụ Lầu năm góc có tiền đi đánh thuê trên các mặt trận.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.261
    Đã được thích:
    13.186
    :-D:-DAnh rất tốt , nhưng em rất tiếc :-D
    Indonesia recently decided against moving ahead with a plan to procure 11 Sukhoi Su-35 fighter jets for about $1.1 billion, according to an official familiar with the matter, who asked not to be identified because the details of discussions remain private. As recently as last month, the official said, the U.S. also pressured Indonesia into walking away from talks with China to procure several naval patrol vessels for about $200 million.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Các bạn Nga tự sướng

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/03/2020, Bài cũ từ: 13/03/2020 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/03/2020 ---
    [​IMG]
    thanhVNW thích bài này.
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Buôn bán như Mỹ mới oách.
    Trên thì thảo luận, dưới dầm bàn thì dí súng vào trym bắt mua.
    Vụ Indonesia định mua Su-35 của Nga, bọn Mỹ lại nhảy vào can thiệp đe dọa.
    Buôn bán thế mới bố đời.
    Cảm giác Mỹ nó như con do.g suốt ngày đi khịt khịt, đâu có mùi p.hân là nó lao vào đánh dấu không cho thằng khác xơi.
    Theo Bloomberg, Indonesia đã ngừng hợp đồng mua Su-35S trị giá 1,1 tỉ $ với Nga do áp lực trừng phạt kinh tế từ Mỹ. Ngoài ra trang này còn đưa thêm Indo cũng hủy hợp đồng mua tàu tuần tra trị giá 200 triệu đô với Trung Quốc.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2020
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Làm gì có chuyện Mỹ cấm không cho nước khác mua vk Nga được. TNK, Ấn còn suy diễn rằng nước lớn không cấm được chứ tay bị, tay thúng như VN cũng đi mua vk Nga ầm ầm có sao đâu. Về mặt tiềm lực kinh tế cũng như sức mạnh chính trị Indo vẫn trên VN một nấc, bảo Mỹ cấm Indo được nhưng cấm VN không được nghe không lọt tai đâu.

    Năm ấy ở Ukraine, Putin thần thánh cà khịa với bọn tây. Tây chúng nó ghét, chúng nó không bán cho linh kiện điện tử QS, không cung cấp chuẩn kết nối cho. Nên sau khi hết linh kiện dự trữ, các máy bay Nga đợt sau này sẽ không thoại được với máy bay QS tây, không gọi đài điều khiển mặt đất tây được. Bọn Indo có dùng máy bay tây, xài đài mặt đất tây. Mua Su-35 về sẽ là vừa điếc, vừa câm.

    Không có linh kiện tây thì máy bay Nga trở thành hàng dỏm, không đạt yêu cầu nữa. Bọn Nga sợ mất khách khác nên thuê bồi bút viết bài chém gió đổ thừa là siêu cường Mỹ thọc bị gạo. Che dấu đi chuyện máy bay Nga không đạt yêu cầu của bọn Indo. Đúng là bẩn như Tin hói.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.422
    Đã được thích:
    18.029
    Ông nào cũng lợi dụng lợi thế mà đối thủ cạnh tranh ko có để bán được hàng thôi.

    Như Nga ngố có lợi thế là hàng rẻ, dễ sử dụng, ko có điều kiện ràng buộc, linh động về thanh toán (trả bằng hiện vật cũng được). Quan trọng nhất là bọn Nga chi hoa hồng đậm đến cực đậm. Cái này các công ty Mĩ bó tay vì luật pháp Mĩ cấm, sẽ phạt rất nặng nếu phát hiện hối lộ khách hàng.

    Thế thì bọn Mĩ đành phải lợi dụng thị trường rộng lớn của nó để làm con bài mặc cả, kiểu mày mua vũ khí của Nga ngố thì đừng có làm ăn với tao, tao phạt đấy ... Nghe qua thì có vẻ rất phi lí nhưng nghĩ kĩ thì thuyết phục đấy chứ nhỉ.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    7.378
    Bọn Nga nó bị đình mấy hợp đồng này là tụi Indo nó lấy Mỹ làm giá với Nga thôi. Chứ mồ tổ Mỹ nó chả cấm được mấy nước lớn như Indo hay Ấn, Thổ, Thái... Đất nước lắm đảo, rộng như Indo thì đúng Su-35 là phù hợp với nó hơn gì hết. Còn nước VN nó cần búa xua từ máy bay nhỏ bay đơn giản như Yak-130 thay F-5 và L-39 đến F-16 què thay Su-22 và cả Su-35 để thay cho Su-27 sắp rơi bợt bulun khi bay roài
    convitbuoc thích bài này.
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Rước con F-16 về làm cường kích là lĩnh sẹo đó.. Con đó theo hệ đo của Anh, feet với galon với pound gì đó.. vvv, mang con đó về là phải mua thêm một loạt máy móc hỗ trợ như máy bơm xăng riêng, máy bơm lốp riêng, dụng cụ đồ đạc cũng khác. Có khi chỉ mỗi vá săm với thay lốp cũng phải mời 'chiên gia Hoa Kỳ' sang làm thì chắc giá thành một giờ bay bằng mịa cái nhà quận nhất... :D.. :D. Đó là chưa kể liên kết liên lạc với các đài Rada và trung tâm chỉ huy hệ Nga trong điều hành tác chiến.. :D... :D
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Xe rải mìn mới gầm Kamaz 8x8

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/03/2020, Bài cũ từ: 14/03/2020 ---
    Công ty cổ phần Voronezh tiến hành lắp ráp các thành phần máy bay IL-114-300, việc lắp ráp tổng thành máy bay Il-114-300 sẽ làm ở nhà máy Lukhovitsy, vùng Moscow.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/03/2020
    kimdungmk2souri thích bài này.

Chia sẻ trang này